Hà Nội
23°C / 22-25°C

Những hạt "sạn" Đêm chung kết Hoa khôi áo dài Việt Nam

Thứ ba, 09:40 06/01/2015 | Giải trí

GiadinhNet- Được đánh giá là cuộc thi đặc biệt nhất từ trước đến nay khi tuyển chọn thí sinh thi quốc tế qua truyền hình, đầu tư lớn về công sức và kinh phí nhưng đêm chung kết của Hoa khôi áo dài Việt Nam- Đường tới vương miện diễn ra không đúng như kỳ vọng.

Trải qua hơn 2 tháng tranh tài, luyện tập và thử thách tại Lâu đài sắc đẹp, 12 thí sinh của Hoa khôi áo dài Việt Nam- Đường tới vương miện đã cảm nhận nhiều trải nghiệm với bản thân để khẳng định bản thân. Và chiến thắng cuối cùng đã dành cho người biết nắm bắt nhanh nhất những kỹ năng để tỏa sáng- Trần Ngọc Lan Khuê. Với chiến thắng này, Lan Khuê sẽ nhận được vương miện trị giá 1 tỉ đồng và 100 triệu đồng tiền mặt, đồng thời đại diện Việt Nam tham gia Hoa hậu thế giới.

 

Hoa khôi và hai Á khôi sẽ đại diện VN tham gia các cuộc thi quốc tế trong năm
Hoa khôi và hai Á khôi sẽ đại diện VN tham gia các cuộc thi quốc tế trong năm

 

Danh hiệu Á khôi 1 và 2 thuộc về hai cô gái Phạm Hồng Thúy Vân và Nguyễn Thị Lệ Quyên. Hai thí sinh cũng vinh dự trở thành tân đại diện của Việt Nam tại hai cuộc thi nhan sắc tầm cỡ: Hoa hậu Quốc tế 2015 và Hoa hậu Siêu quốc gia 2015. Vì thế mà cả 3 người đẹp trong top 3 đều được trao vương miện, thay vì chỉ dành cho người cao nhất là Hoa khôi.

Dù được đánh giá là cuộc thi đặc biệt nhất từ trước đến nay khi tuyển chọn các thí sinh thi quốc tế qua truyền hình, đầu tư công sức và kinh phí để mời những chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực đào tạo sắc đẹp; nhưng đêm chung kết của Hoa khôi áo dài Việt Nam- Đường tới vương miện diễn ra không đúng như kỳ vọng của khán giả với chương trình. Chất lượng thí sinh vượt trội, các phần thi riêng lẻ được dàn dựng sáng tạo, nhưng về tổng thể chương trình lại bộc lộ nhiều hạt “sạn”. Kết cấu rời rạc, kịch bản bị cắt vụn bởi các clip và quảng cáo dày đặc, dù ở dưới màn hình đã liên tục chạy hàng chữ của nhà tài trợ, mời đại diện tài trợ lên phát biểu...

 

Lần đầu tiên một Hoa hậu thế giới xuất hiện trong chương trình sắc đẹp ở VN để tham dự và trao giải
Lần đầu tiên một Hoa hậu thế giới xuất hiện trong chương trình sắc đẹp ở VN để tham dự và trao giải

 

Có thể nhận thấy nỗ lực của BTC chương trình mong muốn mang đến một đêm trao giải khác biệt, mới lạ nhất từ trước tới nay. Tuy nhiên, sự “phá cách” của nó lại bộc lộ nhược điểm là bị cắt vụn, thiếu sự liền mạch. Ví như, sau phần thi áo dài là các clip giới thiệu về 4 thí sinh. Sau phần thi áo tắm lại phát clip và sau phần quảng cáo, phỏng vấn giám khảo lại quay trở lại với nhiệm vụ còn dang dở với 4 thí sinh cuối cùng.

Phần giới thiệu clip của thí sinh cũng dài dòng như một bài văn phát biểu cảm tưởng, gây cảm giác lê thê cho chương trình và người xem. Đây là chương trình truyền hình thực tế, trong suốt hơn 2 tháng, các thí sinh đã có cơ hội thể hiện cảm xúc, suy nghĩ của mình về chương trình với khán giả nên trong đêm chung kết, chỉ nên giới thiệu những phát biểu ngắn gọn nhất, hay những câu nói ấn tượng nhất của thí sinh để chương trình được cô đọng, xúc tích hơn.

