Hà Nội
23°C / 22-25°C

Những đứa trẻ xóm chài Hà Nội và nỗi lo quy hoạch sông Hồng

Thứ sáu, 16:23 26/03/2021 | Xã hội

GiadinhNet - Nhắc đến Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng sẽ được Hà Nội phê duyệt, công bố vào tháng 6/2021 tới đây, hầu hết những người dân đang sinh sống tại xóm chài ven sông Hồng đều lo lắng. Điều họ trăn trở nhất là số phận, cuộc đời của những đứa trẻ lớn lên sẽ không có "nơi ăn, chốn ở" tử tế...

Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng đang được Hà Nội thống nhất và lấy ý kiến từ các bộ, ngành. Dự kiến quy hoạch sẽ được phê duyệt, công bố vào tháng 6/2021 tới đây. 

Theo đó, các bãi sông sẽ được nghiên cứu phát triển thành khu đô thị mới hoặc không gian mở như quảng trường đô thị, công viên ngập lũ... Do đó, 35 hộ gia đình đang sinh sống tại khu vực bãi giữa sông Hồng mang nỗi lo về nơi ở.

Chùm ảnh ghi nhận của PV Báo Gia đình & Xã hội:

Những đứa trẻ xóm chài Hà Nội và nỗi lo quy hoạch sông Hồng - Ảnh 2.

Theo quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, các bãi sông sẽ được nghiên cứu phát triển thành khu đô thị mới hoặc không gian mở như quảng trường đô thị, công viên ngập lũ...

35 hộ dân ở xóm Phao - hay còn gọi là xóm nổi ngụ cư ven sông Hồng nằm trên địa bàn phường Ngọc Thụy, quận Long Biên không khỏi trăn trở, lo lắng trước thông tin quy hoạch.

Những đứa trẻ xóm chài Hà Nội và nỗi lo quy hoạch sông Hồng - Ảnh 4.

Bà Nguyễn Thị Kim Oanh (58 tuổi, quê ở Nghệ An) sống ở ngôi nhà nổi tạm bợ này đã được khoảng 20 năm. Công việc nhặt ve chai của bà Oanh bắt đầu từ 17h - 22h hàng ngày.

Những đứa trẻ xóm chài Hà Nội và nỗi lo quy hoạch sông Hồng - Ảnh 5.

Bà Oanh cho biết, mấy ngày trở lại đây, nước sông Hồng dâng lên chiếc cầu bắc từ bờ sông vào nhà nổi của bà Oanh bị ngập. Do sức khỏe có hạn nên mỗi khi cần ra ngoài, bà Oanh phải lội nước lên bờ.

Những đứa trẻ xóm chài Hà Nội và nỗi lo quy hoạch sông Hồng - Ảnh 6.

Bà Oanh đang sinh sống với một cháu ngoại 5 tuổi, hàng ngày, bà Oanh đều lội nước sông Hồng đưa cháu đến trường. Do ở với cháu ngoại nên khi nhắc đến quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, bà Oanh nặng trĩu nỗi lo về nơi ở.

Những đứa trẻ xóm chài Hà Nội và nỗi lo quy hoạch sông Hồng - Ảnh 7.

Bà Oanh cho biết: "Con gái tôi đi làm công nhân ở Hải Phòng, con nó thì ở với tôi từ bé. Tôi lo cho cháu từ miếng ăn giấc ngủ. Hà Nội quy hoạch bãi giữa sông Hồng, chúng tôi có tuổi rồi cũng không sao nhưng tương lai của những đứa nhỏ ở đây không biết sẽ đi về đâu".

Những đứa trẻ xóm chài Hà Nội và nỗi lo quy hoạch sông Hồng - Ảnh 8.

Chung nỗi lo với bà Oanh, bà Hân cũng lo lắng về tương lai của những đứa trẻ sinh ra và lớn lên ở làng chài ven sông Hồng. Bởi nhiều năm nay, các cháu được tạo điều kiện học trái tuyến.

Những đứa trẻ xóm chài Hà Nội và nỗi lo quy hoạch sông Hồng - Ảnh 9.

Nhà nổi của bà Phạm Thị Thu (64 tuổi) xập xệ, nằm lọt thỏm giữa xóm chài.

Những đứa trẻ xóm chài Hà Nội và nỗi lo quy hoạch sông Hồng - Ảnh 10.

