Hà Nội
23°C / 22-25°C

Những nơi nào đã cho học sinh nghỉ hè?

Thứ sáu, 15:48 14/05/2021 | Xã hội

GiadinhNet - Nhằm đảm bảo an toàn cho học sinh, nhiều tỉnh, thành đã cho phép học sinh nghỉ hè sớm hơn dự kiến từ 2 tuần tới 3 tuần.

Ngày 13/5, UBND TP. Hà Nội vừa có văn bản đồng ý với đề xuất của Sở GD&ĐT Hà Nội (ngày 13/5) về việc điều chỉnh khung kế hoạch năm học 2020 - 2021 tại Hà Nội. Theo đó, do tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, Sở GD&ĐT báo cáo UBND Thành phố cho phép điều chỉnh kế hoạch thời gian năm học 2020 - 2021, các cấp học mầm non, tiểu học, THCS, THPT, GDTX nghỉ hè sớm, bắt đầu từ ngày 15/5.

UBND tỉnh Hà Giang đã ban hành công văn chỉ đạo cho học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh nghỉ hè vào ngày 15/5. Theo đó, trẻ mầm non, học sinh và sinh viên tại các cơ sở giáo dục, đào tạo trên địa bàn tỉnh nghỉ hè từ ngày 15/5. Riêng học sinh lớp 12 vẫn tổ chức học tập, ôn tập chuẩn bị cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 nhưng phải đảm bảo các yêu cầu, điều kiện về phòng chống dịch bệnh.

Theo chỉ đạo của UBND tỉnh Phú Thọ, Sở GD&ĐT Phú Thọ đẩy nhanh tổ chức kiểm tra học kỳ, chuyển một số nội dung học sang hình thức trực tuyến để kết thúc năm học 2020 - 2021, chậm nhất ngày 11/5 tất cả các cấp học thực hiện nghỉ hè sớm.

Tại Nam Định, từ ngày 10/5, học sinh các cấp (trừ lớp 9, lớp 12) trên địa bàn tỉnh chính thức được nghỉ hè. Việc tổ chức ôn tập kiến thức cho học sinh lớp 9 để thi tuyển vào lớp 10 THPT sẽ chuyển sang hình thức trực tuyến. Còn lớp 12 ôn tập tại trường, thực hiện nghiêm túc các quy định về an toàn phòng, chống dịch và điều chỉnh kịp thời khi có các văn bản chỉ đạo tiếp theo của các cấp…

Những nơi nào đã cho học sinh nghỉ hè? - Ảnh 2.

Nhiều tỉnh, thành đã chính thức cho học sinh nghỉ hè. Ảnh minh họa: Q.A

Sở GD&ĐT Thanh Hóa đã có thông báo điều chỉnh thời gian kết thúc năm học. Theo đó, học sinh các trường mầm non nghỉ học từ ngày 11/5, các trường phổ thông đã hoàn thành việc kiểm tra, đánh giá và chương trình học chủ động cho học sinh nghỉ, kết thúc năm học.

Tương tự, Sở GD&ĐT tỉnh Bình Định có công văn gửi lãnh đạo các Phòng GD&ĐT, các đơn vị, trường học trên địa bàn yêu cầu khẩn trương kết thúc năm học 2020 - 2021. Theo đó, từ ngày 15/5, tất cả học sinh, học viên bắt đầu nghỉ hè nhưng cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên làm việc bình thường, hoàn thành các công việc theo khung thời gian năm học 2020 - 2021.

UBND tỉnh Gia Lai có công văn về việc điều chỉnh thời gian hoàn thành năm học 2020-2021. UBND tỉnh giao Giám đốc Sở GD&ĐT chỉ đạo các trường học hoàn thành chương trình, tổng kết năm học 2020 - 2021 và cho học sinh nghỉ học trước ngày 16/5.

UBND tỉnh Đồng Tháp cũng quyết định điều chỉnh thời gian kết thúc học kỳ II năm học 2020 - 2021 vào ngày 15/5, sớm hơn 10 ngày so với kế hoạch thời gian năm học được phê duyệt từ đầu năm.

Tỉnh Vĩnh Long đã có thông báo cho trẻ mầm non nghỉ và kết thúc năm học 2020 - 2021 kể từ ngày 12/5. Học sinh tiểu học, THCS, THPT nghỉ sau khi hoàn thành kiểm tra, đánh giá cuối năm học, chậm nhất đến ngày 14/5.

Tại Bạc Liêu, UBND tỉnh Bạc Liêu cũng ban hành công văn về việc kết thúc năm học 2020 - 2021 đối với trẻ mầm non từ ngày 10/5, các cấp học còn lại đẩy nhanh kiểm tra, đánh giá cho học sinh nghỉ trước ngày 16/5.

Tính đến ngày 14/5, các tỉnh đã cho riêng trẻ mầm non nghỉ hè bao gồm: Sơn La, Bạc Liêu, Bình Phước, An Giang…

Quang Anh

Ngô Quang Huy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội

Phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội

Thời sự - 1 giờ trước

Chiều 26/4, ban quản lý tòa nhà ở phường Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội, cùng lực lượng chức năng phát hiện thi thể một nữ giới nằm tại ghế sofa. Tình trạng của tử thi này đã "khô".

Chật vật rời Thủ đô: Về trước nửa ngày vẫn bị nhồi trên xe gần trăm người

Chật vật rời Thủ đô: Về trước nửa ngày vẫn bị nhồi trên xe gần trăm người

Xã hội - 2 giờ trước

"Đông khủng khiếp. Xe giường nằm nhưng trên xe phải chứa gần 100 người", chị Ngọc Mai (ở Bỉm Sơn, Thanh Hóa) chưa hết bàng hoàng khi nhắc về chuyến xe bão táp về quê chiều 26/4.

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Ông Phạm Ngọc Lợi, chủ trại heo công nghệ cao tại thôn Rào Trường, xã Vĩnh Hà, huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) vừa bị xử phạt 155 triệu đồng do xả thải gây ra sự cố môi trường.

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Các hãng hàng không tăng cường chuyến bay khiến giá vé máy bay chặng Hà Nội - TPHCM bắt đầu 'hạ nhiệt'; Sau sự việc học sinh lớp 6 đọc viết chưa thạo, phòng GD-ĐT huyện Minh Hóa đã yêu cầu trường tiểu học báo cáo kết quả học tập của học sinh này từ lớp 1 đến lớp 5...

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 13 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 13 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 15 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Top