Hà Nội
23°C / 22-25°C

Những trường nào ở Hà Nội, học sinh tựu trường từ 1/9?

Thứ tư, 11:00 18/08/2021 | Xã hội

Hà Nội đã có quyết định cho phép học sinh tựu trường năm học mới sớm nhất từ ngày 1/9 nhưng phải căn cứ tình hình dịch bệnh thực tế để các trường quyết định học trực tuyến hay trực tiếp.

Từ đầu tháng 8 tới nay, nhiều trường ngoài công lập đã cho học sinh tựu trường trực tuyến để ôn tập, cũng cố kiến thức và giới thiệu chương trình năm học mới. Cũng có trường đã triển khai dạy kiến thức, chương trình năm học mới.

 Những trường nào ở Hà Nội, học sinh tựu trường từ 1/9? - Ảnh 1.

Hà Nội, các trường sẵn sàng cho học sinh tựu trường từ tháng 9. Hình minh họa

Các trường đã cho học sinh học trực tuyến phải kể đến như: Hệ thống giáo dục Ban Mai (quận Hà Đông); Trường Nguyễn Siêu; Trường THCS - THPT Lương Thế Vinh; Trường THPT Đinh Tiên Hoàng; Trường Phổ thông liên cấp Olympia… Riêng Trường Marie Curie cho học sinh nghỉ hè hết tháng 8. Đến đầu tháng 9, nếu học sinh không được đến trường học trực tiếp, trường này sẽ triển khai dạy học trực tuyến từ 1/9.


Trong khi đó, các trường ở khối công lập đến ngày 15/8 mới hoàn thành kiểm tra học kỳ II, chấm điểm và kết thúc năm học 2020 - 2021. Thời điểm này, hiệu trưởng các trường tiểu học, THCS, THPT cho biết đang lên kế hoạch cho việc khai giảng, dạy học năm mới với 2 phương án là dạy học trực tuyến và trực tiếp.

Hà Nội đang trong những ngày thực hiện giãn cách phòng chống dịch COVID-19 theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng. Do đó thời điểm này, các trường đều ở trạng thái chờ hướng dẫn cụ thể của Sở GD&ĐT Hà Nội.

Trưởng phòng GD&ĐT một quận cho biết, dự kiến đến đầu tháng 9, nếu dịch COVID-19 ổn định, học sinh các cấp sẽ đến trường chuẩn bị cho lễ khai giảng năm học mới. Nếu dịch vẫn căng thẳng, các trường khối công lập sẽ triển khai học trực tuyến và có kế hoạch dạy bù, củng cố kiến thức cho học sinh khi các em quay lại trường.

Sách giáo khoa năm học mới chưa tới tay học sinh

Năm học 2021 - 2022, nhiều phụ huynh các trường đăng ký mua SGK cho học sinh từ nhà trường nhưng đến nay năm học mới cận kề học sinh vẫn chưa có sách.

Một số phụ huynh có con theo học trường tư cho biết, nhà trường đã bắt đầu dạy chương trình năm học mới được vài tuần nhưng con chưa có SGK để học. Điều này làm ảnh hưởng đến chất lượng tiếp thu bài của học sinh. Hiện nay, các nhà sách cũng đóng cửa, phụ huynh rất khó khăn để tìm mua được SGK hay các đồ dùng học tập. Nhà xuất bản cũng đã có phiên bản điện tử SGK chương trình GDPT mới để phụ huynh sử dụng tạm thời. Tuy nhiên, nhiều phụ huynh cho rằng, phiên bản điện tử rất bất cập vì trước giờ học phụ huynh phải in ra hoặc mở để con đọc trên màn hình. Phụ huynh mong muốn, trường học có phương thức nào đó để SGK sớm đến tay học sinh.

Hiệu trưởng Trường THCS Hoàng Liệt (Hoàng Mai) bà Đặng Thị Thu Hà cũng nói, năm nay là năm đầu tiên thực hiện chương trình SGK mới từ lớp 6 do đó việc cung ứng SGK tới tay học sinh sớm là rất quan trọng. Việc này giúp học sinh, phụ huynh nghiên cứu, làm quen với SGK mới, nhất là trong bối cảnh dịch bệnh nếu phải học trực tuyến sẽ rất khó khăn.

"Nhà trường phấn đấu bằng mọi cách sẽ gửi SGK tới tay học sinh trước ngày 25/8", bà Hà nói.

Ông Nguyễn Đức Thái, Chủ tịch Hội đồng thành viên Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cho biết, thời điểm hiện tại, SGK đang là mặt hàng cấp thiết cần được vận chuyển, cung ứng kịp thời đến nhà trường, học sinh và giáo viên chuẩn bị cho khai giảng năm học 2021 - 2022.

Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh đang diễn biến rất phức tạp trên cả nước, nhiều tỉnh, thành phố đang áp dụng Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19. Vì vậy việc vận chuyển SGK tới tận tay học sinh tại các địa phương này hiện gặp rất nhiều khó khăn.

