Hà Nội
23°C / 22-25°C

Những đóng góp to lớn của Hà Nội trong cuộc đấu tranh giải phóng miền Nam

Thứ năm, 14:00 30/04/2020 | Xã hội

GiadinhNet - Cách đây 45 năm, cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm Ất Mão -1975 mà đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử đã giành thắng lợi hoàn toàn. Những câu chuyện về hậu phương Hà Nội và tiền tuyến miền Nam vẫn còn nguyên vẹn trong ký ức của Đại tá, PGS.TS Khoa học quân sự Trần Nam Chuân, nguyên cán bộ Viện Chiến lược Quốc phòng, Bộ Quốc phòng.

Những đóng góp to lớn của Hà Nội trong cuộc đấu tranh giải phóng miền Nam - Ảnh 1.

Thanh niên Thủ đô Hà Nội phấn khởi lên đường tòng quân chống Mỹ, cứu nước. Ảnh: TL

Hơn 89.000 thanh niên Hà Nội lên đường chiến đấu

Trong những ngày đất nước hân hoan kỷ niệm 45 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, chúng tôi có dịp trò chuyện cùng Đại tá Trần Nam Chuân, nguyên là Trung đoàn trưởng Trung đoàn radar phòng không 293. Căn nhà nhỏ của ông như một kho tàng hồi ức lịch sử với hàng trăm đầu sách, tạp chí, giải thưởng... Tuy tuổi cao nhưng Đại tá Trần Nam Chuân vẫn rất minh mẫn, giọng nói trầm ấm với tinh thần nhiệt huyết cống hiến cho nghiên cứu khoa học quân sự.

Ông trầm ngâm kể: "Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, miền Bắc nói chung, Hà Nội nói riêng là hậu phương cách mạng của cả nước; là nơi tập trung các cơ quan đầu não của Đảng và nhà nước ta; nơi dự trữ tiềm lực của chiến tranh cách mạng cả về chính trị, kinh tế, quân sự, văn hóa, xã hội, khoa học – kỹ thuật; là nguồn chi viện nhân lực, vật lực, là chỗ dựa tinh thần, cổ vũ động viên chiến thắng của tiền tuyến; là nhân tố mang tính quyết định sự thành bại của cuộc kháng chiến.

Những đóng góp to lớn của Hà Nội trong cuộc đấu tranh giải phóng miền Nam - Ảnh 2.

Đại tá, PGS.TS Khoa học quân sự Trần Nam Chuân, nguyên cán bộ Viện Chiến lược Quốc phòng, Bộ Quốc phòng. Ảnh: NVCC

Sau Hiệp định Giơnevơ (1954), miền Bắc được giải phóng và cả nước bước sang giai đoạn cách mạng mới. Bên cạnh những điều kiện thuận lợi như Thủ đô đã được hoàn toàn giải phóng, nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa đã được nhiều nước trên thế giới thiết lập quan hệ ngoại giao, sự hỗ trợ của các nước xã hội chủ nghĩa, thì miền Bắc cũng đối mặt với những khó khăn, thách thức rất lớn. Trong bối cảnh đó Hà Nội cùng cả nước bước vào cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước".

Phát huy truyền thống "Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh", "Quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược"… hàng vạn thanh niên Hà Nội hăng hái lên đường nhập ngũ chi viện cho chiến trường miền Nam. Trong 10 năm từ 1965 - 1975 với 29 đợt động viên tuyển quân, Hà Nội đã có hơn 89.000 thanh niên lên đường chiến đấu; đã tổ chức huấn luyện đưa 42 tiểu đoàn quân tăng cường cho chiến trường miền Nam. Nhiều nhà máy, xí nghiệp cử cán bộ, gửi máy móc, phương tiện kỹ thuật, trang bị đưa vào chiến trường.

Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước là chiến công vĩ đại nhất của chiến tranh nhân dân Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Năm tháng trôi qua càng làm nổi bật tầm vóc lịch sử và ý nghĩa thời đại của Hậu phương lớn miền Bắc, trong đó điển hình là Hà Nội. Thắng lợi đó do nhiều nguyên nhân, nhưng trước hết và quan trọng hàng đầu là thắng lợi của đường lối chính trị, đường lối quân sự độc lập, tự chủ, đúng đắn, sáng tạo của Đảng ta, trong xây dựng căn cứ địa cách mạng, xây dựng hậu phương miền Bắc được coi là nhân tố có ý nghĩa quyết định thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

"Đó là tinh thần của nhân dân miền Bắc nói chung, của Hà Nội nói riêng trong suốt 21 năm thực hiện công cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Giai đoạn từ 1965-1975, thời đó không khí sôi sục lắm, hàng vạn thanh niên tình nguyện đi chiến đấu, viết đơn tình nguyện và viết cả bằng máu, cả nam cả nữ đòi đi chiến đấu. Chính tôi cũng như những lớp thanh niên Hà Nội đã Viết đơn tình nguyện được xung phong ra chiến trường để được: "Xẻ dọc Trường sơn đi cứu nước mà lòng phơi phới dậy tương lai…", người lính năm xưa bồi hồi nhớ lại.

