Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nỗi đau của người phụ nữ góa ở vậy nuôi con cuối đời bị lừa tình

Chủ nhật, 16:45 22/09/2013 | Xã hội

GiadinhNet - Sau vụ việc, bà Huế nhiều lần muốn tìm đến cái chết vì cảm thấy quá nhục nhã. Hơn nữa, người phụ nữ này cho biết bị người tình lừa gạt đã li dị vợ nên mới bị đánh ghen ê chề đến như vậy.

 Dù sự việc đã qua được mấy ngày nhưng trong tâm trí của người đàn bà bị đánh ghen kinh hoàng này vẫn chưa phai mờ nỗi ám ảnh về những kiểu tra tấn của ba đứa con của người tình. Khi PV báo GĐ&XH tìm đến với mong muốn nắm rõ được sự việc hơn nhưng đều nhận được những cái lắc đầu từ chối của người phụ nữ này. Do thấy tâm lí của người phụ nữ này chưa ổn định nên chúng tôi cũng không cố nài nỉ tránh tạo thêm cú sốc tinh thần.

Tiếp chuyện chúng tôi, anh Cao Thành Phố (27 tuổi) là con rể của nạn nhân cho biết: sáng ngày 4/9, anh nhận được cuộc điện thoại lạ báo đến từ người dân cho biết mẹ vợ đang được người này chăm sóc. Cả đêm trước đó không thấy mẹ về, anh Phố và vợ đã lo lắng đi dò hỏi thông tin khắp nơi nhưng bất lực. Thậm chí, anh còn điện về quê để hỏi thăm nhưng không ai có tin tức gì. Lúc đó, hai vợ chồng chỉ nghĩ có thể mình làm điều gì đó phật ý khiến bà tự ái nên rời khỏi nhà, rồi tắt máy điện thoại. Nào ngờ, anh lại đón nhận hung tin chẳng mấy tốt đẹp về việc mẹ đang vật vã bên lề đường, đòi tự tử nên được người dân chăm sóc.

Khi chạy lên đến nhà người báo tin, anh thấy mẹ mình trong tình trạng rất thê thảm: quần áo rách tả tơi, khuôn mặt thâm tín, gào khóc, luôn miệng. Anh Phong cũng được người này cho biết bà Huế đã mấy  đòi tự tử nhưng may mắn được nhiều người can ngăn. “Tôi không nghĩ chỉ sau một đêm lại xảy ra tình trạng bi đát với mẹ vợ của mình như vậy”- anh Phố nói. Phải thuyết phục mãi, anh mới cùng một người khác đưa được mẹ mình về nhà. Thế nhưng, khi trở về, bà Huế vẫn không thôi ý định tự tử, buộc anh và vợ phải túc trực canh giữ. Đợi mẹ được bình tâm hơn, vợ chồng anh gặng hỏi mãi, bà mới kể lại diễn biến sự tình.

Trong câu chuyện đẫm nước mắt, bà Huế liên tục ngước mặt lên trời than khóc và bảo giờ chẳng còn mặt mũi nào để nhìn con, nhìn cháu và họ hàng của mình nữa. Chừng này tuổi đầu, nỗi đau chồng đột ngột ra đi vì bạo bệnh đã là một cú sốc quá lớn, lúc này thêm vụ đánh ghen, bị phơi mặt chình ình giữa đời cho thiên hạ cười chê lại thêm một nỗi nhục nhã khó vượt qua.

Riêng chuyện tình với ông Thanh, bà Huế có trần tình là không hề biết người đàn ông này đang có vợ. Khi nghe ông tỉ tê tâm sự rằng đang sống nốt quãng đời  còn lại với nỗi cô quạnh vì đã chia tay vợ nên bà Huế đã mủi lòng. Cũng chẳng thể ngờ dù đã ở tuổi xế chiều nhưng cả hai vẫn lao vào như con thiêu thân. Hơn một năm trước, hai người gặp nhau trên một chuyến xe để rồi trở thành cặp đôi lúc nào không hay. Họ thường tranh thủ lúc rảnh rỗi lại hẹn nhau đến nhà nghỉ, khách sạn để “tâm sự”. Những lần đầu gối tay kề, bà cũng thừa biết cuộc tình của mình sẽ chẳng thể đi về đâu khi có nhiều rào cản. Thế nhưng, bà không ngờ cái kết của nó lại rơi vào tình trạng đớn đau đến vậy.

