Hà Nội
23°C / 22-25°C

Những lần Tướng Giáp về Kim Liên thăm quê Bác Hồ

Thứ sáu, 12:10 11/10/2013 | Xã hội

GiadinhNet - Cũng như nhiều người dân cả nước đang hướng về Hà Nội để tỏ niềm tiếc thương đến người anh Cả của Quân đội nhân dân, anh Lâm Đình Hùng cũng lặn lội từ Nghệ An ra để thắp một nén tâm nhang lên Đại tướng, người mà anh đã có vinh dự được gặp 4 lần, khi Đại tướng về thăm khu di tích Bác Hồ ở Nam Đàn (Nghệ An).

Dù biết hôm nay (11/10) người dân không còn được đến viếng Đại tướng ở 30 Hoàng Diệu nữa, nhưng anh Lâm Đình Hùng đã không quản đường xá xa xôi để “dù không được vào thì tôi đứng ngoài vái vọng cũng thỏa nguyện rồi”. Trên tay anh Hùng là ảnh và bút tích của những lần Bác Giáp vào thăm Bác Hồ ở Khu di dích Kim Liên (Nam Đàn,  Nghệ An).

Anh Hùng cho biết, anh hiện là đang công tác tại Phòng nghiệp vụ- Khu Di tích Kim Liên nên đã có may mắn được đón Bác Giáp về thăm 4 lần. Đó là các lần năm 1994, 1997, 1999, 2004. Trong đó, tính tổng cộng Đại tướng về thăm quê Bác Hồ là 13 lần. Lần đầu tiên là năm 1984 và lần cuối cùng là năm 2004. Các dịp Đại tướng về thường là kỷ niệm ngày sinh hoặc ngày mất của Bác Hồ. Lần nào cũng vậy, thắp hương viếng Bác xong, Đại tướng đều lưu lại bút tích bằng những dòng tưởng niệm vô cùng chân thành và cảm xúc.
 
Những lần Tướng Giáp về Kim Liên thăm quê Bác Hồ 1
Bút tích của Đại tướng khi về thăm quê Bác nhân kỷ niệm 28 năm ngày mất của Hồ Chủ tịch
 
Anh Hùng đọc cho chúng tôi nghe những dòng cảm tưởng của Đại tướng nhân kỷ niệm 30 năm ngày mất của Hồ Chủ tịch: “Bác ra đi thấm thoắt đã 30 năm, để lại vô vàn tình thương yêu nhớ tiếc của quân và dân cả nước. Hôm nay, đến thắp nén hương dâng Bác, lòng tôi bồi hồi xúc động, nhớ Bác vô cùng. Cảm thấy như Bác vẫn soi đường cho toàn Đảng, đoàn quân, toàn dân ta tiến lên trên con đường thắng lợi…”.

Và bút tích lần cuối cùng của Đại tướng Võ Nguyên Giáp về thăm Nam Đàn ngày 11/11/2004 vẫn còn nguyên sự xúc động, bồi hồi khi nhớ về Hồ Chủ tịch: “Nhân dịp 63 năm Bác về nước, kỷ niệm 35 năm thực hiện Di chúc Bác Hồ, 60 năm ngày thành lập Đội Tuyên truyền Việt Nam giải phóng quân, tôi và cô Hà (bà Đặng Bích Hà- phu nhân của Đại tướng- PV) về thắp hương viếng Bác. Và một lần nữa hứa với Bác tiếp tục đi theo con đường Bác và Đảng đã đề ra, xây dựng đất nước Việt Nam ta độc lập, thống nhất, đàng hoàng và to đẹp, mang lại ấm no, hạnh phúc cho nhân dân ta, góp phần bảo vệ hòa bình, hạnh phúc cho nhân dân và cả thế giới”.

Sau mỗi lời cảm tưởng, Đại tướng đều không quên dặn dò “quân và dân Đảng bộ Nghệ An phấn đấu xây dựng mảnh đất Lam Hồng trở thành tấm gương sáng về mọi mặt cho cả nước ta, xứng đáng là quê hướng đã sinh ra Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại”.     
                                                                                                                    
 
Những lần Tướng Giáp về Kim Liên thăm quê Bác Hồ 2
Anh Lâm Đình Hùng mang theo những bức hình, bút tích của Đại tướng ra Hà Nội
 
