Hà Nội
23°C / 22-25°C

Những điều bất ngờ về Nhà Trắng

Thứ ba, 12:24 11/08/2015 | Bốn phương

Tổng thống thứ 33 của Mỹ Harry Truman từng gọi tòa Bạch Ốc là “nhà tù màu trắng rộng lớn” để miêu tả cuộc sống cô đơn và biệt lập khi sống tại Nhà Trắng.

He lo nhung dieu bat ngo, thu vi ve Nha Trang

Trước khi Tổng thống Mỹ Theodore Roosevelt dọn vào tòa nhà được gọi là Nhà Trắng như ngày nay, tòa nhà này được gọi là "Nhà điều hành" - nơi ở và làm việc của Tổng thống Mỹ, đồng thời là một trong những biểu tượng của nước Mỹ. Đây là một trong những điều bất ngờ về Nhà Trắng không phải ai cũng biết.

He lo nhung dieu bat ngo, thu vi ve Nha Trang-Hinh-2
Khi xây dựng Nhà Trắng, các kỹ sư đã không thiết kế các công trình dành cho một tổng thống bị khuyết tật. Do đó, khi Tổng thống Franklin Roosevelt đắc cử và vào sống tại Nhà Trắng nhưng đến năm 39 tuổi bị bại liệt, nhiều nơi trong tòa Bạch Ốc đã phải tu sửa lại để xe lăn của người đứng đầu nước Mỹ thuận tiện trong di chuyển.
He lo nhung dieu bat ngo, thu vi ve Nha Trang-Hinh-3
Mãi đến năm 1833, hệ thống nước sinh hoạt trong Nhà Trắng mới được lắp đặt. Đây là công lao do Tổng thống Andrew Jackson cho người thực hiện.
He lo nhung dieu bat ngo, thu vi ve Nha Trang-Hinh-4
Tổng thống Ulysses S Grant đã cho người xây dựng thêm một phòng bi-a trong Nhà Trắng năm 1870 để thỏa mãn sở thích cá nhân lúc rảnh rỗi.
He lo nhung dieu bat ngo, thu vi ve Nha Trang-Hinh-5
Trong Nhà Trắng có một phòng ăn rất lớn và các đầu bếp có thể phục vụ cùng lúc 140 người ăn.
He lo nhung dieu bat ngo, thu vi ve Nha Trang-Hinh-6
Tổng thống George Washington (trong ảnh) đóng vai trò quan trong trong việc thiết kế và xây dựng Nhà Trắng. Tuy nhiên, vị tổng thống này chưa bao giờ sống ở Nhà Trắng do nhiệm kỳ tổng thống của ông kết thúc khi tòa Bạch Ốc này chưa xây dựng xong. Do đó, Tổng thống John Adams - tổng thống thứ hai trong lịch sử Mỹ là ông chủ Nhà Trắng đầu tiên sống ở tòa Bạch Ốc.
He lo nhung dieu bat ngo, thu vi ve Nha Trang-Hinh-7

Tổng thống thứ 33 của Mỹ Harry Truman từng gọi tòa Bạch Ốc là “nhà tù màu trắng rộng lớn” để miêu tả cuộc sống cô đơn và biệt lập khi sống tại Nhà Trắng.

He lo nhung dieu bat ngo, thu vi ve Nha Trang-Hinh-8
Tổng thống thứ 34 của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ Dwight D. Eisenhower dành hơn 1.000 ngày cho golf trong hai nhiệm kỳ tổng thống. Tổng thống Eisenhower chơi golf trên sân gạt bóng gần phòng Bầu Dục của Nhà Trắng - nơi mà Hiệp hội Golf Mỹ đã thiết kế cho ông từ tiền quyên góp của các cá nhân.
He lo nhung dieu bat ngo, thu vi ve Nha Trang-Hinh-9
Năm 1939, Vua và Nữ hoàng Anh đã ngủ qua đêm tại Nhà Trắng khi Tổng thống Roosevelt đang đương nhiệm. Đây là lần đầu tiên một hoàng đế Anh có chuyến thăm tới Mỹ.
He lo nhung dieu bat ngo, thu vi ve Nha Trang-Hinh-10
Bản thiết kế Nhà Trắng được chọn lựa thông qua một cuộc thi. Người chiến thắng là James Hoban (người Ireland).

