Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nhức mắt với trào lưu mới của hội chị em bán hàng online: Ăn mặc hớ hênh, khoe trọn vòng 1 để câu tương tác

Thứ tư, 21:08 06/05/2020 | Xã hội

Một số cô gái sẵn sàng ăn mặc khá phản cảm, khoe vòng 1 "nóng bỏng" cực hớ hênh khi phát trực tiếp trên Facebook nhờ tính năng livestream để bán hàng online.

Kể từ khi Facebook và một loạt các nền tảng mạng xã hội xuất hiện tính năng livestream, ngày càng xuất hiện nhiều hơn những cô nàng hot girl xinh đẹp, dành cả thanh xuân để online tương tác với người xem nhằm mục đích duy nhất: Quảng cáo và tiếp thị cho các mặt hàng mà mình đang bán.

Đối với "nghiệp" kinh doanh online, thì tương tác trên mạng xã hội là điều kiện tiên quyết để bán được hàng. Bởi thế, không ít người sẵn sàng làm mọi thứ để đổi lấy những lượt like, share. Và trào lưu "khoe hàng online" đang dần trở nên phổ biến cũng không nằm ngoài mục đích tối thượng đó.

Không cần phải làm gì nhiều, chỉ cần là người thường xuyên dùng mạng xã hội thì những nội dung như thế này sẽ "tự dưng" xuất hiện trên newsfeed của bạn.

Nhức mắt với trào lưu mới của hội chị em bán hàng online: Ăn mặc hớ hênh, khoe trọn vòng 1 để câu tương tác - Ảnh 1.

Dường như "khoe vòng 1" để bán hàng đang là trào lưu giúp "kiếm tiền online" nhanh gọn, dễ dàng hơn trên mạng xã hội?

Nắm bắt được tâm lý người dùng mạng, đặc biệt là với cánh mày râu, nên những trang bán hàng online này cứ xuất hiện liên tục để "mời gọi" người xem qua các livestream. Từ bán kính mắt, bán thực phẩm chức năng, bán đồ da dụng, bán mĩ phẩm cho đến đồ lót, nịt bụng... tất cả đều được các cô gái "phô diễn" trên mạng xã hội cho hàng chục, hàng trăm nghìn người xem trực tiếp, tuỳ độ "hot".

Nhức mắt với trào lưu mới của hội chị em bán hàng online: Ăn mặc hớ hênh, khoe trọn vòng 1 để câu tương tác - Ảnh 2.

Các cô gái ăn mặc hớ hênh, để lộ vòng 1 ngồn ngộn

Nhức mắt với trào lưu mới của hội chị em bán hàng online: Ăn mặc hớ hênh, khoe trọn vòng 1 để câu tương tác - Ảnh 3.

Trang phục "làm việc" của các cô gái ấy chủ yếu là áo trễ cổ, áo hai dây, quần ngắn, đồ ngủ, váy áo xuyên thấu,...

Tính năng livestream này được ưa chuộng là bởi nó đã đánh trúng tâm lý muốn gây chú ý của người dùng mạng. Thay vì cặm cụi chụp ảnh, quay clip rồi chỉnh sửa đến toát mồ hôi để quảng cáo cho sản phẩm mình đang bán thì giờ đây, chỉ cần một cú click chuột, các cô gái này đã dễ dàng quảng bá được món đồ mình đang bán. Đặc biệt, tính chất trực tiếp, nóng hổi cùng với những bộ đồ mát mẻ càng khiến cho người livestream "hút" người xem hơn bao giờ hết.

Nhức mắt với trào lưu mới của hội chị em bán hàng online: Ăn mặc hớ hênh, khoe trọn vòng 1 để câu tương tác - Ảnh 4.

Từ bán kính mắt cho đến đồng hồ, mĩ phẩm hay đồ lót... cách ăn mặc của những cô gái trẻ này khiến người xem ngán ngẩm

Bên cạnh đó, những cô gái này lợi dụng trang phục gợi cảm, khoe vòng 1 đẫy đà trên livestream còn để thu hút lượng theo dõi, tương tác "khủng" trên trang bán hàng của mình. Càng hở bạo, càng lố lăng thì càng có nhiều người xem. Để giữ chân người xem, những cô gái không ngại "khoe vòng 1" ấy lại càng livestream nhiều hơn, ăn mặc có phần lố lăng hơn.

Và hầu hết, những đoạn video được phát trực tiếp để quảng cáo bán hàng ấy đều thu hút hàng trăm nghìn lượt xem, thậm chí con số ấy còn lên đến hàng triệu. Người xem cũng rất "chăm chỉ" tương tác với chủ nhân của các video phát trực tiếp, thể hiện qua số lượng hàng nghìn lượt bình luận bên dưới mỗi video.

Ngay dưới phần bình luận của chính những livestream "mát mẻ" này, không ít người dùng mạng đã bày tỏ sự ngán ngẩm.

- "Ôi đúng đó, Facebook mình chẳng hiểu sao cứ hiện hoài, mình ấn ẩn với báo cáo mãi, mình lướt qua đến mức quen mặt các bà chị này luôn".

- "Bây giờ như kiểu cứ hở bạo mới gây chú ý ấy nhỉ, nhìn chẳng ra làm sao, phản cảm. Xem thế này mà ai nhìn thấy lại nghĩ mình có vấn đề. Thà ăn mặc kín đáo bán hàng thì đã làm sao".

