Hà Nội
23°C / 22-25°C

Những thói quen hàng ngày cha mẹ làm khiến con dễ viêm loét dạ dày, cần nhanh chóng loại bỏ nếu không muốn con ung thư

Thứ sáu, 15:00 05/03/2021 | Sống khỏe

GiadinhNet – Nhiều trẻ bị viêm loét dạ dày ngay từ khi còn nhỏ từ chính thói quen cha mẹ vẫn làm hàng ngày mà không biết. Nếu không được phát hiện, điều trị sớm, trẻ ảnh hưởng sức khỏe, thậm chí nguy cơ mắc ung thư ở tuổi lớn hơn từ chính thói quen này.


Sửng sốt khi con viêm loét dạ dày, tá tràng

Hơn một tháng nay, thấy con thường xuyên kêu đau bụng quanh rốn kèm khó thở, gia đình đã đưa bé Đ.B.P, 9 tuổi ở Ba Đình, Hà Nội vào viện khám. Nhận được kết luận con gái bị đau bụng là do viêm dạ dày - loét hành tá tràng, gia đình đã vô cùng sửng sốt. Không ai nghĩ rằng con còn nhỏ đã bị bệnh này.

Sau khi nội soi cho thấy, niêm mạc hang vị dạ dày của bệnh nhi bị phù nề, sung huyết rải rác có vài trợt nông; Tại hành tá tràng có vài ổ loét nhỏ kích thước từ 2-3mm đáy phủ giả mạc trắng; Test HP dương tính.

Một trường hợp khác bé gái 12 tuổi vào viện khám trong tình trạng nôn ra máu tươi ồ ạt. Các bác sĩ đã tiến hành xét nghiệm máu, soi dạ dày phát hiện một ổ loét lớn trong dạ dày của bệnh nhi đang chảy máu. Theo chia sẻ của gia đình, trước đó, bệnh nhi thường xuyên đau bụng, vài đợt đi cầu có phân đen nhưng gia đình bỏ qua. Khi thấy con đau bụng nhiều, gia đình lại nghĩ con mình bị rối loạn tiêu hóa nên cho uống thuốc đau bụng. May mắn là bệnh nhi được cấp cứu kịp thời.

Những thói quen hàng ngày cha mẹ làm khiến con dễ viêm loét dạ dày, cần nhanh chóng loại bỏ nếu không muốn con ung thư - Ảnh 2.

Nhiều trẻ nhỏ cũng mắc bệnh lý viêm dạ dày, loét tá tràng. Ảnh minh họa


ThS.BS Dương Thị Thủy – Chuyên khoa Nhi (Bệnh viện đa khoa Medlatec) cho biết, có rất nhiều gia đình đưa bệnh nhi đến khám không nghĩ con bị bệnh lý viêm dạ dày, loét tá tràng từ nhỏ nên chủ quan. Thường cha mẹ quy những cơn đau bụng ở trẻ cho những nguyên nhân như rối loạn tiêu hóa, đau bụng do giun… nhưng thực tế, khá nhiều trẻ gặp phải là do bệnh lý dạ dày, tá tràng.

Nguyên nhân khiến trẻ mắc viêm dạ dày, loét tá tràng chủ yếu do vi khuẩn HP (Helicobacter Pylori). Đáng nói, vi khuẩn HP lại lây nhiễm từ người này sang người khác qua đường tiêu hóa. Những đứa trẻ sẽ có nguy cơ lây cao khi trong gia đình người thân như cha mẹ bị nhiễm HP.

Mặt khác, những thói quen hàng ngày cha mẹ làm cũng khiến con dễ viêm loét dạ dày mà không nghĩ tới là chế độ ăn uống thiếu khoa học. Nhiều cha mẹ cho con ăn quá no, quá đói hoặc cho ăn những thức ăn cay nóng, đồ chua nhiều… Đặc biệt, thói quen vừa cho con ăn vừa chơi máy tính, xem tivi hay nhảy múa hát ca trong bữa ăn... ảnh hưởng đến tiêu hóa thức ăn.

