Hà Nội
23°C / 22-25°C

Những thứ bố mẹ buộc phải chuẩn bị cho con đi du lịch biển

Thứ tư, 19:00 17/06/2015 | Gia đình

GiadinhNet – Mùa hè, rất nhiều gia đình đi du lịch biển. Tuy nhiên, việc chuẩn bị cho các con đi du lịch thế nào để cả gia đình có một chuyến vui vẻ và an toàn là điều mà nhiều bố mẹ chưa biết rõ.

Nhiều bậc cha mẹ ngại cho con nhỏ đi chơi xa vì phải chuẩn bị lích kích đủ thứ nhưng nếu biết cách sắp xếp chu đáo ngay từ đầu thì đây không phải là việc "bất khả thi".

Kinh nghiệm thực tế cho thấy, các mẹ không nên tha lôi quá nhiều đồ lỉnh kỉnh, mang va ly chật cứng mà chỉ nên chuẩn bị những thứ thật cần thiết để giúp cả gia đình có một chuyến du lịch nghỉ dưỡng thực sự thú vị với sự góp mặt của thành viên nhí.

Những thứ cần thiết chuẩn bị đó là:

- Yêu cầu quan trọng đầu tiên là phải làm sao đảm bảo sức khỏe của bé khi đi biển. Chuẩn bị đồ ăn cho bé là mối quan tâm lớn nhất của các bậc phụ huynh. Nếu bé dùng sữa ngoài, thì bạn cần mang theo 1 hộp sữa bột cùng với 3 bình sữa sạch cho con luân phiên uống.

Đối với những bé đến tuổi ăn dặm mà lại chưa ăn được cơm như người lớn thì bạn khó có thể đun nấu bột cho con tại địa điểm du lịch được. Do đó, bạn cần chuẩn bị một ít đồ ăn sẵn như cháo dinh dưỡng ăn liền, các hộp thức ăn bổ sung, có thể mang thêm bình giữ nhiệt nữa… Những đồ ăn này đều hiện đang bán rộng rãi trên thị trường với nhiều hương vị khác nhau.

Nếu bé đã có thể ăn cháo hạt và đồ ăn lợn cợn, bạn có thể đặt ngay tại nhà hàng, khách sạn nếu trong thực đơn của họ có món cháo hoặc bún, phở.

Ngoài ra, bạn nên chuẩn bị thêm ít đồ ăn phụ như bánh ăn dặm, sữa cao năng lượng, sữa tươi, hoa quả, sữa chua, váng sữa… để bé ăn thêm giữa các chuyến đi.

- Chuẩn bị quần áo theo mùa. Các mẹ chủ yếu chuẩn bị cho các bé quần áo ngắn, váy cộc tay tay liệu vải mềm mại hoặc cotton thoáng mát. Ngoài ra, đem thêm 1-2 bộ dài tay, áo khoác mỏng để các bé mặc buổi tối. Một điều nhỏ cần lưu ý đó là bạn nên mang bikini, quần áo bơi cho các bé vì hầu hết các khách sạn lớn đều có bể bơi.

- Luôn có sẵn túi thuốc cho con để khi cần là mang theo và có thể cắt giảm tùy theo từng chuyến đi. Những loại thuốc tối cần thiết: là: Thuốc hạ sốt, thuốc đi ngoài, men tiêu hóa, xịt phỏng, cặp nhiệt độ, băng dán, nước muối sinh lý, xịt mũi, kem xịt muỗi/côn trùng cắn, kem chống bỏng…

- Kem chống nắng, mũ, quần áo chống nắng.

- Chuẩn bị các đồ ăn mát và lành cho bé cùng sữa. Nếu bé đến tuổi ăn dặm thì chuẩn bị một số đồ dinh dưỡng ăn liền, thức ăn bổ sung, có thể mang theo bình giữa nhiệt.

- Kính mát, khẩu trang cho bé.

- Bỉm, tã lót: nên mang theo loại tốt nhất để bé được thoải mái trong suốt chuyến đi.

- Nhớ mang theo bàn chải đánh răng, kem đánh răng, dầu gội và những đồ dùng vệ sinh khác dành riêng cho trẻ. Vì những loại trong khách sạn chỉ dành cho người lớn, có thể trẻ không quen khi dùng chúng.

- Dầu tắm gội top to toe (2 trong 1).

- Vài miếng urgo băng vết thương rất quan trọng nếu lỡ trong lúc chơi đùa con bị đứt tay, trầy xước, rộp da.

- Một chai nước rửa tay khô.

- Khăn ướt, giấy ăn khô.

- Nhiều bé thường bị mất ngủ khi đến một nơi lạ. Bạn hãy mang theo cho bé một đồ vật quen thuộc theo mà bé yêu thích, chẳng hạn như búp bê hoặc chú gấu bông mà ở nhà con vẫn hay ôm, ẵm để tạo cho bé cảm giác thân quen và yên tâm như khi ở nhà.

