Hà Nội
23°C / 22-25°C

Những vụ hỏa hoạn kinh hoàng do hàn xì gây ra

Thứ năm, 09:13 10/11/2016 | Xã hội

GiadinhNet - Không chỉ vụ hỏa hoạn tại quán karaoke trên phố Trần Thái Tông (Hà Nội), tính mạng rất nhiều người, cùng hàng trăm tỷ đồng bị mất đi chỉ vì đầu lửa của que hàn trong thời gian qua.

Hiện nay, phần lớn cơ sở hàn cắt kim loại hiện nay ở nước ta có quy mô vừa và nhỏ, nhận thức của các công nhân, thợ hàn chưa đầy đủ về phòng cháy chữa cháy và sử dụng thiết bị hàn cắt không đảm bảo an toàn.

Thường trong quá trình hàn cắt, không có biện pháp cách ly các vật liệu và hàng hóa dễ cháy ra khỏi khu vực hàn cắt... Đây cũng là một nguyên nhân khiến trong thời gian qua đã xảy ra rất nhiều vụ cháy, trong đó có một số vụ cháy lớn, gây hậu quả nghiêm trọng về tài sản và tính mạng con người.

Cháy quán bar ở Hà Nội làm 6 người chết

14h30 ngày 19/11, ngọn lửa bùng phát tại một bar ở khu 9A Trần Thánh Tông (Hà Nội) làm 6 người chết, nhiều người đi cấp cứu trong tình trạng bất tỉnh. Đám cháy xảy ra tại bar Fuse, nằm trong "hợp tác xã" Zone 9 Trần Thánh Tông, sát nhà tang lễ Quốc gia, Hai Bà Trưng, Hà Nội.


Vụ cháy trong khu Zone 9 (Hà Nội) đã làm 6 người bị chết.

Vụ cháy trong khu Zone 9 (Hà Nội) đã làm 6 người bị chết.

Hỏa hoạn bắt đầu khi nhóm thợ 10 người đang cải tạo một khu vực trong Zone 9 để làm quán café. Do bất cẩn, lửa hàn đã bắn vào đống vật liệu thi công có nhiều tấm xốp. Dù lửa chỉ bùng lên dữ dội khoảng 30 phút và được khống chế ngay sau đó, nhưng lượng tấm mút, xốp lớn nên khói đen đặc quánh và rất độc.

Hai trong số 10 công nhân chết tại chỗ, 8 người khác được đưa vào viện cấp cứu và 4 người qua đời sau đó. Ngoài các công nhân chết và bất tỉnh, một số cảnh sát phòng cháy chữa cháy cũng bị ngất do hít phải khí độc.

Cháy trung tâm thương mại 60 người thiệt mạng

Vụ cháy xảy ra lúc 13h30 trưa 29/10/2002, do bất cẩn trong khi hàn xì, một ngọn lửa lớn đã bùng phát từ vũ trường Blue thuộc Trung tâm Thương mại Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh ITC (đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, TP.HCM), sau đó lan rộng và bốc lên dữ dội. Ngọn lửa nhanh chóng bao trùm cả toà nhà.

Vụ cháy Trung tâm thương mại ITC làm chết 60 người trong đó có 4 người ngước ngoài, bị thương 70 người do bỏng, ngạt và nhảy từ trên tầng cao tòa nhà xuống. Thiệt hại tài sản lên đến hơn 32 tỷ đồng.

Theo kết quả điều tra, nguyên nhân dẫn đến vụ hỏa hoạn khủng khiếp này là khi hàn các bulong định vị trên trần, thợ hàn để vảy xỉ nhiệt độ khoảng 1.700 độ C bắn vào xốp cách âm gây cháy lan nhanh và cháy lớn.


Vụ cháy trung tâm thương mại ở TP.HCM gây nhiều thiệt hại về người chỉ vì hàn điện gây ra.

Vụ cháy trung tâm thương mại ở TP.HCM gây nhiều thiệt hại về người chỉ vì hàn điện gây ra.

Hàn cột chống sét làm 13 người chết

Chiều 29/7/2011, trong lúc hàn cột chống sét, tia lửa đã bắn sang đống mút xốp khiến cả xưởng da giày tư nhân của Bùi Thu Hiên (SN 1987 - nằm trên địa bàn thôn Đại Hoàng 3, xã Tân Dân, huyện An Lão, TP.Hải Phòng) bốc cháy. Nhà xưởng xảy ra hỏa hoạn có diện tích khoảng 120m2 nhưng xây theo kiểu nhà kín không có lối thoát hiểm.

Ngọn lửa bùng cháy lớn ngay từ cửa nhà xưởng kéo vào trong khiến toàn bộ công nhân bị bủa vây trong lửa. Đã có tổng cộng 13 người đã chết, 21 người khác được chuyển lên tuyến trung ương đang trong tình trạng rất nguy kịch. Ba người bị lửa thiêu không thể nhận dạng đang được xác định ADN để sớm trao trả lại cho gia đình nạn nhân.


Hiện trường vụ hỏa hoạn tại xưởng da giày ở Hải Phòng.

Hiện trường vụ hỏa hoạn tại xưởng da giày ở Hải Phòng.

Chiều ngày 31/7/2012, TAND Thành phố Hải Phòng đã tuyên phạt Bùi Thị Hiền (25 tuổi) 11 năm tù giam. Chồng của Hiền là Nhiếp Thiếu Phong (42 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) phải nhận 12 năm tù giam. Các bị cáo khác là Bùi Thị Sự (45 tuổi) nhận 7 năm tù; Lê Văn Bảy (25 tuổi): 10 năm tù giam; Nguyễn Văn Linh: 3 năm 6 tháng tù giam cùng về tội Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy.

