Hà Nội
23°C / 22-25°C

Những vụ trộm tài sản “siêu đẳng” của hai tên “siêu trộm”

Thứ hai, 17:21 22/07/2013 | Pháp luật

GiadinhNet – Sau khi thuê ô tô tự lái, Vũ và Phú đi các tỉnh thành trên toàn quốc, chủ yếu vào các cơ quan nhà nước và doanh nghiệp để trộm cắp. Chúng khảo sát vị trí rồi chọn thời điểm đêm khuya ra tay hành động. Cứ thế, hai tên “siêu trộm” trộm tài sản từ tỉnh này sang tỉnh khác trong một thời gian dài.

Như GiadinhNet đưa tin, sáng nay 22/7, Tòa án nhân dân TP Đà Nẵng mở phiên sơ thẩm xét xử hai bị cáo “siêu trộm” Nguyễn Tuấn Vũ (SN 1976, thường trú Mê Linh, Trưng Trắc, Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc) và đồng bọn là Nguyễn Quốc Phú (SN 1979, trú Hải Bồi, Đông Anh, Hà Nội) về tội “trộm cắp tài sản”.
 
Những vụ trộm tài sản “siêu đẳng” của hai tên “siêu trộm” 1
Phiên tòa xét xử "siêu trộm" Nguyễn Tuấn Vũ và đồng bọn. Ảnh Đ.H

Theo cáo trạng, do có mối quan hệ từ khi Vũ và Phú cùng chấp hành án tại Trại giam Hỏa Lò, Hà Nội. Sau khi Phú ra tù, Vũ trốn khỏi nơi giam, liên lạc với Phú rủ nhau đi trộm cắp. Phú thuê xe tự lái chở Vũ đi các tỉnh thành trên toàn quốc, chủ yếu vào các cơ quan nhà nước và doanh nghiệp để trộm cắp.

Trước khi trộm cắp, Phú chở Vũ đi khảo sát vị trí, sau đó đến khách sạn để lưu trú, thuê 2 phòng ở riêng để tránh phát hiện. Khoảng từ 24 giờ đến 01 giờ, Vũ một mình đến những địa điểm đã khảo sát, đột nhập vào trộm cắp. Sau khi thực hiện xong, Vũ điện cho Phú đến chở và tiếp tục đến các địa phương khác.

Với phương thức, thủ đoạn trên, từ ngày 16/4/2011 (ngày Vũ trốn khỏi trại giam số 3, Tân Kỳ, Nghệ An) đến ngày 8/01/2012 Vũ đã thực hiện nhiều vụ trộm cắp tại 16 tỉnh thành trên toàn quốc, trong đó 6 tỉnh có sự tham gia của Phú gồm: Thanh Hóa, Quảng Trị, Đăk Lăk, Ninh Thuận, Bà Rịa – Vũng Tàu, Sóc Trăng.

Một số vụ điển hình: Khoảng 01h00’ ngày 16/11/2011, Vũ một mình điều khiển xe ôtô đến đường Trần Phú (TP Đà Nẵng), đỗ xe cách Sở Tài chính khoảng 100m rồi đi bộ và trèo rào vào Sở Tài chính.

Sau đó Vũ lên tầng 2, dùng tuốcnơvít phá khóa vào phòng của giám đốc Sở lục tìm lấy 01 máy tính xách tay và 20 triệu đồng. Tiếp đó, Vũ phá khóa đột nhập vào phòng phó giám đốc Sở lục tìm trong hộc bàn làm việc, tủ đựng hồ sơ lấy 01 máy tính xách tay, 5 triệu đồng và 1.000 USD. Chưa hết, Vũ tiếp tục phá khóa đột nhập vào phòng một phó giám đốc nữa lục tìm nhưng không lấy được tài sản gì.
 
Những vụ trộm tài sản “siêu đẳng” của hai tên “siêu trộm” 2
Nguyễn Tuấn Vũ và Nguyễn Quốc Phú. Ảnh Đ.H

Khoảng 01h00’ ngày 12/12/2011, Vũ một mình điều khiển xe đến đường Nguyễn Du (Đà Nẵng) và dừng xe cách Tổng Công ty xây dựng Công trình giao thông 5 (Cienco V) khoảng 50m, Vũ đi bộ đến Cienco V trèo rào vào bên trong, lên tầng 2, dùng tuốcnơvít, mỏ lết đem theo cạy phá phòng làm việc của phó tổng giám đốc lục soát trong các tủ hồ sơ, hộc bàn làm việc lấy 500.000đ.

Tiếp đó Vũ phá cửa phòng của các phó tổng giám đốc và trưởng phòng lục tìm tàn sản nhưng không lấy được gì. Vũ tiếp tục đột nhập vào phòng ông tổng giám đốc ở tầng 4 và phòng của ông phó tổng giám đốc ở tầng 5 cũng không lấy được gì.

Sau khi thực hiện xong vụ trộm cắp tại Cienco V, Vũ tiếp tục đột nhập vào Công ty cổ phần quản lý và xây dựng đường bộ Quảng Nam – Đà Nẵng tại số 10B Nguyễn Chí Thanh (Đà Nẵng) phá cửa vào phòng làm việc của ông giám đốc, phó giám đốc và kế toán trưởng lục tìm tài sản nhưng không lấy được gì. Vũ tiếp tục qua phòng Tài chính – Kế toán phá két sắt lấy hơn 28 triệu đồng.
 
