Hà Nội
23°C / 22-25°C

Những mối tình của các bác sĩ được “xe duyên” từ bệnh viện tâm thần

Thứ bảy, 08:03 06/05/2017 | Xã hội

GiadinhNet - Đã từ lâu chúng tôi được nghe những câu chuyện xúc động về sự khó khăn, vất vả của những người chăm sóc bệnh nhân ở Bệnh viện Bảo vệ sức khoẻ tâm thần tỉnh Quảng Ninh. Ngoài công việc phải đối mặt với những khó khăn mà người bệnh gây ra bất cứ lúc nào cho họ, thì ngược lại nhờ sự cảm thông trong công việc mà họ đã tìm thấy một nửa đời mình ở bệnh viện đặc biệt này.

Từ sự đồng cảm với người bệnh đã giúp cho nhiều nhân viên y tế nên duyên vợ chồng. Ảnh: Đ.T
Từ sự đồng cảm với người bệnh đã giúp cho nhiều nhân viên y tế nên duyên vợ chồng. Ảnh: Đ.T

Nên duyên từ sự đồng cảm với người bệnh

Theo lời giới thiệu của lãnh đạo bệnh viện, chúng tôi tìm gặp vợ chồng bác sĩ Đào Việt Hoa (SN 1972), Khoa Điều trị tổng hợp và điều dưỡng, Mai Hồng Sơn (SN 1973), Khoa Phục hồi chức năng. Khi chúng tôi hỏi về “cơ duyên” đến với nhau, chị Hoa cười nói: “Đến giờ tôi cũng không hiểu tại sao nữa. Có lẽ do cái duyên từ bệnh viện này hay nói đúng hơn là sự cùng thương cảm người bệnh đã đưa chúng tôi đến với nhau”.

Năm 1996, sau khi tốt nghiệp Trường Đại học Y Hà Nội, chị Hoa về công tác tại bệnh viện. Lúc chị về thì anh Sơn đã làm tại đây được ba năm. Tuy khác khoa song hai người thường xuyên có sự giao lưu thông qua bệnh án của bệnh nhân. Chị Hoa tâm sự: “Tôi làm ở Khoa Điều trị tổng hợp, còn anh ấy làm ở Khoa Phục hồi chức năng. Nhiều trường hợp, bệnh nhân có tiểu sử bệnh án phức tạp chúng tôi phải ngồi lại để bàn bạc, thống nhất phác đồ điều trị. Từ đó, chúng tôi gần gũi nhau hơn và yêu nhau lúc nào không hay”.

Ngày chị Hoa nhận lời yêu anh Sơn, hai người chỉ nghĩ đơn giản được làm cùng bệnh viện sẽ thuận lợi cho nhiều việc sau này. Quan trọng hơn, vợ chồng sẽ dễ thông cảm với nhau khi cùng chăm sóc cho bệnh nhân đặc thù mắc bệnh tâm thần. Gần 20 năm nên duyên vợ chồng, ngoài thời gian dành cho người bệnh thì khoảng thời gian về gia đình, những câu chuyện về tình hình sức khoẻ bệnh nhân vẫn được vợ chồng chị sẻ chia trong mỗi bữa cơm.

Hơn 11 năm nên duyên vợ chồng, câu chuyện của điều dưỡng Bùi Đình Chung (SN 1981) khoa Khám bệnh và Vũ Thị Nga (SN 1983) khoa Điều trị tổng hợp cũng có nét giống với vợ chồng chị Hoa anh Sơn. Anh chị đến với nhau, thành vợ chồng cũng chính từ bệnh viện này. Anh Chung chia sẻ: “Tôi và Nga học cùng Trường Cao đẳng y Quảng Ninh nhưng không biết nhau vì tôi hơn tuổi. Khi về công tác cùng nhau, có chung bệnh nhân và chính điều ấy đã giúp chúng tôi quen biết nhau và nên duyên chồng vợ.

Thời gian mới tốt nghiệp, anh Chung không nghĩ mình sẽ gắn bó với những "bệnh nhân đặc biệt" ở bệnh viện này. Sau nhiều ngày suy nghĩ, anh Chung đã quyết định nhận nhiệm vụ, rồi duyên phận đã đưa anh gặp chị Nga và họ đã gắn bó cả cuộc đời ở đây.

Yêu thương bệnh nhân như người nhà

Vợ chồng anh Chung luôn tự hào vì được chăm sóc cho những bệnh nhân đặc biệt. Ảnh: Đ.T
Vợ chồng anh Chung luôn tự hào vì được chăm sóc cho những bệnh nhân đặc biệt. Ảnh: Đ.T

Nhớ lại ngày đầu gặp nhau, chị Hoa tâm sự, nếu tính về tuổi và trình độ chuyên môn thì chị hơn chồng. Tuy nhiên, không phải vậy mà anh Sơn e dè, xa cách, ngại ngùng và không dám ngỏ lời yêu. Đến lúc, gia đình hai bên biết chuyện cũng có nhiều ý kiến khác nhau, nhưng rồi mọi thứ cũng qua đi bởi ai cũng thông cảm cho anh chị khi phải sống trong môi trường chăm sóc những người bệnh không giống ai.

