Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nỗi ám ảnh của những người thoát chết trong động đất Nepal

Thứ hai, 16:00 27/04/2015 | Bốn phương

Ám ảnh kinh hoàng khi trận lở tuyết trên đỉnh Everest xảy ra, những nạn nhân may mắn sống sót trong trận động đất ở Nepal kể rằng họ đã sống nhưng đã mất đi rất nhiều bạn bè.

Nhiếp ảnh gia Roberto Schmidt của AFP ghi khoảnh khắc bức tường tuyết đổ sụp xuống trại của các nhà leo núi trên đỉnh Everest hôm 25/4. Ảnh: AFP

Nhiếp ảnh gia Roberto Schmidt ghi khoảnh khắc bức tường tuyết đổ sụp xuống trại của các nhà leo núi trên đỉnh Everest hôm 25/4.

 

Bhim Bahadur Khatri, 35 tuổi, hướng dẫn viên du lịch người bản địa Himalaya, kể rằng khi trận lở tuyết xảy ra, ông đang nấu cơm cho đội leo núi ở lều bếp.

"Chúng tôi lao ra cửa lều. Ngay lúc đó, một 'bức tường tuyết' khổng lồ đổ ụp xuống tôi. Tôi cố tìm cách thoát khỏi thứ có thể nhanh chóng trở thành mồ chôn mình. Tôi lắc người và dùng tay để bới tuyết. Khi ấy tôi vẫn không thể thở, nhưng biết rằng mình phải sống", Khatri kể.

Khatri đào thêm vài chục cm tuyết nữa cho tới khi anh thoát khỏi bức tường tuyết. "Tôi nhìn quanh và thấy các lều trại bị xé toang, đổ sụp và rất nhiều người bị thương. Tôi sống sót, nhưng mất rất nhiều bạn bè", anh nhớ lại.

George Foulsham (38 tuổi), nhà sinh học biển tại Singapore, vẫn chưa thể tin rằng, ông đã thoát khỏi bức tường tuyết cao bằng "tòa nhà 50 tầng màu trắng" trên núi Everest khi trận lở tuyết diễn ra.

"Tôi chạy và tuyết đánh ngã tôi. Tôi cố gắng ngoi dậy và nó lại quật ngã tôi một lần nữa. Khi ấy, tôi không thể thở và nghĩ rằng mình đã chết. Cuối cùng, sau khi đứng dậy, tôi không thể tin cơn bão tuyết đã quét qua tôi và tôi gần như còn nguyên vẹn", ông Foulsham kể lại giây phút kinh hoàng.

Thoát chết nhờ bám chặt vào rìu leo núi

Cặp vợ chồng Alex và Sam sống sót sau trận lở tuyết trên núi Everest. Ảnh: BBC

Cặp vợ chồng Alex và Sam trên núi Everest năm 2014. Ảnh: BBC

Alex Schneider và Sam Chappatte, đều 28 tuổi, quyết định leo lên đỉnh Everest trong tuần trăng mật. Theo lời kể của hai nhà leo núi người Anh, họ thấy những tảng đá to bằng chiếc ôtô rung lắc trong khoảng hai phút khi trận động đất mạnh 7,9 độ Richter tại Nepal làm rung chuyển đỉnh Everest.

"Trận động đất xảy ra sau khi chúng tôi vượt qua các tảng đá và đến được khu trại trên núi Everest. Mặt đất bắt đầu rung chuyển dữ dội. Trước khi chúng tôi kịp phản ứng, Dan (trưởng nhóm leo núi) hét lên: 'Ra khỏi lều ngay và cầm lấy rìu của các bạn'", Daily Mail dẫn lời kể của Chappatte.

Theo hai nhân chứng, họ loạng choạng khi tuyết bắt đầu lở. "Một cơn gió xô ngã chúng tôi, nhưng cả hai đứng dậy, tìm nơi trú ẩn phía sau dãy lều và bám chặt chiếc rìu cắm vào đá", Chappatte nói.

Trong khi đó, theo Nick Talbot, một người leo núi 39 tuổi, cảnh tuyết lở giống một "cơn sóng thần". "Tôi thấy tảng tuyết lao về phía tôi. Nó khiến tôi ngã vào đá. Tôi đứng dậy và nó húc tôi lần nữa", Talbot thuật lại.

