Hà Nội
23°C / 22-25°C

Những hình ảnh thân quen của dân quân tự vệ xung kích nơi tuyến đầu chống dịch COVID-19

Chủ nhật, 18:04 03/10/2021 | Xã hội

GiadinhNet - Trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, hình ảnh những chiến sĩ dân quân tự vệ sát cánh cùng các lực lượng tuyến đầu tham gia chống dịch đã trở nên quen thuộc với mọi người dân.

Từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát, để chung sức cùng các lực lượng tuyến đầu chống dịch, hàng nghìn chiến sĩ dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đã xung kích, tình nguyện tham gia các tổ, chốt kiểm soát dịch. Đồng thời, hỗ trợ chính quyền địa phương tuyên truyền, hướng dẫn người dân về các biện pháp phòng chống dịch, tuần tra bảo vệ vòng ngoài, phục vụ bữa ăn cho các công dân ở khu cách ly tập trung.

Dân quân tự vệ xung kích nơi tuyến đầu chống dịch COVID-19 - Ảnh 1.

Lực lượng dân quân tự vệ kiểm soát người ra vào địa bàn tại các chốt kiểm soát phòng, chống dịch.

Tại huyện miền núi A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế, từ sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, lực lượng dân quân huyện A Lưới đã xung kích, sát cánh cùng các lực lượng chức năng trong công tác phòng, chống dịch bệnh, không để dịch bệnh lây lan vào địa bàn.

Chốt kiểm soát liên ngành phòng, chống dịch COVID-19 của xã Hồng Vân đóng tại cửa ngõ phía bắc của huyện A Lưới, có đường Hồ Chí Minh từ Quảng Trị vào và Cửa khẩu Hồng Vân – Kutai (Lào) qua. Hàng ngày, số lượng người, phương tiện qua lại chốt rất lớn, do đó quá trình làm việc rất vất vả.

Anh anh Hồ Xuân Dần, dân quân thường trực xã Hồng Vân (huyện A Lưới), tham gia làm nhiệm vụ tại chốt gần 1 năm nay. Có nhà ở gần chốt, thế nhưng anh Dần vẫn không về thăm nhà vì luôn phải có mặt ở chốt để làm nhiệm vụ phòng, chống dịch.

"Vất vả là thế, nhưng chúng tôi cũng luôn cố gắng hết sức mình ngày, đêm bám trụ chốt chặn kiểm tra, kiểm soát người và phương tiện. Cũng như hướng dẫn cho bà con khai báo y tế, tuân thủ 5K, đồng thời tuyên truyền, vận động bà con thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch", anh Dần nói.

Dân quân tự vệ xung kích nơi tuyến đầu chống dịch COVID-19 - Ảnh 2.

Tuần tra, kiểm soát trên tuyến biên giới.

"Lực lượng dân quân tuy tuổi đời còn trẻ nhưng quá trình làm việc tại chốt, chúng tôi đánh giá rất cao về ý thức, trách nhiệm của các đồng chí", Đại úy Nguyễn Văn Lâu, Chốt trưởng Chốt kiểm soát liên ngành phòng, chống dịch COVID-19 xã Hồng Vân đánh giá.

Ngoài nhiệm vụ thực hiện tốt công tác kiểm tra, kiểm soát, điều phối người, phương tiện qua lại chốt kiểm soát, lực lượng dân quân còn phối hợp cùng các lực lượng tham gia công tác tuần tra, cảnh giới đường mòn, lối mở, khép kín địa bàn.

Thượng tá Nguyễn Văn Tân, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện A Lưới cho biết, từ đầu đợt dịch thứ 4 đến nay, trên địa bàn huyện A Lưới có trên 1.500 lượt chiến sĩ dân quân ngày, đêm tham gia lực lượng phòng, chống dịch. Hiện nay lực lượng dân quân huyện tham gia làm nhiệm vụ tại 19 chốt ở trên tuyến biên giới, phối hợp với các lực lượng biên phòng tuần tra, canh gác đường mòn, lối mở.

Ngoài ra lực lượng dân quân còn tham gia 3 chốt liên ngành, các khu cách ly của tỉnh, huyện, các chốt theo Chỉ thị 15, 16 của Thủ tướng. Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng dân quân đã chấp hành nghiêm kỷ luật, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, tính đến ngày 2/10, toàn tỉnh có 823 ca F0 (trong đó, từ tỉnh/thành phố khác chuyển đến 7). Hiện đang điều trị 62 ca, đã được điều trị khỏi 757 ca và có 4 ca tử vong.

