Hà Nội
23°C / 22-25°C

Những bà vợ 'Hoạn Thư' vướng lao lý vì đánh ghen tàn nhẫn

Thứ sáu, 15:27 17/06/2016 | Pháp luật

Chọn cách hành hung tình địch ở giữa đường, lột quần áo làm nhục, xát muối... các bà vợ thỏa mãn được cơn ghen song sẽ phải đối mặt với hình phạt của pháp luật.

Biết chồng quan hệ bất chính với bà Huỳnh sống gần nhà, Lê Thị Tuyết (trú thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương) nhiều lần níu kéo nhưng bất thành. Cơ quan chức năng địa phương tổ chức hòa giải song "đôi tình nhân" không muốn chia tay.

Sáng 16/4/2013, bà Huỳnh chạy xe đi làm thì bị con trai lớn bà Tuyết chặn đầu, đẩy ngã. Bà này tức giận, cắn vào tay cậu thiếu niên nhưng bị túm tóc, đánh nhiều cái vào đầu, xé rách áo sơ mi và cả áo lót.

Bà Tuyết trong nhà chạy bảo con dừng tay, chỉ cách dằn mặt cao tay hơn là "lột quần áo để bà ta mang nhục, mai mốt khỏi lấy chồng người ta". Sau đó mẹ con bà Tuyết cùng nhau khống chế, lột quần áo của bà Huỳnh, dùng điện thoại chụp nạn nhân.


Màn đánh ghen khiến bà Tuyết vướng lao lý. Ảnh cắt từ clip

Màn đánh ghen khiến bà Tuyết vướng lao lý. Ảnh cắt từ clip

Toàn bộ quá trình đánh ghen được một người hàng xóm của bà Tuyết quay lại. Bốn hôm sau, trên mạng xuất hiện clip về việc này. Cùng thời điểm, những tấm ảnh loã thể của nạn nhân được gửi đến nhiều người.

Tháng 9 năm đó, TAND TP Thủ Dầu Một tuyên phạt bà Tuyết mức án 6 tháng tù về tội Làm nhục người khác, buộc bồi thường cho bị hại 23 triệu đồng. Con trai bà Tuyết do chưa đủ tuổi thành niên nên không bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Cuối năm 2013, xác định bị hại có một phần lỗi khi quan hệ bất chính, chồng bà Tuyết lại mới qua đời khiến một mình phải nuôi các con nhỏ..., TAND tỉnh Bình Dương trong phiên phúc thẩm đã chấp nhận đơn kháng cáo của bà Tuyết, chuyển án tù giam thành tù treo.

Xé quần áo tình địch ngay trước siêu thị


Cảnh đánh ghen ngày 15/6 trước siêu thị BigC Hà Đông. Ảnh: Công an nhân dân

Cảnh đánh ghen ngày 15/6 trước siêu thị BigC Hà Đông. Ảnh: Công an nhân dân

Công an quận Hà Đông (Hà Nội) đang điều tra hành vi làm nhục người khác và gây rối trật tự công cộng của hai phụ nữ trẻ tên Hoàng Thị Anh (27 tuổi) và Vũ Thị Vân Anh (22 tuổi).

Chiều 15/6, trước cửa siêu thị Big C Hà Đông, gặp Mai, cô gái nghi quan hệ tình cảm với chồng mình, Vân Anh rủ Anh và 2 phụ nữ khác lao vào tấn công. Họ kéo Mai ra đường, giật tóc, xé áo... Nạn nhân gần như lõa thể giữa khu trung tâm thương mại đông người.

Cảnh sát khi đến hiện trường đã tạm giữ Hoàng Thị Anh và Vân Anh. Hai người còn lại đang bị truy tìm.

Trói tình địch khỏa thân ở bãi cát

Cho rằng bà Phượng quan hệ tình cảm với chồng mình, Phạm Thị Thuyết (huyện Bố Trạch, Quảng Bình) cùng Phạm Thị Loanh, Phạm Thị Hoanh và Phạm Thị Mười xông vào trói và đánh người này.

Bà Thuyết ngồi lên người "tình địch" 42 tuổi, dùng kéo cắt tóc và áo quần, để mặc nạn nhân khỏa thân giữa bãi cát. Bà Phượng chỉ được giải cứu khi có người cùng thôn đi ngang qua.

Công an huyện Bố Trạch vào đầu năm 2012 đã khởi tố bị can, bắt bà Thuyết về tội Làm nhục người khác.

Cắt tóc nham nhở nữ sinh, ép viết giấy nhận nợ

Chồng của Nguyễn Thị Nụ và người yêu của Đinh Thị Huệ có quan hệ tình cảm với 3 nữ sinh lớp 12 tên Xuân, Hạnh và Thu. Trưa 20/12/2011, nghe phong thanh hai người đàn ông đi chơi, mua quần áo, giày dép cho các thiếu nữ, Nụ tức giận rủ Huệ cùng làm “cho ra lẽ”. Khi “điều” được 3 nữ sinh đến nhà, cô ta đã tra hỏi, đánh ghen.

