Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nhiều uẩn khúc trong phiên tòa vừa bị hoãn tại Nam Định

Thứ hai, 10:48 29/06/2015 | Pháp luật

GiadinhNet - Cho rằng mình không phạm tội, bị cáo Trần Văn Nhượng (SN 1982, trú tại xã Trực Thuận, huyện Trực Ninh, Nam Định) đã đề nghị HĐXX phiên sơ thẩm xem xét một cách thấu đáo, minh oan cho mình. Sau khi xem xét toàn diện các chứng cứ, tòa đã tuyên trả hồ sơ, yêu cầu VKSND cùng cấp điều tra, làm rõ những vấn đề còn mâu thuẫn trong vụ án.

 

Đông đảo người dân đến tham dự phiên xét xử. 	Ảnh: Bình Minh
Đông đảo người dân đến tham dự phiên xét xử. Ảnh: Bình Minh

 

“Chưa thấy quan tài thì chưa nhỏ lệ”

Sáng 26/6, TAND huyện Trực Ninh đã mở phiên tòa sơ thẩm, xét xử bị cáo Trần Văn Nhượng về tội cố ý gây thương tích. Từ sáng sớm, người dân địa phương đã đến dự tòa. Nhiều người cho rằng, các cơ quan tiến hành tố tụng đã bắt oan người, bị cáo Nhượng không phải là hung thủ gây ra thương tích cho nạn nhân Nguyễn Thị Phương A (SN 2010, ở địa phương). Theo trình bày của ông Phạm Ngọc Đức (trú tại xóm 1, xã Trực Thuận), vụ xô xát giữa hai gia đình là có thật nhưng anh Nhượng không phải là người ném gạch sang nhà ông Quyền. “Biên bản lập không đúng thực tế khi vụ việc diễn ra, tôi đã đề nghị nhưng không được đáp ứng”, ông Đức nói.

Theo bản cáo trạng số 01/QĐ-KSĐT ngày 8/1/2015 của VKSND huyện Trực Ninh, do có mâu thuẫn từ trước, tối 16/8/2013, gia đình ông Nguyễn Văn Quyền (SN 1965) và bà Vũ Thị Nga (SN 1962) xảy ra xô xát. Lúc này, Trần Văn Nhượng (con rể bà Nga) bị bà Dương Thị Hiên (vợ ông Quyền) ném mảnh chai thủy tinh trúng vào tay trái gây chảy máu. Bức xúc, Nhượng đã đập hai viên gạch xuống sân nhà rồi ném sang sân nhà ông Quyền. Hậu quả, viên gạch đã trúng vào trán cháu Phương A khiến nạn nhân bị thương tật 26%.

Ngay trong phần thủ tục, bị cáo Nhượng đã đề nghị HĐXX phiên sơ thẩm thay đổi kiểm sát viên vì cho rằng người này không vô tư, khách quan trong tiến trình giải quyết vụ án. Theo lời khai của Nhượng, do không phải là hung thủ gây ra thương tích cho cháu Phương A, vì thế chưa bao giờ bị cáo nhận tội trong các bản cung nên bị kiểm sát viên đe dọa. Bị cáo Nhượng khai: “Ngày 19/12/2014, bị triệu tập lên trụ sở Công an huyện Trực Ninh, tôi nói mình không gây ra thương tích cho cháu Phương A thì bị bà Vũ Thị Thanh Hương (kiểm sát viên) đe dọa: “Chưa thấy quan tài thì chưa nhỏ lệ”. Thực sự là tôi không ném bất kỳ một mẩu gạch nào sang nhà ông Quyền, không gây thương tích cho cháu Phương A”.

Trong khi đó, nhân chứng Nguyễn Văn Dũng (SN 1989, xã Trực Thuận) phản ánh, là nhân chứng nhưng trong những lần được mời lên trụ sở Công an huyện lấy lời khai, cá nhân anh cũng bị bà Hương có những lời lẽ đe dọa. “Tôi là một công chức, khi được mời lên trụ sở Công an huyện Trực Ninh cũng bị kiểm sát viên dọa: “Mày thích gì, có muốn đuổi việc không?”, anh Dũng trình bày.

Trước lời khai của bị cáo Nhượng và anh Dũng, bà Hương cho rằng, các lời khai này không đúng sự thực, không có căn cứ. “Tôi đã làm đúng theo quy định của pháp luật”, kiểm sát viên giải thích ngắn gọn.

Yêu cầu làm rõ ai thực sự là hung thủ(?)

Bị cáo Nhượng tại tòa.

Bị cáo Nhượng tại tòa.

