Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nhịp sống “bất thường” trong những căn trọ của sinh viên ngoại tỉnh giữa tâm dịch Đà Nẵng

GiadinhNet - 6 ngày qua, hầu hết các sinh viên ngoại tỉnh phải ở nguyên trong các khu phòng trọ tại Đà Nẵng để thực hiện lệnh cách ly xã hội tránh dịch COVID-19. Khác với những bỡ ngỡ trong lần cách ly trước, sinh viên đã chủ động thích nghi với việc sống trong những ngày “bất thường”.

Nhịp sống “bất thường” trong những căn trọ của sinh viên ngoại tỉnh giữa tâm dịch Đà Nẵng - Ảnh 1.

Bình tĩnh vượt qua hoảng loạn 

Ngày 27/7, Trịnh Thị Kim Ngân, sinh viên năm thứ 4 (ngành Quản trị kinh doanh thương mại, Đại học Kinh tế Đà Nẵng) cùng hàng vạn sinh viên đang theo học tại Đà Nẵng nhận được thông báo sẽ được nghỉ học và toàn thành phố sẽ cách ly xã hội từ 0h ngày 28/7.

Khác với lần cách ly xã hội trong đợt dịch trước, vượt qua hoảng loạn, Ngân và cô bạn cùng phòng trọ xác định sẽ ở lại Đà Nẵng trong đợt dịch này. Vì các em hiểu rằng Đà Nẵng là tâm dịch của cả nước. Nếu về quê, có thể mang vạ cho người thân và quê hương thì rất nguy hiểm.

Nhịp sống “bất thường” trong những căn trọ của sinh viên ngoại tỉnh giữa tâm dịch Đà Nẵng - Ảnh 3.

Kim Ngân đang chuẩn bị bữa ăn trưa trong căn phòng trọ của mình. Những ngày cách ly, em ăn uống điều độ và khoa học hơn.

Phòng trọ của Ngân nằm tại Sơn Trà, Đà Nẵng. Cô sinh viên còn nhớ rất rõ khoảnh khắc đó: "Xóm trọ em gần như không còn ai ở lại. Em vừa đi làm thêm về đến phòng thì tất cả mọi người đã nháo nhào xách vali, ba lô, túi xách để về quê. Điện thoại em thì liên tục reo bởi bố mẹ, người thân gọi điện để hỏi han tình hình".

Nhà Ngân ở Kon Tum giục "bằng mọi cách con phải về", "tuyệt đối con không được ở lại". Nhưng em đã trấn an bố mẹ rằng "nếu đi tàu xe đông thì cũng sẽ rất nguy hiểm vì chưa biết ai bệnh ai không". Hơn nữa, thời điểm Ngân gọi điện thì tất cả các nhà xe về quê đều đã hết ghế.

Sau đúng 30 phút định thần, Ngân cùng cô bạn cùng phòng tức tốc chuẩn bị nhu yếu phẩm cho những ngày "bế quan tỏa cảng" tại căn phòng trọ 10m2 của mình. Mỳ tôm, trứng, sữa, lương khô, gạo và rau là những thứ phù hợp nhất với túi tiền sinh viên của các em trong những ngày cách ly vì COVID-19.

Tự bảo vệ mình giữa tâm dịch

Phạm Khánh Linh (sinh viên năm 3, Đại học Đà Nẵng, quê Nghệ An) những ngày này đều dành một tiếng đồng hồ để dọn dẹp phòng ở của mình. Việc lau dọn nhà cửa được Linh chia làm 3 ca mỗi ngày. Từ lau sàn bằng dung dịch sát khuẩn đến các tay nắm cửa theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế.

Em chia sẻ: "Ngay từ khi có dịch, bố mẹ đã động viên em nếu lo được cho bản thân thì nên ở lại vì về quê sẽ không an toàn cho mọi người. Hơn nữa, em gọi xe muộn nên cũng không thể đặt được vé. Em đã khai báo y tế ngay ngày đầu tiên cách ly. Nếu mình lỡ có đến điểm nào có người dương tính với COVID-19 thì chắc chắn sẽ được liên hệ để xét nghiệm, điều trị".

Nhịp sống “bất thường” trong những căn trọ của sinh viên ngoại tỉnh giữa tâm dịch Đà Nẵng - Ảnh 4.

Các lối đi, hành lang đều được các sinh viên dọn dẹp, vệ sinh kỹ để đảm bảo phòng dịch COVID-19 tốt nhất.

Gần 1 tuần qua, Zalo Bộ Y tế gần như đã trở thành người bạn quen thuộc với Linh và các bạn cùng ở lại trong dãy trọ. Tất cả các em đều thực hiện nghiêm chỉnh những điều được nhắc nhở. Cuộc sống trong những xóm trọ tại Đà Nẵng như xóm trọ tại Liên Chiểu của Linh những ngày này có nhiều điểm đặc biệt. Mọi người đều đeo khẩu trang khi ra khỏi phòng. Hành lang được dọn dẹp, lau chùi sạch sẽ hơn thường lệ. Mọi giao tiếp hầu hết đều bằng cử chỉ và tin nhắn điện thoại.

