Hà Nội
23°C / 22-25°C

Những người lựa chọn xu hướng "từ chối kết hôn" nghĩ gì?

Thứ ba, 20:24 13/06/2023 | Gia đình

GĐXH - Những người chọn theo lối sống này tự nguyện lựa chọn cuộc sống độc thân thay vì bị ràng buộc bởi cuộc sống gia đình, con cái.

Từ câu lạc bộ độc thân (honjok) cho đến lời thề không kết hôn (bihon)

Min Kyeong Seok không ngại đi ăn nhà hàng hay thuê phòng khách sạn sang trọng một mình. Anh chia sẻ những trải nghiệm này lên một blog tên "One happy person", theo The Guardian.

Min (37 tuổi) nói: "Tôi muốn cho mọi người thấy rằng tôi đang có một cuộc sống hạnh phúc dù độc thân.

Người Hàn Quốc thường xem những người như tôi là đáng thương, cô đơn hoặc thiếu thốn thứ gì đó về kinh tế, tình cảm, thậm chí là thể chất. Nhưng tôi không cần phải ở cùng người khác để thưởng thức một bữa ăn ngon".

Xu hướng "honjok" (làm mọi thứ một mình) - được ghép từ "hon" là một mình và "jok" chỉ một nhóm người, cho đến "bihon" (từ chối kết hôn) ngày càng trở nên phổ biến tại Hàn Quốc. Những người chọn theo lối sống này thường không quan tâm đến đánh giá của người khác. Họ tự nguyện lựa chọn cuộc sống độc thân thay vì bị ràng buộc bởi cuộc sống gia đình, con cái. Thậm chí, nhiều phụ nữ Hàn Quốc đang sống độc thân còn thề sẽ không kết hôn.

Những người lựa chọn xu hướng "từ chối kết hôn" nghĩ gì? - Ảnh 1.

Lựa chọn không kết hôn ngày càng trở nên phổ biến. Ảnh minh hoạ

Theo đó, Hàn Quốc đang phải vật lộn với tình trạng tỷ lệ sinh giảm liên tục. Năm ngoái, tổng tỷ suất sinh (TFR) của Hàn Quốc - số con trung bình mà một phụ nữ sinh ra trong cả cuộc đời đạt mức thấp kỷ lục là 0,84. Con số này thấp hơn nhiều so với mức thay thế là 2,1 để giữ cho dân số Hàn Quốc ổn định ở mức 51 triệu.

Theo một cuộc khảo sát năm 2020 của Cơ quan Thống kê Hàn Quốc, chỉ 16,8% người Hàn Quốc cho rằng hôn nhân là "bắt buộc", trong khi 41,4% xem đó là lựa chọn. Một cuộc khảo sát khác của các cổng thông tin việc làm Job Korea và Albamon cho thấy cứ 4 người trong độ tuổi 20 đến 30 thì có một người dự định không lập gia đình.

Ở Hàn Quốc, sở hữu một ngôi nhà theo truyền thống được coi là điều kiện tiên quyết để kết hôn và trong 4 năm qua, giá trung bình của một căn hộ ở thủ đô Seoul đã tăng gấp đôi.

Việc nuôi dạy con cái cũng trở nên tốn kém hơn và gánh nặng giáo dục tư nhân - được nhiều người Hàn Quốc coi là thiết yếu - đã khiến nhiều người không có kế hoạch lập gia đình.

Joongseek Lee, Giáo sư tại Đại học Quốc gia Seoul, người nghiên cứu về các hộ gia đình một người, cho biết trong khi Hàn Quốc vẫn là một xã hội tập thể và gia trưởng, thì xu hướng "ở một mình hoặc trở nên độc lập khi có cơ hội" đang gia tăng.

Theo truyền thống ở Hàn Quốc, phụ nữ thường kết hôn trước 30 tuổi, bỏ việc để làm mẹ và nội trợ toàn thời gian. Đối với đàn ông, nhiệm vụ của họ là cung cấp một ngôi nhà và là trụ cột gia đình.

Min nói rằng, các cấu trúc truyền thống của đất nước ngăn cản anh được là chính mình, và thay vào đó anh muốn có một cuộc sống "linh hoạt".

"Trong xã hội Hàn Quốc, bạn cảm thấy như thể mình liên tục được giao các nhiệm vụ, từ việc học một trường tốt và đỗ đại học, kiếm việc làm, kết hôn và sinh con. Khi bạn không hoàn thành các nhiệm vụ đã định trước, bạn sẽ bị đánh giá và hỏi tại sao không làm được", Min nói.

Bên cạnh đó, tình trạng bất bình đẳng giới đã ảnh hưởng đến cuộc sống của nhiều người. Sinh viên Lee Ye Eun, ở Seoul, người tuyên bố bản thân sẽ theo đuổi xu hướng "bihon" là ví dụ.

Chín năm liên tiếp, Hàn Quốc xếp hạng chót trong danh sách đánh giá chỉ số GCI – chỉ số đo lường môi trường cho phụ nữ cơ hội đi làm kết hợp dữ liệu về giáo dục đại học, tham gia lực lượng lao động, trả lương, chi phí chăm sóc trẻ em, quyền thai sản..., theo The Economist.

