Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nổ cửa kính, bé 7 tháng tuổi bị thương

Thứ sáu, 05:00 13/09/2013 | Xã hội

GiadinhNet - Những hạt kính bắn tung tóe, làm cháu Như bị xây xát ở lưng, chân, chảy máu.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 7h20 ngày 12/9. Vào thời điểm đó, chị Phạm Thị Thùy Nhiên (ngụ căn 5, tầng 16, khu căn hộ Blog A, số 40 đường Hùng Vương, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) đưa bé Trần Bảo Như (7 tháng tuổi) xuống cửa khu chung cư để hóng nắng. Khoảng 10 phút sau tấm cửa kính cách chỗ chị Nhiên ngồi khoảng 30cm bất ngờ phát nổ. Những hạt kính bắn tung tóe, làm cháu Như bị xây xát ở lưng, chân, chảy máu.

Ông Nguyễn Phong Nam, Trưởng ban quản lý khu căn hộ Blog A cho biết, tấm kính bị nổ cao 2,4m, rộng 1,2m, là loại kính cường lực được đưa vào sử dụng năm 2010. Lý giải nguyên nhân cửa kính tại khu căn hộ phát nổ, ông Nam cho rằng, có thể do mặt kính thường xuyên tiếp xúc với ánh nắng mặt trời nên khi gặp mưa bất thường khiến nhiệt độ trên tấm kính thay đổi đột ngột dẫn đến phát nổ.  
 
C.Nguyên

Vụ dọn rừng bằng thuốc diệt cỏ ở Quảng Bình: Đã phun thuốc cho 27ha rừng

Ngày 12/9, ông Bùi Văn Thắng, Giám đốc Chi nhánh Lâm trường Bố Trạch thừa nhận việc xử lý thực bì cho khu vực rừng c1 (thực bì, cỏ tranh lau lách) và a2 (rừng có cây gỗ nhưng thưa thớt, không có giá trị) được dùng bằng hóa chất và diện tích đất rừng được “xử lý” là 27ha. Việc không thu gom các vỏ đựng hóa chất để tiêu hủy là trái với quy định của nhà nước và đó là trách nhiệm của Chi nhánh Lâm trường Bố Trạch.

Với thông tin cáo buộc Chi nhánh Lâm trường Bố Trạch sử dụng thuốc diệt cỏ trái phép với số lượng lớn, hàng trôi nổi không đảm bảo chất lượng để xử lý thực bì cho 27ha đất rừng đó, ông Thắng khẳng định: “Số thuốc diệt cỏ được dùng là thuốc có trong danh mục cho phép. Tuy nhiên, khi biết chúng tôi triển khai trồng rừng mới, một số hộ dân ở Khe Gát đã đến xin được xử lý để sau này thuận lợi cho việc họ trồng rừng và bảo vệ rừng nên phía Chi nhánh Lâm trường đã đồng ý. Còn họ dùng bao nhiêu lọ thuốc, chủng loại nào chúng tôi không rõ”. Về phía Chi nhánh Lâm trường, ông Thắng cũng đã chỉ đạo nhặt 60 vỏ hóa chất và đã tiêu hủy theo quy định.

Thông tư 03/2013/TT-BNNPTNT của Bộ NN&PTNT về việc quản lý sử dụng thuốc bảo vệ thực vật có ghi rõ trách nhiệm của người sử dụng thuốc bảo vệ thực vật “Vứt bỏ bao gói đã đựng thuốc, đổ thuốc, nước thuốc không đúng quy định gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của người, vật nuôi và môi trường phải chịu trách nhiệm trước pháp luật”. Như vậy, cơ quan chức năng tỉnh Quảng Bình cần sớm xem xét sự việc này và làm rõ trách nhiệm của những người liên quan để sớm trả lời cho người dân xã Xuân Trạch và một số vùng lân cận.
 
Vĩnh Quý
baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tin mới nhất vụ nam sinh lớp 8 chơi bóng rổ bị đánh dẫn đến chết não

Tin mới nhất vụ nam sinh lớp 8 chơi bóng rổ bị đánh dẫn đến chết não

Thời sự - 51 phút trước

GĐXH - Liên quan đến vụ nam sinh lớp 8 chơi bóng rổ bị đánh dẫn đến chết não, Cục Trẻ em đã có báo cáo với Bộ trưởng Bộ LĐTBXH về vụ việc.