Để khắc phục tình trạng này, NXB đã lên phương án, trong đó có việc đề nghị các địa phương tạo điều kiện thuận lợi cho việc lưu thông, vận chuyển SGK, kịp thời cung ứng đầy đủ cho học sinh trước ngày khai giảng. Đơn vị cũng đề xuất với Bộ GD&ĐT để kiến nghị các cơ quan liên quan coi SGK là mặt hàng thiết yếu, được tạo điều kiện thuận lợi trong việc kinh doanh, lưu thông phân phối đáp ứng nhu cầu của học sinh, giáo viên trong tình hình dịch bệnh hiện nay.

Theo Tiền phong

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Dự án mở rộng một phần đường 70 ra sao sau 4 năm thi công?

Dự án mở rộng một phần đường 70 ra sao sau 4 năm thi công?

Đời sống - 17 phút trước

GĐXH - Dự án đầu tư xây dựng một phần tuyến đường 70 (đoạn từ cầu Ngà đến hết ranh giới Làng giáo dục quốc tế) và đường quanh Làng giáo dục quốc tế thuộc địa phận quận Nam Từ Liêm, cùng một phần huyện Hoài Đức, khởi công từ 2020 nhưng đến nay vẫn ngổn ngang.

Hà Nội và quyết tâm 'hồi sinh' những công viên xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng

Hà Nội và quyết tâm 'hồi sinh' những công viên xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng

Thời sự - 59 phút trước

GĐXH - Sau nhiều năm không được chăm sóc, sửa chữa, nhiều công viên, vườn hoa trên địa bàn Thủ đô hiện đã xuống cấp nghiêm trọng, gây mất mỹ quan... Trước thực trạng trên, UBND TP Hà Nội đã lên kế hoạch cải tạo, chỉnh trang và đầu tư xây dựng mới các công viên, vườn hoa, qua đó nâng tầm cảnh quan, phục vụ nhu cầu của nhân dân.

Kết quả xổ số (KQXS) 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Năm ngày 18/4/2024

Kết quả xổ số (KQXS) 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Năm ngày 18/4/2024

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 18/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) đã bổ sung trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất. Đây là quy định hoàn toàn mới so với Luật Đất đai 2013.

Người dân lên rừng tắm thác trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương

Người dân lên rừng tắm thác trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương

Xã hội - 1 giờ trước

Giữa chốn núi rừng hoang sơ ở Nghệ An, đắm mình dưới làn nước trong vắt, mát rượi là trải nghiệm mới mẻ dành cho du khách.

Chủ tiệm vàng kể lại 6 giây đối mặt kẻ cướp

Chủ tiệm vàng kể lại 6 giây đối mặt kẻ cướp

Xã hội - 1 giờ trước

“Sau những tiếng va đập lớn, trong khoảng 6 giây tên cướp đã vơ lấy vàng, lao ra xe và phóng khỏi hiện trường trước sự ngơ ngác của mọi người”, bà H. nhớ lại.

Lật thuyền do mưa bão ở Lai Châu, 2 người mất tích

Lật thuyền do mưa bão ở Lai Châu, 2 người mất tích

Xã hội - 2 giờ trước

Anh C. lái thuyền chở theo 4 người tại vùng ngập thủy điện Sơn La thuộc xã Nậm Mạ, huyện Sìn Hồ, Lai Châu lúc mưa lớn và gió xoáy. Thuyền bị lật khiến 2 người mất tích.

Sinh viên muốn có thu nhập trên 20 triệu đồng/tháng, nhất định nên tham khảo 5 nghề sau

Sinh viên muốn có thu nhập trên 20 triệu đồng/tháng, nhất định nên tham khảo 5 nghề sau

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH - Trong bối cảnh nhu cầu thị trường rộng mở, tìm kiếm việc làm có mức thu nhập trên 20 triệu đồng mỗi tháng là mục tiêu của rất nhiều người.

Mất gần 3 tỷ đồng từ lời làm quen rồi 'gạ' đầu tư trên mạng và một số website giả mạo có nguy cơ lừa đảo

Mất gần 3 tỷ đồng từ lời làm quen rồi 'gạ' đầu tư trên mạng và một số website giả mạo có nguy cơ lừa đảo

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Một người đàn ông tại Hà Nội đã mất 2,7tỷ đồng sau khi được một nữ giới làm quen qua mạng và “gạ” đầu tư vào sàn thương mại điện tử giả mạo.

Video: Thiếu kỹ năng khi tham giao thông, hai nữ sinh đi xe đạp điện bị ô tô húc văng

Video: Thiếu kỹ năng khi tham giao thông, hai nữ sinh đi xe đạp điện bị ô tô húc văng

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Xe đạp điện do hai nữ sinh điều khiển sang đường nhưng không chú ý quan sát, bị ô tô từ phía sau lao tới húc văng.

Top