Hỏi về những ấn tượng của mình với Đại tướng khi được tổ chức tiếp đón đoàn về thăm quê Bác, anh Hùng bày tỏ: “Lần nào về thăm, Đại tướng cũng đều từ chối cách tiếp đón kiểu trống dong cờ mở. Thậm chí, cảnh sát dẫn đường, quân đội nghinh tiếp… cũng không. Đi theo bác thường chỉ có vài người làm nhiệm vụ, đồng chí thư ký riêng là luôn tháp tùng. Nhiều khách đến thăm quan nhìn thấy Đại tướng đều mong muốn được lưu lại những bức hình làm kỷ niệm. Nhưng vì lý do an ninh và vì sức khỏe của Đại tướng, lực lượng bảo vệ đều muốn hạn chế. Vậy mà có lần, Đại tướng đã chủ động rẽ qua lực lượng bảo vệ để đến bên bà con chụp ảnh”.

Một ấn tượng nữa được anh Hùng rất nhớ, đó là sau khi viếng Hồ Chủ tịch, bao giờ Đại tướng cũng lên thắp hương cho thân sinh của Bác Hồ, cách đó 4km và cao 100m so với mặt nước biển. Khu tưởng niệm này cao tới 242 bậc nhưng bất chấp việc tuổi cao sức yếu, Đại tướng vẫn leo bộ để bày tỏ lòng thành kính.

Với nhiều dấu ấn về Đại tướng Võ Nguyên Giáp, vào ngày 12/10, Khu Di tích Kim Liên cũng sẽ làm lễ tưởng niệm và ngày 13/10 sẽ cử đoàn vào Quảng Bình để viếng Đại tướng về nơi an nghỉ cuối cùng.
 
Xem lại những hình ảnh ấm áp tình quân dân của Đại tướng với nhân dân tỉnh Nghệ An:
 
Những lần Tướng Giáp về Kim Liên thăm quê Bác Hồ 3
Ảnh chụp tại buổi nói chuyện của Đại tướng với nhân dân xã Kim Liên ngày 1/9/1997. Đi cùng Đại tướng là con gái Võ Hồng Anh (bên phải)
 
Những lần Tướng Giáp về Kim Liên thăm quê Bác Hồ 4
Đại tướng viết cảm tưởng tại nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Kim Liên (Ảnh chụp ngày 28/8/1999)
 
Những lần Tướng Giáp về Kim Liên thăm quê Bác Hồ 5
Đại tướng và phu nhân thăm ngôi nhà ở Di tích làng Sen- Quê nội của Chủ tịch Hồ Chí Minh (Ảnh chụp ngày 28/8/1999)
 
Những lần Tướng Giáp về Kim Liên thăm quê Bác Hồ 6
Đại tướng chụp hình cùng khách tham quan Khu Di tích Kim Liên năm 1997
 
Những lần Tướng Giáp về Kim Liên thăm quê Bác Hồ 7
Đại tướng và khách tham quan Khu Di tích năm 1999
T.H
Ảnh: Khu Di tích Kim Liên
thanhha
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Thời sự - 35 phút trước

Trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn các thuyền viên trong vụ chìm sà lan trên vùng biển Quảng Ngãi, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang đề nghị huy động tối đa mọi nguồn lực, mở rộng phạm vi tìm kiếm nạn nhân đang mất tích.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, nếu người dân có ý định di lịch nước ngoài thì dưới đây là những quốc gia và vùng lãnh thổ miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam khi nhập cảnh.

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Giáo dục - 1 giờ trước

GĐXH - Để phục vụ cho phụ huynh và thí sinh tham khảo, dưới đây là bảng điểm chuẩn trong 3 năm gần đây của một trường đại học ở Hà Nội có tỷ lệ cạnh tranh được đánh giá là không kém các trường công an, quân đội.

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Với khoảng thời gian nghỉ lễ là 5 ngày, cư dân mạng đua nhau thực hiện thử thách "Ngủ 5 ngày 5 đêm" nhân kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Sự kiện này đang được cư dân mạng bàn luận khá sôi nổi.

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Thời sự - 2 giờ trước

Trên đường di chuyển bằng thuyền ra khu vực nuôi trồng thủy sản, nhóm công nhân 6 người ở thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) bất ngờ gặp cơn giông lốc làm lật thuyền. Hiện có 4 người đang mất tích.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 3 giờ trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Bé gái 12 tuổi tới nhà bạn quen qua mạng xã hội chơi thì bị 3 nam thiếu niên 15 tuổi kéo vào trong rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Top