Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nơi “chốt” lịch, nơi tạm hoãn tuyển sinh vào lớp 10

Thứ ba, 07:09 01/06/2021 | Xã hội

GiadinhNet - Kỳ thi vào lớp 10 THPT tại nhiều địa phương đã được “chốt lịch”, song do ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, tại một số nơi khác vẫn chưa thể tiến hành kỳ thi theo dự kiến vì phải tạm hoãn.

Nơi “chốt” lịch, nơi tạm hoãn tuyển sinh vào lớp 10 - Ảnh 1.

Tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2021 - 2022 tại nhiều nơi bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19. Ảnh minh họa: Q.Anh

Học sinh chủ động ôn tập, giữ sức khỏe

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 có diễn biến phức tạp, TPHCM thực hiện giãn cách xã hội 15 ngày, kể từ 0h ngày 31/5. Theo đó, Sở GD&ĐT TPHCM đã có văn bản gửi UBND TP Thủ Đức và 21 quận, huyện và các đơn vị, cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố… thông báo tạm dừng tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 và khảo sát vào lớp 6 Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa (kể cả việc nhận hồ sơ đăng ký) năm học 2021-2022 cho đến khi có thông báo mới. Sở yêu cầu các trường thông báo cho học sinh và phụ huynh việc dừng tổ chức các kỳ thi và khảo sát.

Theo ông Lê Hồng Sơn, Giám đốc Sở GD&ĐT TPHCM, lãnh đạo, thành viên các Ban Chỉ đạo, Hội Đồng thi, Ban Coi thi, Ban Thư ký, Ban Chấm thi, Ban Làm phách, Ban Phúc khảo và các điểm thi… vẫn giữ nguyên như các quyết định đã triển khai để thực hiện công việc theo lịch làm việc điều chỉnh. Các điểm thi giữ kinh phí, lưu trữ hồ sơ thí sinh đã nộp đầy đủ, an toàn, tổ chức bảo quản đầy đủ các ấn phẩm, ấn chỉ, khẩu trang, nước rửa tay sát khuẩn đã cung cấp để sử dụng khi được phép tổ chức lại.

Còn tại Hà Nội, Sở GD&ĐT Hà Nội cũng đã yêu cầu học sinh lớp 9 và lớp 12 không ra khỏi thành phố từ nay cho đến khi hoàn thành xong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2021 - 2022. Học sinh lớp 9 cũng được kiến nghị hạn chế tiếp xúc với người ngoài gia đình; chủ động ôn tập tại nhà, giữ gìn sức khỏe để chuẩn bị tốt cho các kỳ thi. Thủ trưởng các đơn vị, trường học chủ động phối hợp với phụ huynh học sinh trong công tác quản lý, theo dõi sức khỏe của học sinh.

Sở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu các đơn vị, trường học trên địa bàn thành phố chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2021-2022 bảo đảm an toàn. Theo kế hoạch, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2021 - 2022 trên địa bàn Hà Nội sẽ diễn ra vào ngày 10 và 11/6. Toàn thành phố có hơn 93.000 học sinh lớp 9 đăng ký tham dự kỳ thi này. Lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Nội trước đó cũng đã thông tin, sẽ xem xét phương án có thể cho học sinh F0 thi sau hoặc xét đặc cách vào lớp 10. Cũng như xem xét điều chỉnh lùi thời gian thi tùy theo tình hình dịch bệnh.

Nhiều nơi "chốt" thời gian thi chính thức

Sở GD&ĐT TP Đà Nẵng có thông báo về thời gian tổ chức kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2021 - 2022. Theo kế hoạch kỳ thi này sẽ diễn ra từ ngày 3 đến ngày 5/6. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch bệnh, Sở GD&ĐT Đà Nẵng đã quyết định lùi ngày thi để đảm bảo sức khỏe, an toàn cho thí sinh và lực lượng làm công tác thi. Cụ thể, kỳ thi sẽ tổ chức từ ngày 15 đến 17/ 6 với môn Toán, Văn, Ngoại ngữ. Nếu tình hình dịch COVID-19 có diễn biến phức tạp trong thời gian đến, cần phải điều chỉnh thời gian tổ chức kỳ thi, Sở sẽ thông báo kịp thời đến học sinh và phụ huynh học sinh.

Còn tại Thanh Hóa, Sở GD&ĐT Thanh Hóa đã xây dựng và đề xuất 3 phương án cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm nay. Phương án thứ nhất, tình hình dịch COVID-19 nằm trong tầm kiểm soát của tỉnh, kỳ thi sẽ được tổ chức vào ngày 4 và 5/6. Phương án 2 là nếu tình hình dịch xấu hơn thì sẽ lùi lại cho đến khi dịch bệnh được kiểm soát, kỳ thi được tổ chức trước khi bắt đầu năm học mới. Phương án 3, đó là khi diễn biến của dịch bệnh rất xấu, sẽ xét tuyển, trừ tuyển sinh vào Trường THPT Chuyên Lam Sơn.

Tỉnh Thanh Hóa vẫn đang kiểm soát được tình hình dịch COVID-19, theo đó Sở GD&ĐT Thanh Hóa cũng đã "chốt" phương án 1, kỳ thi sẽ được tổ chức vào ngày 4 và 5/6. Nhằm đảm bảo an toàn cho học sinh trong thời gian diễn ra kỳ thi, Sở GD&ĐT tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo toàn bộ cán bộ, thí sinh tham gia kỳ thi đều phải khai báo y tế trước ngày kỳ thi diễn ra. Trước và sau ngày thi, các điểm thi đều được khử khuẩn… Các điểm thi có phòng thi dự phòng, có tổ y tế trực để thực hiện các khâu phòng dịch, chăm sóc sức khỏe cho thí sinh, cán bộ.

Trong khi đó, tại Bắc Giang, toàn tỉnh có hơn 19.000 học sinh lớp 9 đăng ký dự thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2021 - 2022. Sở GD&ĐT tỉnh Bắc Giang cho biết, kì thi tuyển sinh vào lớp 10 theo kế hoạch sẽ tổ chức vào ngày 3/6 - 4/6 đối với thí sinh thi vào các trường THPT không chuyên. Sở dự kiến sẽ điều chỉnh lịch thi từ 7 đến 10 ngày cho những thí sinh đủ điều kiện. Đối với thí sinh không thể dự thi đợt 1, căn cứ tình hình cụ thể, Sở GD&ĐT sẽ lựa chọn thời điểm phù hợp để tổ chức thi đảm bảo quyền lợi cho tất cả học sinh. Sở sẽ có hướng dẫn cụ thể sau.

Theo Quyết định số 2084/QĐ-BGDĐT của Bộ GD&ĐT về ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2020 - 2021, các địa phương phải hoàn thành tuyển sinh vào lớp 10 trước ngày 31/7/2021. Vừa qua Bộ GD&ĐT đã tiếp tục có hướng dẫn các địa phương có tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, học sinh không thể đến trường để hoàn thành năm học, chỉ đạo Sở GD&ĐT báo cáo Bộ GD&ĐT và tham mưu UBND tỉnh, thành phố quyết định thời gian nghỉ học và thời gian kéo dài năm học sau ngày 31/5/2021 phù hợp với tình hình thực tế và quy định tại Khung kế hoạch thời gian năm học 2020 - 2021.

Quang Anh

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 2 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 2 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top