"Không phải không chọn được người tốt, mà bởi xã hội này khiến nữ giới gặp nhiều bất lợi khi tiến tới một mối quan hệ", Lee nói.

Các doanh nghiệp, dịch vụ nhanh chóng thay đổi để thích nghi với thực tế

Các doanh nghiệp, dịch vụ tại Hàn Quốc đang thay đổi để phục vụ các lượng khách chọn sống độc thân gia tăng. Thậm chí, chính quyền thành phố Seoul đã thành lập một nhóm chuyên phát triển các dịch vụ dành cho hộ gia đình một mình như: camera an ninh giá rẻ, hội thảo về sức khoẻ tâm thần, và cơ hội cho những người sống một mình cùng làm kim chi.

Các dịch vụ lưu trú cũng cố thu hút khách hàng độc thân. Xu hướng ăn một mình ngày càng lên ngôi. Viện Nghiên cứu Kinh tế Nông thôn Hàn Quốc cũng dự báo nền kinh tế vật nuôi gia tăng, khi ngày càng có nhiều người chọn nuôi thú cưng như con cái.

Những người lựa chọn xu hướng "từ chối kết hôn" nghĩ gì? - Ảnh 2.

Các dịch vụ ăn uống dành cho người độc thân phát triển tại xứ kim chi. Ảnh: Guian Bolisay/flickr.

Còn các doanh nghiệp Hàn Quốc cung cấp cho những người lao động chưa kết hôn những lợi ích tương tự như những nhân sự đã kết hôn, Nikkei Asia đưa tin.

Tháng 1/2023, LG Uplus - nhà cung cấp dịch vụ viễn thông lớn - đã giới thiệu chương trình hỗ trợ những nhân viên thích sống độc thân. Những người nêu nguyện vọng của họ trên bảng tin của công ty sẽ được trợ cấp bằng 1 tháng lương cơ bản và 5 ngày nghỉ có lương - những đặc quyền tương tự dành cho nhân viên khi kết hôn.

Công ty cho biết, chương trình được thiết kế để tôn trọng lối sống đa dạng. Hiện tại, chỉ những người từ 43 tuổi trở lên có kinh nghiệm làm việc ít nhất 10 năm tại công ty mới đủ điều kiện, nhưng LG Uplus có kế hoạch giảm dần các quy định. Cho đến nay, 6 nhân viên đã nộp đơn.

Hai năm trước, NH Investment and Securities trở thành công ty Hàn Quốc đầu tiên triển khai chương trình bihon. Công ty cung cấp tiền mặt tương đương 1 tháng lương cho những nhân viên từ 45 tuổi trở lên tuyên bố ý định không lập gia đình.

NH Investment and Securities thông báo động thái này được triển khai để đảm bảo đối xử bình đẳng giữa những người lao động đã kết hôn và chưa kết hôn đồng thời cung cấp những lợi ích hợp lý cho những người đã chọn sống độc thân.

Mở rộng ý tưởng về gia đình

Gwak Min-ji, một nhà biên kịch đã lựa chọn cuộc sống độc thân dù đã ở tuổi 38. Cô chia sẻ sống một mình trong căn hộ riêng luôn mang đến cho cô cảm giác tự do, được rèn luyện bộ môn thể chất theo cách mình muốn, được nhâm nhi đồ uống tươi mát và có một chú chó làm bạn mỗi ngày.

Cô thậm chí còn làm riêng một chương trình trò chuyện nói về cuộc sống độc thân nhưng không cô độc của mình và chia sẻ những áp lực khi sống không quy chuẩn trong một xã hội vẫn luôn hướng tới hôn nhân như Hàn Quốc.

Những người lựa chọn xu hướng "từ chối kết hôn" nghĩ gì? - Ảnh 3.

Ảnh minh hoạ

Kang Ye-seul, 27 tuổi, là một sinh viên đại học, người cũng đã chọn không bao giờ kết hôn, nói rằng việc sống độc thân mang lại cho cô nhiều tự do hơn và cho phép cô theo đuổi sở thích cũng như đi chơi với những người bạn chưa kết hôn.

"Tôi cảm thấy như mình đang ở một thế giới hoàn toàn khác. Trước đây, tôi khao khát hạnh phúc, tự hỏi nó là gì, đánh giá nó theo tiêu chí nào và tò mò về tiêu chuẩn của người khác. Giờ đây, tôi có cảm giác tự do và hạnh phúc sau khi biết rằng mình có thể sống một cuộc sống bihon. Bất kể tôi làm gì, đó là sự lựa chọn của riêng tôi, vì vậy tôi không cảm thấy gánh nặng hay sợ hãi về bất kỳ trách nhiệm nào đi kèm với nó. Tôi nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ buồn như trước nữa", Kang Ye-seul nói.