Theo Kiến thức

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bộ ảnh Phương Tây và Phương Đông cực kỳ thú vị: Sự khác biệt văn hóa thể hiện trong từng chi tiết nhỏ nhất

Bộ ảnh Phương Tây và Phương Đông cực kỳ thú vị: Sự khác biệt văn hóa thể hiện trong từng chi tiết nhỏ nhất

Chuyện đó đây - 2 giờ trước

Người phương Đông và phương Tây có lối sống khác biệt đến thế nào? Bộ ảnh minh họa này có thể cho chúng ta một góc nhìn thú vị.

Bán hàng trực tuyến một năm, 'tiên nữ' livestream Trung Quốc gây sốc khi đóng thuế gần 320 tỷ

Bán hàng trực tuyến một năm, 'tiên nữ' livestream Trung Quốc gây sốc khi đóng thuế gần 320 tỷ

Chuyện đó đây - 13 giờ trước

Sở hữu 7.7 triệu người theo dõi, người được biết đến với nghệ danh "tiểu tiên nữ" thu về số tiền khủng từ những phiên livestream bán hàng.

Đàn ông ở 'Làng độc thân' nổi tiếng Trung Quốc 56 tuổi chưa một lần nắm tay

Đàn ông ở 'Làng độc thân' nổi tiếng Trung Quốc 56 tuổi chưa một lần nắm tay

Tiêu điểm - 21 giờ trước

Đàn ông trong "Làng độc thân" nổi tiếng ở Trung Quốc sống hơn nửa đời người chưa thể cưới vợ vì hoàn cảnh gia đình, điều kiện sống trong làng và nhiều lý do khác.

Người phụ nữ mang thai không đi làm vẫn có 1,3 tỷ tiêu xài, cảnh sát ập đến nhà thì chứng kiến hiện trường gây sốc: Đường dây tội phạm hơn 52 nghìn tỷ bị triệt phá

Người phụ nữ mang thai không đi làm vẫn có 1,3 tỷ tiêu xài, cảnh sát ập đến nhà thì chứng kiến hiện trường gây sốc: Đường dây tội phạm hơn 52 nghìn tỷ bị triệt phá

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

Tại nhà riêng của người phụ nữ mang thai, cảnh sát phát hiện số lượng tiền mặt khổng lồ và nhiều thẻ ngân hàng khác.

Số thương vong ở lễ hội té nước tăng: 243 người chết, 85% vì tai nạn xe máy

Số thương vong ở lễ hội té nước tăng: 243 người chết, 85% vì tai nạn xe máy

Bốn phương - 1 ngày trước

Theo con số thống kê mới nhất, 243 người thiệt mạng tại lễ hội té nước Songkran ở Thái Lan. Nguyên nhân chính gây ra thương vong do va chạm giao thông.

Người đàn ông đứng chặn giữa đường ray để ngăn tàu chở dầu đi qua, tưởng bị phạt nào ngờ còn được trọng thưởng hơn 1 tỷ đồng

Người đàn ông đứng chặn giữa đường ray để ngăn tàu chở dầu đi qua, tưởng bị phạt nào ngờ còn được trọng thưởng hơn 1 tỷ đồng

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

Sự việc này dù đã xảy ra khá lâu nhưng nhiều năm gần đây được chia sẻ lại, thu hút sự chú ý của dư luận Trung Quốc.

Sếp cho nhân viên nghỉ phép nếu đi làm cảm thấy không vui

Sếp cho nhân viên nghỉ phép nếu đi làm cảm thấy không vui

Bốn phương - 1 ngày trước

Để đạt được sự cân bằng tốt hơn giữa công việc và cuộc sống, người sếp ở Trung Quốc cho phép nhân viên nghỉ nếu có tâm trạng không tốt.

Đôi vợ chồng trúng số 31 tỷ đồng: Sống giản dị, mang tiền đi từ thiện

Đôi vợ chồng trúng số 31 tỷ đồng: Sống giản dị, mang tiền đi từ thiện

Bốn phương - 1 ngày trước

Tại Anh, câu chuyện vợ chồng trúng giải xổ số trị giá 1 triệu bảng Anh đã khiến nhiều người nể phục vì lối sống giản dị.

Một phụ nữ suýt mất mạng vì 20 cục máu đông ở chân sau khi sinh

Một phụ nữ suýt mất mạng vì 20 cục máu đông ở chân sau khi sinh

Bốn phương - 1 ngày trước

Một bà mẹ đã chia sẻ hình ảnh đáng sợ về 20 cục máu đông chết người được tìm thấy ở chân cô sau khi sinh con.

Top