Hà Nội
23°C / 22-25°C

Những trái tim vì cộng đồng

Giadinh.net - Chiều ngày 9/7, Hội nghị biểu dương cán bộ, cộng tác viên DS-KHHGĐ cơ sở tiêu biểu toàn quốc năm 2009 diễn ra trang trọng, đầy cảm động với 404 đại biểu là các cán bộ chuyên trách và cộng tác viên dân số ở cơ sở.

Đến dự Hội nghị có bà Tòng Thị Phóng - Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; ông Nguyễn Quốc Triệu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế; ông Trần Chí Liêm - Thứ trưởng Bộ Y tế; ông Nguyễn Bá Thủy - Thứ trưởng Bộ Y tế, Tổng cục trưởng Tổng cục DS-KHHGĐ; GS Mai Kỷ - nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc gia DS- KHHGĐ; đại diện các ban, ngành, đoàn thể, cơ quan thông tấn, báo chí.
 
Thành công đáng ghi nhận
 
Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng và Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Quốc Triệu tặng quà, trao vòng hoa danh dự cho các cán bộ dân số cơ sở tiêu biểu chiều 9/7.

Tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Quốc Triệu nhiệt liệt chúc mừng và biểu dương 404 cán bộ DS-KHHGĐ cơ sở tiêu biểu toàn quốc đại diện cho hơn 11.000 CBCT DS- KHHGĐ xã và gần 154.000 CTV DS- KHHGĐ ở thôn, xóm, ấp, bản, làng trên cả nước.

Trong thời gian qua, nhất là từ khi có Nghị quyết Trung ương Đảng lần thứ 4 (khoá VII) về chính sách DS- KHHGĐ, Nghị quyết 47- NQ/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách DS- KHHGĐ, công tác DS- KHHGĐ đã thu được nhiều kết quả quan trọng: Số con trung bình của một phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ giảm từ 3,8 con (năm 1989) xuống còn 2,08 con (năm 2008). Tỉ lệ phát triển dân số giảm từ 1,51% năm 1999 xuống còn 1,22% năm 2008. Tuổi thọ trung bình đạt 72 tuổi, chỉ số phát triển con người (HDI) năm 2008 đạt 0,733 điểm (xếp thứ 105/177 nước trên thế giới)...

Bộ trưởng nhấn mạnh, chương trình DS- KHHGĐ đã đạt được những kết quả nêu trên là do luôn có sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của các cấp uỷ Đảng và chính quyền, sự hưởng ứng của toàn dân, sự tham gia tích cực của các ngành, tổ chức, đoàn thể xã hội, của hệ thống chuyên trách làm công tác DS- KHHGĐ các cấp và đặc biệt quan trọng là những nỗ lực cùng sự tham gia tích cực của đội ngũ cán bộ và CTV DS- KHHGĐ ở xã, phường, thị trấn. Họ là những người gần dân nhất, tình nguyện làm công tác xã hội, luôn có tinh thần trách nhiệm cao “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng” để tuyên truyền, vận động về DS- KHHGĐ, vệ sinh phòng bệnh, chăm sóc sức khỏe ban đầu và cung cấp bao cao su, viên uống tránh thai đến từng hộ gia đình. Họ cũng là người kết nối sự phối hợp liên ngành ở cấp xã trong việc tổ chức thực hiện các hoạt động sự nghiệp DS- KHHGĐ, giúp cho việc sử dụng các nguồn lực có hiệu quả hơn, là hạt nhân để tham mưu phối hợp xây dựng các mô hình, phong trào thực hiện công tác DS- KHHGĐ, xã hội hoá công tác DS- KHHGĐ.

Tuy nhiên, dù có những thành công và thành tựu được Đảng, Nhà nước và bạn bè quốc tế ghi nhận, đánh giá cao, nhưng trước những khó khăn, thách thức mới trong công tác DS- KHHGĐ hiện nay. “Hơn lúc nào hết, đội ngũ cán bộ DS- KHHGĐ các cấp và đặc biệt là đội ngũ cán bộ ở cơ sở cần phải cố gắng nhiều hơn nữa trong việc quản lý và tổ chức thực hiện các hoạt động sự nghiệp DS-KHHGĐ; bên cạnh đó, Bộ Y tế tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành liên quan để xây dựng chế độ chính sách phù hợp nhằm chăm lo và ổn định đội ngũ cán bộ DS-KHHGĐ ở cơ sở đảm bảo cho việc quản lý và tổ chức các hoạt động sự nghiệp DS-KHHGĐ đạt được hiệu quả cao, thiết thực góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân xây dựng thành công một nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh" - Bộ trưởng chỉ rõ.

