Hà Nội
23°C / 22-25°C

Những vụ đạo nhạc rúng động làng giải trí thế giới

Thứ tư, 16:33 19/11/2014 | Giải trí

GiadinhNet - Vừa qua, chuyện Sơn Tùng M-TP đạo beat ca khúc “Chắc ai đó sẽ về” khiến showbiz Việt một phen dậy sóng đến giờ chưa yên. Nhìn ra làng giải trí thế giới, những vụ đạo nhạc tai tiếng đã làm dư luận dường như mất niềm tin vào các ngôi sao hàng đầu quốc tế. Phải chăng "thật - giả, trắng - đen" chỉ người trong cuộc mới hiểu?

1. "Sugar Free" của T-ara

Hồi tháng 9, ca khúc "Sugar Free" của T-ara (hay Tiara - nhóm nhạc nữ nổi tiếng của Hàn Quốc ra mắt năm 2009 bởi Core Contents Media). hỉ sau 1 ngày ra mắt đã ngay lập tức dính phải nghi án đạo nhạc. Đây là sản phẩm mới nhất từ nhà sản xuất hàng đầu Kpop Shinsadong Tiger.

Nhóm nhạc T-ara

Nhóm nhạc T-ara

Cư dân mạng đã chỉ ra nhiều điểm tương đồng giữa đoạn đầu ca khúc này với "Tsunami" của Dvbbs và "Give Me Body" của DJ Felix.

Một fan nhạc House cho hay: "Âm nhạc thuộc thể loại Big Room có xu hướng tương đồng về âm thanh, beat, nhịp nhưng trong trường hợp của "Sugar Free" thì có quá nhiều điểm giống nhau". Trên YouTube đã có ngay một video so sánh "Sugar Free" với ca khúc của Dvbbs.

Không dừng lại ở đó, thiết kế bìa album mới của T-ara "And & End" cũng bị tố bắt chước bìa album "Cross" của bộ đôi nhạc điện tử Pháp Justice.

2. Robin Thicke đạo nhạc “Got to Give It Up”

Thời gian qua, Robin Thicke cũng vướng vào cáo buộc đạo nhạc từ các con của ca sĩ, nhạc sĩ quá cố Marvin Gaye. Gia đình này cáo buộc nam ca sĩ sao chép ca khúc cổ điển năm 1977 của bố họ: “Got to Give It Up”.

Màn đối chất giữa Robin với luật sư của phía gia đình Gaye diễn ra hồi tháng 4 và vừa được tòa án liên bang Los Angeles, Mỹ công bố hôm 15/9 vừa rồi.

Cuộc đối chất liên quan đến những vấn đề như quyền tác giả và việc nghiện ma túy của Robin. Nam ca sĩ nói: "Tôi say rượu và phê Vicodin khi có mặt ở studio" để kể về thời điểm sáng tác bài hát”.

Robin Thicke

Robin Thicke (phải) trong MV "Blurred Lines".

Theo Robin, Pharrell là người sáng tác beat và phần lớn lời bài hát: "Khi chúng tôi thu ca khúc, tôi muốn có được sự liên quan hơn đến nó. 9 tháng sau đó, nó trở thành một bản hit và tôi muốn được đứng chung bản quyền".

Lời khai này hoàn toàn khác với những chia sẻ trước đó của anh trên tạp chí GQ tháng 5/2013: "Tôi và Pharrell ở trong phòng thu. Tôi nói với cậu ấy rằng, một trong những ca khúc yêu thích nhất của tôi là “Got to Give It Up” của Marvin Gaye. Sao chúng ta không làm điều gì tương tự, một điều gì đó rộn ràng như thế. Sau đó, anh ấy bắt đầu chơi một đoạn nhạc và chúng tôi viết ca khúc trong khoảng nửa tiếng đồng hồ rồi thu âm nó".

3. "The Red Shoes" đạo nhạc "Here's Us"

Tháng 10/2013, mặc dù đạt được nhiều thành công rực rỡ ngay khi phát hành, IU (tên khai sinh là Lee Ji-eun, nữ ca sĩ, diễn viên Hàn Quốc) lại vướng phải nghi án đạo nhạc với "The Red Shoes" khiến nhiều fan cảm thấy bất ngờ.