F1 đang cách ly 256, tổng từ ngày 28/4 đến nay 4.277. F2 đang cách ly 1.731, tổng từ ngày 28/4 đến nay 24.295. Công dân đang cách ly tại cơ sở y tế 3, tại nơi lưu trú 2.473 và tại cơ sở cách ly tập trung 963.

Tổng số lượng vaccine (tính từ 29/4 đến nay): 277.344 liều. Tổng số người tiêm 1 mũi vắc xin là 137.608. Tổng số người tiêm 2 mũi vắc xin cùng loại 56.271. Tổng số người tiêm 2 mũi vắc xin khác loại 2.766.

Những cựu chiến binh trên mặt trận chống COVID-19Những cựu chiến binh trên mặt trận chống COVID-19

GiadinhNet - Nếu như trong chiến tranh, họ chiến đấu để bảo vệ độc lập, tự do cho dân tộc. Thì ở thời bình, trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, họ lại tham gia "chiến đấu" bằng những việc làm thiết thực, đóng góp công sức, vật chất để chung tay chống dịch.

Hoàng Dũng - Trần Tình
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vụ 7 công nhân tử vong thương tâm khi bảo dưỡng, sửa chữa máy nghiền xi măng ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 đối tượng

Vụ 7 công nhân tử vong thương tâm khi bảo dưỡng, sửa chữa máy nghiền xi măng ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 đối tượng

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Liên quan tới vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng khiến 10 công nhân thương vong tại nhà máy xi măng ở Yên Bái, công an tỉnh này đã khởi tố vụ án, đồng thời bắt tạm giam 1 đối tượng.

Trinh sát đột kích, phát hiện bí mật khủng khiếp của nam thanh niên thường lục thùng rác lúc nửa đêm

Trinh sát đột kích, phát hiện bí mật khủng khiếp của nam thanh niên thường lục thùng rác lúc nửa đêm

Pháp luật - 5 giờ trước

Qua quá trình theo dõi, lực lượng chức năng phát hiện nam thanh niên này thường đến khu vực thùng rác lúc nửa đêm mỗi khi về hoặc trước khi rời khỏi nhà...

Giải cứu cụ bà 92 tuổi thoát khỏi đám cháy, hai người dân ở Hải Phòng được khen thưởng

Giải cứu cụ bà 92 tuổi thoát khỏi đám cháy, hai người dân ở Hải Phòng được khen thưởng

Xã hội - 6 giờ trước

GĐXH - Công an quận Hồng Bàng (TP. Hải Phòng) vừa tổ chức khen thưởng 2 công dân đã dũng cảm giải cứu cụ bà 92 tuổi mắc kẹt trong vụ cháy nhà dân.

Sai sót trong quy trình vận hành sửa chữa cướp đi sinh mạng 7 công nhân

Sai sót trong quy trình vận hành sửa chữa cướp đi sinh mạng 7 công nhân

Thời sự - 6 giờ trước

Theo báo cáo của Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái, nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn được xác định do sai sót trong việc thực hiện quy trình vận hành sửa chữa.

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Bộ Công an xác định, Phó chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Khước và một số cá nhân đã nhận tiền hối lộ của Hậu "Pháo" để tạo điều kiện cho công ty của bị can này.

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Pháp luật - 7 giờ trước

Một nhóm thanh niên đánh hội đồng cô gái trẻ ngay tại tiệm ăn vặt trên đường khiến dư luận bức xúc. Nạn nhân là một Tiktoker nổi tiếng tại Bình Dương.

Dự báo chi tiết các phương diện của tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi theo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024

Dự báo chi tiết các phương diện của tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi theo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024

Xã hội - 7 giờ trước

GĐXH – Dự báo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024, chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã dự báo chi tiết các phương diện về sự nghiệp, tài lộc, tình cảm... dưới đây các tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi

Hòa Bình: Sau va chạm giao thông nữ giáo viên tai nạn thương tâm

Hòa Bình: Sau va chạm giao thông nữ giáo viên tai nạn thương tâm

Thời sự - 8 giờ trước

GĐXH - Trên đường đi dạy học, một giáo viên đang công tác tại một trường học ở huyện Tân Lạc, Hòa Bình bất ngờ xảy ra va chạm dẫn đến tử vong.

Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 mới nhất cho người lao động, học sinh, sinh viên

Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 mới nhất cho người lao động, học sinh, sinh viên

Đời sống - 9 giờ trước

GĐXH - Theo lịch hoán đổi ngày làm việc trong dịp lễ 30/4 - 1/5 năm 2024, người lao động sẽ được nghỉ sẽ kéo dài 5 ngày liên tục.

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Thời sự - 10 giờ trước

GĐXH - Ngày 23/4, UBND TP Hà Nội ban hành Kế hoạch số 124/KH-UBND tổ chức bắn pháo hoa kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).

Top