Hà Nội
23°C / 22-25°C

Những chuyện giật mình!

Thứ hai, 14:00 05/01/2015 | Xã hội

GiadinhNet - Mới đầu năm đã giật mình! Không phải vì tai nạn giao thông mấy ngày nghỉ Tết Dương lịch tăng quá cao, cũng không phải vì tắc đường, dồn xe khắp các ngả đường được đầu tư nhiều nghìn tỷ đồng. Giật mình vì cái tin, Việt Nam lại phải nhập khẩu muối.

Mà nghe đâu, trong 300.000 tấn muối được đề xuất nhập khẩu, không chỉ có muối mỏ (muối công nghiệp) mà còn có cả muối ăn. Giật mình bởi, chúng ta có trên 3.000km bờ biển, có khí hậu nhiệt đới gió mùa, ấy thế mà phải nhập khẩu muối. Giật mình bởi, chúng ta có hàng vạn hộ diêm dân, cứ đến mùa hè lại quần quật trong gió biển mặn mòi để lọc, để lắng, để vun, để cào những cánh đồng muối ngút ngàn, thế mà nay lại phải nhập khẩu muối.

Cách đây vài năm, khi chuyện một tập đoàn công nghiệp nọ phải ra nước ngoài đặt mua hàng vạn tấn than đá cho nhu cầu sản xuất trong nước cũng đã khiến người ta giật mình. Giật mình bởi, chúng ta có vỉa “vàng đen” than đá vùng Đông Bắc chưa kể bể than nâu dưới đồng bằng sông Hồng với trữ lượng hàng tỷ tấn, nguồn thu từ xuất khẩu than đạt hàng tỷ USD/năm lại phải nhập khẩu than đá. Giật mình bởi, trong hàng chục năm trời, chúng ta luôn có những báo cáo về việc “đào than lên bán” với khối lượng “năm sau cao hơn năm trước” và chúng ta có cả một tập đoàn về khai thác khoáng sản ở vùng Đông Bắc đó thôi!

Tuy nhiên, có buồn thì cũng phải nói, trong khi chúng ta còn nghèo, đồng ngoại tệ của chúng ta còn hiếm hoi và ít ỏi thì vẫn phải mang nó đi để nhập khẩu những thứ mà chúng ta đã từng “xuất khẩu ồ ạt” kiểu như than, kiểu như muối. Có mếch lòng ai đó thì vẫn phải nói rằng, có những thứ, nguồn lực trong nước chúng ta có, nhưng vì tầm nhìn có hạn, khai thác tùm lum nên cạn. Thì đó, diêm dân một nắng hai sương làm muối nhưng lại “chết đói” vì nghề muối, công nhân đào than thì khổ vì than. Thì đó, nước biển  nhiều, thời tiết tốt nhưng càng tốt, người dân càng chán vì làm ra muối để chảy nước trong kho, bán chẳng ai mua. Lúc thừa thì chẳng ai quan tâm, nhưng lúc cần đến thì mang ngoại tệ đi nước ngoài mua về (?!).

Có nhà khoa học đã phân tích rằng, trong khi thế giới đang tích lũy tài nguyên, chúng ta lại tự “làm nghèo mình” bằng cách mang bán “thô” nhiều thứ. Mà thậm chí, nhiều thứ, sau khi mua “thô” của chúng ta, họ bán trở lại hàng “tinh” cho chúng ta, dĩ nhiên là với giá cao gấp năm, gấp bảy. Chúng ta đã xuất khẩu than, muối và bây giờ, chúng ta đang mang tiền đi nhập khẩu lại những thứ đó.

Từ những câu chuyện này, biết đâu một ngày lại giật mình, chúng ta phải nhập khẩu gạo khi hiện nay đang bào mòn ruộng đồng cho hàng triệu tấn gạo xuất khẩu mỗi năm?

Thường Sơn

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Xã hội - 5 giờ trước

GĐXH - Khi chạy tới cổng tỉnh ủy Hải Dương, xe ô tô do ông H. điều khiển bất ngờ lao qua vỉa hè rơi xuống sông Sặt khiến tài xế tử vong.

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Đời sống - 8 giờ trước

GĐXH - Chợ tự phát (chợ cóc, chợ tạm) đang mọc lên dày hơn ở nhiều khu đông dân cư tại các đường phố Hà Nội. Con đường nơi có chợ cóc họp thường xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông, mất vệ sinh, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sức khỏe người dân xung quanh.

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Đời sống - 9 giờ trước

GĐXH - Mặc dù được đầu tư hơn 1 nghìn tỉ đồng, thế nhưng sau nhiều năm hoạt động, tuyến xe buýt nhanh BRT Kim Mã - Yên Nghĩa vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng về giảm thiểu ùn tắc. Vừa qua, UBND TP Hà Nội đã có đề xuất "khai tử" tuyến buýt nhanh BRT để thay bằng đường sắt đô thị.

Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Xã hội - 10 giờ trước

GĐXH - Ra đầm nuôi trồng thủy sản của người thân chơi, thấy em bị ngã xuống nước, chị gái đã lao xuống cứu em. Do không biết bơi, cả 2 chị em cháu D. bị đuối nước.

Hai đợt gió mùa Đông Bắc liên tiếp sắp dồn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày oi nóng

Hai đợt gió mùa Đông Bắc liên tiếp sắp dồn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày oi nóng

Thời sự - 10 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, tuần tới miền Bắc chuẩn bị đón hai đợt gió mùa Đông Bắc khiến nền nhiệt độ giảm nhẹ và trời đỡ nóng.

Kết quả xổ số - KQXS 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Sáu ngày 19/4/2024

Kết quả xổ số - KQXS 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Sáu ngày 19/4/2024

Xã hội - 10 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Sáu ngày 19/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Lại xảy ra đuối nước thương tâm tại Quảng Bình

Lại xảy ra đuối nước thương tâm tại Quảng Bình

Thời sự - 10 giờ trước

GĐXH - Trong lúc tắm ở khe suối, nam sinh sinh lớp 9 lặn xuống đáy rồi mắc kẹt vào đá dẫn đến đuối nước.

Liên tiếp xảy ra giông lốc gây thiệt hại về nhà dân, hoa màu

Liên tiếp xảy ra giông lốc gây thiệt hại về nhà dân, hoa màu

Thời sự - 11 giờ trước

GĐXH - Giông lốc liên tiếp xảy ra ở Quảng Trị khiến nhiều nhà dân bị tốc mái, hư hỏng, hàng chục hecta lúa bị đổ gãy...

Top