Tất cả vì miền Nam ruột thịt

Những đóng góp to lớn của Hà Nội trong cuộc đấu tranh giải phóng miền Nam - Ảnh 3.

Đại tá Trần Nam Chuân cùng đồng đội thăm lại chiến trường xưa.

Cũng theo lời người cựu cán bộ Viện Chiến lược Quốc phòng, ngày đó thế trận cam go nhưng quân và dân cả nước vẫn vững tin chiến thắng. Tại Thủ đô Hà Nội nổi lên các phong trào: Thanh niên "Ba sẵn sàng", phụ nữ "Ba đảm đang", nông dân "Tay cày tay súng", công nhân "Tay búa tay súng", học sinh làm "Nghìn việc tốt chống Mỹ"... hay thực hiện Khẩu hiệu "Thóc thừa cân, quân vượt mức". Trong khối công nhân viên chức thực hiện nhiều phong trào thi đua sôi nổi như "Ngày thứ bảy năng suất cao", "Luyện tay nghề thi thợ giỏi"… tiếp sức cổ vũ tinh thần nhân dân cả nước thi đua lao động, sản xuất, chiến đấu, đánh đuổi đế quốc Mỹ, giành độc lập tự do, thống nhất đất nước.

Vừa sản xuất, vừa chiến đấu, vừa dốc sức người, sức của chi viện chiến trường miền Nam. Bom đạn ác liệt của kẻ thù vẫn không làm lay chuyển được tinh thần và ý chí của nhân dân miền Bắc, đặc biệt là Thủ đô Hà Nội tất cả vì miền Nam ruột thịt. Những năm tháng ấy, hậu phương lớn miền Bắc và Hà Nội đã động viên một nguồn nhân lực trên 3 triệu người phục vụ chiến tranh (chiếm trên 12% số dân miền Bắc), trong đó gia nhập quân đội trên 1,5 triệu người.

Trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Mùa Xuân 1975, tại chiến dịch cuối cùng, năm mục tiêu quan trọng đã được Bộ chỉ huy Chiến dịch Hồ Chí Minh xác định là: Sân bay Tân Sơn Nhất, Bộ Tổng tham mưu ngụy, Dinh Tổng thống ngụy quyền, Biệt khu Thủ đô và Tổng nha Cảnh sát. Sau khi kiểm tra lại lần cuối việc chuẩn bị cho trận đánh quyết định, cuộc họp của Bộ chỉ huy Chiến dịch kết thúc trong không khí náo nức, phấn khởi, quyết tâm, sẵn sàng đón tin chiến thắng. Đúng kế hoạch, 5h30 sáng 30/4/1975, các hướng đồng loạt đánh vào Sài Gòn. Đến 10h45 ngày 30/4/1975, xe tăng 390 đã húc tung cánh cổng chính của dinh Độc Lập - sào huyệt cuối cùng của ngụy quyền Sài Gòn.

"Nếu trong chiến dịch Điện Biên Phủ, phương châm của ta là: "Đánh chắc, tiến chắc" thì trong Chiến dịch Hồ Chí Minh, phương châm chỉ đạo là: "Thần tốc, táo bạo, bất ngờ, chắc thắng". Dù là hai cách đánh khác nhau nhưng đều đi đến thắng lợi cuối cùng đánh đổ hai thực dân đế quốc to là Pháp và Mỹ. Đó là minh chứng cho truyền thống đấu tranh kiên cường, bất khuất của dân tộc Việt Nam; quyết không cam chịu làm nô lệ; quyết đánh đuổi giặc ngoại xâm giành độc lập tự do cho dân tộc", Đại tá Trần Nam Chuân chia sẻ.

Kỷ niệm 45 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, 134 năm Ngày Quốc tế lao động 1/5 và 66 năm Ngày chiến thắng Điện Biên Phủ, thành phố Hà Nội tổ chức nhiều hoạt động trang trí, tuyên truyền, cổ động trực quan nhằm tuyên truyền sâu rộng tới đông đảo các tầng lớp nhân dân về giá trị, ý nghĩa lịch sử, tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc.

Cụ thể, Hà Nội đẩy mạnh công tác tuyên truyền cổ động trực quan tại khu vực nội thành, khu vực trung tâm thành phố, các trục đường chính, bao gồm: Trang trí các cụm pano cố định, các cụm pano 2 mặt, 3 mặt, trang trí pano tại trụ sở các cơ quan Thành ủy, HĐND, UBND thành phố và các trụ sở liên quan. Tại đảo giao thông trước Nhà hát Lớn, quảng trường trước Ngân hàng Nhà nước, Bộ Ngoại giao và Cung Văn hóa hữu nghị Việt Xô sẽ được trang trí các cụm mô hình biểu tượng. Thành phố cũng treo 2.000 băng rôn dọc các tuyến đường chính và khu vực trung tâm; trang trí Quốc kỳ, Đảng kỳ và hồng kỳ tại hệ thống cột trước khu vực Tượng đài Vua Lý Thái Tổ, UBND thành phố và Ngân hàng Nhà nước. Trong dịp này, Hà Nội huy động hệ thống bảng, biển quảng cáo, màn hình LED thực hiện tuyên truyền phục vụ các ngày lễ, kỷ niệm trên địa bàn thành phố. Các hoạt động trang trí, tuyên truyền cổ động trực quan sẽ kéo dài đến ngày 10/5.