Trong gia đình khi có người bị viêm loét dạ dày - tá tràng vẫn có thói quen mớm cơm cho trẻ và dùng chung bát đũa, cốc… Và một tác nhân quan trọng khác là trẻ gặp quá nhiều căng thẳng, áp lực việc học tập… khiến trẻ stress, sợ hãi và từ đó góp phần dẫn tới bệnh lý dạ dày.

Những dấu hiệu không nên bỏ qua

Theo PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng – nguyên Trưởng Khoa Nhi, Bệnh viện Bạch Mai, nếu bệnh lý dạ dày, tá tràng không được phát hiện sớm và điều trị đúng sẽ dẫn đến viêm mạn tính hoặc trở thành loét. Về lâu dài trở thành bệnh mãn tính, thậm chí tiến triển thành ung thư ở tuổi lớn hơn.

Điều đáng nói, triệu chứng của bệnh lý dạ dày - thực quản ở trẻ không điển hình như ở người lớn nên chẩn đoán nhầm thành bệnh tiêu hóa thông thường. Nhiều trẻ không biết mô tả cơn đau nên nhiều bậc cha mẹ nhầm với các cơn đau do giun nên trì hoãn khám bệnh, đến khi thấy cơn đau không bớt mới đưa đi khám thì bệnh đã nghiêm trọng như loét sâu, xuất huyết…

BS Dương Thu Thủy cho hay, các dấu hiệu cảnh báo trẻ bị bệnh lý dạ dày – thực quản là đau bụng vùng quanh rốn và đau lan tỏa, có thể kèm theo biểu hiện ợ hơi, ợ chua, nôn, hơi thở hôi. Trẻ có thể mệt mỏi, ăn uống kém, gầy sụt cân, mất tập trung trong học tập. Những triệu chứng này có thể tăng lên sau khi ăn, nhất là khi ăn các thức ăn, đồ uống gây kích thích niêm mạc dạ dày như chuối, ớt, tỏi...

Các chuyên gia khuyến cáo, để phòng tránh bệnh, cha mẹ cần thay đổi ngay những thói quen xấu không tốt ở trên. Khi thấy trẻ gặp biểu hiện đau bụng, khó chịu đường tiêu hóa, gia đình cần cho trẻ đi khám ngay để chẩn đoán sớm nguyên nhân và điều trị cho trẻ. Nhờ kỹ thuật nội soi tiêu hóa tiến bộ nên việc chẩn đoán loét dạ dày - tá tràng không còn khó khăn như trước.

Khác với người lớn, nếu như trẻ đã được chẩn đoán loét tá tràng thì dù không tìm thấy vi khuẩn HP cũng cần phải điều trị. Trong trường hợp viêm dạ dày do HP rất dễ tái đi tái lại. Do đó, phác đồ điều trị bệnh lý dạ dày cho trẻ cần phải điều trị luôn cho những người thân khi trong gia đình có người viêm dạ dày do HP để loại trừ nguồn lây.

P.Thuận

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
2 phụ nữ bị vỡ túi ngực mà không biết, chuyên gia cảnh báo biến chứng khó lường, chị em nâng ngực có dấu hiệu này cần khám ngay

2 phụ nữ bị vỡ túi ngực mà không biết, chuyên gia cảnh báo biến chứng khó lường, chị em nâng ngực có dấu hiệu này cần khám ngay

Bệnh thường gặp - 14 giờ trước

GĐXH - Vỡ túi ngực thường có biểu hiện như đau nhức hoặc sưng, hoặc thay đổi về kích thước, hình dạng... Các bác sĩ khuyến cáo khi có dấu hiệu này cần gặp bác sĩ ngay để được kiểm tra sớm nhất.

Xoa bóp bấm huyệt có lợi ích gì với người loãng xương?

Xoa bóp bấm huyệt có lợi ích gì với người loãng xương?

Sống khỏe - 14 giờ trước

Loãng xương là một căn bệnh mà lực của xương bị suy giảm, cấu trúc xương bị tổn hại dễ gãy đột ngột khi có lực bên ngoài tác động vào. Xoa bóp xương khớp góp phần phòng bệnh loãng xương và ngăn ngừa gãy xương.

