Hà Nội
23°C / 22-25°C

Những món quà đặc biệt Tổng thống Obama được tặng khi đến Việt Nam

Thứ năm, 11:23 26/05/2016 | Xã hội

GiadinhNet - Trong chuyến công du đến Việt Nam, Tổng thống Mỹ đã nhận được những món quà mang những ý nghĩa đặc biệt.

Món quà Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tặng Tổng thống Obama

Trong cuộc hội kiến Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Hà Nội vào chiều 23/5,Tổng thống Mỹ Barack Obama được người đứng đầu Chính phủ Việt Nam trao món quà mang tên "Thông điệp ngàn năm".

Món quà là hình tượng đầu rồng bằng chất liệu gốm phủ men (thanh lưu ly) đặt trên đế gỗ, được thực hiện dưới sự cố vấn của nhà sử học Dương Trung Quốc. Tặng phẩm độc bản này nặng 6 kg (chưa gồm đế gỗ tự nhiên), cao 36 cm, được bảo quản bằng 2 lớp hộp: hộp mica với thông tin song ngữ giới thiệu về vật phẩm và hộp da bảo vệ bên ngoài.

Món quà lưu niệm Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gửi tặng Tổng thống Mỹ Obama.
Món quà lưu niệm Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gửi tặng Tổng thống Mỹ Obama.

Đại diện đơn vị chế tác Circle Group cho biết, thời gian hoàn thiện vật phẩm là gần 3 tháng, tạo mẫu trong 2 tháng, làm khuôn để ra gốm 2 tuần. "Chúng tôi đã 2 lần thất bại vì không ra được màu men chuẩn", vị này cho biết.

Ông thông tin, món quà lưu niệm là biểu tượng của văn hóa Việt Nam, chứa đựng thông điệp Việt Nam có bề dày lịch sử. Rồng Việt là biểu tượng của sự cao quý, sức sống vĩnh hằng và sức mạnh vũ trụ. Suốt chiều dài lịch sử, hình ảnh con rồng luôn gắn với các triều đại từ Ngô, Lý, Trần, Lê Sơ, Mạc, Hậu Lê, Nguyễn.

"Rồng thời Lý không chỉ mang ý nghĩa chính trị - biểu trưng cho quyền lực mà còn có sự độc đáo riêng không lẫn với bất cứ hình tượng rồng nào", ông nói.

Việt Nam gửi áo dài hoa sen cho phu nhân Tổng thống Obama

Chiếc áo dài tông màu xám, họa tiết hoa sen vẽ tay tỉ mỉ là món quà mà phía Việt Nam gửi tặng phu nhân Tổng thống Hoa Kỳ - bà Michelle Obama. Ủy ban Nhân dân và Sở Ngoại vụ TP HCM giao trọng trách cho nhà thiết kế Sỹ Hoàng thực hiện bộ áo dài truyền thống Việt làm quà tặng phu nhân Tổng thống Mỹ - Michelle Obama, nhân dịp ông đến thăm Việt Nam. Nhà thiết kế cho biết, bộ áo dài lấy ý tưởng sáng tạo từ lòng biết ơn và hiếu thảo đối với cha mẹ. Đây là những giá trị mà nền văn hóa nào cũng coi trọng, bởi giáo dục và văn hóa gia đình góp phần tạo dựng cho một xã hội phát triển thịnh vượng và văn minh.

Lớp lót lụa bên trong được thêu một miếng vải 12 x 12 cm với kỹ thuật in lazer. Trong khuôn hình trái tim là chân dung phu nhân Tổng thống Michelle LaVaughn Robinson Obama và mẹ - bà Marian Robison với dòng chữ tiếng Anh: “You see, at the end of the day, my most important title is still - Mom in chief” (Các bạn thấy đó, vào cuối ngày, chức vụ quan trọng nhất của tôi vẫn là "Thủ lĩnh Mẹ"). Đây là câu nói nổi tiếng được phu nhân Michelle Obama phát biểu tại diễn đàn Dân chủ Liên bang năm 2012.

Quà tặng dành cho vợ Tổng thống Hoa Kỳ được gói cẩn thận, trang nhã.
Quà tặng dành cho vợ Tổng thống Hoa Kỳ được gói cẩn thận, trang nhã.

Nhà thiết kế cho biết, bộ áo dài lấy ý tưởng sáng tạo từ lòng biết ơn và hiếu thảo đối với cha mẹ. Đây là những giá trị mà nền văn hóa nào cũng coi trọng, bởi giáo dục và văn hóa gia đình góp phần tạo dựng cho một xã hội phát triển thịnh vượng và văn minh.

Chiếc vòng ngọc trai Việt Nam tặng vợ Obama


Chiếc áo dài và bộ trang sức ngọc trai gửi tặng phu nhân tổng thống Barack Obama.

Chiếc áo dài và bộ trang sức ngọc trai gửi tặng phu nhân tổng thống Barack Obama.

Trong buổi chào xã giao, UBND TP HCM đã gửi tặng phu nhân tổng thống Barack Obama một chiếc áo dài, kèm theo đó là chiếc vòng ngọc trai sang trọng.