Đội cứu hộ đưa Talbot lên trực thăng và ra khỏi khu vực nguy hiểm. Tuy nhiên, ông nói rằng, có thể nhiều người trên núi Everest đã chết.

Một du khách khác, Camille Thomas, người Australia, cho biết cô ở trong làng Langtang ở phía bắc thủ đô Kathmandu khi trận động đất xảy ra.

"Mọi thứ thật đáng sợ và khủng khiếp. Tuyết, đá và nhà, tất cả mọi thứ đều đổ sụp. Một trận tuyết lở ập đến. Từ chỗ chúng tôi, bạn không thể trông thấy gì. Mọi ngôi làng đều biến mất", Thomas nói với đài phát thanh 3AW của Nepal.

Những người không may mắn

Eve Girawong, nhân viên y tế của nhóm leo núi Madison có trụ sở tại thành phố Seattle (Mỹ). Ảnh: CNN

Eve Girawong, nhân viên y tế của nhóm leo núi Madison có trụ sở tại thành phố Seattle (Mỹ), thiệt mạng hôm 25/4. Ảnh: CNN

Eve Girawong, 29 tuổi, công dân của bang New Jersey, Mỹ, là nhân viên y tế trong nhóm leo núi Madison. Cô đã thiệt mạng trong trận lở tuyết. Girawong đang trong quá trình hoàn tất văn bằng thạc sĩ thứ hai ở Đại học Leicester, Anh.

"Eve Girawong đã thiệt mạng trong vụ lở tuyết tại khu trại trên núi Everest. Girawong đã làm những việc mà cô yêu thích, đó là giúp đỡ người khác. Không lời nào có thể diễn tả nỗi đau mà gia đình Girawong đang chịu đựng", Kurt Hunter, đồng sáng lập nhóm leo núi Madison, chia sẻ với CNN.

Tom Taplin chụp ảnh tại núi Aspring ở New Zealand. Ảnh: NBC News

Tom Taplin chụp ảnh tại núi Aspring ở New Zealand. Ảnh: NBC News

Khi trận lở tuyết xảy ra, ông Tom Taplin, 61 tuổi, đang thực hiện bộ phim tài liệu về các trại leo núi trên đỉnh Everest. Ngay khi biết tin về trận động đất mạnh xảy ra ở Nepal, vợ của ông, bà Cory Freyer, lập tức gửi tin nhắn cho chồng. Tuy nhiên, sau đó bà chỉ nhận được cuộc gọi từ người dẫn đường của ông Taplin, thông báo rằng, ông đã thiệt mạng.

"Đó là một cú sốc. Tất cả các bạn bè của anh ấy đều bàng hoàng", bà Freyer nói với NBC News.

Số người chết sau thảm họa động đất tại Nepal đã tăng lên 3.200 nạn nhân. Khoảng 90 người ở các nước láng giềng, gồm Ấn Độ và Trung Quốc, cũng thiệt mạng trong cơn địa chấn.

Theo Zing

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Ảnh, clip: Lũ lụt nghiêm trọng nhất trong 100 năm đổ bộ Trung Quốc, ảnh từ trên cao tiết lộ hiện trường kinh hoàng

Ảnh, clip: Lũ lụt nghiêm trọng nhất trong 100 năm đổ bộ Trung Quốc, ảnh từ trên cao tiết lộ hiện trường kinh hoàng

Tiêu điểm - 2 giờ trước

Cơn mưa lớn tấn công vào khu vực miền nam Trung Quốc đã khiến tính mạng của hàng chục triệu người tại đây bị đe dọa.

Sức khỏe của Công nương Kate Middleton: Nhan sắc có rạng rỡ sau thời gian điều trị ung thư?

Sức khỏe của Công nương Kate Middleton: Nhan sắc có rạng rỡ sau thời gian điều trị ung thư?

Bốn phương - 8 giờ trước

GĐXH - Theo các chuyên gia Hoàng gia Anh, quá trình hồi phục sức khỏe sau điều trị căn bệnh ung thư của công nương Kate Middleton đang đi theo chiều hướng khả quan.

