Hà Nội
23°C / 22-25°C

Những đứa con nuôi của Bộ đội Biên phòng Quảng Bình đón niềm vui trước thềm năm học mới

Thứ sáu, 14:35 04/09/2020 | Xã hội

GiadinhNet - Ngày 4/9, nhân dịp chuẩn bị bước vào năm học mới 2020-2021, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Bình đã tổ chức gặp mặt và tặng quà cho các cháu là con nuôi của Đồn biên phòng, những học sinh hiện đang được Bộ đội Biên phòng nhận đỡ đầu.

Lãnh đạo Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Bình đã dành tặng 94 suất quà, mỗi suất trị giá 400 ngàn đồng đến các em. Cùng với đó, các đồn cũng đã mua sắm quần áo mới, sách vở, xe đạp và đưa đón các em đến trường, sẵn sàng cho một năm học mới.

Những đứa con nuôi của Bộ đôi Biên phòng Quảng Bình đón niềm vui trước thềm năm học mới  - Ảnh 1.

Đại tá Trịnh Thanh Bình đến thăm và động viên học sinh, giáo viên trường TH & THCS Thượng Hóa, huyện Minh Hóa.

Đại tá Đinh Xuân Hùng - Phó Chính uỷ Bộ Chỉ huy BĐBP Quảng Bình cho biết, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị chủ động chăm lo tốt nhất để các con nuôi và các em học sinh đơn vị nhận nâng đỡ bước vào năm học mới.

Trong thời gian tới, BĐBP Quảng Bình sẽ tiếp tục quan tâm hơn nữa vào chương trình con nuôi Đồn Biên phòng và chương trình nâng bước các em đến trường. 

Những đứa con nuôi của Bộ đôi Biên phòng Quảng Bình đón niềm vui trước thềm năm học mới  - Ảnh 2.

Có 71 cháu bé và 23 học sinh được lực lượng BĐBP tỉnh Quảng Bình nhận đỡ đầu và nuôi dưỡng.

Đại tá Hùng mong muốn cán bộ, chiến sĩ các đồn biên phòng quan tâm hơn nữa cho các cháu con nuôi. Đáp lại, các em học sinh cũng cần nỗ lực, chuyên cần học tập để xây dựng quê hương, đất nước. 

Được biết, lực lượng Biên phòng Quảng Bình hiện đang nhận đỡ đầu cho 71 em học sinh, nhận nuôi 23 em nhỏ có hoàn cảnh hết sức khó khăn, chịu nhiều thiệt thòi, có em mồ côi, em có bố, mẹ khuyết tật… 

Những đứa con nuôi của Bộ đôi Biên phòng Quảng Bình đón niềm vui trước thềm năm học mới  - Ảnh 3.

Đại tá Đinh Xuân Hùng, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Bình trao quà cho các em là con nuôi của lực lượng biên phòng.

Trước đó, vào ngày 3/9, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Bình do Đại tá Trịnh Thanh Bình, Chỉ huy trưởng dẫn đầu cũng đã đến thăm, trao quà hỗ trợ hỗ trợ các em học sinh vượt qua khó khăn, vươn lên trong học tập và động viên các thầy cô giáo tại Trường Tiểu học và THCS Thượng Hóa, huyện Minh Hóa nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2020-2021. 

Năm học vừa qua, Trường tiểu học và THCS Thượng Hóa có 5 học sinh là con em đồng bào Rục được cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cà Xèng nhận nuôi tại đơn vị trong chương trình "Con nuôi Đồn Biên phòng" và 2 em trong chương trình "Nâng bước em tới trường".

 Đây là những học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mồ côi cha, mẹ. Các em đã được Đồn Biên phòng tiếp nhận nuôi dưỡng từ tháng 8/2019. Sau 1 năm sinh hoạt tại đơn vị, các em đã phát triển tốt về thể chất, sức khỏe và có nhiều tiến bộ trong học tập. 

Đình Hùng

Đình Hùng
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 4 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 4 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 6 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top