Hà Nội
23°C / 22-25°C

Những điều giản dị trong con phố nhỏ mang tên 8-3

Thứ ba, 11:38 08/03/2016 | Xã hội

Quận Hai Bà Trưng (TP. Hà Nội) có rất nhiều con đường được đặt tên rất nữ tính như Quỳnh Mai, Hồng Mai, Tân Mai, Thanh Nhàn... Đặc biệt hơn, ở đây có một phố nhỏ sát bên sông Kim Ngưu, mang tên ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3.

Cuối tháng Giêng, Hà Nội vẫn dịu dàng với những ngọn heo may len lỏi khắp các ngõ phố. Giữa những ồn ào vội vã của thành phố, có một con phố nhỏ nhắn, yên bình nằm bên bờ tây sông Kim Ngưu, mà tên gọi của nó chính là ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3.

Cái tên này ra đời vào năm 2010, nhân dịp “1000 năm Thăng Long”, UBND TP. Hà Nội quyết định đặt cái tên rất ý nghĩa cho con phố để kỉ niệm một thời "vàng son" của Nhà máy Dệt 8/3 (thuộc địa bàn phường Thanh Nhàn bây giờ).

Năm 1960, nhà máy Dệt 8/3 bắt đầu xây dựng và sau đó 5 năm, nhà máy được cắt băng khánh thành đúng ngày Quốc tế phụ nữ. Kể từ khi thành lập và trong suốt thời kỳ chống Mỹ cứu nước, nhà máy Dệt 8/3 luôn đi đầu trong phong trào thi đua sản xuất, cung ứng cho tiền tuyến, đồng thời làm tốt công tác hậu phương, vừa sản xuất vừa chiến đấu. Nhưng bước vào giai đoạn đổi mới kinh tế thị trường, Nhà máy bắt đầu đi xuống vì lạc hậu.

Đến nay, nhà máy Dệt 8/3 vẫn hoạt động nhưng không còn được như thời hoàng kim của nửa thế kỉ trước, năm tháng vàng son của những con người hăng say lao động. Việc đặt cái tên mang đầy ý nghĩa đặc biệt như vậy cũng là để tôn vinh thế hệ những người phụ nữ Hà Nội đảm đang xưa kia, họ vừa là công nhân dệt, vừa là người vợ, người mẹ một tay vun vén gia đình trong thời kỳ đất nước khó khăn.

Phố 8-3 hiện thuộc địa bàn phường Thanh Nhàn (quận Hai Bà Trưng), trải dài từ bờ tây sông Kim Ngưu đến khu Quỳnh Mai. Con phố cổ kính, thanh bình với nhiều nét cũ xưa được người dân sống tại đây gìn giữ khá lâu. Ven phố có nhiều khu tập thể như Quỳnh Lôi, Quỳnh Mai, Thanh Nhàn, nằm san sát nhau, đan ken với các khối kiến trúc hiện đại. Phố nhỏ, hẹp, nhưng không quá đông đúc xô bồ. Ở đây có rất nhiều người già, đa phần là công nhân nhà máy dệt đã về hưu, nên nhịp sống tại con phố này có phần chậm rãi, nhẹ nhàng, nhuốm một chút gì đó rất riêng.

Đã là cuối tháng Giêng nhưng hoa đào vẫn còn nở rộ. Ta dễ dàng bắt gặp những xe chở hàng rong nép mình trong góc phố, bên trên đầy ắp các thúng hoa đào, hoa cúc, hoa ly...nồng đượm sắc xuân ấm áp, khiến ai nhìn thấy cũng muốn sà vào, rồi ôm một bó hoa nhỏ xinh về cắm trước ngày mùng Một tháng 2 âm lịch.

Trong phố 8/3 có một khu chợ khá rộng. Ngày nào chợ cũng đông, bày bán đủ loại hàng hoá, bởi đây là khu dân cư tập trung nhiều hộ gia đình. Hôm nay, chợ đặc biệt bán rất nhiều hoa, bởi sắp đến ngày Quốc tế Phụ nữ. Khắp vỉa hè, các cô bán hoa tất bật với gánh hàng rong, đon đả mời chào các bà, các chị, các cô đi chợ sớm.

Dưới những mái hiên tập thể cũ kỹ, rất đặc trưng Hà Nội, trong một ngách nhỏ của phố 8/3, người dân đi chợ rất thong thả, tiếng cười nói rộn ràng khắp nơi, và quen thuộc nhất là lời mặc cả của các bà, các mẹ. Một cảnh tượng rất đỗi bình dị, đời thường, khiến ta thấy thư thái khó tả lúc ban mai.

Một cụ bà hỏi mua cam để mang về cho cháu...

Một chị bán rau lặng lẽ ngắm phố trong lúc vắng khách. Chẳng biết hôm nay chị có đắt hàng không?....

