Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nhiều tỉnh miền Bắc thiệt hại nặng vì lũ

Thứ bảy, 07:57 14/10/2017 | Xã hội

GiadinhNet - Các tỉnh miền Bắc đang phải hứng chịu thiệt hại nặng nề từ đợt lũ lịch sử khi mà cuối ngày 13/10, nhiều địa bàn vẫn bị ngập sâu, nhiều cơ sở tan hoang lúc nước rút đi.


Sơ tán lũ tại xã Tân Sơn (Mai Châu, Hòa Bình). Ảnh: G. Huy

Sơ tán lũ tại xã Tân Sơn (Mai Châu, Hòa Bình). Ảnh: G. Huy

Hà Nội: Nước “bao vây” ngoại thành

Ngày 13/10, Hà Nội đã ngớt mưa, tuy nhiên tình trạng ngập úng cục bộ vẫn chưa được giải quyết triệt để. Theo ghi nhận của chúng tôi, do mưa lớn từ chiều tối ngày 11, 12/10, nước từ thượng nguồn sông Tích dâng cao gây ngập nặng ở xã Cấn Thượng và Cấn Hữu, huyện Quốc Oai, Hà Nội. Tỉnh lộ 421B đoạn qua đây chìm trong nước, giao thông tuyến Quốc Oai - Xuân Mai tê liệt. Nhiều người dân tranh thủ ra những nơi ngập cục bộ giăng lưới, thậm chí dùng ắc-quy điện bắt cá.

Trước đó, một đoạn đê Bùi 2 thuộc huyện Chương Mỹ) bị vỡ đã khiến hàng trăm nhà dân các xã Tân Tiến, Nam Phương Tiến chìm trong nước. Phó Chủ tịch UBND xã Nam Phương Tiến, Đỗ Đình Trung thông tin đoạn đê bao Bùi 2 bị vỡ gây ảnh hưởng cho nhiều hộ dân trong xã, trong đó có gần 400 nhà ở vùng trũng bị ngập. Chị Nguyễn Thị Hoa (40 tuổi) cho biết, chị không thể ngờ nước lại ập đến như vậy: "Tôi chỉ kịp đưa được mấy bao thóc, 2 con lợn lên cao. Tối qua nước dâng cao đến tận giường, tôi phải rất vất vả mới kê được giường lên để ngủ".

Theo ghi nhận tại hiện trường, khu vực đê vỡ mực nước vẫn cao, tràn ngập một số con đường và khu vực trang trại, chăn nuôi của người dân tại vùng bãi ven sông. Sự cố này khiến cho ngày 13/10, nhiều người dân vẫn phải đi lại bằng thuyền.

Chiều hôm qua (13/10) mực nước hạ lưu sông Hồng tại Hà Nội vẫn ở mức cao, nhiều tàu thuyền lớn đã không thể lưu thông qua gầm cầu Long Biên nên phải neo đậu chờ nước rút. Diện tích đất canh tác của người dân tại khu vực ven sông đã bị ngập gần hết, gia súc gia cầm phải trú đậu trên nóc nhà. Nhiều người dân sống gần cầu Long Biên cho biết lần đầu họ chứng kiến mực nước trên sông Hồng lên cao như vậy.

Hòa Bình: Nhiều đoạn đường ngập sâu 2m

Cuối giờ chiều ngày 13/10, các tuyến đường Hà Nội đi các tỉnh Tây Bắc bị tê liệt do ngập nước, có những điểm nước ngập sâu 2m. Mưa lũ mấy ngày qua khiến 200 m đường QL6 đi qua xã Tòng Đậu (Mai Châu, Hòa Bình) ngập 0,5-2 m. Người dân phải di chuyển bằng thuyền. Xe tải xếp hàng dài tại ngã ba Tòng Đậu. Tài xế đã hai ngày ăn ngủ trên xe, chờ nước rút để có thể tiếp tục di chuyển.

Bộ đội và Công an huyện Mai Châu đã làm những chiếc bè, đưa người dân qua khu vực ngập. Mỗi chiếc bè tối thiểu chở được hơn 10 người, do ít nhất 3 người điều khiển gồm người đứng trước, đứng sau và lội dưới nước. Một người dân có nhà bị ngập ở Tòng Đậu cho hay khu vực này đã mưa liên tục 4 ngày, nước từ các suối chảy xuống khiến quốc lộ 6 bị ngập từ hôm 11/10. Một số đoạn nước rất sâu, để chở cả xe máy cần rất nhiều người ngâm mình dưới nước đẩy. Chiều tối 13/10, những khu vực này vẫn bị cắt điện để đảm bảo an toàn cho người dân qua lại.