6 loại rau xanh giúp cho trái tim khỏe mạnh

6 loại rau xanh giúp cho trái tim khỏe mạnh

Sống khỏe - 18 giờ trước

Thêm rau xanh vào chế độ ăn uống vừa tô điểm cho bữa ăn thêm dinh dưỡng và giúp nuôi dưỡng trái tim khỏe mạnh.

Thanh niên 30 tuổi hôn mê sâu do bệnh tiểu đường, tiết lộ thói quen nhiều người trẻ Việt đang mắc phải

Thanh niên 30 tuổi hôn mê sâu do bệnh tiểu đường, tiết lộ thói quen nhiều người trẻ Việt đang mắc phải

Bệnh thường gặp - 19 giờ trước

GĐXH - Thanh niên bị biến chứng tiểu đường cho biết anh vốn có sức khỏe tốt. Sở thích của anh là uống các loại nước ngọt chứa nhiều đường. Thói quen này đã duy trì từ hồi sinh viên đến trước khi anh nhập viện.

7 thói quen ăn uống ưa thích của tế bào ung thư

7 thói quen ăn uống ưa thích của tế bào ung thư

Sống khỏe - 20 giờ trước

GĐXH - Ăn thịt đỏ, đồ chiên rán, chế biến sẵn, ăn uống thất thường... tế bào ung thư có thể ghé thăm cơ thể bạn bất cứ lúc nào. Cần tránh xa những đồ ăn dù hấp dẫn, ngon miệng này.

5 loại thuốc có thể gây khô âm đạo và cách xử trí

5 loại thuốc có thể gây khô âm đạo và cách xử trí

Sống khỏe - 20 giờ trước

Khô âm đạo có thể gây cảm giác khó chịu, ngứa, đau, giảm hứng thú trong “cuộc yêu”, nhiễm trùng đường tiết niệu… Có nhiều nguyên nhân gây khô âm đạo, nhưng việc sử dụng một số loại thuốc điều trị bệnh cũng có thể là nguyên nhân gây ra tình trạng này…

11 loại thực phẩm tăng khả năng sinh sản cho cả 2 giới

11 loại thực phẩm tăng khả năng sinh sản cho cả 2 giới

Sống khỏe - 21 giờ trước

Các vitamin, khoáng chất và chất dinh dưỡng có vai trò quan trọng đối với khả năng sinh sản. Việc hiểu được tầm quan trọng của việc lập kế hoạch ăn kiêng cho khả năng sinh sản cũng rất cần thiết.

Đi cấp cứu vì thói quen dùng thuốc tai hại nhiều người Việt thường làm

Đi cấp cứu vì thói quen dùng thuốc tai hại nhiều người Việt thường làm

Bệnh thường gặp - 1 ngày trước

Người phụ nữ nhập viện cấp cứu vì mất nước nặng, rối loạn điện giải, suy thận cấp. Người nhà cho biết bệnh nhân thường xuyên mua nhiều loại thuốc kháng sinh, uống không theo liều lượng được khuyến cáo.

Nam sinh ngã rụng 5 chiếc răng, cốc sữa tươi của giáo viên trở thành "vật cứu mạng"

Nam sinh ngã rụng 5 chiếc răng, cốc sữa tươi của giáo viên trở thành "vật cứu mạng"

Mẹ và bé - 1 ngày trước

Không ai có thể ngờ rằng chính cốc sữa tươi đó lại là "sợi dây cứu mạng" cho hàm răng của nam sinh.

Loại rau bán rẻ nhất chợ, quý ngang nhân sâm, người Việt nên ăn thường xuyên để sống thọ

Loại rau bán rẻ nhất chợ, quý ngang nhân sâm, người Việt nên ăn thường xuyên để sống thọ

Sống khỏe - 1 ngày trước

GĐXH - Rau khoai lang là "kho tàng vitamin", riêng lượng vitamin B2 trong rau khoai lang đã nhiều gấp 10 lần so với củ khoai lang. Ngoài ra, loại rau này cũng rất giàu chất xơ, vitamin B6, vitamin C, chất chống oxy hóa...

Top