Cư dân mạng đã nhanh chóng tìm ra những nét giai điệu tương đồng nhau giữa The Red Shoes (nhạc Lee Min Soo, lời Kim Ee Na) với Here's Us (Nekta) - ca khúc ra mắt năm 2009.

Nghi vấn giày đỏ của IU là hàng vay mượn 1

Nữ ca sĩ, diễn viên Hàn Quốc IU

Nghi vấn này không chỉ dừng lại ở những lời bàn luận của khán giả mà cụm từ khóa "IU The Red Shoes đạo nhạc?" lúc đó cũng trở nên rất phổ biến trên các trang tìm kiếm.

Khán giả để lại nhiều bình luận trước vấn đề này: "Các ca khúc nhạc kịch đều khá giống nhau, nhưng 2 ca khúc này thì quá giống rồi", "Có thể là sử dụng một giai điệu mẫu? Tôi mong người ta sẽ giải thích chuyện này sớm", "Đây là một giai điệu Swing Jazz quen thuộc. Tôi không nghĩ là đạo nhạc"...

LOEN Entertainment cũng nhanh chóng đưa ra lời giải thích cho nghi án lần này: "Chúng tôi đưa ra câu trả lời chính thức sau khi tham khảo ý kiến của nhạc sĩ Lee Min Soo và các nhà chuyên môn. Một phần giai điệu Here's Us và giai điệu đoạn B của The Red Shoes có vẻ giống nhau nhưng cách phát triển âm điệu 2 ca khúc thì hoàn toàn khác nhau.

4. “Give Me All Your Luvin” đạo nhạc “L.O.V.E. Banana” 

Trở lại 2 năm về trước - 2012, nghệ sĩ Brazil Joao Brasil tuyên bố, ca khúc “Give Me All Your Luvin” đang làm mưa gió trên bảng xếp hạng Billboard của Madonna đã đạo nhạc bài hát “L.O.V.E. Banana” của anh.

"Give Me All Your Luvin", single trích từ album "M.D.N.A." của nữ hoàng nhạc pop, được tung ra thị trường ngày 3/2/2012. Ngay sau khi phát hành, ca khúc đã nhanh chóng leo lên vị trí thứ ba trong bảng xếp hạng Billboard Hot 100 tuần.

“Give Me All Your Luvin” cũng là ca khúc thứ 38 của Nữ hoàng nhạc pop lọt vào top 10

“Give Me All Your Luvin” cũng là ca khúc thứ 38 của "Nữ hoàng nhạc pop" lọt vào top 10

Joao không phân tích rõ ràng về sự giống nhau giữa hai ca khúc. Anh chỉ khẳng định, Madonna "lấy cắp" một số ca từ trong ca khúc của anh.

Trên tờ Brazil Folha da Sao Pauolo, Joao Brasil cho biết: "Tôi là một fan lớn của Madonna. Cá nhân tôi không muốn gây chiến với Madonna, nhưng quyết định thuộc về công ty thu âm của tôi".

Trong khi đó, trang Popdust phân tích, hai ca khúc “Give Me All Your Luvin” và "L.O.V.E Banana" không hề giống nhau giai điệu. Sự trùng hợp là Madonna đã lựa chọn cách phát âm từng chữ trong từ "L.U.V", trong khi đó, bài hát của Joao Brasil cũng đã đánh vần "L.O.V.E".

Vi phạm bản quyền là sao chép lại hay là lưu truyền tác phẩm của người khác mà không xin phép, trái phép hoặc không ghi rõ nguồn và tên tác giả chính thức. Thậm chí trầm trọng là có thể công bố thêm hay gây hiểu lầm các công trình đó là của mình sáng tạo ra (đạo văn, đạo nhạc). Đây được xem là vi phạm quyền tác giả sở hữu trí tuệ.

