Hà Nội
23°C / 22-25°C

Những chia sẻ xúc động của công nhân thu gom rác được trả lương: "U uất trong người bao lâu nay được trút hết"

Thứ tư, 08:30 07/07/2021 | Xã hội

Chiều 6/7, khoảng 60 công nhân thu gom rác đã nhận được khoản lương bị nợ từ Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Hà Nội.

Chiều 6/7, hàng chục công nhân từng làm việc cho Công ty Minh Quân đã có mặt tại Khu đô thị Văn Khê, phường La Khê (quận Hà Đông, Hà Nội) để đợi đến lượt được thanh toán nốt phần nợ lương của năm 2020.

Chị Nguyễn Thị Phương, tổ trưởng tổ môi trường phụ trách trả lương cho công nhân ở 2 phường Cầu Diễn và Tây Mỗ (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) cho biết, hôm nay, 60 công nhân trong tổ của chị sẽ nhận được lương, những người không có mặt đã uỷ quyền cho chị nhận tiền hộ.

 Những chia sẻ xúc động của công nhân thu gom rác được trả lương: U uất trong người bao lâu nay được trút hết - Ảnh 2.

Các công nhân chờ đợi lấy lương chiều 6/7


Cầm số tiền khoảng 46 triệu đồng trong tay, bà Nguyễn Thị Sơn (vợ ông Đoàn Văn Đăng - người công nhân thu gom rác bị cụt 1 chân) cho biết, đây là số tiền mà 2 vợ chồng bà bị Công ty Minh Quân nợ lương từ tháng 6 đến tháng 12/2020.

Theo bà Sơn, trước đây khi bị Công ty Minh Quân nợ lương, hai vợ chồng bà chỉ biết cam chịu, không dám nghỉ việc vì sợ sẽ bị trừ lương.

 Những chia sẻ xúc động của công nhân thu gom rác được trả lương: U uất trong người bao lâu nay được trút hết - Ảnh 3.

Bà Nguyễn Thị Sơn nhận tiền nợ lương


"Không có lương để trang trải cuộc sống hàng ngày, chúng tôi đành vay mượn ngược xuôi chỗ thân quen để tiếp tục sinh hoạt, cầm cự. Thậm chí Tết cũng không có tiền tiêu", bà Sơn nói.

"Hôm nay nhận được số tiền này, tôi thấy mình đã trút hết được những u uất trong người bấy lâu nay. Có số tiền này, tôi sẽ dùng để trả bớt công nợ, trang trải để cuộc sống êm đẹp hơn", bà Sơn chia sẻ.

Vừa nhận số tiền công ty Minh Quân nợ lương, bà Nguyễn Thị Tính không cầm nổi nước mắt: "Hôm nay nhận nốt khoản nợ, tôi vui lắm, vui đến mức ứa ra nước mắt".

 Những chia sẻ xúc động của công nhân thu gom rác được trả lương: U uất trong người bao lâu nay được trút hết - Ảnh 4.

Bà Nguyễn Thị Tính bật khóc khi nhận được tiền nợ lương


Theo bà tính, số tiền này về bà sẽ trả nợ hết nợ đã vay của người thân. "Trước đây khi bị nợ lương, không có tiền chi tiêu cho gia đình nên tôi phải vay anh em trong nhà. Chồng tôi cũng nói nhiều lắm nhưng không biết làm sao. Rất may giờ tôi đã nhận được lương rồi".

Chung cảm xúc với bà Tính, chị Nguyễn Thị Minh Uyên (người công nhân thu gom rác một mình nuôi mẹ già và 2 con nhỏ) cũng không giấu được vui mừng khi lấy 22 triệu - số tiền mà Công ty Minh Quân còn nợ.

"Tôi biết tin được công ty trả hết số lương còn lại từ hôm qua (ngày 5/7-PV). Thú thật, tôi đã thức suốt đêm để chờ đợi giây phút này. Dù vẫn còn nhiều bức xúc nhưng nhận được hết lương là vui lắm rồi", chị Uyên nói.

 Những chia sẻ xúc động của công nhân thu gom rác được trả lương: U uất trong người bao lâu nay được trút hết - Ảnh 5.

Niềm vui của chị Nguyễn Thị Minh Uyên


Theo chị Uyên, số tiền nhận được này chị sẽ để sửa nhà, còn lại để trang trải cuộc sống gia đình. "Đứa con của tôi ở nhà biết mẹ nay nhận được lương nó cũng xin tiền mua đồ chơi, tôi đã hứa khi về sẽ cho cháu rồi".

Qua đây, chị Uyên cũng xin được thay mặt tất cả các công nhân gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người, các cơ quan báo chí, truyền thông và lực lượng chức năng đã vào cuộc, giúp người công nhân lấy được nợ.

Cũng trong chiều 6/7, bà Trần Thị Bích (đại diện Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Hà Nội) cho biết, việc chi trả thêm 1,3 tỷ đồng cho người lao động thực chất là công ty này đang tạm ứng tiền để thực hiện thay nghĩa vụ cho các cổ đông cũ của Công ty Minh Quân.