- 1,2 quyển sách tranh mỏng, quyển tô màu mà bé thích.

- Ngoài quần áo, đồ dùng cá nhân, mẹ mang theo một chiếc xe đẩy nhỏ có thể gấp gọn, địu cho bé.

Một điều nhỏ nhưng hết sức quan trọng mẹ cần chú ý là tập cho bé thói quen tự mang balo, va ly cá nhân (đối với bé lớn) để con biết cách tự xử lý với đồ đạc của mình.

K.V (Th)/Báo Gia đình và Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bé gái học mẫu giáo bị bạn nam cùng lớp hôn môi, cô giáo xử trí khéo léo khiến phụ huynh hết mực yên tâm: Giáo dục giới tính cho trẻ cần nhớ điều này

Bé gái học mẫu giáo bị bạn nam cùng lớp hôn môi, cô giáo xử trí khéo léo khiến phụ huynh hết mực yên tâm: Giáo dục giới tính cho trẻ cần nhớ điều này

Nuôi dạy con - 3 giờ trước

Không quát nạt, cách làm của cô giáo khi thấy học sinh mẫu giáo có cử chỉ thân mật khiến phụ huynh hết lời khen ngợi.

Ức chế vì mẹ vợ thường xuyên đến chơi rồi cằn nhằn, soi mói, con rể làm 1 việc khiến bà khiếp đảm

Ức chế vì mẹ vợ thường xuyên đến chơi rồi cằn nhằn, soi mói, con rể làm 1 việc khiến bà khiếp đảm

Gia đình - 4 giờ trước

GĐXH - "Tôi không bao giờ được nghỉ ngơi khi mẹ vợ thường xuyên cằn nhằn, soi mói và không có được sự riêng tư cho mình".

Tuyệt chiêu khiến chồng không bao giờ tơ tưởng đến người thứ 3

Tuyệt chiêu khiến chồng không bao giờ tơ tưởng đến người thứ 3

Chuyện vợ chồng - 9 giờ trước

Bỏ túi 5 tuyệt chiêu này, các ông chồng không bao giờ có thể nghĩ về người thứ ba.

Lây nhiễm ngoại tình

Lây nhiễm ngoại tình

Chuyện vợ chồng - 12 giờ trước

GĐXH - Sự tiếp xúc với sự không chung thủy có thể thuyết phục não bộ một người bình thường hóa hành vi đó và khiến bạn ít coi trọng sự chung thủy, mong muốn có đối tác thay thế.

Cặp vợ chồng bạo lực trả thù nhau đáng sợ khiến cảnh sát vào cuộc điều tra

Cặp vợ chồng bạo lực trả thù nhau đáng sợ khiến cảnh sát vào cuộc điều tra

Chuyện vợ chồng - 15 giờ trước

Lý do cô vợ Trung Quốc dội nước sôi vào chồng được cho là để trả thù vì xin tiền mua nhà cho em trai không được, diễn biến phức tạp sau đó khiến cảnh sát vào cuộc.

Bị con dâu chê bai việc trông cháu, bố chồng quát lên: 'Tôi đã nhịn cô rất lâu rồi'

Bị con dâu chê bai việc trông cháu, bố chồng quát lên: 'Tôi đã nhịn cô rất lâu rồi'

Gia đình - 16 giờ trước

GĐXH - Cãi nhau với bố chồng về vấn đề chăm sóc trẻ nhỏ, cô con dâu tuyên bố: 'Bố trông con cũng chẳng yên tâm. Con của con, con sẽ tự mình chăm sóc'.

Bạn sẽ không biết được cảm xúc thật của 6 cung hoàng đạo nam này khi tiếp xúc

Bạn sẽ không biết được cảm xúc thật của 6 cung hoàng đạo nam này khi tiếp xúc

Gia đình - 16 giờ trước

GĐXH - Có những chàng trai bề ngoài luôn tỏ ra cực bình thản, vô sự nhưng lại giấu trong lòng những xúc cảm vô cùng "dậy sóng".

Trẻ em Việt được dùng điện thoại sớm 4 năm so với thế giới: Tỷ phú Bill Gates khẳng định đây mới là độ tuổi an toàn nhất để trẻ sử dụng smartphone

Trẻ em Việt được dùng điện thoại sớm 4 năm so với thế giới: Tỷ phú Bill Gates khẳng định đây mới là độ tuổi an toàn nhất để trẻ sử dụng smartphone

Nuôi dạy con - 1 ngày trước

Trung bình cứ 9 tuổi, trẻ em Việt Nam được sở hữu điện thoại di động, trong khi độ tuổi tương tự trên thế giới là 13.

7 việc làm của cha mẹ hôm nay sẽ khiến con có một tương lai thất bại

7 việc làm của cha mẹ hôm nay sẽ khiến con có một tương lai thất bại

Nuôi dạy con - 1 ngày trước

GĐXH - Cha mẹ đang dọn sẵn sự thất bại cho con nếu vẫn đang nuôi dạy con theo cách này.

Top