 Cao Tuân – Lương Hạnh

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nhiều xe sang bị cây đổ đè trúng trong trận dông lốc, mưa đá lớn ở Hà Nội

Nhiều xe sang bị cây đổ đè trúng trong trận dông lốc, mưa đá lớn ở Hà Nội

Đời sống - 7 phút trước

GĐXH - Nhiều nơi ở Hà Nội đã xuất hiện mưa đá và gió giật mạnh khiến cây xanh gãy đổ la liệt đè trúng nhiều ô tô trên nhiều tuyến phố.

Đau lòng đám tang thiếu nữ Hải Phòng bị sát hại chôn ở vườn chuối

Đau lòng đám tang thiếu nữ Hải Phòng bị sát hại chôn ở vườn chuối

Pháp luật - 45 phút trước

GĐXH - Tiếng gào khóc của người mẹ gọi con khiến nhiều người xót xa...

Dùng điện bẫy chuột ở ruộng lúa, cụ ông 81 tuổi bị giật tử vong

Dùng điện bẫy chuột ở ruộng lúa, cụ ông 81 tuổi bị giật tử vong

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Dùng dây kim loại trần nối vào nguồn điện rồi giăng quanh thửa ruộng cạnh nhà, cụ ông 81 tuổi không ngờ chính bẫy chuột đã làm mình mất mạng.

Những trường hợp không được hưởng di sản thừa kế do người chết để lại

Những trường hợp không được hưởng di sản thừa kế do người chết để lại

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Thừa kế luôn là một trong những nội dung được rất nhiều người dân quan tâm. Trong đó, pháp luật cũng quy định rất rõ về các trường hợp sẽ không được hưởng di sản thừa kế do người chết để lại.

Ngành học đang 'lên ngôi' trong kỳ thi tuyển sinh đại học 2024 là ngành học nào?

Ngành học đang 'lên ngôi' trong kỳ thi tuyển sinh đại học 2024 là ngành học nào?

Giáo dục - 4 giờ trước

GĐXH - Ngành Quản lý hàng hải đang trở thành một trong những ngành học 'hot' đối với sĩ tử 2006. Xem ngay bài viết dưới đây để biết thêm thông tin về ngành học này.

12 ngôi trường THPT 'đỉnh' nhất 12 KHU VỰC ở Hà Nội: Phụ huynh nào cũng mê, học sinh thì phấn đấu đỗ bằng được

12 ngôi trường THPT 'đỉnh' nhất 12 KHU VỰC ở Hà Nội: Phụ huynh nào cũng mê, học sinh thì phấn đấu đỗ bằng được

Giáo dục - 4 giờ trước

Dưới đây là 12 ngôi trường có điểm chuẩn năm 2023 cao nhất ở mỗi khu vực tuyển sinh của Hà Nội.

Dấu tích năm xưa vẫn còn lưu giữ ở đình Viết, nơi thờ Vua Đinh Tiên Hoàng tại Nam Định

Dấu tích năm xưa vẫn còn lưu giữ ở đình Viết, nơi thờ Vua Đinh Tiên Hoàng tại Nam Định

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Án ngữ cạnh đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, quần thể di tích lịch sử văn hóa tâm linh đình Viết - phủ Viết (xã Yên Chính, huyện Ý Yên, Nam Định) là nơi thờ Vua Đinh Tiên Hoàng và Hoàng hậu Dương Vân Nga còn lưu giữ được những dấu ấn lịch sử.

Lốc xoáy thổi bay mái tôn điểm trường tiểu học lên cành cây

Lốc xoáy thổi bay mái tôn điểm trường tiểu học lên cành cây

Xã hội - 5 giờ trước

GĐXH - Trận lốc mạnh, diễn ra nhanh thổi bay mái tôn của điểm trường tiểu học lên cành cây, nhiều bản làng thiệt hại nặng nề.

Nữ sinh lớp 6 chấn động não, ho ra máu vì bị 3 nữ sinh khác đánh hội đồng

Nữ sinh lớp 6 chấn động não, ho ra máu vì bị 3 nữ sinh khác đánh hội đồng

Giáo dục - 5 giờ trước

GĐXH - "Sự việc được học sinh khác học lớp 7 dùng điện thoại quay lại toàn bộ" , mẹ nạn nhân cho hay.

Vụ thiếu nữ bị sát hại chôn xác phi tang sau vườn: Lời khai của gã bạn trai tuổi 15

Vụ thiếu nữ bị sát hại chôn xác phi tang sau vườn: Lời khai của gã bạn trai tuổi 15

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Quá trình đấu tranh, T. khai nhận, ngày 12/4, tại nhà của mình, nghi phạm và bạn gái xảy ra tranh cãi với nhau. Sau đó, nghi phạm đã đánh bạn gái ngất xỉu rồi xiết cổ kéo ra vườn nhà chôn.

Top