- "Nhìn phản cảm thật sự, mình chặn mãi rồi mà nó cứ hiện lên, sau mình báo cáo spam hết, giờ hết thấy rồi. Kiểu gì đâu cứ đập vào mắt người xem khó chịu thật sự".

- "Muốn nổi thì phải mặt dày, muốn hút người xem thì mặc hớ hênh khoe da thịt, đúng là tâm lý chẳng giống ai. Nhìn chỉ thấy gớm, chả thấy đẹp".

Mặc dù diện trang phục như thế nào là quyền tự do của mỗi người, nhưng việc bất chấp lợi dụng quần áo hở hang để khoe dáng, tạo chiêu trò bán hàng thì lại là hành động phản cảm, thậm chí vi phạm chuẩn mực cộng đồng.

Theo Nhịp sống Việt

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Đề nghị không cấp đổi giấy phép lái xe nếu chưa nộp phạt xong

Đề nghị không cấp đổi giấy phép lái xe nếu chưa nộp phạt xong

Thời sự - 6 phút trước

Sở Giao thông Vận tải (GTVT) Hà Nội vừa có văn bản gửi Cục Đăng kiểm Việt Nam, Cục Đường bộ Việt Nam, Sở GTVT các tỉnh, thành phố, Phòng CSGT Công an các tỉnh, thành phố yêu cầu giải quyết vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ.

1 chính sách liên quan đến sổ đỏ sẽ thay đổi, người dân cần phải đặc biệt chú ý

1 chính sách liên quan đến sổ đỏ sẽ thay đổi, người dân cần phải đặc biệt chú ý

Xã hội - 56 phút trước

GĐXH - Theo Luật Đất đai 2024, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương sẽ ban hành và áp dụng Bản giá đất mới vì vậy kéo theo đó chi phí làm sổ đỏ có thể tăng.

Bắt đối tượng hiếp dâm bé gái 13 tuổi mới quen qua mạng xã hội

Bắt đối tượng hiếp dâm bé gái 13 tuổi mới quen qua mạng xã hội

Pháp luật - 1 giờ trước

Sau thời gian ngắn quen biết qua mạng xã hội, nam thanh niên 20 tuổi tới nhà chơi và quan hệ tình dục với bé gái 13 tuổi.

Nữ kế toán từ nạn nhân đầu tư trên mạng trở thành kẻ lừa đảo

Nữ kế toán từ nạn nhân đầu tư trên mạng trở thành kẻ lừa đảo

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Để có tiền nạp vào app bán hàng trên mạng, Tuyết đã lừa người chị họ số tiền hơn 3 tỷ đồng.

Cái kết đau lòng của người đàn ông từ chối nhậu nhẹt

Cái kết đau lòng của người đàn ông từ chối nhậu nhẹt

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Mang rượu đến nhà bạn để nhậu nhưng bạn từ chối, Xuyên liền lấy một đoạn gỗ vào nhà tấn công nạn nhân dẫn đến tử vong.

Người nước ngoài lao động tại Việt Nam có phải nộp thuế thu nhập cá nhân?

Người nước ngoài lao động tại Việt Nam có phải nộp thuế thu nhập cá nhân?

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Theo quy định, khi người lao động làm việc tại Việt Nam nếu thu nhập phát sinh thì vẫn phải chịu thuế thu nhập cá nhân. Tuy nhiên, đối với những người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam có phải đóng thuế thu nhập cá nhân không?

Video: Xe tải lấn làn tông trúng xe ô tô con, kéo lê hàng chục mét trên cao tốc Pháp Vân

Video: Xe tải lấn làn tông trúng xe ô tô con, kéo lê hàng chục mét trên cao tốc Pháp Vân

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Xe tải khi đang di chuyển bất ngờ lấn làn, tông trúng một xe ô tô con đang đi song song. Va chạm mạnh khiến xe ô tô con xoay ngang, bị xe tải kéo lê hàng chục mét trước khi dừng lại.

Vay tiền không trả, gã thanh niên 2 lần đốt nhà con nợ trong đêm

Vay tiền không trả, gã thanh niên 2 lần đốt nhà con nợ trong đêm

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Tại cơ quan điều tra, Chung khai nhận do anh T. vay tiền của mình nhưng không trả khiến bản thân bức bức xúc. Do đó, đối tượng đã hai lần thực hiện hành vi phóng hỏa đốt nhà nạn nhân.

Nhà hàng phục vụ mại dâm, kích dục 'quý ông, quý bà' hoạt động ra sao?

Nhà hàng phục vụ mại dâm, kích dục 'quý ông, quý bà' hoạt động ra sao?

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Nhà hàng ở quận 1 hoạt động từ 23h hôm trước đến khoảng 4h hôm sau, đồn đoán là thiên đường ăn chơi, khách khi tới TPHCM phải trải nghiệm.

Tạm giữ hình sự 3 phụ nữ bán dung dịch vệ sinh giả

Tạm giữ hình sự 3 phụ nữ bán dung dịch vệ sinh giả

Pháp luật - 7 giờ trước

Qua công tác nắm tình hình, Công an TP Thanh Hóa đã làm rõ và tạm giữ hình sự 3 người phụ nữ về hành vi kinh doanh sản phẩm dung dịch vệ sinh phụ nữ giả

Top