Có ít của hồi môn, cô gái bị gia đình chồng hành hạ đến chết

Có ít của hồi môn, cô gái bị gia đình chồng hành hạ đến chết

Chuyện đó đây - 9 giờ trước

Người thân của Karishma cố gắng "nịnh" nhà trai bằng cách đưa thêm tiền để bù vào số của hồi môn, nhưng gia đình chồng cô vẫn thấy chưa đủ và hành hạ cô đến chết.

Cuộc sống công sở ở đất nước hạnh phúc nhất thế giới sẽ ra sao: Hãy hỏi người Phần Lan

Cuộc sống công sở ở đất nước hạnh phúc nhất thế giới sẽ ra sao: Hãy hỏi người Phần Lan

Chuyện đó đây - 20 giờ trước

7 năm liên tiếp là đất nước hạnh phúc nhất thế giới, cuộc sống công sở tại quốc gia này cũng có nhiều điều khác biệt.

'Đỉnh lưu Pandabiz' Fubao: 'Công chúa nhà tài phiệt' kiếm tiền khủng cỡ nào cho Samsung dù chỉ nằm chơi?

'Đỉnh lưu Pandabiz' Fubao: 'Công chúa nhà tài phiệt' kiếm tiền khủng cỡ nào cho Samsung dù chỉ nằm chơi?

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

Được gọi với biệt danh "Công chúa nhà tài phiệt", Fubao được người dân Hàn Quốc hết mực cưng chiều và yêu mến.

Sức khỏe của Vương phi Kate hiện ra sao sau khi công bố mắc ung thư?

Sức khỏe của Vương phi Kate hiện ra sao sau khi công bố mắc ung thư?

Tiêu điểm - 1 ngày trước

GĐXH - Vương phi Kate Middleton đang trong quá trình bình phục, cô sẽ sớm trở lại làm việc sau thời gian điều trị ung thư.

Cụ ông 60 tuổi đã nghỉ hưu vẫn kiếm gần 2 triệu tỷ đồng năm vừa qua, nhiều thứ 2 thế giới chỉ sau Mark Zuckerberg

Cụ ông 60 tuổi đã nghỉ hưu vẫn kiếm gần 2 triệu tỷ đồng năm vừa qua, nhiều thứ 2 thế giới chỉ sau Mark Zuckerberg

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

Những tỷ phú kiếm nhiều tiền nhất thế giới năm vừa qua đều là nhờ sa thải bớt lao động.

Bỏ cuộc sống xa hoa với khối tài sản gần 600 tỷ, cặp vợ chồng triệu phú bất động sản quyết định "chỉ nhận từ thiện"

Bỏ cuộc sống xa hoa với khối tài sản gần 600 tỷ, cặp vợ chồng triệu phú bất động sản quyết định "chỉ nhận từ thiện"

Bốn phương - 1 ngày trước

Cặp vợ chồng triệu phú này cho biết họ sẵn sàng từ bỏ cuộc sống xa hoa để trở thành những người tu hành.

'Ghế nhựa hàng bia' được vinh danh là sản phẩm nội thất biểu tượng của thế kỷ: Không biết có từ khi nào nhưng xuất hiện ở mọi ngóc ngách

'Ghế nhựa hàng bia' được vinh danh là sản phẩm nội thất biểu tượng của thế kỷ: Không biết có từ khi nào nhưng xuất hiện ở mọi ngóc ngách

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

Dù không được đánh giá cao về thẩm mỹ nhưng The New York Times vẫn bình chọn đây là một trong những là sản phẩm nội thất biểu tượng của thế kỷ.

Thấy nam thanh niên bước vào thang máy, người phụ nữ sợ hãi nên tấn công trước khiến đối phương khiếp sợ

Thấy nam thanh niên bước vào thang máy, người phụ nữ sợ hãi nên tấn công trước khiến đối phương khiếp sợ

Bốn phương - 2 ngày trước

Có lẽ cảm thấy bản thân đang bị đe dọa nên người phụ nữ đã ra tay tấn công nam thanh niên, khiến người này trở tay không kịp.

Top