Hà Nội
23°C / 22-25°C

Những câu hỏi về sự bất nhất trong những cảnh báo rủi ro từ vụ cháy kho Rạng Đông

Thứ bảy, 10:55 31/08/2019 | Xã hội

GiadinhNet - Nên sử dụng hay không nên sử dụng thực phẩm nguồn nước, thực phẩm trong phạm vi ảnh hưởng của vụ cháy nhà kho Rạng Đông? là những vấn đề được quan tâm lớn ở thời điểm này.


Bất nhất trong khuyến cáo

Ngày 29/8, một ngày sau khi xảy ra đám cháy kho Công ty bóng đèn phích nước Rạng Đông, UBND Phường Hạ Đình (giáp đám cháy) phát thông báo đến người dân về những biện pháp đề phòng và bảo vệ sức khỏe do tác động từ hậu quả của vụ cháy.

Một đại diện của Sở Y tế Hà Nội cho rằng đưa ra những khuyến cáo này là cần thiết. Tuy nhiên, một ngày sau khi phát thông báo, phường ra quyết định thu hồi. UBND quận Thanh Xuân đã "kiểm điểm nghiêm khắc" UBND phường Hạ Đình. Việc khuyến cáo người dân tiêu hủy trái cây, thay đổi cây trồng,... của phường này, theo quận Thanh Xuân là "gây lãng phí", "không đúng thẩm quyền và chưa đủ cơ sở".

Những câu hỏi về sự bất nhất trong cảnh báo rủi ro từ vụ cháy kho Rạng Đông - Ảnh 2.

Đám cháy ở nhà kho Công ty Rạng Đông khiến công ty này thiệt hại 150 tỷ đồng. Dân lo lắng trước những ảnh hưởng của đám cháy tới sức khoẻ

Sau khi UBND phường Hạ Đình buộc phải rút đi khuyến cáo, đại diện Bộ Tài nguyên Môi trường trong cuối giờ chiều 30/8 lại đưa ra khuyến cáo tương tự phường Hạ Đình về phòng chống nhiễm độc, đảm bảo sức khoẻ.

Điều khác biệt trong khuyến cáo do ông Hoàng Văn Thức, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường, đưa ra có sự thay đổi hướng ảnh hưởng từ đám cháy. Thay vì bán kính 1km, theo ông Thức là, phạm vi ảnh hưởng của vụ cháy có thể lên tới 1,5km tính theo hướng gió Đông Bắc - Tây Nam đi về phía Linh Đàm.

Theo ông Thức, đối với người dân xung quanh khu vực cháy, quần áo vật dụng ở trong nhà cần phải được giặt giũ, bằng xà phòng, đặc biệt bụi bám trên vách tường, vách nhà phải được thau rửa.

Những câu hỏi về sự bất nhất trong cảnh báo rủi ro từ vụ cháy kho Rạng Đông - Ảnh 3.

Người dân lo lắng với những khuyến cáo bất nhất từ các cơ quan chức năng . Ảnh: TL

Thực phẩm trong phạm vi này (có nghĩa là có nguồn gốc từ khu vực xung quanh vụ cháy) khi chưa có kết quả công bố chính xác từ các cơ quan chức năng về chuyên môn, khoa học, môi trường của Hà Nội và các cơ quan trung ương, tạm thời người dân không nên sử dụng.

Với khu vực nguồn nước hở, có thể bà con chứa nước trong thau, trong chum, chậu, bể nước hở, đối với nước trong khu vực đó nên thau rửa toàn bộ, không sử dụng.

Và theo thông báo phát đi sáng nay của Bộ Tài nguyên - Môi trường, để đảm bảo an toàn tuyệt đối sức khỏe, người dân sinh sống quanh khu vực cháy cần thận trọng, thực hiện tốt các biện pháp vệ sinh cá nhân theo khuyến cáo của ngành y tế.

Bất nhất trong thông báo

Ngày 30/8, UBND quận Thanh Xuân khi thông tin về vụ cháy và vấn đề môi trường sau cháy, cho hay, Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường (Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội) đã lấy các mẫu nước thải, nước sinh hoạt, không khí xung quanh, bụi, đất để về phân tích trong phòng thí nghiệm. Kết quả phân tích nhanh (15 giờ 20 phút ngày 30/8) các thông số như vi khí hậu, nhiệt độ, bụi... cho thấy ở mức độ bình thường.

Cũng theo thông báo này, theo thông tin ban đầu của Viện Sức khỏe Nghề nghiệp và Môi trường thuộc Bộ Y tế (đơn vị đầu ngành về lĩnh vực sức khỏe nghề nghiệp và môi trường) các chỉ số như: Thủy ngân, chì, kim loại nặng được đo bằng máy test nhanh, kết quả cho thấy các chỉ số đều trong ngưỡng cho phép, an toàn đối với người dân.

Tuy nhiên, ngay lập tức, Viện Sức khoẻ nghề nghiệp và Môi trường phản bác thông tin, theo đó, "chưa đưa ra bất kỳ kết quả quan trắc thuỷ ngân nào".

Theo đó, các cán bộ của Viện Sức khỏe nghề nghiệp và Môi trường đã hoàn thành việc lấy các mẫu đất, nước, không khí ở khu vực xảy ra đám cháy công ty Rạng Đông để xét nghiệm. Tổng số 15 mẫu (đất, nước sinh hoạt, nước bề mặt, nước thải) được lấy trong khu vục nhà máy và tại khu dân cư gần nơi đám cháy. Đơn vị này cho biết sẽ chạy máy cả trong ngày nghỉ để có kết quả sớm nhất có kết quả xác định có hay không thủy ngân tồn dư hoặc phát tán ra môi trường, từ đó sẽ có khuyến cáo sớm đến người dân. Dự kiến kết quả xét nghiệm có sau khoảng 4-5 ngày nữa.

