Hà Nội
23°C / 22-25°C

Những điểm cần lưu ý tại kỳ thi THPT công lập Hải Phòng (2021 - 2022)

Thứ hai, 16:22 07/06/2021 | Xã hội

GiadinhNet - Do kỳ thi diễn ra trong dịch COVID-19 nên kỳ thi THPT công lập tại Hải Phòng năm học 2021-2022 có nhiều điểm được Sở GD&ĐT điều chỉnh, áp dụng cho phù hợp.

Những điểm cần lưu ý tại kỳ thi THPT công lập Hải Phòng (2021 - 2022) - Ảnh 1.

Thông tin từ Sở GD&ĐT Hải Phòng cho biết, trước kỳ thi vào lớp 10 THPT công lập 1 tuần, toàn thành phố khoanh vùng, truy vết được 9 thí sinh diện F2 thi đại trà và trong số này có 7 thí sinh thi chuyên Trần Phú. 

Theo đó, ngành giáo dục Hải Phòng đã xây dựng kịch bản bố trí 2 điểm thi là THCS Chu Văn An (hội đồng thi đại trà) và THCS Đông Hải (hội đồng thi chuyên) cho nhóm thí sinh F2. Trong số nhóm thí sinh diện F2 có phần lớn thí sinh đang thực hiện cách ly trong khu phong tỏa do có ca mắc COVID-19 là giáo viên trường THPT Ngô Quyền.

Những điểm cần lưu ý tại kỳ thi THPT công lập Hải Phòng (2021 - 2022) - Ảnh 2.

Ngoài 45 điểm thi chính thức (891 phòng thi), ngành GD&ĐT Hải Phòng bố trí thêm 12 hội đồng thi dự bị tại các quận, huyện nhằm phòng khi một trong những điểm thi chính thức bị phong tỏa do dịch bệnh như trường THPT Ngô Quyền

Ông Đỗ Văn Lợi - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hải Phòng nhấn mạnh, nhằm đảm bảo an toàn cho kỳ thi diễn ra trong dịch COVID-19, việc đưa đón thí sinh diện F2 cần được phòng giáo dục và y tế địa phương phối hợp đưa tới điểm thi.

Đối với những thí sinh còn lại, đề nghị các hội đồng thi bố trí lực lượng phân luồng giãn cách ngoài khu vực cổng trường, tuyền truyền cho phụ huynh thực hiện nghiêm túc việc giữ khoảng cách, đỗ xe cho con xuống xa khu vực thi. Thí sinh đi bộ vào điểm thi và thực hiện nghiêm túc quy định phòng chống dịch: quét mã QR code, sát khuẩn, đeo khẩu trang, đo thân nhiệt, giãn cách trong phòng thi v.v...

Liên quan việc một số F2 trước kỳ thi đã được giải phóng, phía CDC Hải Phòng cho biết, đến 21 giờ ngày 6/6, điểm dân cư ngõ 10 Phan Chu Trinh, quận Hồng Bàng nơi có ca mắc COVID-19 (là giáo viên THPT Ngô Quyền) đã được gỡ bỏ phong tỏa sau 21 ngày áp dụng biện pháp cách ly y tế. Theo đó, số F2 đăng ký thi vào lớp 10 THPT công lập đợt này đã có sự thay đổi. Hiện, toàn thành phố còn 2 thí sinh diện F2.

Để đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19 tại 2 Hội đồng thi có thí sinh F2, vào sáng nay (ngày 7/6), Trung tâm Y tế quận Ngô Quyền lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho toàn bộ hội đồng thi THCS Chu Văn An và gửi về Trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố Hải Phòng (CDC Hải Phòng) thực hiện xét nghiệm. Dự kiến tối cùng ngày sẽ có kết quả.

Hiện, lực lượng y tế các quận, huyện, xã, phường cũng đang tích cực điều tra truy vết, nắm bắt số thí sinh dự thi vào 10 là F0, F1, F2, trong khu phong tỏa, để thực hiện phương án hỗ trợ.

Trước đó, ngày 4/6/2021, Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng tổ chức Hội nghị tập huấn trực tuyến về công tác tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2021 – 2022 với 55 điểm cầu (40 điểm cầu THPT công lập và 14 điểm cầu phòng giáo dục, 1 điểm cầu trung tâm). Tại kỳ thi này, toàn thành phố có 45 điểm thi chính thức (891 phòng thi) và 12 hội đồng thi dự bị tại các quận, huyện (sẵn sàng trưng dụng khi phát sinh sự cố 1 trong những điểm thi chính thức bị phong tỏa do dịch bệnh).

Tại hội nghị, phía Sở GD&ĐT Hải Phòng đưa ra một số điểm mới yêu cầu các hội đồng thực hiện, tuyên truyền cho thí sinh và phụ huynh lưu ý:

Các Hội đồng thi sẽ không tổ chức khai mạc kỳ thi.

Danh sách thí sinh dự thi được thông báo tại nhiều vị trí trong Hội đồng thi để đảm bảo thí sinh không tập trung đông tại một nơi.

Các thành viên của Hội đồng coi thi thực hiện khai báo y tế bằng mã QR code, đeo khẩu trang, đo thân nhiệt, rửa tay, sát khuẩn trước khi vào phòng làm việc của Hội đồng.

Chủ tịch Hội đồng coi thi có trách nhiệm lập phương án cụ trong công tác tổ chức học tập quy chế, thực hiện nhiệm vụ đảm bảo quy chế thi và các quy định phòng, chống dịch bệnh.

Thí sinh trước khi vào phòng thi phải thực hiện tuân thủ 5K tại khuôn viên trường thi. Sở GD&ĐT khuyến khích thí sinh sử dụng bình hoặc chai nước riêng (loại trong suốt không có nhãn).

Khi cán bộ, giám thị, thí sinh có biểu hiện sốt, ho, khó thở hoặc các biểu hiện bất thường khác về sức khỏe cần được kiểm tra y tế (trong trường hợp cần thiết thí sinh dự thi tại phòng thi dự phòng của Hội đồng coi thi).

Nếu thí sinh quên thẻ dự thi vẫn được vào phòng thi nhưng phải thực hiện một số thủ tục hành chính và cam kết cá nhân khác.

Phụ huynh học sinh đưa thí sinh đến điểm thi hay đón về phải đứng cách xa cổng trường sau đó nhanh chóng rời khỏi khu vực điểm thi, không tập trung tại cổng trường.

Thí sinh không được mang điện thoại vào phòng thi.

Mỗi hội đồng thi sẽ có 2 đến 4 phòng thi dự bị dành cho những thí sinh gặp sự cố về sức khỏe hay có liên quan tới dịch bệnh.

Học sinh đến chậm 15 phút so với giờ vào thi sẽ không được vào thi. Học sinh ra khỏi phòng thi giữa giờ để đi vệ sinh hay vì lý do nào khác, khi quay lại sẽ được chuyển sang phòng thi dự phòng làm bài tiếp. 

Ngày mai (8/6), hơn 20.000 sĩ tử thành phố Hải Phòng sẽ bước vào kỳ thi lớp 10 THPT công lập với bài thi môn Ngữ văn trong tình hình dịch COVID-19 diễn biến ngày một phức tạp.

M.Lý


Minh Lý
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 9 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 9 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 11 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 11 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 13 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top