Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nhiều trẻ mắc ho gà vì không tiêm vaccine

Thứ tư, 11:15 19/08/2015 | Y tế

GiadinhNet - Từ đầu năm 2015, Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) đã ghi nhận các ca mắc bệnh ho gà, trong đó có những trường hợp diễn biến nặng phải nhập viện điều trị. Các trường hợp mắc bệnh đều chưa được tiêm phòng.

Vào tháng 4 năm nay, Hà Nội cũng đã ghi nhận một trường hợp bệnh nhi (5 tháng tuổi) tử vong do suy hô hấp nặng có liên quan đến ho gà. Bệnh nhi này chưa được tiêm vaccine phòng ho gà trước đó.

Đại diện Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cũng cho biết, thời gian qua có gần 10 bệnh nhi đã phải nhập viện vì mắc bệnh ho gà. Tại Bệnh viện Nhi Trung ương, hiện đã có gần 10 trường hợp mắc ho gà biến chứng nguy kịch. Từ đầu năm đến nay, bệnh viện đã điều trị cho 274 trẻ mắc ho gà. Đây là tình trạng khác thường chưa hề có tiền lệ ở những năm trước bởi cao điểm của bệnh ho gà thường diễn ra vào mùa Đông - Xuân.

Lý giải nguyên nhân tại sao trẻ mắc bệnh ho gà khác thường như vậy, BS Bùi Vũ Huy - Trưởng khoa Nhi (Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương) cho biết, có thể do trước đây, các bà mẹ khi còn nhỏ chưa được tiêm vaccine phòng bệnh nên không có kháng thể và không truyền được kháng thể cho con. Vì vậy, các cháu vừa ra đời, chưa đến tuổi tiêm chủng thì đã bị nhiễm ho gà. Nguyên nhân thứ 2 là do các bà mẹ không tiêm chủng hoặc có tâm lý chờ đợi vaccine tiêm dịch vụ mà bỏ lỡ thời điểm tiêm chủng cho trẻ. Theo lịch, trẻ cần được tiêm phòng ho gà mũi 1 vào lúc 2 tháng tuổi, mũi 2 vào lúc 3 tháng và mũi 3 lúc 4 tháng. Nếu việc tiêm phòng bị chậm thực sự rất nguy hiểm với trẻ, vì tỷ lệ mắc bệnh nặng và tử vong do ho gà thường gặp nhất ở trẻ dưới 6 tháng tuổi.

TS Lê Hồng Hạnh - Phó Trưởng khoa Hô hấp (Bệnh viện Nhi Trung ương) cho biết, nhiều bậc phụ huynh thường nhầm lẫn triệu trứng ho gà với bệnh cảm cúm thông thường nên dẫn tới tâm lý chủ quan tự mua thuốc về chữa cho con. Tới khi bệnh quá nặng, bệnh nhân sẽ bị tím tái toàn thân, suy hô hấp, ngừng thở trong cơn ho.

Bệnh ho gà diễn biến qua 3 giai đoạn. Ở giai đoạn đầu, xuất hiện bệnh nhi ho kéo dài từ 1-2 tuần với triệu chứng nhiễm trùng đường hô hấp trên không rõ ràng như chảy mũi, ho nhẹ (phần nhiều là ho về đêm). Ở giai đoạn toàn phát (từ 1-2 tuần kế tiếp), bệnh nhi bắt đầu ho nhiều hơn, ho từng cơn kéo dài, sặc sụa. Những cơn ho khiến trẻ cảm giác không thở được. Cũng chính những cơn ho dài dữ dội khiến trẻ mệt, kiệt sức. Giai đoạn 3 của ho gà là giai đoạn hồi phục, các cơn ho của trẻ ngắn lại, số cơn ho giảm.

Các chuyên gia cho rằng, thời gian gần đây, việc trì hoãn tiêm chủng do chờ vaccine dịch vụ bị khan hiếm, cộng với việc không tuân thủ đúng lịch tiêm chủng mở  rộng của nhiều phụ huynh đã khiến trẻ không có miễn dịch phòng bệnh. Trong khi đó, nhiều năm qua, số ca mắc ho gà rất ít khiến cha mẹ “quên” căn bệnh nguy hiểm này dẫn tới nhiều trường hợp bị biến chứng, nguy hiểm tính mạng do chậm chữa trị.

Để phòng, chống bệnh ho gà, Cục Y tế dự phòng khuyến cáo người dân cần đưa trẻ đi tiêm chủng đầy đủ, đúng lịch. Đồng thời, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, che miệng khi ho hoặc hắt hơi, giữ vệ sinh thân thể, mũi, họng cho trẻ hàng ngày.  Đảm bảo nhà ở, nhà trẻ, lớp học thông thoáng, sạch sẽ và có đủ ánh sáng. Khi có dấu hiệu mắc bệnh hoặc nghi ngờ mắc bệnh ho gà, trẻ phải nghỉ học, cách ly và đưa đến cơ sở y tế để được khám và điều trị kịp thời.

Hoàng Phương/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 16 giờ trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Y tế - 20 giờ trước

GĐXH – Đa số bệnh nhân nhập viện với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc, la hét, chửi bới, lo âu, hoảng sợ, ảo giác...

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Y tế - 20 giờ trước

GĐXH - Cú ngã không ngờ đã khiến tay lái xe đâm vào cổ. Máu từ vết thương ồ ạt chảy, cậu vội dùng tay bịt vết thương, loạng choạng chạy bộ về nhà.

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Y tế - 21 giờ trước

GĐXH – Sau 5 tháng uống thuốc nam điều trị viêm gan B, ông D. thấy mệt mỏi, chán ăn, tiểu ít, có màu vàng sẫm, đại tiện phân táo nên được đưa đi bệnh viện.

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp 4 năm, thường xuyên được điều trị bằng Coversyl.

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Y tế - 1 ngày trước

BS Khoa Sản, BVĐK Thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ đã phẫu thuật mổ lấy thai có "tràng hoa quấn cổ" 5 vòng, ngôi ngược thành công.

Thanh niên ngừng tim, gục ngã ngay trước vạch đích giải chạy Tây Hồ

Thanh niên ngừng tim, gục ngã ngay trước vạch đích giải chạy Tây Hồ

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Thanh niên bị ngừng tim ngay trước vạch đích có bệnh tim mạch nền, rối loạn nhịp,

Vợ chồng bác sĩ kể lại giây phút cấp cứu hàng chục người gặp tai nạn giao thông

Vợ chồng bác sĩ kể lại giây phút cấp cứu hàng chục người gặp tai nạn giao thông

Y tế - 2 ngày trước

"Em là bác sĩ, em sẽ hướng dẫn mọi người sơ cứu đúng cách", bác sĩ Giáp không kịp cởi mũ bảo hiểm, vừa hô to, vừa xắn tay áo lao vào cấp cứu các nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông xảy ra ở Kon Tum.

Phẫu thuật thành công cho người phụ nữ có 2 bàng quang

Phẫu thuật thành công cho người phụ nữ có 2 bàng quang

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - Các bác sĩ khoa Phẫu thuật Thận tiết niệu và Nam học - Bệnh viện E vừa tiếp nhận và phẫu thuật thành công cho người bệnh nữ có 2 bàng quang.

Phát bệnh tâm thần sau lần quan hệ tình dục không an toàn

Phát bệnh tâm thần sau lần quan hệ tình dục không an toàn

Y tế - 3 ngày trước

Sau lần quan hệ ngoài luồng, không an toàn, người đàn ông luôn nghĩ bản thân mắc bệnh lây nhiễm tình dục, khi khám được chẩn đoán mắc bệnh tâm thần.

Top