Hai thợ hàn thiệt mạng vì… hàn

Chiều tối ngày 7/7/2011, một vụ hỏa hoạn xảy ra tại quán bar Shisha Night club số 55 phố Mã Mây (Hà Nội) khiến 2 nạn nhân thiệt mạng là Nguyễn Khắc Đức (thợ hàn, SN 1992, quê tại Khoái Châu, Hưng Yên), Nguyễn Văn Hoan (thợ xây dựng, SN 1962, quê tại Hà Tĩnh).


Trong lúc tiến hành hàn điện quán bar trên phố Mã Mây, 2 thợ hàn đã tử vong do cháy.

Trong lúc tiến hành hàn điện quán bar trên phố Mã Mây, 2 thợ hàn đã tử vong do cháy.

Thông tin từ cơ quan chức năng cho hay, trước khi xảy ra sự việc, hai nạn nhân xấu số được thuê đến để hàn và sửa chữa hệ thống vách ngăn cách âm tại phòng hát rộng gần 100m2 trên tầng 2 của quán bar số nhà 55 phố Mã Mây (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Đến chiều tối sỉ hàn đã bắn vương vào những vật dụng dễ cháy khiến lửa nhanh chóng bùng phát. Hai nạn nhân trốn vào nhà vệ sinh tầng 2 dẫn đến bị lửa tạt, ngạt khói dẫn đến tử vong.

T.Hằng (th)

Ngô Quang Huy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thương tâm: Va chạm với ô tô đầu kéo, người phụ nữ đi xe máy tử vong

Thương tâm: Va chạm với ô tô đầu kéo, người phụ nữ đi xe máy tử vong

Xã hội - 50 phút trước

GĐXH - Trong quá trình điều khiển xe máy lưu thông trên QL18 đoạn chạy qua địa phận phường Yên Thanh, chị T. bất ngờ va chạm với ô tô đầu kéo đi cùng chiều. Cú va chạm khiến chị T. cùng xe máy ngã ra đường và bị ô tô đầu kéo chèn qua tử vong.

Bắt một giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt gần 987 lượng vàng

Bắt một giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt gần 987 lượng vàng

Pháp luật - 53 phút trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, một giám đốc doanh nghiệp đã lừa đảo, chiếm đoạt gần 987 lượng vàng 18k, tương đương số tiền hơn 35 tỷ đồng của nhiều người.

Bắt thanh niên 18 tuổi lừa đảo hàng trăm người

Bắt thanh niên 18 tuổi lừa đảo hàng trăm người

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Sau khi lập Facebook, Quý đăng tải bài viết về cho vay online với thủ tục đơn giản, giải ngân nhanh rồi yêu cầu người vay đóng phí. Bằng thủ đoạn này, đối tượng lừa đảo 162 nạn nhân.

Truy đến cùng thông tin xấu độc vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não

Truy đến cùng thông tin xấu độc vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Chiều 28/3, tại cuộc họp báo thông tin kinh tế - xã hội Quý I/2024 của Hà Nội, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội đã thông tin về vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não xảy ra trên địa bàn quận Long Biên.

Công an vào cuộc vụ cây sao đen trăm tuổi bị chặt hạ trên phố Lò Đúc

Công an vào cuộc vụ cây sao đen trăm tuổi bị chặt hạ trên phố Lò Đúc

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Mới đây, UBND TP Hà Nội đã giao Công an TP làm rõ những vấn đề liên quan đến thông tin phản ánh 3 cây sao đen trăm tuổi trước các ngôi nhà mới xây trên phố Lò Đúc bị chết bất thường.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 28/3/2024

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 28/3/2024

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 28/3/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Đêm nay miền Bắc có mưa rất to do khối không khí lạnh tăng cường

Đêm nay miền Bắc có mưa rất to do khối không khí lạnh tăng cường

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, miền Bắc đón đợt không khí lạnh tăng cường yếu nên từ chiều tối và đêm nay có mưa rào và rải rác có dông. Cục bộ mưa to đến rất to.

Tin mới nhất vụ nam sinh lớp 8 chơi bóng rổ bị đánh dẫn đến chết não

Tin mới nhất vụ nam sinh lớp 8 chơi bóng rổ bị đánh dẫn đến chết não

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ nam sinh lớp 8 chơi bóng rổ bị đánh dẫn đến chết não, Cục Trẻ em đã có báo cáo với Bộ trưởng Bộ LĐTBXH về vụ việc.

Hà Nội chốt 3 môn thi chính thức thi vào lớp 10 năm học 2024-2025

Hà Nội chốt 3 môn thi chính thức thi vào lớp 10 năm học 2024-2025

Giáo dục - 2 giờ trước

GĐXH - UBND TP Hà Nội có văn bản chấp nhận tờ trình của Sở GD&ĐT Hà Nội về phương án thi vào lớp 10 năm học 2024-2025. Học sinh Hà Nội sẽ thi 3 môn: Toán, Văn, Ngoại ngữ.

Báu vật nghìn năm trong ngôi đền cổ nhất xứ Thanh

Báu vật nghìn năm trong ngôi đền cổ nhất xứ Thanh

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Đền Lê Hoàn ở Thanh Hóa là Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt, được ví như ngôi đền cổ nhất xứ Thanh. Nơi đây hiện còn lưu giữ nhiều cổ vật quý, trong đó có đôi đũa kim loại, chén bạc và đĩa ngọc có niên đại lên tới hơn 1.000 năm.

Top