Kang cho biết, thái độ của chính phủ và nhận thức của xã hội Hàn Quốc đối với các hộ gia đình độc thân vẫn còn tụt hậu so với hướng mà thế giới đang chuyển động. Cô muốn nhìn thấy một xã hội thích nghi hơn với các cấu trúc hộ gia đình phi truyền thống như sống cùng nhau mà không kết hôn.

36 tuổi vẫn chưa lấy chồng, cô gái đòi hỏi một cuộc 'hôn nhân chất lượng cao'36 tuổi vẫn chưa lấy chồng, cô gái đòi hỏi một cuộc "hôn nhân chất lượng cao"

GĐXH - Cô cho rằng sống cuộc đời "độc thân chất lượng cao" còn hơn trói mình vào "hôn nhân chất lượng thấp".

Nghiên cứu khoa học: Trẻ được bố mẹ dạy lòng biết ơn từ sớm, lớn lên sẽ lạc quan, yêu đời và hạnh phúc hơn những bạn cùng trang lứaNghiên cứu khoa học: Trẻ được bố mẹ dạy lòng biết ơn từ sớm, lớn lên sẽ lạc quan, yêu đời và hạnh phúc hơn những bạn cùng trang lứa

GĐXH - Nhiều nghiên cứu cho thấy, khi trẻ có lòng biết ơn, con sẽ có xu hướng suy nghĩ những điều tích cực, từ đó giúp chúng thêm yêu đời, hạnh phúc.

5 loại thực phẩm khiến đàn ông yếu sinh lý, cần tránh xa

Tường Vy (t/h)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tuyệt chiêu khiến chồng không bao giờ tơ tưởng đến người thứ 3

Tuyệt chiêu khiến chồng không bao giờ tơ tưởng đến người thứ 3

Chuyện vợ chồng - 2 giờ trước

Bỏ túi 5 tuyệt chiêu này, các ông chồng không bao giờ có thể nghĩ về người thứ ba.

Lây nhiễm ngoại tình

Lây nhiễm ngoại tình

Chuyện vợ chồng - 6 giờ trước

GĐXH - Sự tiếp xúc với sự không chung thủy có thể thuyết phục não bộ một người bình thường hóa hành vi đó và khiến bạn ít coi trọng sự chung thủy, mong muốn có đối tác thay thế.

Cặp vợ chồng bạo lực trả thù nhau đáng sợ khiến cảnh sát vào cuộc điều tra

Cặp vợ chồng bạo lực trả thù nhau đáng sợ khiến cảnh sát vào cuộc điều tra

Chuyện vợ chồng - 9 giờ trước

Lý do cô vợ Trung Quốc dội nước sôi vào chồng được cho là để trả thù vì xin tiền mua nhà cho em trai không được, diễn biến phức tạp sau đó khiến cảnh sát vào cuộc.

Bị con dâu chê bai việc trông cháu, bố chồng quát lên: 'Tôi đã nhịn cô rất lâu rồi'

Bị con dâu chê bai việc trông cháu, bố chồng quát lên: 'Tôi đã nhịn cô rất lâu rồi'

Gia đình - 9 giờ trước

GĐXH - Cãi nhau với bố chồng về vấn đề chăm sóc trẻ nhỏ, cô con dâu tuyên bố: 'Bố trông con cũng chẳng yên tâm. Con của con, con sẽ tự mình chăm sóc'.

Bạn sẽ không biết được cảm xúc thật của 6 cung hoàng đạo nam này khi tiếp xúc

Bạn sẽ không biết được cảm xúc thật của 6 cung hoàng đạo nam này khi tiếp xúc

Gia đình - 9 giờ trước

GĐXH - Có những chàng trai bề ngoài luôn tỏ ra cực bình thản, vô sự nhưng lại giấu trong lòng những xúc cảm vô cùng "dậy sóng".

Trẻ em Việt được dùng điện thoại sớm 4 năm so với thế giới: Tỷ phú Bill Gates khẳng định đây mới là độ tuổi an toàn nhất để trẻ sử dụng smartphone

Trẻ em Việt được dùng điện thoại sớm 4 năm so với thế giới: Tỷ phú Bill Gates khẳng định đây mới là độ tuổi an toàn nhất để trẻ sử dụng smartphone

Nuôi dạy con - 21 giờ trước

Trung bình cứ 9 tuổi, trẻ em Việt Nam được sở hữu điện thoại di động, trong khi độ tuổi tương tự trên thế giới là 13.

7 việc làm của cha mẹ hôm nay sẽ khiến con có một tương lai thất bại

7 việc làm của cha mẹ hôm nay sẽ khiến con có một tương lai thất bại

Nuôi dạy con - 21 giờ trước

GĐXH - Cha mẹ đang dọn sẵn sự thất bại cho con nếu vẫn đang nuôi dạy con theo cách này.

Phụ nữ sinh tháng này có số làm mệnh phụ phu nhân, lấy chồng giàu có

Phụ nữ sinh tháng này có số làm mệnh phụ phu nhân, lấy chồng giàu có

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - 5 cung hoàng đạo nữ này sinh ra đã có số kết hôn với người giàu sang, cả đời ăn sung mặc sướng.

Top