Chị Thạch Thị Thone (tỉnh Trà Vinh) và anh K'Loan (tỉnh Đắc Nông) giao lưu tại Hội nghị.

Hành động vì tương lai dân tộc

Trong không khí tưng bừng và cảm động của buổi gặp mặt, các CBCT, CTV dân số đến từ mọi miền của đất nước đã cùng chia sẻ những khó khăn, thách thức và những kinh nghiệm quý trong công tác DS- KHHGĐ tại địa phương mình. Họ là những người ngày đêm lăn lộn với một công việc đòi hỏi sự tận tâm, nhiệt huyết, bền bỉ. Để làm nên những thành tích trong công tác dân số, họ không chỉ sống gần dân, hiểu dân, vận động thuyết phục dân bằng uy tín; điều đó không chỉ vì cộng đồng của mình mà còn vì tương lai của dân tộc, của đất nước. Có những người gắn bó vài năm nhưng có những người gắn bó tới gần 20 năm như một “duyên nợ"...

Trong số họ, không ít người lần đầu tiên bước ra khỏi bản, làng, thôn, xóm nơi mình sống nhưng họ rất vui và thấy rất gần gũi với những đồng nghiệp của mình trên khắp cả nước. Chị Vàng Thị Dúa, dân tộc Mông, CTV dân số bản Nà Pen, xã Nà Nhạn, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên mới 24 tuổi nhưng đã gắn bó với công tác này được 5 năm. Với mong muốn bản của mình hết nghèo khó, chị đã vận động bà con thực hiện KHHGĐ, từ đó giúp người dân hiểu rằng, đẻ dày, đẻ nhiều con sẽ không đủ ăn, đủ mặc, con cái không được nuôi dạy tốt và mình sẽ mãi mãi lạc hậu. Nhờ sự tận tâm của chị, nhận thức người dân được nâng cao, bản của chị đã 3 năm liền không có người sinh con thứ 3.

Đến với hội nghị, anh K'Loan, 35 tuổi dân tộc Mạ, CBCT xã Đăk Som, tỉnh Đắk Nông và chị Thạch Thị Thone, 54 tuổi dân tộc Khmer, CBCT xã Trường Thọ, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh có một "bí quyết" rất giản dị trong việc vận động bà con dừng ở 2 con. Đó là nói cho họ hiểu sinh ít con sẽ làm cho buôn làng mình không còn khổ như trước nữa... Hội nghị được nghe ông Hà Thanh Lượng, Bí thư kiêm Chủ tịch UBND xã Tân Sơn, huyện Tân Sơn, Phú Thọ nói về thành tích 12 năm liền không có người sinh con thứ 3 ở xã mình. Những người có mặt tại hội nghị cũng được trò chuyện và chia sẻ những kinh nghiệm gần gũi mà quý báu của rất nhiều CBCT, CTV khác. Chị Vừ Y Dở, CTV dân số bản Lưu Thông, xã Lưu Kiền, huyện Tương Dương, Nghệ An đã đem đến hội nghị bài hát "Người Mèo ơn Đảng", gây ấn tượng ngạc nhiên và thú vị khi tặng các vị lãnh đạo có mặt tại hội nghị những món quà là sách truyền thông, bao cao su, thuốc tránh thai, túi đựng - những công cụ gắn bó giúp chị tuyên truyền hiệu quả trong những năm qua.

Tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Quốc Triệu cũng chỉ ra những nguyên nhân chủ quan và khách quan dẫn đến việc không hoàn thành chỉ tiêu công tác DS-KHHGĐ năm 2007 và 2008 được Quốc hội giao. Tuy nhiên, nhờ sự quan tâm sát sao của Đảng, Chính phủ và sự tham mưu tích cực, kịp thời của Bộ Y tế, bộ máy làm công tác DS-KHHGĐ các cấp đã kiện toàn và từng bước ổn định.

Theo hướng dẫn của Bộ Y tế, những CBCT DS-KHHGĐ xã chưa đủ tiêu chuẩn về chuyên môn, đã tốt nghiệp phổ thông sẽ được đào tạo đủ chuẩn để tuyển dụng, trong thời gian đó, cán bộ vẫn được hưởng chế độ phụ cấp và kinh phí hỗ trợ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia DS-KHHGĐ theo quy định hiện hành. Những cán bộ DS-KHHGĐ xã đã làm việc nhiều năm, nay không đủ điều kiện tuyển dụng vào viên chức sẽ được nghỉ và hưởng chính sách đặc thù.    
 