Nhịp sống “bất thường” trong những căn trọ của sinh viên ngoại tỉnh giữa tâm dịch Đà Nẵng - Ảnh 5.

Bữa cơm ngày cách ly của các sinh viên thịnh soạn hơn mọi khi để đảm bảo sức khỏe phòng dịch COVID-19.

Với Linh thì mọi thứ đã trở nên quen hơn vì lần cách ly trước em cũng ở lại Đà Nẵng mà không về quê: "Đợt cách ly này em không còn nhiều bỡ ngỡ vì đã quen với nhịp sống không đi đâu ra khỏi phòng. May mắn là đồ quê mẹ gửi vẫn còn nên em ít phải mua thêm đồ ăn dự trữ. Trong xóm trọ mọi người cũng rất san sẻ với nhau, ai thiếu mắm, thiếu gạo là hàng xóm sẵn sàng ứng cứu vì các tiệm tạp hóa gần nhà đã đóng cửa hết".

"Bình tâm và sẵn sàng để chiến thắng dịch bệnh!"

Đó là thông điệp mà em Lê Thị Phương Thảo (sinh viên năm 3, trường Đại học Kinh tế, quê ở Đắc Lắk) luôn tâm niệm trong suốt những ngày cách ly tại xóm trọ ở phường Tôn Thất Thiệp, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng vừa qua. Với Phương Thảo thì kỳ cách ly này cũng không quá tệ. Em coi đó là một trải nghiệm cần có của tuổi trẻ.

Phương Thảo bắt đầu ngày mới của mình vào lúc 5h sáng, sớm hơn thông lệ mọi ngày. Với Thảo, việc tập thể dục này vừa giúp em tăng sức đề kháng, vừa có thể "giảm béo ngoạn mục". Năm sau cũng là năm học thứ ba trên giảng đường đại học của em nên thời gian này cũng là quãng thời gian quý báu để em tích lũy thêm kiến thức và các kỹ năng mềm.

Nhịp sống “bất thường” trong những căn trọ của sinh viên ngoại tỉnh giữa tâm dịch Đà Nẵng - Ảnh 6.

Thảo đang tranh thủ ôn lại bài trong những giờ rảnh rỗi, đặc biệt em tranh thủ học thêm các kiến thức mới dành cho môn Tiếng Anh.

Dù đang ở một mình nhưng thực đơn thường ngày của cô sinh viên xóm trọ đầy đủ và thịnh soạn hơn mọi khi, bữa ăn đầy đủ trứng, rau, thịt để đảm bảo sức khỏe chống COVID-19. Thảo cho biết: "Chúng em tuy ở trọ, ngột ngạt hơn vì không được ra ngoài nhưng vẫn sướng hơn các bạn phải đi cách ly hoặc các bạn ở trong ký túc xá vì bình thường các bạn không nấu nướng ở phòng nên khi cách ly, hàng quán không mở sẽ rất bất tiện". Cứ thế, nhiều món ăn mới lạ được ra đời, nhiều bài thể dục khó đã được Thảo chinh phục, cuộc sống "bất thường cũ" nhưng lại có nhiều thú vị mới.

Cả ba em những ngày thường đều là phục vụ, làm thêm trong các tiệm bán đồ ăn nhanh, nhà hàng. Những ngày cách ly, mất việc, các em được hỗ trợ thêm thực phẩm thiết yếu như trứng, mỳ gói và sữa. Cô chủ nhà trọ của Ngân và Linh đều bớt phần lẻ số tiền phòng trọ trong những tháng này cho hai em. Còn Thảo thì được bớt hẳn cả tiền điện nước và số lẻ tiền trọ. Tháng này, trung bình mỗi em chỉ cần đóng 1 triệu tiền trọ. Số dư từ tiền bố mẹ gửi và tiền làm thêm coi như cũng tạm đủ.

Ít ai biết rằng cả Phương Thảo, Khánh Linh và Kim Ngân đều đã sẵn sàng lên đường tiếp ứng tình nguyện nếu thành phố cần bởi với các em "sống giữa tâm dịch không chỉ cần bình tâm mà còn cần cả sự sẵn sàng". Chắc hẳn, dù không dám nói ra vì sợ gia đình lo lắng nhưng đó cũng là một phần lý do khiến các em ở lại Đà Nẵng.

Nhịp sống “bất thường” trong những căn trọ của sinh viên ngoại tỉnh giữa tâm dịch Đà Nẵng - Ảnh 7.

Nhiều điểm phát hàng cứu trợ cho sinh viên Đà Nẵng đã được mở trong suốt đợt cách ly để đảm bảo nhu yếu phẩm cho sinh hoạt hàng ngày. Trưa ngày 4/8, trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng đã trao 600 suất ăn miễn phí, cả trà chanh, mì tôm, gạo, sữa, trứng cho các sinh viên tại vùng dịch.

