Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nhóm côn đồ hành hung dã man bác sĩ ở Hải Dương bị xử phạt như thế nào?

Thứ bảy, 14:18 30/05/2020 | Pháp luật

GiadinhNet - HĐXX tuyên phạt 5 bị cáo với tổng 175 tháng tù giam về tội cố ý gây thương tích khi hành hung, đánh bác sĩ S.. Đồng thời, gia đình các bị cáo tự nguyện bồi thường cho nạn nhân 100 triệu đồng.

Như Báo Gia đình & Xã hội đã đưa tin, hơn 2 tháng trước tại Trung tâm y tế huyện Bình Giang (Hải Dương) xảy ra sự việc khiến dư luận bất bình khi nhóm côn đồ hành hung đánh bác sĩ L.N.S (SN 1993) tại nơi làm việc. Sau đó, nạn nhân được đồng nghiệp đưa đi cấp cứu.

Ngay khi vụ việc xảy ra, Cơ quan CSĐT Công an huyện Bình Giang nhanh chóng vào cuộc xác minh, điều tra và dựa trên các chứng cứ, đơn vị ra quyết định khởi tố vụ án hình sự cố ý gây thương tích đối với 5 đối tượng.

Nhóm côn đồ hành hung dã man bác sĩ ở Hải Dương bị xử phạt như thế nào? - Ảnh 2.

Thời điểm bác sĩ S. bị nhóm côn đồ hành hung ngay tại nơi làm việc. Ảnh: Bạn đọc cung cấp

Gồm: Ngô Nguyên Minh (SN 1998, trú tại khu Hạ, thị trấn Kẻ Sặt), Phạm Thế Vũ (SN 1998, ở khu 4, thị trấn Kẻ Sặt), Vũ Quang Tú (SN 1999, thôn Bá Đông, xã Bình Minh, huyện Bình Giang), Vũ Đình Cường (SN 1999, trú tại thôn Bằng Trai, xã Vĩnh Hồng, huyện Bình Giang) và Nguyễn Việt Hinh (SN 1998, trú tại thôn Bách Tính, xã Bách Thuận, huyện Vũ Thư, Thái Bình) về hành vi cố ý gây thương tích.

Liên quan đến sự việc trên, hôm qua (29/5), Toà án nhân dân huyện Bình Giang mở phiên toà xét xử sơ thẩm vụ án hình sự về tội cố ý gây thương tích đối với 5 bị cáo nói trên.

Cụ thể, ngày 18/3, các đối tượng Minh, Vũ, Cường, Hinh, Phương và Hùng đến nhà Vũ Quang Tú ăn cơm. Khi ăn xong vào khoảng 15h30 cùng ngày, cả nhóm rủ nhau đi hát karaoke ở xã Thái Học (cùng huyện Bình Giang). Tuy nhiên, trên đường đi, do Hùng bị ngã nên Tú, Minh đưa vào Trung tâm y tế huyện Bình Giang thăm khám.

Nhóm côn đồ hành hung dã man bác sĩ ở Hải Dương bị xử phạt như thế nào? - Ảnh 3.

Sau khi bị hành hung, bác sĩ S. được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương. Ảnh: Đ.Tùy

Khi đưa Hùng vào trung tâm y tế huyện, Tú và Minh gặp và được các bác sĩ S. cùng bác sĩ Vũ Thành Đạt hướng dẫn vào khu vực thăm khám. Lúc này, Tú đưa Hùng vào phòng khám, còn Minh đi sau chửi mắng bác sĩ Đạt vì cho rằng bác sĩ này hướng dẫn không tận tình. 

Lúc này, 2 bên có lời qua tiếng lại và bất ngờ đối tượng Minh đấm bác sĩ Đạt nhưng không trúng. Thấy vậy, bác sĩ S. vào can cũng bị đối tượng đấm vào mặt và xảy ra xô xát. Thời điểm này, Tú đang ở phòng khám cũng lao ra cùng Minh đánh bác sĩ S..

Được mọi người can ngăn, Tú lấy điện thoại gọi đồng bọn đến bệnh viện tìm bác sĩ S. để đánh. Khi bác sĩ S. đang ở phòng thay đồ, Minh xông vào túm áo đấm, còn Tú cầm gậy gỗ vụt vào mặt, lưng bác sĩ S.. Đối tượng Hinh, Cường cầm vợt cầu lông đánh bác sĩ S., còn Vũ lao vào đấm, Minh lấy ghế inox đập vào vai. Sau khi hành hung nạn nhận xong, nhóm côn đồ bỏ đi. Bác sĩ S. được đồng nghiệp đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương và giám định thương tích là 13%.

Nhóm côn đồ hành hung dã man bác sĩ ở Hải Dương bị xử phạt như thế nào? - Ảnh 4.

5 đối tượng đánh bác sĩ S. chịu hình phạt thích đáng từ pháp luật. Ảnh: Đ.Tùy

Kết thúc phiên toà, HĐXX tuyên phạt 5 bị cáo chịu các hình phạt tù giam như sau: Ngô Nguyên Minh 39 tháng tù, Vũ Quang Tú 45 tháng tù, Vũ Đình Cường 36 tháng tù, Nguyễn Việt Hinh 30 tháng tù và Phạm Thế Vũ 25 tháng tù. Đồng thời, gia đình các bị cáo đã tự nguyện bồi thường cho bác sĩ S. 100 triệu đồng để khắc phục hậu quả…

Trước đó, khi nắm được vụ việc, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh - Bộ Y tế có công văn gửi Sở Y tế tỉnh Hải Dương đề nghị Sở phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng của địa phương điều tra làm rõ để truy cứu trách nhiệm đối với các đối tượng đã hành hung nhân viên y tế trong vụ việc nêu trên.

Đồng thời, Văn phòng Chính phủ có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình yêu cầu UBND tỉnh Hải Dương khẩn trương chỉ đạo các lực lượng chức năng điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng hành hung bác sĩ theo đúng quy định pháp luật để răn đe, giáo dục, phòng ngừa chung.

Đức Tùy

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Hám lợi từ khoản tiền công hậu hĩnh, ba đối tượng ở Hà Tĩnh rủ nhau vận chuyển thuê ma túy. Cả ba đối tượng vừa bị tuyên án tử hình.

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Một đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc được Công an tỉnh Nam Định triệt phá với lượng tiền giao dịch lên tới 3.600 tỷ. Điều đáng nói, kẻ cầm đầu và những "chân rết" đến khách hàng đa phần là phụ nữ.

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Ông Lê Tùng Vân 92 tuổi vừa bị cơ quan chức năng tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về hành vi "loạn luân".

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Công an xác định, từ năm 2019 đến nay, với các chiêu trò góp vốn, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát đã huy động được hơn 5000 tỷ đồng, chiếm đoạt 1000 tỷ và đã mất khả năng thanh toán.

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 17 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 17 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 17 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Top