Hà Nội chốt 3 môn thi chính thức thi vào lớp 10 năm học 2024-2025

Hà Nội chốt 3 môn thi chính thức thi vào lớp 10 năm học 2024-2025

Giáo dục - 52 phút trước

GĐXH - UBND TP Hà Nội có văn bản chấp nhận tờ trình của Sở GD&ĐT Hà Nội về phương án thi vào lớp 10 năm học 2024-2025. Học sinh Hà Nội sẽ thi 3 môn: Toán, Văn, Ngoại ngữ.

Báu vật nghìn năm trong ngôi đền cổ nhất xứ Thanh

Báu vật nghìn năm trong ngôi đền cổ nhất xứ Thanh

Xã hội - 53 phút trước

GĐXH - Đền Lê Hoàn ở Thanh Hóa là Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt, được ví như ngôi đền cổ nhất xứ Thanh. Nơi đây hiện còn lưu giữ nhiều cổ vật quý, trong đó có đôi đũa kim loại, chén bạc và đĩa ngọc có niên đại lên tới hơn 1.000 năm.

Cựu cán bộ ngân hàng MSB chiếm đoạt 338 tỷ đồng của khách, Công an TP Hà Nội kêu gọi các bị hại trình báo

Cựu cán bộ ngân hàng MSB chiếm đoạt 338 tỷ đồng của khách, Công an TP Hà Nội kêu gọi các bị hại trình báo

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Công an TP Hà Nội kêu gọi các bị hại là khách hàng bị mất tiền khi gửi, đầu tư vào Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) trình báo cơ quan chức năng thành phố.

Tổ chức hàng trăm chuyến cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép, nhóm đối tượng nhận kết đắng

Tổ chức hàng trăm chuyến cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép, nhóm đối tượng nhận kết đắng

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Trong khoảng một năm, các đối tượng đã tổ chức hàng trăm chuyến nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, thu lợi bất chính hàng tỉ đồng.

Cú điện thoại 'trị giá' gần 1,2 tỷ đồng khiến người phụ nữ nghẹn đắng

Cú điện thoại 'trị giá' gần 1,2 tỷ đồng khiến người phụ nữ nghẹn đắng

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Lo sợ liên quan đến đường dây phạm pháp, người phụ nữ đã chuyển cho kẻ tự xưng là công an gần 1,2 tỷ đồng.

Mưa đá bất thường ở Mù Cang Chải

Mưa đá bất thường ở Mù Cang Chải

Thời sự - 2 giờ trước

Sáng nay tại huyện Mù Cang Chải (Yên Bái) xảy ra trận mưa đá bất thường, tàn phá nhiều hoa màu của dân.

'Nữ doanh nhân' sang chảnh lĩnh án tử hình

'Nữ doanh nhân' sang chảnh lĩnh án tử hình

Pháp luật - 2 giờ trước

Mỹ tạo vỏ bọc doanh nhân sống sang chảnh để buôn bán ma túy. Hành vi phạm tội của bị cáo này được một cô gái quê Quảng Bình giúp sức.

Bắt các đối tượng đưa 21 người xuất cảnh trái phép

Bắt các đối tượng đưa 21 người xuất cảnh trái phép

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Hai đối tượng Quốc tịch Trung Quốc đang tổ chức cho 21 người Việt Nam xuất cảnh trái phép sang Lào thì bị lực lượng Bộ đội Biên phòng phát hiện, bắt giữ.

Đề nghị phạt nặng doanh nghiệp xâm hại di tích quốc gia

Đề nghị phạt nặng doanh nghiệp xâm hại di tích quốc gia

Xã hội - 6 giờ trước

GĐXH - Doanh nghiệp múc đất đá trái phép tại chân lèn Hai Vai, làm thay đổi yếu tố gốc cấu thành di tích lịch sử văn hóa và danh lam thắng cảnh cấp quốc gia này.

Top