Bà Thu cho biết, khi còn có sức khỏe, bà làm nhân viên cho một bệnh viện trên địa bàn quận Hoàn Kiếm và gặp được ông Nguyễn Đức Lương. Một phần tâm đầu ý hợp, một phần do hoàn cảnh đơn độc nên hai người đã về chung sống, bầu bạn với nhau tại xóm chài ven sông Hồng.

Những đứa trẻ xóm chài Hà Nội và nỗi lo quy hoạch sông Hồng - Ảnh 11.

Ông Lương và bà Thu gắn bó tại xóm chài đã được gần 30 năm. Đến nay, khi nhắc đến thông tin Hà Nội quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, ông Lương, bà Thu trầm tư, lo lắng về tương lai mù mịt.

Những đứa trẻ xóm chài Hà Nội và nỗi lo quy hoạch sông Hồng - Ảnh 12.

Ông Nguyễn Đăng Được (75 tuổi) - Trưởng xóm chài cho biết, gần 100 nhân khẩu trong 35 hộ đến từ nhiều địa phương khác nhau. Cuộc sống ở xóm chài vốn đã tạm bợ nên khi hay tin về quy hoạch ven sông Hồng, ông Được lo lắng đến tương lai của hàng chục đứa trẻ ở xóm chài.

Những đứa trẻ xóm chài Hà Nội và nỗi lo quy hoạch sông Hồng - Ảnh 13.

Nhiều năm nay, nguồn thu nhập chính của hai vợ chồng ông Được chủ yếu dựa vào vườn ổi và hoạt động chăn nuôi gia súc, gia cầm.

Những đứa trẻ xóm chài Hà Nội và nỗi lo quy hoạch sông Hồng - Ảnh 14.

Thế nhưng, điều ông Được lo lắng hơn cả là số phận của những đứa trẻ ở xóm chài khi lớn lên mà không có "nơi ăn, chốn ở" tử tế.

Những đứa trẻ xóm chài Hà Nội và nỗi lo quy hoạch sông Hồng - Ảnh 15.

Toàn cảnh nơi "an cư" của bà Nguyễn Thị Kim Oanh.

Những đứa trẻ xóm chài Hà Nội và nỗi lo quy hoạch sông Hồng - Ảnh 16.

Thông tin với PV, đại diện UBND phường Ngọc Thụy (quận Long Biên) cho biết, phường đã nắm bắt được thông tin về quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng.

Những đứa trẻ xóm chài Hà Nội và nỗi lo quy hoạch sông Hồng - Ảnh 17.

Theo UBND phường Ngọc Thụy cũng mong muốn, Hà Nội sớm có quy hoạch cụ thể, để từ đó lên phương án hỗ trợ người dân đang sinh sống ở ngoài bãi giữa sông Hồng.

Những đứa trẻ xóm chài Hà Nội và nỗi lo quy hoạch sông Hồng - Ảnh 18.

Một góc xóm chài ngụ cư bên sông Hồng.

Bảo Loan

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội

Phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội

Thời sự - 42 phút trước

Chiều 26/4, ban quản lý tòa nhà ở phường Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội, cùng lực lượng chức năng phát hiện thi thể một nữ giới nằm tại ghế sofa. Tình trạng của tử thi này đã "khô".

Chật vật rời Thủ đô: Về trước nửa ngày vẫn bị nhồi trên xe gần trăm người

Chật vật rời Thủ đô: Về trước nửa ngày vẫn bị nhồi trên xe gần trăm người

Xã hội - 1 giờ trước

"Đông khủng khiếp. Xe giường nằm nhưng trên xe phải chứa gần 100 người", chị Ngọc Mai (ở Bỉm Sơn, Thanh Hóa) chưa hết bàng hoàng khi nhắc về chuyến xe bão táp về quê chiều 26/4.

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Ông Phạm Ngọc Lợi, chủ trại heo công nghệ cao tại thôn Rào Trường, xã Vĩnh Hà, huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) vừa bị xử phạt 155 triệu đồng do xả thải gây ra sự cố môi trường.

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Các hãng hàng không tăng cường chuyến bay khiến giá vé máy bay chặng Hà Nội - TPHCM bắt đầu 'hạ nhiệt'; Sau sự việc học sinh lớp 6 đọc viết chưa thạo, phòng GD-ĐT huyện Minh Hóa đã yêu cầu trường tiểu học báo cáo kết quả học tập của học sinh này từ lớp 1 đến lớp 5...

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 12 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 12 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 14 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Top