Trong những ngày vừa qua, gần 7.000 sinh viên tại Đà Nẵng đã đăng ký tham gia vào công tác tình nguyện tại địa bàn, gần 300 sinh viên đã vào việc. Đà Nẵng những ngày này có nhiều lắm những lo lắng nhưng cũng lắm những điều đẹp đẽ. Những sinh viên ngoại tỉnh, những người dân đang sống giữa tâm dịch Đà Nẵng dù làm việc gì với vai trò nào thì cũng xứng đáng là những người chiến binh thầm lặng trong cuộc chiến chung của cả nước ta.

Huy Hoàng

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Đánh người thương tích vì bị nháy đèn xe liên tục

Đánh người thương tích vì bị nháy đèn xe liên tục

Pháp luật - 41 phút trước

GĐXH - Do bức xúc về việc em Bảo đi xe máy điện bật đèn nhấp nháy nên Quốc chặn xe rồi dùng tay đấm liên tiếp vào vùng mặt khiến nạn nhân phải nhập viện.

Hàng chục triệu người dân miền Bắc tiếp tục hứng chịu và đề phòng kiểu thời tiết nguy hiểm trong ngày hôm nay

Hàng chục triệu người dân miền Bắc tiếp tục hứng chịu và đề phòng kiểu thời tiết nguy hiểm trong ngày hôm nay

Thời sự - 45 phút trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, nắng nóng trên cả nước thu hẹp do miền Bắc có mưa dông giảm nhiệt. Nhiều nơi có mưa to dễ đi kèm tố lốc, sấm sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Một đại học thưởng 5 triệu cho sinh viên nam theo ngành Mầm non

Một đại học thưởng 5 triệu cho sinh viên nam theo ngành Mầm non

Giáo dục - 1 giờ trước

Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng (Đại học Đà Nẵng) vừa công bố thông tin sẽ thưởng 5 triệu đồng cho sinh viên nam đăng ký ngành Giáo dục Mầm non.

Tin sáng 24/4: Ca sĩ Bảo Anh công khai con gái; lời kể ám ảnh lúc máy nghiền đột nhiên hoạt động làm 7 công nhân tử vong

Tin sáng 24/4: Ca sĩ Bảo Anh công khai con gái; lời kể ám ảnh lúc máy nghiền đột nhiên hoạt động làm 7 công nhân tử vong

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Nguồn tin thân cận ca sĩ Bảo Anh cho biết cô có con gái ruột 13 tháng tuổi nhưng giấu kín thời gian qua; anh Nông Văn Tuân - người may mắn thoát chết sau tai nạn lao động tại Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái cho biết, lúc nhóm công nhân đang bảo trì thì máy nghiền đột nhiên hoạt động.

Quảng Nam: Người phụ nữ bị tố đánh 4 đứa trẻ phải nhập viện

Quảng Nam: Người phụ nữ bị tố đánh 4 đứa trẻ phải nhập viện

Thời sự - 1 giờ trước

Trong lúc thả diều, 4 đứa trẻ xảy ra mâu thuẫn rồi xô xát với 1 bé gái khác. Sau đó bé gái này về kêu mẹ ra "giải quyết". Hậu quả, 4 đứa trẻ nhập viện với nhiều vết thương trên người.

Vụ 7 công nhân tử vong thương tâm khi bảo dưỡng, sửa chữa máy nghiền xi măng ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 đối tượng

Vụ 7 công nhân tử vong thương tâm khi bảo dưỡng, sửa chữa máy nghiền xi măng ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 đối tượng

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Liên quan tới vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng khiến 10 công nhân thương vong tại nhà máy xi măng ở Yên Bái, công an tỉnh này đã khởi tố vụ án, đồng thời bắt tạm giam 1 đối tượng.

Trinh sát đột kích, phát hiện bí mật khủng khiếp của nam thanh niên thường lục thùng rác lúc nửa đêm

Trinh sát đột kích, phát hiện bí mật khủng khiếp của nam thanh niên thường lục thùng rác lúc nửa đêm

Pháp luật - 10 giờ trước

Qua quá trình theo dõi, lực lượng chức năng phát hiện nam thanh niên này thường đến khu vực thùng rác lúc nửa đêm mỗi khi về hoặc trước khi rời khỏi nhà...

Giải cứu cụ bà 92 tuổi thoát khỏi đám cháy, hai người dân ở Hải Phòng được khen thưởng

Giải cứu cụ bà 92 tuổi thoát khỏi đám cháy, hai người dân ở Hải Phòng được khen thưởng

Xã hội - 11 giờ trước

GĐXH - Công an quận Hồng Bàng (TP. Hải Phòng) vừa tổ chức khen thưởng 2 công dân đã dũng cảm giải cứu cụ bà 92 tuổi mắc kẹt trong vụ cháy nhà dân.

Sai sót trong quy trình vận hành sửa chữa cướp đi sinh mạng 7 công nhân

Sai sót trong quy trình vận hành sửa chữa cướp đi sinh mạng 7 công nhân

Thời sự - 11 giờ trước

Theo báo cáo của Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái, nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn được xác định do sai sót trong việc thực hiện quy trình vận hành sửa chữa.

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Bộ Công an xác định, Phó chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Khước và một số cá nhân đã nhận tiền hối lộ của Hậu "Pháo" để tạo điều kiện cho công ty của bị can này.

Top