Đạo nhạc là việc "chiếm đoạt trái phép", "ăn cắp và công bố" của tác giả khác "ngôn ngữ, suy nghĩ, ý tưởng, hoặc biểu thức" và các cách thức thể hiện của họ như là tác phẩm gốc của chính mình. Khái niệm hiện đại của đạo nhạc được xem là hành vi vô đạo đức và không thể chấp nhận. Nó xuất hiện ở châu Âu trong thế kỷ 18, đặc biệt là với phong trào lãng mạn. Đạo nhạc có thể cấu thành hành vi xâm phạm quyền tác giả.

Các tác phẩm được bảo hộ bản quyền:

Theo Điều 2(viii) của Công ước Stockholm 14/7/1967 về thành lập Tổ chức sở hữu trí tuệ thế giới, sở hữu trí tuệ (intellectual property) được định nghĩa là các quyền liên quan tới:

Các tác phẩm văn học, nghệ thuật và khoa học

Sự thể hiện của các nghệ sĩ biểu diễn, bản ghi âm (thu âm), bản ghi hình (thu hình)

Sáng chế thuộc mọi lĩnh vực nỗ lực của loài ngườ

Phát minh khoa học

Kiểu dáng công nghiệp

Nhãn hiệu (hàng hoá), nhãn hiệu dịch vụ, tên và chỉ dẫn thương mại, thương hiệu, biểu trưng

Quyền (bảo vệ) chống cạnh tranh không lành mạnh

Và mọi quyền khác là kết quả của hoạt động trí tuệ trong lĩnh vực công nghiệp/kỹ thuật, khoa học, văn học hay nghệ thuật.

Công ước Berne cho phép tác giả được hưởng tác quyền suốt đời cộng thêm tối thiểu 50 năm sau đó. Tuy nhiên các quốc gia tuân thủ công ước được phép nâng thời hạn hưởng tác quyền dài hơn.

Tùy theo luật của từng quốc gia mà các tác phẩm có thể được quy định là sở hữu trí tuệ và bảo hộ khác nhau.

Vi phạm về bản quyền một tác phẩm:

Sao chép nguyên văn một phần hay toàn bộ tác phẩm đã có từ trước nhưng không có giấy cho phép của người hay giới có bản quyền.

Lưu truyền trái phép một phần hay toàn bộ tác phẩm không thuộc về quyền tác giả của mình

Bản văn không bị sao chép nguyên văn nhưng toàn bộ ý tưởng chi tiết cũng như thứ tự trình bày của một tác phẩm bị sao chép. Dạng vi phạm này khó phát hiện hơn nhưng vẫn có thể cho là một dạng vi phạm bản quyền nếu như có bằng chứng là "bản sao" bắt chước theo nguyên mẫu.

Bản văn không bị sao chép nguyên văn nhưng bị thông dịch lại các ý tưởng sáng tạo (thành ngôn ngữ khác hay thành các dạng khác).

Lưu ý: Một tác phẩm sẽ không bị xem là vi phạm bản quyền nếu nó là sự tổng hợp có tính sáng tạo riêng từ nhiều hệ thống tác phẩm khác về ý (ý văn, ý nhạc, ý tưởng) và có thông tin rõ ràng về nguồn và tác giả chính. Tuy nhiên, để kết luận rằng một tác phẩm là không hay có vi phạm bản quyền, trường hợp này, thường rất phức tạp và đôi khi phải có sự can thiệp của các luật sư và toà án.

Nguồn: wikipedia.org

Lan Dương tổng hợp

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nam ca sĩ gốc Quy Nhơn nổi tiếng 'Làn sóng xanh' năm 2000: U50 mua biệt thự 400m2 tặng mẹ, sống độc thân

Nam ca sĩ gốc Quy Nhơn nổi tiếng 'Làn sóng xanh' năm 2000: U50 mua biệt thự 400m2 tặng mẹ, sống độc thân

Giải trí - 4 giờ trước

GĐXH - Quang Dũng nổi tiếng với khán giả những năm 2000 trong giải thưởng "Làn sóng xanh". Nam ca sĩ gốc Quy Nhơn sau nhiều năm ca hát vẫn độc thân và có cuộc sống giàu có bên mẹ già.