 

Phần trình diễn của ca sĩ Hồ Ngọc Hà
Phần trình diễn của ca sĩ Hồ Ngọc Hà

 

Chương trình cũng dũng cảm cắt gọt những phần “kính thưa” lễ lạt nhàm chán thường thấy trong tất cả các cuộc thi, nhưng lại quá “tham” về chi tiết phát biểu cảm nghĩ, cảm xúc của các thí sinh trong mỗi lần phát clip hậu trường. Cái “tham” nữa là xem trao giải cuộc thi sắc đẹp mà khán giả có cảm giác như đang xem ca nhạc.

Trong 3 tiếng diễn ra chương trình, có tới 5 tiết mục hát, gồm; Phố cổ (Hồng Nhung, Trần Mạnh Tuấn), Bay vào ngày xanh (Hồng Nhung, Hà Trần, Uyên Linh), Thăng hoa (Hà Trần), Anh mang theo mùa xuân (Văn Mai Hương), Như hoa mùa xuân (Hồ Ngọc Hà).

 

Phần thi áo tắm đầy sôi động
Phần thi áo tắm đầy sôi động

 

Điểm cộng trong đêm chung kết chính là phần trình diễn áo tắm. Khác với các cuộc thi sắc đẹp trước nay, phần trình diễn áo tắm không lần lượt từng thí sinh mà biểu diễn đồng loạt để các thí sinh được ở lại lâu hơn với sân khấu, đồng thời để BGK có thể so sánh được sự hơn thua, vẻ nổi trội của từng thí sinh một cách rõ nét hơn.

Đến phần trình diễn cá nhân trong phần thi áo tắm cũng được "phá cách" khá độc đáo. Các người đẹp tạo dáng một cách phóng khoáng, sôi động, nháy mắt, hôn gió... rất giống với các cuộc thi sắc đẹp quốc tế như Hoa hậu thế giới, Hoa hậu hoàn vũ...

 

Các thí sinh trong trang phục dạ hội
Các thí sinh trong trang phục dạ hội

 

Phần thi dạ hội, nếu so với các chương trình hoa hậu khác thì thí sinh của Hoa khôi áo dài thể hiện sự chuyên nghiệp và rạng rỡ hơn hẳn. Từ cách đi đứng, tạo dáng, bước đi uyển chuyển, ánh mắt ngời sáng, hướng cái nhìn giao lưu đến khán giả... đều thể hiện sự tự tin đáng khen của thí sinh.

 

Các giám khảo đồng thời là người đặt câu hỏi ứng xử cho top 6
Các giám khảo đồng thời là người đặt câu hỏi ứng xử cho top 6

 

Tương tự, với phần thi ứng xử, thật hiếm khi khán giả được thưởng thức một màn ứng xử trôi chảy, ngắn gọn và mạch lạc như thí sinh của Hoa khôi áo dài. Đây là kết quả của một quá trình đào tạo và rèn luyện kỹ năng giao tiếp kỹ lưỡng mà các chuyên gia đã dày công huấn luyện cho thí sinh. Điều này sẽ là lợi thế khá lớn cho thí sinh khi dự thi quốc tế. Hi vọng, trong các cuộc thi sắc đẹp quốc tế sắp tới, Hoa khôi và hai Á khôi sẽ tiếp tục có cơ hội để tỏa sáng và mang lại vinh quang mới cho bản đồ sắc đẹp Việt Nam tại nước ngoài.

Minh Nhật

Ảnh: BTC

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Cuộc hôn nhân bí ẩn của tài tử "Bản tình ca mùa đông" và vợ kém 13 tuổi

Cuộc hôn nhân bí ẩn của tài tử "Bản tình ca mùa đông" và vợ kém 13 tuổi

Giải trí - 18 phút trước

Cuộc hôn nhân kín tiếng giữa nữ diễn viên Hàn Quốc Park Soo Jin và tài tử Bae Yong Joon luôn là một ẩn số với người hâm mộ. Cặp đôi kết hôn được 9 năm, có 2 con chung nhưng hiếm khi xuất hiện chung.

Vợ sắp cưới kém 12 tuổi của diễn viên Anh Đức: Xinh đẹp như hotgirl, gu thời trang 'bánh bèo'

Vợ sắp cưới kém 12 tuổi của diễn viên Anh Đức: Xinh đẹp như hotgirl, gu thời trang 'bánh bèo'

Giải trí - 1 giờ trước

GĐXH - Sở hữu sắc vóc mảnh mai, Quỳnh Anh - vợ sắp cưới của diễn viên Anh Đức - yêu thích phong cách nữ tính, thể hiện qua trang phục phom dáng bèo nhún, xếp tầng, chất liệu lụa, voan.