Theo bà Bích, giữa lãnh đạo Công ty Minh quân và lãnh đạo mới của Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Hà Nội đã ký kết thoả thuận chuyển nhượng. Trong đó có nội dung thể hiện rằng, tất cả những cổ đông của Công ty Minh Quân sẽ độc lập chịu tất cả trách nhiệm về các khoản công nợ cũng như nghĩa vụ đối với giao dịch thoả thuận, hợp đồng trước thời điểm ký thoả thuận chuyển nhượng vào ngày 20/11/2020.

 Những chia sẻ xúc động của công nhân thu gom rác được trả lương: U uất trong người bao lâu nay được trút hết - Ảnh 6.

Trụ sở Công ty Minh Quân vắng người qua lại


Vì vậy, bên nhận chuyển nhượng (Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Hà Nội) chỉ phải thực hiện nghĩa vụ, trách nhiệm đối với hợp đồng mới phát sinh, đặc biệt là công việc đã đấu thầu trong giai đoạn 2021-2023.

Liên quan đến vụ việc trên, đại diện Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận Hà Đông cho biết, tại các buổi làm việc với cơ quan chức năng, ông Trần Quang Tuấn - Giám đốc, người đại diện theo pháp luật hiện tại của Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Hà Nội đều không có mặt, bà Trần Thị Bích là người uỷ quyền để làm việc với cơ quan chức năng.

Tuy nhiên, quá trình làm việc, bà Bích chỉ cung cấp được một số tài liệu từ tháng 1/2021 cho đến nay. Riêng các tài liệu của Công ty liên quan đến tiền công, tiền lương, các gói thầu từ tháng 12/2020 trở về trước do các cổ đông, kế toán của Công ty Minh Quân quản lý.

Trước đó, thống kê của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Hà Nội cho thấy, theo số liệu tạm tính do các chi nhánh báo về, đến trước ngày 19/6, Công ty CP Tập đoàn Nam Hà Nội còn nợ lương của 300 người lao động làm việc ở Nam Từ Liêm, với số tiền hơn 2,9 tỷ đồng (đã trừ 500 triệu trả ngày 19/6).

Ngoài ra, Công ty còn đang nợ lương người lao động tại các chi nhánh, bộ phận khác với số tiền hơn 1,4 tỷ đồng. Tổng số tiền nợ lương của công ty này là hơn 4,3 tỷ đồng.

Theo Doanh nghiệp và tiếp thị

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Xã hội - 39 phút trước

GĐXH - Ra đầm nuôi trồng thủy sản của người thân chơi, thấy em bị ngã xuống nước, chị gái đã lao xuống cứu em. Do không biết bơi, cả 2 chị em cháu D. bị đuối nước.

Hai đợt gió mùa Đông Bắc liên tiếp sắp dồn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày oi nóng

Hai đợt gió mùa Đông Bắc liên tiếp sắp dồn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày oi nóng

Thời sự - 56 phút trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, tuần tới miền Bắc chuẩn bị đón hai đợt gió mùa Đông Bắc khiến nền nhiệt độ giảm nhẹ và trời đỡ nóng.

Kết quả xổ số - KQXS 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Sáu ngày 19/4/2024

Kết quả xổ số - KQXS 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Sáu ngày 19/4/2024

Xã hội - 56 phút trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Sáu ngày 19/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Lại xảy ra đuối nước thương tâm tại Quảng Bình

Lại xảy ra đuối nước thương tâm tại Quảng Bình

Thời sự - 58 phút trước

GĐXH - Trong lúc tắm ở khe suối, nam sinh sinh lớp 9 lặn xuống đáy rồi mắc kẹt vào đá dẫn đến đuối nước.

Liên tiếp xảy ra giông lốc gây thiệt hại về nhà dân, hoa màu

Liên tiếp xảy ra giông lốc gây thiệt hại về nhà dân, hoa màu

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Giông lốc liên tiếp xảy ra ở Quảng Trị khiến nhiều nhà dân bị tốc mái, hư hỏng, hàng chục hecta lúa bị đổ gãy...

Xe khách cháy rụi trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, kẹt xe kéo dài

Xe khách cháy rụi trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, kẹt xe kéo dài

Thời sự - 1 giờ trước

Chiếc xe chở khách đang chạy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây thì bốc cháy dữ dội, thiêu rụi toàn bộ đồ đạc.

Hải Phòng: Chuyển hướng, xe tải bất ngờ tông một phụ nữ tử vong

Hải Phòng: Chuyển hướng, xe tải bất ngờ tông một phụ nữ tử vong

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Trong lúc chuyển hướng, xe tải đã tông trúng một phụ nữ Hải Phòng đi xe đạp dẫn đến nạn nhân tử vong.

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Hám lợi từ khoản tiền công hậu hĩnh, ba đối tượng ở Hà Tĩnh rủ nhau vận chuyển thuê ma túy. Cả ba đối tượng vừa bị tuyên án tử hình.

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Một đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc được Công an tỉnh Nam Định triệt phá với lượng tiền giao dịch lên tới 3.600 tỷ. Điều đáng nói, kẻ cầm đầu và những "chân rết" đến khách hàng đa phần là phụ nữ.

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Ông Lê Tùng Vân 92 tuổi vừa bị cơ quan chức năng tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về hành vi "loạn luân".

Top