 

Phiên tòa thực sự nóng khi bị cáo Nhượng cho biết mình không hề nhận được bản cáo trạng truy tố. Chính vì vậy, bị cáo đề nghị tạm hoãn phiên xét xử, yêu cầu VKSND huyện Trực Ninh có trách nhiệm cung cấp bản cáo trạng cho mình. Bị cáo bức xúc: “Kiểm sát viên không hề giao bản cáo trạng thì làm sao tôi có thể biết họ truy tố mình cái gì. Tôi muốn được nhận bản cáo trạng để có thời gian nghiên cứu nhằm tự bảo vệ cho mình”.

Tuy nhiên, bà Hương cho rằng đã giao bản cáo trạng cho bị cáo, điều này được thể hiện trong biên bản giao nhận có chữ ký của Nhượng, chữ ký của kiểm sát viên và của luật sư Trần Văn Ninh. Lập tức, bị cáo Nhượng phản bác và cho biết, chỉ được cho đọc lướt chứ không hề được giao bản cáo trạng. “Hôm ấy không hề có mặt của luật sư, điều này đã được camera của trại tạm giam ghi lại. Thế nhưng tại phiên tòa hôm nay, kiểm sát viên cho biết trong biên bản “giao cáo trạng” lại có chữ ký của luật sư. Tại sao có chuyện ngược đời ấy”, bị cáo Nhượng chất vấn.

Thẩm phán Chu Thế Hà, chủ tọa phiên sơ thẩm yêu cầu luật sư Trần Văn Ninh (bảo vệ cho bị cáo Nhượng) giải thích. Lúc này, luật sư Ninh thừa nhận hôm “giao cáo trạng” không hề có mặt mình. Thời điểm ấy, luật sư Ninh đang họp thì nhận được điện thoại của bà Hương thông báo đến trụ sở Công an huyện Trực Ninh để cùng giao cáo trạng cho bị cáo Nhượng. Khi biết luật sư Ninh đang họp, bà Hương nói để ký sau cũng được. “Thực tế, hôm ấy tôi không có mặt, vài ngày sau kiểm sát viên mới gặp và đưa biên bản cho tôi ký”, luật sư Ninh cho biết.

Lập tức, thẩm phán Chu Thế Hà yêu cầu kiểm sát viên nói rõ việc giao nhận này có đúng quy định của pháp luật không. Trước sự gay gắt của chủ tọa, kiểm sát viên lấp lửng: “Việc giao nhận này là được, sau này luật sư cũng không có ý kiến gì”.

Sau khi nghe các bên liên quan trình bày quan điểm của mình, HĐXX phiên sơ thẩm đã xin hội ý. Khoảng 30 phút sau, tòa quay lại làm việc và cho biết, hồ sơ vụ án có nhiều mâu thuẫn, xét thấy cần thiết phải làm rõ thêm một số chứng cứ nên quyết định trả hồ sơ cho VKSND huyện Trực Ninh điều tra bổ sung một số vấn đề sau: “Ai là người trực tiếp thực hiện hành vi phạm tội? Ai ném gạch gây ra thương tích cho cháu Phương A; Xác định chị Nguyễn Thị Mai Anh có phải là người ném không? Trong vụ án liệu có đồng phạm...”.

Phán quyết của tòa đã nhận được sự đồng thuận của khá đông người dân tham dự. Họ hy vọng vụ án sớm được làm sáng tỏ.

 

Trao đổi với PV Báo GĐ&XH, luật sư Trần Văn Ninh (Đoàn luật sư Nam Định, bảo vệ quyền lợi cho bị cáo Nhượng) cho biết: “Hồ sơ vụ án có quá nhiều mâu thuẫn, vụ việc xảy ra từ ngày 16/8/2013 nhưng đến ngày 17/1/2014, các cơ quan chức năng mới tiến hành dựng hiện trường rồi thu mấy viên gạch vỡ ở góc sân mang về nói là hung khí gây án. Vậy thì căn cứ nào khẳng định 3 viên gạch vỡ thu giữ sau 5 tháng là hung khí gây án? Chính vì vậy, tôi đề nghị tòa phải triệu tập cán bộ giám định đến để làm rõ. 

 

Bình Minh/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 32 phút trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 4 giờ trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 8 giờ trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Bé gái 12 tuổi tới nhà bạn quen qua mạng xã hội chơi thì bị 3 nam thiếu niên 15 tuổi kéo vào trong rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Pháp luật - 9 giờ trước

Trong ngày cưới, chú rể Phùng Văn Chung (quê huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) cùng nhóm mua ma túy về tổ chức sử dụng.

Top