Phát biểu tại Hội nghị, bà Tòng Thị Phóng - Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội chỉ rõ: Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4, Khóa VII đã tạo nên bước ngoặt lớn về chính sách dân số của Đảng, đi vào cuộc sống, nhận thức của người dân và toàn xã hội được nâng cao. Thành tích của Việt Nam trong việc giảm nhanh tỉ lệ sinh và tỉ lệ phát triển dân số của thập kỷ 90 đã được cộng đồng quốc tế công nhận thông qua Giải thưởng Dân số Liên Hợp Quốc năm 1999. Thành tích lớn lao này đã khẳng định đường lối đúng đắn của Đảng, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự tham gia đầy trách nhiệm của cơ quan quản lý chuyên trách, sự hưởng ứng, đồng thuận của toàn dân.

 Phó Chủ tịch cũng khẳng định và biểu dương vai trò quan trọng của đội ngũ CTV và chuyên trách dân số tuy cuộc sống còn nhiều khó khăn, nhưng với tấm lòng, một trái tim vì cộng đồng, vì sự phát triển của đất nước, vì hạnh phúc của mỗi gia đình,  đã mang thông tin và dịch vụ KHHGĐ đến từng nhà, thuyết phục người dân vượt qua những phong tục, tập quán lâu đời về hôn nhân và sinh đẻ, chấp nhận gia đình ít con.

Tuy nhiên, Phó Chủ tịch cũng chỉ ra những thách thức, khó khăn hiện nay với công tác DS-KHHGĐ, đó là: Quy mô dân số lớn và tiếp tục tăng, Việt Nam hiện là nước đông dân thứ 13 thế giới; Dân số mỗi năm tăng thêm khoảng 1 triệu người, việc mất cân bằng giới tính khi sinh đang trở thành một vấn đề lớn, nếu không khống chế ngay từ bây giờ thì trong một vài thập kỷ nữa sẽ dẫn đến tình trạng mất cân đối giữa nam và nữ như một số quốc gia trong khu vực, dẫn đến những hệ lụy nghiêm trọng về xã hội… Vì vậy, trong thời gian tới, ngành y tế cần phải tập trung, nỗ lực giải quyết các vấn đề nêu trên để các thế hệ tương lai phát triển, đáp ứng sự nghiệp CNH-HĐH đất nước.

"Tôi được học ở các anh, các chị rất nhiều. Chính là một tâm huyết vì dân, vì nước, vì cộng đồng, vì sự nghiệp xây dựng bảo vệ tổ quốc. Tôi học được ở các chị lòng nhiệt tình, học được ở các anh quyết tâm cao. Trân trọng cảm ơn các anh, các chị đã để lại những ấn tượng rất tốt đẹp trong lòng chúng tôi", Phó Chủ tịch xúc động nói.

Hà Thư - Hồng Sơn

thuhuyen
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chế độ ăn cho phụ nữ bị tắc tia sữa

Chế độ ăn cho phụ nữ bị tắc tia sữa

Dân số và phát triển - 7 giờ trước

Chế độ ăn uống khoa học, đảm bảo đầy đủ dưỡng chất thiết yếu và hạn chế các thực phẩm có thể giúp phòng và điều trị khi bà mẹ cho con bú bị tắc tia sữa.

Một nguyên nhân 'thầm lặng' có thể gây vô sinh ít ai ngờ

Một nguyên nhân 'thầm lặng' có thể gây vô sinh ít ai ngờ

Dân số và phát triển - 1 ngày trước

Phần lớn mọi người nhận thức được căng thẳng có ảnh hưởng đến sức khỏe thể chất và tâm lý, nhưng không ngờ rằng nó có thể tác động đến khả năng sinh sản ở cả nam lẫn nữ. Đó chính là một trong những nguyên nhân khiến các cặp vợ chồng thụ thai khó khăn.

Khi nào thời kỳ mãn kinh bắt đầu?

Khi nào thời kỳ mãn kinh bắt đầu?

Dân số và phát triển - 2 ngày trước

Quá trình chuyển đổi mãn kinh tự nhiên là một quá trình diễn ra dần dần trong vài năm. Nó thường bắt đầu khi một người ở độ tuổi 40 - 50, với độ tuổi mãn kinh trung bình là 52 tuổi.