Cuộc sống trái ngược của Phượng Chanel và Quách Ngọc Ngoan sau 3 năm chia tay

Cuộc sống trái ngược của Phượng Chanel và Quách Ngọc Ngoan sau 3 năm chia tay

Giải trí - 5 giờ trước

GĐXH - Quách Ngọc Ngoan dần trở lại showbiz sau 1 năm tuyên bố vỡ nợ còn Phượng Chanel hiện có cuộc sống kín tiếng bên các con.

NÓNG: Bảo Anh chính thức công khai dung mạo và thông tin con gái đầu lòng!

NÓNG: Bảo Anh chính thức công khai dung mạo và thông tin con gái đầu lòng!

Thế giới showbiz - 5 giờ trước

Cuối cùng, Bảo Anh đã cho nhóc tỳ ra mắt công chúng.

Loạt động thái gây xôn xao của Bảo Anh trước khi "trượt tay" khoe ảnh bé gái 13 tháng tuổi

Loạt động thái gây xôn xao của Bảo Anh trước khi "trượt tay" khoe ảnh bé gái 13 tháng tuổi

Giải trí - 6 giờ trước

Việc Bảo Anh "lỡ tay" đăng hình bé gái 13 tháng tuổi đang gây bão cộng đồng mạng.

Trước khi lên xe hoa cùng chồng doanh nhân, Midu từng có mối quan hệ thân thiết với 3 nam đồng nghiệp nổi tiếng

Trước khi lên xe hoa cùng chồng doanh nhân, Midu từng có mối quan hệ thân thiết với 3 nam đồng nghiệp nổi tiếng

Giải trí - 9 giờ trước

GĐXH - Midu trước khi lên xe hoa cùng chồng doanh nhân, cô đã có mối quan hệ rất thân thiết với 3 sao nam nổi tiếng trong làng giải trí. Họ là ai?

NS Đức Lưu "Thị Nở" góp cổ phần ở trường đại học, sống sung túc vào tuổi 85

NS Đức Lưu "Thị Nở" góp cổ phần ở trường đại học, sống sung túc vào tuổi 85

Giải trí - 9 giờ trước

NSƯT Đức Lưu - Thị Nở của phim "Làng Vũ Đại ngày ấy" - ở một mình thoải mái, sung túc trong ngôi nhà sau đình làng Trung Tự, Hà Nội. Bà bảo, vì còn khỏe mạnh nên không muốn phiền con, cháu.

Đỗ Thị Hà nói gì về tin đồn sắp làm dâu hào môn?

Đỗ Thị Hà nói gì về tin đồn sắp làm dâu hào môn?

Giải trí - 11 giờ trước

GĐXH - "Tôi muốn giữ khoảng trời riêng và bình yên cho câu chuyện cá nhân của tôi", Đỗ Thị Hà chia sẻ về tin đồn hẹn hò thiếu gia tập đoàn lớn.

Cuộc đời nam diễn viên Việt từng sa ngã, 3 đời vợ: Sống bình yên, tích cực ở quê nhà, chưa yêu thêm ai

Cuộc đời nam diễn viên Việt từng sa ngã, 3 đời vợ: Sống bình yên, tích cực ở quê nhà, chưa yêu thêm ai

Giải trí - 13 giờ trước

Sau những sa ngã, biến cố, nam diễn viên Việt có tài nhưng nhiều tai tiếng một thời chỉ mong cuộc sống bình an, có sức khỏe để chăm sóc con cái.

Thanh Hằng lần đầu bộc bạch về việc chủ động ôm, hôn chồng trên mạng xã hội: Muốn thì phải nói

Thanh Hằng lần đầu bộc bạch về việc chủ động ôm, hôn chồng trên mạng xã hội: Muốn thì phải nói

Giải trí - 15 giờ trước

Sau khi kết hôn, Thanh Hằng rất chủ động trong việc thể hiện tình cảm với chồng.

Quang Thắng: Người ta kiện, khiến tôi choáng!

Quang Thắng: Người ta kiện, khiến tôi choáng!

Giải trí - 17 giờ trước

"Nhiều người cũng thắc mắc, hỏi tôi: Sao năm nay sao không thấy ông Quang Thắng có mặt trong danh sách NSND nhỉ?", Quang Thắng chia sẻ.

Top