Từ ngày bị mấy đứa con của người tình tra tấn, bà Huế như người vô hồn,  cũng chẳng thiết ăn thiết  ngủ. Mặc dù đã được bạn bè và các con động viên, an ủi nhưng bà vẫn chưa thể vượt qua. Hai người con của bà Huế cho biết, bà đã nhiều lần mua xăng về nhà với ý định quyên sinh nhưng các con đều phát hiện và kịp thời ngăn lại. Mãi đến vài ngày sau, khi con cái động viên, bà mới mạnh dạn cùng con rể đến công an trình báo toàn bộ diễn biến sự việc.

Trưa ngày 7/9, khi công an mời bà đến để làm rõ hơn nhiều tình tiết, một số người dân còn thấy ông Thanh xuất hiện bên cạnh để động viên bà, trong sự giám sát của con rể bà. Cuộc gặp gỡ ngoài mong đợi ấy, cả hai chỉ đưa ánh mắt nhìn nhau như tiếc nuối cho những giây phút tội lỗi đã qua.
 
Công Thông
tuancuoituan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Trường dạy bù trong ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương vì đám cưới con gái hiệu trưởng?

Trường dạy bù trong ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương vì đám cưới con gái hiệu trưởng?

Giáo dục - 18 phút trước

Để có thời gian dự đám cưới nhà hiệu trưởng, Trường Tiểu học và THCS Hiệp Hòa, huyện Vũ Thư, Thái Bình đã tổ chức dạy học vào ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương khiến phụ huynh bức xúc.

Đại học Hàng hải Việt Nam mở thêm 2 ngành học mới với nhiều cơ hội cho các bạn trẻ

Đại học Hàng hải Việt Nam mở thêm 2 ngành học mới với nhiều cơ hội cho các bạn trẻ

Giáo dục - 57 phút trước

GĐXH - Năm 2024, trường Đại học Hàng hải Việt Nam mở thêm 2 ngành mới nhất là Luật Kinh doanh và Quản trị kinh doanh thương mại điện tử.

Từ 2024, Hàn Quốc miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam nếu đến những nơi này

Từ 2024, Hàn Quốc miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam nếu đến những nơi này

Xã hội - 59 phút trước

GĐXH – Công dân Việt Nam được nhập cảnh vào Hàn Quốc mà không cần visa (thị thực) nếu đến những nơi này.

Bật mí 4 cách tra cứu giấy phép lái xe theo tên nhanh chóng, chính xác nhất 2024, lái xe có thể biết ngay thật giả

Bật mí 4 cách tra cứu giấy phép lái xe theo tên nhanh chóng, chính xác nhất 2024, lái xe có thể biết ngay thật giả

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Tra cứu giấy phép lái xe giúp chủ phương tiện hoặc cơ quan chức năng có thể phát hiện bằng lái xe thật hay giả. Dưới đây là cách tra cứu giấy phép lái xe theo tên nhanh chóng, chính xác nhất bạn đọc nên tham khảo.

Video: Ô tô con bất ngờ lao xuống hồ Định Công, hàng chục người 'hò dô' kéo lên bờ

Video: Ô tô con bất ngờ lao xuống hồ Định Công, hàng chục người 'hò dô' kéo lên bờ

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Chiếc xe ô tô con không rõ vì lý do gì mà bất ngờ lao xuống hồ Định Công. Hàng chục người dân sau đó đã giúp chủ xe kéo chiếc ô tô từ dưới nước lên bờ.

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Thêm một cơ sở nhà sách Tiến Thọ vi phạm PCCC vẫn ngang nhiên mở cửa đón khách

Thêm một cơ sở nhà sách Tiến Thọ vi phạm PCCC vẫn ngang nhiên mở cửa đón khách

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Cơ quan chức năng quận Hoàng Mai (Hà Nội) chỉ tên hàng trăm công trình vi phạm về phòng cháy chữa cháy, trong đó có nhà sách Tiến Thọ số 695 – 697 Giải Phóng (Hoàng Mai, Hà Nội).

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 5 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Thời sự - 6 giờ trước

Đại diện sân bay Nội Bài cho biết đơn vị vừa được tổ chức Skytrax bình chọn là sân bay tốt nhất thế giới năm 2024. Cụ thể, Nội Bài xếp thứ 96, tăng 31 bậc so với năm 2023.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 6 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Top