UBND tỉnh Hòa Bình cho hay, địa phương đã huy động hơn 200 cán bộ, chiến sĩ ứng trực ở hiện trường dùng xuồng, thuyền để trung chuyển hành khách. Lực lượng công an, bộ đội, CSGT đã phân luồng xe từ dốc Kun và Tân Lạc để tránh ùn tắc ở ngã 3 Tòng Đậu. Hai đầu đoạn ngập vẫn còn hàng chục chiếc xe tải lớn bị ách tắc, phải chờ nước rút.

Huyện Đà Bắc được xem là rốn lũ của tỉnh Hòa Bình khi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của đợt mưa lũ lịch sử này. Ông Nguyễn Đức Dũng, Chủ tịch UBND huyện Đà Bắc (Hòa Bình) cho biết: “Tính đến thời điểm hiện tại, mưa lớn đã gây ra lũ ống, lũ quét tại nhiều xã khiến 3 người chết, 7 người mất tích, nhiều nhà bị lũ cuốn trôi". Đội CSCĐ tỉnh Hoà Bình cho hay, để tiếp cận khu vực huyện Đà Bắc tại thời điểm này chỉ đi được bằng đường thủy, mất khoảng 5 tiếng đồng hồ để đi được từ TP Hòa Bình đến các xã thuộc huyện Đà Bắc.

Yên Bái: 22 người chết và mất tích

Sáng 13/10, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình đã trực tiếp vào tâm lũ, chỉ đạo công tác ứng phó, khắc phục hậu quả lũ lụt tại thị xã Nghĩa Lộ (tỉnh Yên Bái). Thị sát tại các địa điểm xung yếu ở thị xã Nghĩa Lộ như cầu Thia, khu dân cư bị ngập và bờ kè sông Thia bị vỡ, Phó Thủ tướng Trương Hoà Bình yêu cầu khẩn trương khắc phục thiệt hại nặng nề do trận lũ lụt gây ra trên địa bàn.

Đoàn công tác của Chính phủ đã đến thăm hỏi, động viên và chia sẻ những mất mát, khó khăn với thân nhân gia đình anh Hoàng Văn Quân ở bản Thón, xã Phúc Sơn, huyện Văn Chấn có 4 người mất tích do lũ quét.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình cũng đánh giá cao nỗ lực, cố gắng của của các cấp, các ngành và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái đã có những biện pháp nhằm hạn chế thiệt hại do lũ lụt gây ra, sự chia sẻ, giúp đỡ quý báu của các tổ chức, cá nhân trong cả nước đối với người dân vùng thiên tai. Phó Thủ tướng nhấn mạnh: Trong thời gian sắp tới, thời tiết, mưa lũ còn diễn biến phức tạp, lãnh đạo tỉnh cần thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Chính phủ về công tác ứng phó và khắc phục hậu quả. Phó Thủ tướng cũng giao các bộ, ngành kiểm tra, đánh giá thiệt hại và nguyên nhân hư hỏng của cầu đường và công trình thuỷ lợi, tránh trường hợp kiểm tra sửa chữa xong khi có mưa lũ lại hư hỏng; Khảo sát, tái định cư tại khu vực an toàn cho đồng bào, tránh những nơi định cư mà lũ ống, lũ quét có nguy cơ đe doạ đến tính mạng và tài sản của người dân. Đối với những khu vực không an toàn thì có giải pháp di chuyển người dân kịp thời, tạo điều kiện để nhân dân ổn định cuộc sống.

Phó Thủ tướng giao cho các Bộ, ngành xem xét các kiến nghị của tỉnh Yên Bái về bổ sung kinh phí xây dựng, sửa chữa một số tuyến đường bị hư hỏng nặng, nghiên cứu và báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định giúp tỉnh Yên Bái sớm khắc phục hậu quả nặng nề do mưa lũ gây ra.

Bí thư Tỉnh uỷ Yên Bái Phạm Thị Thanh Trà cho biết, đến nay tỉnh này đã ghi nhận 22 người chết và mất tích, 7 người bị thương. Tổng thiệt hại vật chất ước tính trên 500 tỷ đồng. UBND tỉnh Yên Bái đã quyết định hỗ trợ cho mỗi gia đình có người bị chết, mất tích với mức 10 triệu đồng/người.