Theo cáo buộc, Nụ có hành vi sỉ nhục và cắt tóc của Xuân. Nụ còn cùng với Huệ cắt nham nhở tóc Hạnh. Nụ bắt Xuân và Hạnh về nhà lấy toàn bộ quần áo, giày dép đã được mua cho mang đến trả. Sau khi bắt viết giấy ghi nợ tổng cộng 11 triệu đồng, hai người đàn bà mới cho 3 nữ sinh ra về.

Nụ và Huệ sau đó bị TAND Hà Nội tuyên phạm tội Làm nhục người khác với mức án lần lượt 16 tháng tù giam và 9 tháng tù treo.

Bôi chất thải vào 'tình địch'

Nghi ngờ chồng quan hệ bất chính với thiếu phụ 36 tuổi cùng làng, Lê Thị Thanh (huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An) rủ người thân bàn chuyện đánh ghen. Chiều 1/3/2014, Thanh chuẩn bị kéo, ớt và phân trâu cho vào túi nylon. Đợi lúc tình địch tới nhà văn hóa xóm, Thanh xông tới nắm tóc, vặn hỏi "có yêu chồng tao không".

Bị nạn nhân giằng co, cắn vào tay, Thanh gọi 5 người thân đi cùng tới hỗ trợ. Đám đông khống chế nạn nhân để Thanh cắt tóc, cắt quần áo, chà ớt vào người.

Tiếp đó, nhóm Thanh khênh nạn nhân ra sân bóng chuyền tại khuôn viên nhà văn hóa rồi bôi chất thải lên người. Thiếu phụ chỉ được giải cứu khi có chồng và hàng xóm tới can ngăn.

Cơ quan công an sau đó đã xử lý hình sự Thanh và những người liên quan về tội Làm nhục người khác.

Người ngoại tình sẽ bất lợi khi chia tài sản ly hôn

Theo Thông tư liên tịch 01/2016 giữa TAND Tối cao, VKSND Tối cao và Bộ Tư pháp có hiệu lực từ ngày 1/3, nếu người chồng có hành vi bạo lực gia đình, ngoại tình thì tòa án khi giải quyết ly hôn phải xem xét yếu tố "lỗi" này khi chia tài sản chung để đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của vợ và con chưa thành niên.

Các mức phạt với người ngoại tình theo quy định mới

Tội Vi phạm chế độ một vợ, một chồng (có hiệu lực từ ngày 1/7) quy định: Những người đang có vợ, có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người khác, hoặc người chưa có vợ, chưa có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người mà mình biết rõ là đang có chồng, có vợ và hậu quả của việc kết hôn, chung sống như vợ chồng đó đã làm cho quan hệ hôn nhân của một hoặc hai bên dẫn đến ly hôn thì mới có thể bị phạt cảnh cáo, phạt cải tạo không giam giữ đến một năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến một năm.

* Tên nạn nhân đã thay đổi

Theo VnExpress

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Pháp luật - 2 giờ trước

Không ít vụ xâm hại tình dục trẻ em trong thời gian qua xảy ra khi nạn nhân chưa đầy 16 tuổi. Đa số thủ phạm đều là những “gương mặt thân quen” như hàng xóm, cha dượng, người thân trong gia đình…

Nghi vấn thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại rồi chôn lấp thi thể trong vườn chuối

Nghi vấn thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại rồi chôn lấp thi thể trong vườn chuối

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Cơ quan chức năng TP. Hải Phòng và huyện An Dương đang phối hợp tiến hành xác minh điều tra làm rõ vụ án mạng khiến một thiếu nữ 15 tuổi tử vong. Đáng chú ý, thi thể của nạn nhân được chôn lấp tại khu vực vườn chuối...

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Hám lợi từ khoản tiền công hậu hĩnh, ba đối tượng ở Hà Tĩnh rủ nhau vận chuyển thuê ma túy. Cả ba đối tượng vừa bị tuyên án tử hình.

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Một đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc được Công an tỉnh Nam Định triệt phá với lượng tiền giao dịch lên tới 3.600 tỷ. Điều đáng nói, kẻ cầm đầu và những "chân rết" đến khách hàng đa phần là phụ nữ.

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Ông Lê Tùng Vân 92 tuổi vừa bị cơ quan chức năng tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về hành vi "loạn luân".

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Công an xác định, từ năm 2019 đến nay, với các chiêu trò góp vốn, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát đã huy động được hơn 5000 tỷ đồng, chiếm đoạt 1000 tỷ và đã mất khả năng thanh toán.

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 23 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 1 ngày trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Top