Viện trưởng Viện này, ông Doãn Ngọc Hải cho rằng, nên theo dõi sức khỏe người dân ở khu vực đám cháy Công ty Rạng Đông vì các nguy cơ hiện chưa được đánh giá đầy đủ, việc rút lại khuyến cáo không có nghĩa là không có nguy cơ mà chỉ là chưa đúng thẩm quyền chuyên môn.

"Bộ Y tế vào cuộc với mong muốn có các bằng chứng cụ thể, đưa ra các giải pháp và chỉ số theo dõi đánh giá sức khỏe để người dân không hoang mang nhưng cũng không nên bỏ qua việc kiểm soát các nguy cơ. Về chuyên môn, nguy cơ lan truyền thủy ngân qua đất là chậm nhất; lan truyền nhanh hơn qua nước và không khí" - ông Hải nói.

Sáng 31/8, VnExpress dẫn lời bà Vương Thị Vân Khánh, Chánh văn phòng UBND quận Thanh Xuân nói: "Kết quả dẫn trong thông cáo của quận là sơ bộ ban đầu đo bằng máy. Viện Sức khỏe nghề nghiệp và Môi trường (Bộ Y tế) cung cấp cho quận tại cuộc họp chung, có biên bản làm việc. Họ cũng phải có trách nhiệm với thông tin này".

Chất thay thế thuỷ ngân lỏng của Rạng Đông khiến người dân lo lắng

Trong thông báo chiều 30/8 của Công ty Rạng Đông, đơn vị này khẳng định từ năm 2016 đã sử dụng Amalgam thay thế cho thuỷ ngân lỏng trước đây.

Ông Hoàng Văn Thức cho biết, đèn huỳnh quang, compact có chứa lượng theo quy định của EU hay quy chuẩn Việt Nam có chứa thuỷ ngân khi làm sản phẩm. Công ty Rạng Đông đã chuyển dây chuyền công nghệ dần thay thế thuỷ ngân kim loại lỏng trong bóng đèn. Khi sử dụng almagam, khả năng phát tán ra môi trường đỡ bay hơi, giảm hơn.

Các chuyên gia hóa học cho biết Amalgam là một hợp kim của thủy ngân khi hòa tan với một kim loại khác. Chất này còn được gọi là "hỗn hống".

Nghĩa là về mặt bản chất, Amalgam vẫn chứa thủy ngân.

Thủy ngân ở dạng Amalgam thường là thể rắn, do đó, khó phát tán, khó bay hơi và dễ thu hồi hơn dạng thủy ngân nguyên chất ở thể lỏng.

"Tuy nhiên, trong điều kiện nhiệt độ của đám cháy ở nhà máy Rạng Đông, nhiệt độ lên rất cao nên khó tránh khỏi việc thủy ngân bay hơi từ Amalgam. Do đó, nguy cơ ảnh hưởng đến môi trường xung quanh rất cao, nghĩa là không thể nói trong điều kiện đó việc sử dụng Amalgam là an toàn", TS Trần Quang Tùng, Đại học Bách khoa Hà Nội trả lời Báo Gia đinh & Xã hội sáng nay, phân tích.

Thu Nguyên

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Giáo dục - 6 phút trước

GĐXH - Để phục vụ cho phụ huynh và thí sinh tham khảo, dưới đây là bảng điểm chuẩn trong 3 năm gần đây của một trường đại học ở Hà Nội có tỷ lệ cạnh tranh được đánh giá là không kém các trường công an, quân đội.

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Đời sống - 21 phút trước

GĐXH - Với khoảng thời gian nghỉ lễ là 5 ngày, cư dân mạng đua nhau thực hiện thử thách "Ngủ 5 ngày 5 đêm" nhân kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Sự kiện này đang được cư dân mạng bàn luận khá sôi nổi.

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 50 phút trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 53 phút trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Thời sự - 1 giờ trước

Trên đường di chuyển bằng thuyền ra khu vực nuôi trồng thủy sản, nhóm công nhân 6 người ở thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) bất ngờ gặp cơn giông lốc làm lật thuyền. Hiện có 4 người đang mất tích.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 1 giờ trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Bé gái 12 tuổi tới nhà bạn quen qua mạng xã hội chơi thì bị 3 nam thiếu niên 15 tuổi kéo vào trong rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Pháp luật - 2 giờ trước

Trong ngày cưới, chú rể Phùng Văn Chung (quê huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) cùng nhóm mua ma túy về tổ chức sử dụng.

Gã đàn ông lang thang giết người vì bị đánh

Gã đàn ông lang thang giết người vì bị đánh

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Sau khi bị đánh, Giang đem lòng ấm ức và ra tay sát hại người này

Giả danh Trung tướng công an lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Giả danh Trung tướng công an lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Lê Văn Sự tự "khoe" với nhiều người rằng, bản thân có nguồn tiền lớn muốn chuyển từ nước ngoài về và cần tài khoản ngân hàng ở Việt Nam để nhận. Nếu giao dịch thành công chủ tài khoản hưởng 0,5% hoa hồng...

Top