Những vụ trộm tài sản “siêu đẳng” của hai tên “siêu trộm” 3
Hai bị cáo nghe đại diện Viện KSND đọc cáo trạng. Ảnh Đ.H

Ngày 7/08/2011 Vũ tới Thanh Hóa để trộm cắp tài sản. Sau khi quan sát và phát hiện trụ sở sở Lao động thương binh và xã hội tỉnh Thanh Hóa không có người trông coi, Vũ đột nhập vào và phá khóa cửa phòng làm việc của bà giám đốc Sở lấy một máy tính xách tay; Phá cửa phòng Lao động – Tiền lương BHXH lấy 2,2 triệu đồng. Sau đó, Vũ phá khung cửa sổ vào phòng làm việc của Hội người khuyết tật và trẻ mồ côi tỉnh Thanh Hóa lấy 40 triệu đồng tiền cá nhân của ông chủ tịch Hội để trong tủ. Tiếp đó Vũ phá két sắt lấy gần 20 triệu đồng của thủ quỹ Hội và vào phòng bênh cạnh lục soát lấy 500USD và 01 dây chuyền vàng 6 chỉ loại vàng 9999 của một cán bộ Hội.

Ngày 11/9/2011, Vũ lại tới Thanh Hóa, vào khách sạn sau Cục thuế tỉnh Thanh Hóa nghỉ lại. Đến 01h ngày 13/9/2011 Vũ một mình đột nhập vào Cục thuế tỉnh Thanh Hóa, lên tầng 3, vào phòng làm việc của ông cục trưởng lấy 01 ĐTDĐ. Tiếp đó Vũ lên tầng 4 đột nhập vào phòng ông cục phó nhưng không lấy được tài sản gì. Vũ vào phòng ông phó phòng hành chính lấy 01 điện thoại và tiếp tục đột nhập vào phòng một phó cục trưởng khác lấy 01 điện thoại và vào phòng một cán bộ phòng Hành chính – Tài vụ lấy hơn 50 triệu đồng…
 
Những vụ trộm tài sản “siêu đẳng” của hai tên “siêu trộm” 4
Nguyễn Tuấn Vũ được xem là “siêu trộm” có nhiều biệt tài như tài phá khóa điện từ trong nháy mắt; bắt mạch, che mắt camera một cách tinh vi; hóa trang siêu hạng…Ảnh Đ.H

Khoảng 01h00’ ngày 15/12/2011, Vũ điều khiển xe ôtô chạy từ Đà Nẵng ra Quảng Bình. Vũ dừng lại quan sát Sở Công thương, thấy bảo vệ cơ quan đang ngủ, Vũ đeo găng tay, cầm ĐTDĐ có đèn pin, tuốcnơvít và mỏ lết, đột nhập vào sở Công thương, lên tầng 2 cạy phá khóa cửa phòng làm việc của ông giám đốc lục soát lấy 1 máy ảnh. Tiếp đó, Vũ cạy phá khóa vào phòng kế toán lục tìm tài sản nhưng không lấy được gì. Vũ tiếp tục xuống tầng 1, vào phòng văn thư cạy phá két sắt lấy 95 triệu đồng.

Khoảng 24h ngày 19/12/2011, Vũ đột nhập vào Sở Tài chính tỉnh Thừa Thiên - Huế rồi cạy cửa phòng làm việc của ông giám đốc lấy 1 máy vi tính xách tay để trên bàn làm việc. Tiếp đó Vũ cạy phá khóa một phòng làm việc khác nhưng không lấy được tài sản gì. Sau khi trộm cắp tài sản tại Sở tài chính, Vũ trèo qua tường rào  tiếp tục đột nhập vào Sở Công thương tỉnh Thừa Thiên - Huế phá cửa sổ, đột nhập vào bên trong. Sau đó phá khóa cửa các phòng làm việc của Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán...để tìm tài sản. Tại phòng làm việc của ông phó giám đốc Sở, Vũ lấy 1 máy ảnh
0; tại phòng kế toán Vũ phá khóa két sắt đựng tiền quỹ Công đoàn lấy hơn 146 triệu đồng…
 
Những vụ trộm tài sản “siêu đẳng” của hai tên “siêu trộm” 5
Ngày mai 23/7, tòa sẽ tuyên án. Ảnh Đ.H

Khoảng 01h00’ ngày 6/01/2012, Vũ điều khiển xe ôtô đến Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Phúc rồi để xe ôtô ngoài đường, sau đó đột nhập vào Sở này cạy cửa phòng ông giám đốc Sở lấy 4 triệu đồng. Tiếp đó Vũ đột nhập vào phòng ông phó giám đốc Sở lấy 46 triệu đồng…

Đặc biệt, khoảng 01h00 ngày 20/9/2011, Vũ một mình đi tới UBND huyện Tân Thành (Bà Rịa - Vũng Tàu) đột nhập vào trụ sở UBND huyện, cạy phá cửa phòng làm việc của ông Chủ tịch UBND huyện lấy 01 khẩu súng hơi cay. Tiếp đó, Vũ đột nhập phòng của 3 ông phó Chủ tịch, Chánh Thanh tra, kế toán nhưng không lấy được gì…Sau khi thoát khỏi huyện Tân Thành, Vũ cất giấu súng hơi cay trên để sử dụng...

Phiên tòa xét xử Nguyễn Tuấn Vũ và đồng bọn sẽ tuyên án vào ngày 23/7.

Đức Hoàng

duchoangdn
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 7 giờ trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 12 giờ trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Bé gái 12 tuổi tới nhà bạn quen qua mạng xã hội chơi thì bị 3 nam thiếu niên 15 tuổi kéo vào trong rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Pháp luật - 13 giờ trước

Trong ngày cưới, chú rể Phùng Văn Chung (quê huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) cùng nhóm mua ma túy về tổ chức sử dụng.

Top