Hà Phương

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Cái kết đau lòng của người đàn ông từ chối nhậu nhẹt

Cái kết đau lòng của người đàn ông từ chối nhậu nhẹt

Pháp luật - 6 phút trước

GĐXH - Mang rượu đến nhà bạn để nhậu nhưng bạn từ chối, Xuyên liền lấy một đoạn gỗ vào nhà tấn công nạn nhân dẫn đến tử vong.

Người nước ngoài lao động tại Việt Nam có phải nộp thuế thu nhập cá nhân?

Người nước ngoài lao động tại Việt Nam có phải nộp thuế thu nhập cá nhân?

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Theo quy định, khi người lao động làm việc tại Việt Nam nếu thu nhập phát sinh thì vẫn phải chịu thuế thu nhập cá nhân. Tuy nhiên, đối với những người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam có phải đóng thuế thu nhập cá nhân không?

Video: Xe tải lấn làn tông trúng xe ô tô con, kéo lê hàng chục mét trên cao tốc Pháp Vân

Video: Xe tải lấn làn tông trúng xe ô tô con, kéo lê hàng chục mét trên cao tốc Pháp Vân

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Xe tải khi đang di chuyển bất ngờ lấn làn, tông trúng một xe ô tô con đang đi song song. Va chạm mạnh khiến xe ô tô con xoay ngang, bị xe tải kéo lê hàng chục mét trước khi dừng lại.

Vay tiền không trả, gã thanh niên 2 lần đốt nhà con nợ trong đêm

Vay tiền không trả, gã thanh niên 2 lần đốt nhà con nợ trong đêm

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Tại cơ quan điều tra, Chung khai nhận do anh T. vay tiền của mình nhưng không trả khiến bản thân bức bức xúc. Do đó, đối tượng đã hai lần thực hiện hành vi phóng hỏa đốt nhà nạn nhân.

Nhà hàng phục vụ mại dâm, kích dục 'quý ông, quý bà' hoạt động ra sao?

Nhà hàng phục vụ mại dâm, kích dục 'quý ông, quý bà' hoạt động ra sao?

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Nhà hàng ở quận 1 hoạt động từ 23h hôm trước đến khoảng 4h hôm sau, đồn đoán là thiên đường ăn chơi, khách khi tới TPHCM phải trải nghiệm.

Tạm giữ hình sự 3 phụ nữ bán dung dịch vệ sinh giả

Tạm giữ hình sự 3 phụ nữ bán dung dịch vệ sinh giả

Pháp luật - 4 giờ trước

Qua công tác nắm tình hình, Công an TP Thanh Hóa đã làm rõ và tạm giữ hình sự 3 người phụ nữ về hành vi kinh doanh sản phẩm dung dịch vệ sinh phụ nữ giả

Tạm giữ hình sự thanh niên xâm hại bé gái quen qua TikTok

Tạm giữ hình sự thanh niên xâm hại bé gái quen qua TikTok

Pháp luật - 4 giờ trước

Thanh niên 27 tuổi đưa bé gái 14 tuổi quen qua mạng xã hội TikTok vào nhà nghỉ và nhà nội để xâm hại.

Lượng 'hàng trắng' khủng được phát hiện sau bữa tiệc ma túy

Lượng 'hàng trắng' khủng được phát hiện sau bữa tiệc ma túy

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Ngoài hàng trăm viên ma túy tại địa điểm sử dụng, lực lượng chức năng phát hiện thêm hơn 25.000 nghìn viên ma túy tổng hợp dạng thuốc lắc tại nơi làm việc của một đối tượng trong nhóm.

Chi tiết lịch thi vào lớp 10 Hà Nội năm 2024

Chi tiết lịch thi vào lớp 10 Hà Nội năm 2024

Giáo dục - 5 giờ trước

GĐXH - Trong hai ngày 8 và 9/6, các thí sinh thi vào lớp 10 sẽ thi bằng 3 môn thi, trong đó mỗi em chỉ được đăng ký tối đa 3 nguyện vọng xét tuyển.

Tin sáng 29/3: Không khí lạnh tăng cường khiến miền Bắc giảm bao nhiêu độ? Tin mới nhất vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não

Tin sáng 29/3: Không khí lạnh tăng cường khiến miền Bắc giảm bao nhiêu độ? Tin mới nhất vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não

Xã hội - 5 giờ trước

GĐXH - Không khí lạnh yếu kết hợp một số hình thái thời tiết khiến mưa giông diện rộng, mưa lớn cục bộ kèm lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; cơ quan chức năng đang xác minh, điều tra, làm rõ vấn đề có đồng phạm hay không trong vụ việc nam sinh lớp 8 ở quận Long Biên bị đánh đến chấn thương sọ não.

Top