Hà Nội
23°C / 22-25°C

Niềm vui bình dị ở xóm 20 năm “chỉ hai con là đủ”

Thứ năm, 07:30 04/03/2021 | Dân số và phát triển

GiadinhNet - Tròn 20 năm qua, ở xóm Đội Cấn (xã Tân Cương, TP Thái Nguyên) không có cặp vợ chồng nào sinh con thứ ba trở lên, dù không ít gia đình sinh con một bề. Trong suy nghĩ của những người nông dân chất phác nơi đây, điều quan trọng không phải là sinh con trai hay con gái, nhiều con hay không mà là cùng nhau vun đắp, xây dựng gia đình êm ấm, hạnh phúc.

Nỗ lực trong công tác tuyên truyền và nhận thức của người dân

Xóm Đội Cấn hiện có 81 hộ với 320 nhân khẩu. Trong đó, kinh tế của khoảng 90% hộ dân phụ thuộc chủ yếu vào sản xuất lúa và cây chè. Ấn tượng đầu tiên của chúng tôi khi đến thăm xóm Đội Cấn, những con đường bê tông sạch đẹp, hai bên đường là những ngôi nhà khang trang. Nhà văn hóa xóm cũng được xây dựng khang trang.

Cùng với chị Trần Thị Thúy - cộng tác viên dân số xóm Đội Cấn, chúng tôi đi tìm hiểu câu hỏi: Vì đâu mà các cặp vợ chồng trong xóm lại nhất quyết "Dù gái hay trai, chỉ hai là đủ"? Câu trả lời được chị Thúy đưa ra rất đơn giản, tóm gọn trong hai từ "nhận thức".

Để có được kết quả 20 năm liền không có người sinh con thứ ba trở lên, đó là một hành trình dài, bắt đầu từ những nỗ lực trong công tác tuyên truyền. Chị Thúy cho biết: Thời gian đầu, quá trình tuyên truyền, vận động các cặp vợ chồng chỉ sinh hai con gặp không ít khó khăn. Bởi những suy nghĩ như "đông con nhiều phúc", "phải có con trai để nối dõi" đã ăn sâu trong suy nghĩ của nhiều đôi vợ chồng, nhất là những cặp sinh con một bề là con gái.

"Chúng tôi phải kiên trì vận động bằng nhiều hình thức khác nhau. Khi thì ở nhà, lúc trên nương chè hoặc đi làm đồng, qua các buổi họp xóm, chúng tôi không chỉ tuyên truyền cho chị em mà còn truyền đạt đến chồng của họ, người cao tuổi trong gia đình, để họ thay đổi tư tưởng, không đặt nặng vấn đề phải có con trai nối dõi. Xóm cũng thường xuyên mời các gia đình sinh con một bề là con gái có cuộc sống đầy đủ, hạnh phúc đến các buổi họp xóm để chia sẻ câu chuyện, quan điểm của họ", chị Thúy cho biết thêm.

Cùng với đó, giai đoạn trước, cán bộ dân số xóm Đội Cấn thường xuyên tuyên truyền, vận động và hỗ trợ người dân sử dụng các biện pháp tránh thai. Xóm còn đưa tiêu chí dân số - kế hoạch hóa gia đình vào việc bình xét gia đình văn hóa... "Mưa dầm thấm lâu", dần dần bà con thay đổi nhận thức, không còn nặng nề vấn đề sinh con trai hay gái nữa. Nhờ vậy, 20 năm nay xóm Đội Cấn không có hộ nào sinh con thứ ba trở lên.

Niềm vui bình dị ở xóm 20 năm “chỉ hai con là đủ” - Ảnh 1.

Bà Nguyễn Thị Hồng, Trưởng xóm Đội Cấn đến thăm gia đình chị Lê Thị Hằng. Ảnh: TL

Động lực cao hơn quan niệm "phải đủ nếp, đủ tẻ"

Nhờ thực hiện tốt công tác DS-KHHGĐ, các cặp vợ chồng đã có điều kiện phát triển kinh tế, chăm lo cho con cái học hành. Như vợ chồng chị Lê Thị Hằng và anh Đỗ Văn Bình, có hai con gái, một cháu đã tốt nghiệp Trường Đại học Sư phạm và có việc làm ổn định, một cháu đang học tại Học viện Tài chính Hà Nội.

Chị Hằng chia sẻ: "Khoảng 10 năm trở lại đây, dù kinh tế đã ổn định hơn nhưng chúng tôi không có ý định sinh thêm con. Thay vào đó, gia đình tập trung nhiều hơn vào việc nâng cao chất lượng cuộc sống, chúng tôi tập trung chăm lo con cái học hành đầy đủ và cảm thấy hạnh phúc vì có hai con gái đều đã trưởng thành".

Còn đối với vợ chồng chị Dương Thị Lan và anh Đỗ Văn Nghĩa, việc có con trai không quan trọng bằng hai cô con gái đều chăm ngoan, học giỏi, hiếu thảo với bố mẹ. Chị Dương Thị Lan bộc bạch: "Bố mẹ hai bên đều giục vợ chồng tôi sinh thêm con trai cho "đủ nếp, đủ tẻ". Nhưng vợ chồng tôi đã thống nhất với nhau rằng con nào cũng quý, quan trọng nhất là nuôi dạy con ngoan, khỏe, học giỏi, đó là động lực phấn đấu xây dựng gia đình hạnh phúc".

Qua chia sẻ của các cặp vợ chồng, có thể thấy, ở xóm Đội Cấn, phát triển kinh tế, nuôi con trưởng thành là mục tiêu lớn nhất của các hộ dân chứ không phải chuyện có đủ nếp, đủ tẻ, có con trai nối dõi tông đường. Việc thực hiện tốt công tác DS-KHHGĐ cũng đã góp phần nâng cao đời sống của người dân trong xóm.