Quảng Ninh: Nỗ lực tuyên truyền giảm thiểu bệnh tan máu bẩm sinh Thalassemia

Quảng Ninh: Nỗ lực tuyên truyền giảm thiểu bệnh tan máu bẩm sinh Thalassemia

Dân số và phát triển - 2 ngày trước

Nhằm giúp các bạn trẻ có sự lựa chọn đúng đắn về hôn nhân cũng như quyết định mang thai và sinh ra những đứa con không mắc bệnh Thalassemia - tan máu bẩm sinh, việc khám sức khỏe tiền hôn nhân vô cùng quan trọng. Theo đó, công tác tuyên truyền, tư vấn về Thalassemia cần được triển khai rộng khắp, qua đó thay đổi nhận thức mỗi người, mỗi gia đình.

Mỗi năm, có thêm khoảng 8.000 trẻ sinh ra mắc bệnh tan máu bẩm sinh

Mỗi năm, có thêm khoảng 8.000 trẻ sinh ra mắc bệnh tan máu bẩm sinh

Dân số và phát triển - 3 ngày trước

GĐXH - Bệnh tan máu bẩm sinh (hay còn gọi bệnh Thalassemia) là một bệnh di truyền – bẩm sinh, có đặc điểm là gây tan máu nhiều và thường xuyên dẫn đến thiếu máu mãn tính.

Hương Khê phát động chiến dịch chăm sóc SKSS/KHHGĐ năm 2024

Hương Khê phát động chiến dịch chăm sóc SKSS/KHHGĐ năm 2024

Dân số và phát triển - 3 ngày trước

GĐXH - Sáng ngày 6/5, tại Trạm y tế xã Hương Trạch, Trung tâm y tế huyện Hương Khê, Hà Tĩnh phối hợp với UBND xã, Trạm y tế tổ chức Lễ phát động Chiến dịch truyền thông, cung cấp dịch vụ chăm sóc SKSS/KHHGĐ, khám sàng lọc chăm sóc sức khỏe cho người dân và nâng cao chất lượng dân số năm 2024.

Nghệ An tuyên truyền hưởng ứng ngày Thalassemia thế giới

Nghệ An tuyên truyền hưởng ứng ngày Thalassemia thế giới

Dân số và phát triển - 4 ngày trước

GĐXH - Ngày Thalassemia thế giới được tổ chức hàng năm vào ngày 8/5, giúp những người mắc bệnh này sống khỏe mạnh hơn, lâu hơn và hiệu quả hơn. Thông qua ngày Thalassemia người bệnh chia sẻ kiến thức, trao đổi thông tin, tổ chức các hoạt động nâng cao nhận thức có mục tiêu và giáo dục chất lượng về bệnh Thalassemia.

7 dấu hiệu phụ nữ bước vào thời kỳ tiền mãn kinh

7 dấu hiệu phụ nữ bước vào thời kỳ tiền mãn kinh

Dân số và phát triển - 5 ngày trước

Thời kỳ tiền mãn kinh của phụ nữ (quá trình chuyển sang mãn kinh) thường bắt đầu ở độ tuổi 40. Giai đoạn này có thể bắt đầu ở bất kỳ thời điểm nào từ cuối độ tuổi 30 đến 50 và kéo dài trung bình 4 năm, thậm chí kéo dài đến 8 năm.

Cách xử lý khi bị dị ứng bao cao su

Cách xử lý khi bị dị ứng bao cao su

Dân số và phát triển - 6 ngày trước

Nghe có vẻ rất hiếm gặp nhưng trên thực tế có một số người bị dị ứng khi sử dụng bao cao su. Vậy thực chất hiện tượng này là gì và cách xử lý như thế nào?

Thừa Thiên Huế tuyên truyền hưởng ứng ngày Thalassemia thế giới

Thừa Thiên Huế tuyên truyền hưởng ứng ngày Thalassemia thế giới

Dân số và phát triển - 1 tuần trước

GĐXH - Theo Chi cục Dân số tỉnh Thừa Thiên Huế, tuyên truyền, giáo dục thay đổi hành vi, góp phần nâng cao ý thức và trách nhiệm của mỗi cá nhân trong việc thực hiện tầm soát, chẩn đoán, điều trị một số bệnh, tật trước sinh và sơ sinh…giúp phát hiện và điều trị sớm bệnh tan máu bẩm sinh.

Top