Cuộc gặp gỡ của 2 diễn viên 'Đất phương Nam', bất ngờ với phản ứng của 'bác Ba Phi' Mạc Can

Cuộc gặp gỡ của 2 diễn viên 'Đất phương Nam', bất ngờ với phản ứng của 'bác Ba Phi' Mạc Can

Giải trí - 2 giờ trước

GĐXH - Cựu diễn viên Phùng Ngọc - vai thằng Cò "Đất phương Nam" (1997) mới đây ghé viện dưỡng lão thăm nghệ sĩ Mạc Can sau gần 30 năm nhưng "Bác Ba Phi" không nhận ra "thằng Cò" vì... lớn quá.

'Mẹ chồng' Hồng Diễm phản ứng thế nào sau cái tát dạy dỗ 'con trai' Quang Sự?

'Mẹ chồng' Hồng Diễm phản ứng thế nào sau cái tát dạy dỗ 'con trai' Quang Sự?

Giải trí - 3 giờ trước

GĐXH - Sau cảnh lấy đà tát Nghĩa (Quang Sự) trong "Trạm cứu hộ trái tim", NSND Mỹ Uyên hài hước chia sẻ trên trang cá nhân: "Tát thẳng tay thằng khó dạy".

Danh hài Quang Thắng: Lý do không đăng ảnh vợ và chuyện "Ngọc hoàng" Quốc Khánh nói 1 câu thấm 20 năm

Danh hài Quang Thắng: Lý do không đăng ảnh vợ và chuyện "Ngọc hoàng" Quốc Khánh nói 1 câu thấm 20 năm

Giải trí - 3 giờ trước

Đến Nhà hát Kịch Hà Nội, Quang Thắng đã ngồi đợi sẵn. Thú thật, thoạt nhìn, tôi không nhận ra "Táo kinh tế", vì anh mặc giản dị, ngồi lẫn giữa ông bảo vệ, bà bán nước trước cửa nhà hát.

4 năm ngày mất diễn viên Mai Phương, con gái được nuôi dưỡng ra sao?

4 năm ngày mất diễn viên Mai Phương, con gái được nuôi dưỡng ra sao?

Giải trí - 4 giờ trước

GĐXH - Con gái cố diễn viên Mai Phương, bé Lavie mới đây lộ diện trong ngày giỗ của mẹ. 4 năm sau ngày mẹ mất, bé Lavie hiện tại có cuộc sống ra sao?

Trương Ngọc Ánh bảo vệ bạn trai kém 14 tuổi, khẳng định 'có chia tay đâu'

Trương Ngọc Ánh bảo vệ bạn trai kém 14 tuổi, khẳng định 'có chia tay đâu'

Giải trí - 7 giờ trước

GĐXH - Trương Ngọc Ánh và Anh Dũng mới đây rộ tin đã chia tay, tuy nhiên người trong cuộc đã quyết định lên tiếng phản pháo.

Nữ danh hài Việt: Cuộc đời tôi qua Mỹ trôi nổi lắm, cực khổ vô cùng

Nữ danh hài Việt: Cuộc đời tôi qua Mỹ trôi nổi lắm, cực khổ vô cùng

Giải trí - 7 giờ trước

"Nhà này tôi mướn, nói vậy người ta tưởng tôi giàu thì tội nghiệp tôi lắm" – Thúy Nga chia sẻ.

Nam ca sĩ gốc Huế nổi tiếng 'Làn sóng xanh' thập niên 90: Thời trẻ có cát-sê quay MV tới 20 chỉ vàng, tuổi U60 ra sao?

Nam ca sĩ gốc Huế nổi tiếng 'Làn sóng xanh' thập niên 90: Thời trẻ có cát-sê quay MV tới 20 chỉ vàng, tuổi U60 ra sao?

Giải trí - 7 giờ trước

GĐXH - Quang Linh nổi danh cuối thập niên 90 và đầu 2000 với giải thưởng "Làn sóng xanh". Thời trẻ, anh đi hát nhận cát-sê khủng, hiện tại tuổi U60, nam ca sĩ có cuộc sống ra sao?

Sau 'Tỷ Tỷ đạp gió rẽ sóng' Chi Pu hiện giờ ra sao?

Sau 'Tỷ Tỷ đạp gió rẽ sóng' Chi Pu hiện giờ ra sao?

Giải trí - 8 giờ trước

GĐXH - Sau thành công của "Tỷ Tỷ đạp gió rẽ sóng”, Chi Pu không trở về Việt Nam mà chọn thị trường Trung Quốc làm nơi phát triển chính về nghệ thuật và kinh doanh. Hiện tại, cô có cuộc sống như thế nào?

Top