Bà Nguyễn Thị Hồng, Trưởng xóm Đội Cấn cho biết: "Hiện nay, thu nhập bình quân trên địa bàn xóm đạt gần 40 triệu đồng/người/năm. Xóm không còn hộ nghèo, hộ thu nhập khá giả chiếm trên 10%. Liên tục nhiều năm liền Đội Cấn đạt danh hiệu xóm văn hóa, xóm không có tệ nạn xã hội; mỗi năm xóm có từ 5-6 cháu đỗ vào các trường đại học, cao đẳng".

Thu Nga

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Gửi tinh trùng vào ngân hàng chờ làm bố

Gửi tinh trùng vào ngân hàng chờ làm bố

Dân số và phát triển - 1 giờ trước

Nhiều người đàn ông sợ biến chứng quai bị hay phải điều trị ung thư đã gửi tinh trùng vào ngân hàng, để sau này vẫn có thể thụ tinh trong ống nghiệm để sinh con.

Nam giới có cần vệ sinh vùng kín hàng ngày?

Nam giới có cần vệ sinh vùng kín hàng ngày?

Dân số và phát triển - 7 giờ trước

Việc vệ sinh vùng kín của nam giới hàng ngày là điều cần thiết. Nhưng vệ sinh vùng kín cho nam đúng cách thế nào không hẳn ai cũng biết.

Nấm Candida gây bệnh gì, có nguy hiểm không?

Nấm Candida gây bệnh gì, có nguy hiểm không?

Dân số và phát triển - 1 ngày trước

Các bệnh do nhiễm nấm Candida tuy gây ra các triệu chứng khó chịu nhưng thường dễ điều trị và ít khi đe dọa tính mạng. Tuy nhiên, tình trạng sẽ nghiêm trọng khi nấm Candida xâm nhập vào máu gây nhiều biến chứng nguy hiểm.

Vòng tránh thai chui nhầm ổ bụng 2 người phụ nữ

Vòng tránh thai chui nhầm ổ bụng 2 người phụ nữ

Dân số và phát triển - 2 ngày trước

Các bác sĩ vừa xử trí cấp cứu 2 phụ nữ bị vòng tránh thai lạc chỗ trong ổ bụng.

Gặp ai cũng hỏi "sao mãi mà chưa có con", khi nhìn thấy tấm hình này mới thấu cảm giác bất lực của người mẹ

Gặp ai cũng hỏi "sao mãi mà chưa có con", khi nhìn thấy tấm hình này mới thấu cảm giác bất lực của người mẹ

Dân số và phát triển - 3 ngày trước

Có lẽ chỉ những người mẹ phải trải qua tình cảnh này mới có thể thấu hiểu được.

Mắc bệnh lậu nên ăn và nên tránh thực phẩm nào?

Mắc bệnh lậu nên ăn và nên tránh thực phẩm nào?

Dân số và phát triển - 3 ngày trước

Chế độ ăn uống ảnh hưởng đến sức khỏe tổng thể. Ăn thực phẩm lành mạnh, bổ dưỡng giúp hỗ trợ hệ thống miễn dịch, thúc đẩy quá trình điều trị bệnh lậu.

Hoàn Kiếm (Hà Nội) phát động chiến dịch truyền thông, vận động lồng ghép chăm sóc sức khỏe sinh sản

Hoàn Kiếm (Hà Nội) phát động chiến dịch truyền thông, vận động lồng ghép chăm sóc sức khỏe sinh sản

Dân số và phát triển - 4 ngày trước

GĐXH – Đây là một hoạt động thường niên nằm trong chuỗi những hoạt động cung cấp kiến thức, các dịch vụ chất lượng cao về chăm sóc sức khỏe sinh sản cho nam và nữ giới tại cộng đồng trên địa bàn quận Hoàn Kiếm.

5 dấu hiệu cảnh báo sớm rối loạn cương dương và cách cải thiện

5 dấu hiệu cảnh báo sớm rối loạn cương dương và cách cải thiện

Dân số và phát triển - 5 ngày trước

Rối loạn cương dương ảnh hưởng đến cuộc sống và mối quan hệ của cặp đôi. Nam giới có thể khắc phục được nếu không bỏ qua những dấu hiệu cảnh báo sớm và giải quyết ngay ở giai đoạn đầu.

5 biện pháp tự nhiên giúp hỗ trợ cân bằng nội tiết tố nữ

5 biện pháp tự nhiên giúp hỗ trợ cân bằng nội tiết tố nữ

Dân số và phát triển - 6 ngày trước

Suy giảm nội tiết tố là mối bận tâm lớn của phụ nữ tuổi trung niên vì nó kéo theo nhiều vấn đề sức khỏe. Thay vì cố tìm phương cách sử dụng các chất bổ sung để cân bằng nội tiết tố, trước tiên chị em nên điều chỉnh trong lối sống và chế độ ăn uống.

Bà mẹ 35 tuổi ở Hà Nội 'đẻ rớt' con 4kg ngay tại nhà gửi xe bệnh viện

Bà mẹ 35 tuổi ở Hà Nội 'đẻ rớt' con 4kg ngay tại nhà gửi xe bệnh viện

Dân số và phát triển - 1 tuần trước

GĐXH - Thai phụ chuyển dạ và hạ sinh ngay tại nhà gửi xe bệnh viện, may mắn được các bác sĩ cấp cứu kịp thời. Em bé nặng 4kg, hồng hào, khỏe mạnh.

Top