Hơn 20 năm công tác cùng nhau tại bệnh viện, có biết bao vui buồn và những câu chuyện thấm đẫm tình người. Trong quãng thời gian đó, chị Hoa vẫn nhớ như in những ngày đầu mới cưới: “Thời gian đó, còn nhiều người chưa có thiện cảm với những bác sĩ làm trong bệnh viện tâm thần. Thoạt đầu, vợ chồng tôi buồn lắm, nhưng mãi cũng thành quen. Các bệnh nhân vào đây vốn dĩ đã rất thiệt thòi, nên mình cố gắng giúp đỡ họ càng nhiều càng tốt!”.

Còn với anh vợ chồng anh Chung: “Ngày đưa người yêu về ra mắt gia đình, họ hàng ai cũng xì xào to nhỏ khiến chúng tôi không hiểu chuyện gì. Tuy nhiên, khi được nói chuyện về công việc, con người mọi người cũng hiểu ra. Bởi họ cứ nghĩ rằng nếu hai người làm ở bệnh viện tâm thần, hàng ngày tiếp xúc với những người bệnh không bình thường thì vợ chồng tôi sẽ "không bình thường" và còn lo cho con cái sau này nữa...”.

Trao đổi với PV Báo GĐ&XH, ông Vũ Minh Hạnh, Phó Giám đốc Bệnh viện Bảo vệ sức khoẻ tâm thần tỉnh Quảng Ninh cho biết: “Hiện tại, vẫn có quan niệm ấu trĩ cho rằng, bệnh viện chúng tôi chỉ có người tâm thần, vì vậy đội ngũ chăm sóc, điều trị cho người bệnh phần nào cũng bị ảnh hưởng (?!). Tuy nhiên, chính điều đó càng khiến cho mọi người yêu thương, đoàn kết với nhau hơn và từ đây có rất nhiều y bác sĩ tìm đến nhau để xây dựng gia đình. Đó là sự đồng cảm với bệnh nhân, với cái nghề vất vả nhưng hết sức cao quí này”.

Hiện nay Bệnh viện Bảo vệ sức khoẻ tâm thần tỉnh Quảng Ninh có trên 140 bác sĩ, điều dưỡng và nhân viên y tế. Trong số đó có 20 cặp vợ chồng cùng công tác trong bệnh viện kết hôn với nhau. Có nhiều thế hệ trong cùng gia đình cùng công tác ở đây.

Đức Tùy

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Xã hội - 23 phút trước

GĐXH - Ra đầm nuôi trồng thủy sản của người thân chơi, thấy em bị ngã xuống nước, chị gái đã lao xuống cứu em. Do không biết bơi, cả 2 chị em cháu D. bị đuối nước.

Hai đợt gió mùa Đông Bắc liên tiếp sắp dồn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày oi nóng

Hai đợt gió mùa Đông Bắc liên tiếp sắp dồn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày oi nóng

Thời sự - 40 phút trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, tuần tới miền Bắc chuẩn bị đón hai đợt gió mùa Đông Bắc khiến nền nhiệt độ giảm nhẹ và trời đỡ nóng.

Kết quả xổ số - KQXS 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Sáu ngày 19/4/2024

Kết quả xổ số - KQXS 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Sáu ngày 19/4/2024

Xã hội - 40 phút trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Sáu ngày 19/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Lại xảy ra đuối nước thương tâm tại Quảng Bình

Lại xảy ra đuối nước thương tâm tại Quảng Bình

Thời sự - 42 phút trước

GĐXH - Trong lúc tắm ở khe suối, nam sinh sinh lớp 9 lặn xuống đáy rồi mắc kẹt vào đá dẫn đến đuối nước.

Liên tiếp xảy ra giông lốc gây thiệt hại về nhà dân, hoa màu

Liên tiếp xảy ra giông lốc gây thiệt hại về nhà dân, hoa màu

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Giông lốc liên tiếp xảy ra ở Quảng Trị khiến nhiều nhà dân bị tốc mái, hư hỏng, hàng chục hecta lúa bị đổ gãy...

Xe khách cháy rụi trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, kẹt xe kéo dài

Xe khách cháy rụi trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, kẹt xe kéo dài

Thời sự - 1 giờ trước

Chiếc xe chở khách đang chạy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây thì bốc cháy dữ dội, thiêu rụi toàn bộ đồ đạc.

Hải Phòng: Chuyển hướng, xe tải bất ngờ tông một phụ nữ tử vong

Hải Phòng: Chuyển hướng, xe tải bất ngờ tông một phụ nữ tử vong

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Trong lúc chuyển hướng, xe tải đã tông trúng một phụ nữ Hải Phòng đi xe đạp dẫn đến nạn nhân tử vong.

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Hám lợi từ khoản tiền công hậu hĩnh, ba đối tượng ở Hà Tĩnh rủ nhau vận chuyển thuê ma túy. Cả ba đối tượng vừa bị tuyên án tử hình.

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Một đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc được Công an tỉnh Nam Định triệt phá với lượng tiền giao dịch lên tới 3.600 tỷ. Điều đáng nói, kẻ cầm đầu và những "chân rết" đến khách hàng đa phần là phụ nữ.

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Ông Lê Tùng Vân 92 tuổi vừa bị cơ quan chức năng tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về hành vi "loạn luân".

Top