Được biết, bộ quà tặng là sự kết hợp giữa chiếc áo dài của nhà thiết kế Sỹ Hoàng, và chiếc vòng ngọc trai hoa văn trống đồng do nghệ nhân Hồ Thanh Tuấn chế tác. Ông Hồ Thanh Tuấn cũng là nghệ nhân chế tác nhiều vương miện hoa hậu trong các cuộc thi sắc đẹp.

Được UBND TP HCM và Sở Ngoại Vụ TP HCM, giao trọng trách thiết kế và chế tác món quà đặc biệt dành tặng cho đệ nhất phu nhân tổng thống Barack Obama, ông Hồ Thanh Tuấn cho biết, ông đã mất 3 ngày làm việc không kể ngày đêm mới cho ra chiếc vòng ngọc trai như ý. Điểm đặc biệt của chiếc vòng ngọc trai là hoạ tiết hoa văn trống đồng được khắc trên từng viên ngọc.

30 viên ngọc trai biển màu xám tự nhiên được ông Tuấn trực tiếp nuôi cấy tại vùng biển miền Trung. Theo ông Tuấn, việc khó khăn nhất khi chế tác chuỗi ngọc trai này là tìm ra 30 viên ngọc trai biển màu xám tự nhiên đồng màu, đồng dạng và đối xứng về kích thước hai bên chuỗi trong một khoảng thời gian ngắn.


Cận cảnh chế tác chiếc đế của viên ngọc trai trống đồng trung tâm. Ảnh: NVCC.

Cận cảnh chế tác chiếc đế của viên ngọc trai trống đồng trung tâm. Ảnh: NVCC.

Trung bình, để có được 2 viên đồng màu, đồng dạng, đồng kích thước, nghệ nhân phải chọn từ hàng nghìn viên ngọc khác nhau. Ông Tuấn đã huy động toàn hệ thống của công ty trên cả nước chuyển ngọc có cùng nhóm màu về TP HCM để làm nên bộ trang sức này.

Diễn viên Lan Phương mang quà đặc biệt tặng Tổng thống Obama

Sáng 25/5, Lan Phương xuất hiện tại Gem Center, TP HCM với áo trắng và chân váy màu đỏ in họa tiết hoa sen. Diễn viên phim "Cô gái xấu xí" dậy từ sáng sớm, chuẩn bị món quà đặc biệt gửi tặng Tổng thống khi được mời tham dự buổi nói chuyện với ông tại TP HCM. Đó là chiếc nón lá vẽ hình tổng thống đang nở nụ cười thân thiện.

Lan Phương chuẩn bị chiếc nón lá vẽ hình tổng thống đang nở nụ cười thân thiện để tặng ông.
Lan Phương chuẩn bị chiếc nón lá vẽ hình tổng thống đang nở nụ cười thân thiện để tặng ông.

Năm 2011, Lan Phương từng tham gia chương trình trao đổi khách quốc tế "Nghệ thuật giúp thay đổi cuộc sống" cùng với đại diện của hơn 20 quốc gia trong 1 tháng, do Bộ ngoại giao Mỹ tổ chức. Vì vậy, lãnh sự quán Mỹ đã đưa tên diễn viên gốc Hà Nội vào danh sách thành viên của tổ chức YSEALI (Sáng kiến thủ lĩnh trẻ Đông Nam Á), tổ chức dành cho những thành viên từng tham gia các khóa học của Mỹ trong tất cả lãnh vực xã hội. Đó cũng chính là lý do Lan Phương được mời tham gia buổi trò chuyện của tổng thống Obama.

Áo thun mang dòng chữ "Save Sơn Đòong"

Lê Nguyễn Thiên Hương và chiếc áo Save Sơn Đoòng. (Ảnh: Thanh Niên)
Lê Nguyễn Thiên Hương và chiếc áo "Save Sơn Đoòng". (Ảnh: Thanh Niên)

Trong cuộc nói chuyện sáng 25/5 tại thành phố Hồ Chí Minh, Tổng thống Obama được một cô gái tặng chiếc áo thun in dòng chữ “Save Sơn Đoòng” (Tạm dịch: Hãy cứu hang Sơn Đoòng). Theo báo Thanh Niên, cô gái này là Lê Nguyễn Thiên Hương. Hương đã đặt câu hỏi cho Tổng thống Obama, rằng ông sẽ chọn đi bộ hay đi bằng cáp treo đến Sơn Đoòng nếu ở đó sẽ có cáp. Hỏi xong, cô tặng chiếc áo cho Tổng thống Mỹ.

Báo Thanh Niên cho biết, Hương năm nay 29 tuổi, đang du học ngành phát triển bền vững ở Mỹ. Trước đây cô từng công tác trong lĩnh vực giáo dục nhưng vì tình yêu Sơn Đoòng, cô đã quyết định rẽ sang ngành phát triển bền vững, bởi theo cô điều đó là quan trọng nhất. Cô đã tham gia nhóm "Save Sơn Đoòng" 2 năm nay.

Trong thời gian ở Nhà Trắng, ông Obama cũng đã nhận được nhiều món quà từ khắp nơi trên thế giới, mang nhiều ý nghĩa và giá trị khác nhau. Đệ nhất phu nhân Michelle cùng hai cô con gái cũng được tặng nhiều món quà độc đáo.

K.N(th)/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 8 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 8 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 10 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 11 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 12 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top