Hà Nội
23°C / 22-25°C

Những thông tin hãi hùng đằng sau vụ người đàn ông treo cổ tự vẫn trong bệnh viện tâm thần

Thứ ba, 14:13 02/01/2018 | Xã hội

GiadinhNet - Cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường và đưa thi thể nạn nhân về Bệnh viện Việt Tiệp Hải Phòng để phục vụ công tác giám định pháp y.

Vào khoảng 17h chiều qua (1/1), ông Nguyễn Văn X (SN 1966), trú tại tổ 23, phường Lam Sơn, quận Lê Chân (TP.Hải Phòng) được vợ là bà Nguyễn Thị Chuyển phát hiện tử vong tại Bệnh viện Tâm thần Hải Phòng trong trạng thái treo cổ.

Trước khi xảy ra sự việc, bà Chuyển mang cơm đến bệnh viện cho chồng thì không thấy ông X. trong phòng bệnh. Sau một thời gian tìm kiếm, bà phát hiện ông X. đã tử vong tại nhà vệ sinh của Bệnh viện Tâm thần Hải Phòng trong trạng thái treo cổ.


Bệnh viện Tâm thần Hải Phòng, nơi xảy ra sự việc. Ảnh: H.Thu

Bệnh viện Tâm thần Hải Phòng, nơi xảy ra sự việc. Ảnh: H.Thu

Nhận được tin báo, cơ quan chức năng có mặt tại nơi xảy ra sự việc tiến hành khám nghiệm hiện trường. Đồng thời đưa thi thể ông X. về Bệnh viện Việt Tiệp Hải Phòng để phục vụ công tác giám định pháp y.

Theo cơ quan chức năng, chiều ngày 23/1/2017, anh Nguyễn Văn Xướng (SN 1995, con trai nạn nhân) và Nguyễn Quang Huy (SN 1976), cùng tổ dân phố xảy ra mâu thuẫn trong việc hát karaoke. Trong lúc cãi vã, Huy cầm chiếc bồ cào sắt có 5 răng truy đuổi khiến anh Xướng chạy vào nhà.

Vào trong nhà, Huy cầm chiếc bồ cào đập thẳng vào đầu ông X. khi ông đang ngồi ăn cơm khiến ông X.gục tại chỗ. Thấy vậy, Xướng từ trên gác chạy xuống liền bị Huy cầm cán bồ cào tiếp tục tấn công. Lập tức, Xướng lấy chiếc kiếm trong nhà chém thẳng vào đầu Huy làm Huy chạy ra ngoài. Sau đó, Xướng liền đóng cửa lại.

Khi thoát ra ngoài, Huy cùng với người anh trai đập phá cửa kính nhà ông X. Chỉ đến khi Công an phường Lam Sơn có mặt thì anh em Huy mới rời khỏi hiện trường.

Lúc này, ông X, được đưa đi cấp cứu, điều trị gần 3 tháng và ông X. bị hỏng 1 mắt vĩnh viễn, vỡ xương quai hàm, gãy một số răng. Qua giám định, nạn nhân bị thương mất 56% sức lao động và Huy mất 66% sức lao động.


Người thân nạn nhân đang chờ trước khu vực khám nghiệm tử thi của Bệnh viện Việt Tiệp. Ảnh: S.Minh

Người thân nạn nhân đang chờ trước khu vực khám nghiệm tử thi của Bệnh viện Việt Tiệp. Ảnh: S.Minh

Đến ngày 4/7/2017, cơ quan CSĐT Công an TP.Hải Phòng khởi tố vụ án Giết người theo Điều 93, Bộ luật Hình sự 1999. Đến ngày 18/10, cơ quan tố tụng ra quyết định khởi tố bị can đối với Huy, Xướng, song chưa áp dụng biện pháp ngăn chặn, bắt tạm giam các đối tượng.

Tiếp đó, sáng ngày 26/12/2017, giữa Huy và ông X. lại xảy ra to tiếng. Trong lúc tức giận, ông X. dùng dao chém vào đầu, người Huy. Ngay sau đó, Huy được người thân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp trong tình trạng đa chấn thương, trong đó có nhiều vết thương ở vùng đầu.

Sau khi dùng dao chém người, ông X. có biểu hiện hoảng loạn, thần kinh không ổn định, vào nhà chốt cửa, dọa tự sát. Lúc này, cơ quan công an đã làm thủ tục để đưa ông X. đi giám định tâm thần tại bệnh viện. Trong khi các lực lượng chức năng đang chờ kết quả giám định thì xảy ra sự việc đau lòng kể trên.

Hiện sự việc đang được Công an TP. Hải Phòng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Đức Tùy

Đức Tùy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 2 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 3 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 5 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top