Ở một con ngõ khác trên phố 8/3, chị hàng cá cười tươi rói cạnh cô bán rau. Chợ đã dần ngả về trưa, mẹt rau củ của cô cũng vơi đi nhiều, nên cô đợi bán nốt rồi dọn hàng, chiều về đi bán ở chợ khác.

Gần đó là một bàn cờ tướng với 2 cốc trà đá, đôi bạn tóc hoa râm ngồi vừa trò chuyện vừa chậm rãi chơi cờ sáng đầu tuần.

Một bác trung niên bơm xe đạp để kịp giờ đưa cháu tới trường mầm non 8-3 ngay gần nhà.

Trước cửa căn nhà số 95 là tủ hàng bán đồ lễ thờ, vàng hương giản dị, gọn gàng của một cụ bà. Ngày mai là mùng 1 tháng 2 Âm lịch.

Lang thang qua chợ, lạc vào một ngõ nhỏ cũ kỹ, chúng tôi vô tình gặp bác Hòa (78 tuổi). Đến tuổi thất thập cổ lai hy rồi nhưng bác vẫn rất minh mẫn, chất giọng và phong thái đậm nét người Hà Nội. Sáng đầu tuần vắng khách, bác kể mình đã ở phố 8/3 từ những năm 70. Nhà bác trên tầng 3 nhà tập thể D7, từng làm công nhân nhà máy dệt 8/3. Sau khi về hưu, bác mở tiệm cắt tóc nho nhỏ, vừa để bớt rảnh rỗi, vừa kiếm chút tiền nhàn nhã tiêu pha tuổi già, không phải dựa dẫm vào con cái. Con phố có tên gọi đặc biệt ngày Quốc tế Phụ nữ đã gắn bó với bác Hoà hơn nửa cuộc đời, từng bậc cầu thang, căn gác, từng gương mặt hàng xóm, những đứa trẻ lớn lên xung quanh...đều vô cùng quen thuộc với bác.

Người mẹ trẻ vừa đi chợ vừa dắt con theo để trông, bé con xinh xắn liên tục ngắm nhìn con phố nhà mình ở, với bao nhiêu điều lạ lẫm mới mẻ trong đôi mắt em. Lớn lên, chắc em cũng sẽ thắc mắc tại sao con phố lại có tên là 8-3, rồi em sẽ hiểu, và thêm yêu nơi này.

Phố 8-3 đã khác xưa nhiều lắm, nhưng vẫn còn khá nhiều ngôi nhà cũ, những gốc cây cổ thụ, và hàng ngàn hộ gia đình sinh sống lâu đời ở đây. Một con đường với cái tên lạ lùng ít người biết, kể cả người Hà Nội cũng không phải ai cũng gật đầu nói biết khi nghe nhắc đến phố 8-3. Một con đường dễ khiến bạn mê mải bởi vô vàn điều thú vị không tên...

Photo: Việt Linh

Theo Trí thức trẻ

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Vỉa hè đường Lê Đức Thọ (quận Nam Từ Liêm); vỉa hè ngõ 78, 86, 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy) đang được cải tạo, lát đá mới. Một số chỗ vừa mới lát xong đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ xe ô tô.

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tỉnh Quảng Trị và T&T Group hợp tác chuyển đổi năng lượng - tăng trưởng xanh với Tập đoàn SK (Hàn Quốc)

Tỉnh Quảng Trị và T&T Group hợp tác chuyển đổi năng lượng - tăng trưởng xanh với Tập đoàn SK (Hàn Quốc)

Xã hội - 2 giờ trước

Ngày 24/4, tại Seoul (Hàn Quốc), với mục tiêu nhằm củng cố và tăng cường quan hệ hợp tác về đầu tư, thương mại và tăng trưởng xanh tại tỉnh Quảng Trị, UBND tỉnh Quảng Trị, Tập đoàn T&T Group và SK E&S (Hàn Quốc) đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác về đầu tư, thương mại, chuyển đổi năng lượng và tăng trưởng xanh.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 25/4/2024

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 25/4/2024

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 25/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Hơn 300 hình ảnh, tài liệu, hiện vật tiêu biểu phản ánh về trận quyết chiến chiến lược Điện Biên Phủ năm 1954 đang được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, trong đó có nhiều hiện vật lần đầu được giới thiệu đến công chúng.

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, đường dây nóng tiếp nhận thông tin ùn tắc, sự cố... trên cao tốc sẽ chính thức hoạt động từ 26/4.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Giáo dục - 5 giờ trước

GĐXH - Theo hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025, Sở GD&ĐT Hà Nội công bố toàn thành phố có 12 khu vực tuyển sinh. Dưới đây là danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội.

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động. Mức hưởng chế độ tai nạn lao động hiện nay được quy định thế nào?

Top