Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nhiều thay đổi trong tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2021, thí sinh cần lưu ý gì?

Thứ năm, 07:31 11/03/2021 | Xã hội

GiadinhNet - Kỳ tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2021 chứng kiến nhiều sự thay đổi trong các phương thức tuyển sinh của các trường, cũng như điều chỉnh về quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT nhằm tạo sự thuận lợi, gia tăng cơ hội đỗ cho các thí sinh.

Đa dạng phương thức xét tuyển đại học

Ngày 10/3, Cục Đào tạo (Bộ Công an) cho biết, đã có hướng dẫn về công tác tuyển sinh khối các trường Công an nhân dân (CAND) năm 2021. Theo đó, năm 2021 lần đầu tiên, khối các trường CAND tuyển sinh đại học chính quy tuyển mới theo 3 phương thức. Cụ thể, phương thức 1: Tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD&ĐT. Phương thức 2: Xét tuyển kết hợp chứng chỉ quốc tế với kết quả học tập THPT tại Học viện Quốc tế, Học viện Chính trị CAND, ngành Nghiệp vụ An ninh, Nghiệp vụ Cảnh sát. Phương thức 3: Xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT theo các tổ hợp kết hợp với kết quả học tập THPT, áp dụng đối với tất cả các trường. Mỗi thí sinh được tham gia xét tuyển nhiều phương thức tại một trường CAND.

Theo Ban Tuyển sinh quân sự (Bộ Quốc phòng), năm 2021, thí sinh đăng ký xét tuyển vào đào tạo tại 17 trường ĐH, CĐ quân sự phải qua sơ tuyển, có đủ tiêu chuẩn quy định của Bộ Quốc phòng. Thanh niên ngoài Quân đội sơ tuyển tại Ban Tuyển sinh quân sự cấp quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh. Quân nhân tại ngũ sơ tuyển tại Ban Tuyển sinh quân sự cấp trung đoàn và tương đương. Thí sinh chỉ được đăng ký một nguyện vọng 1 vào một trường trong Quân đội ngay từ khi làm hồ sơ sơ tuyển.

Các học viện, trường trong Quân đội chỉ xét tuyển vào đào tạo ĐH, CĐ quân sự đối với những thí sinh đã qua sơ tuyển, có đủ tiêu chuẩn theo quy định của Bộ Quốc phòng; tham dự Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 để lấy kết quả xét tuyển ĐH, CĐ; các bài thi, môn thi phù hợp với tổ hợp các môn thi để xét tuyển vào các trường trong Quân đội mà thí sinh đăng ký; thí sinh đăng ký xét tuyển nguyện vọng 1 vào trường nộp hồ sơ sơ tuyển hoặc nhóm trường thí sinh được điều chỉnh nguyện vọng theo đúng tổ hợp xét tuyển của trường.

Nhiều thay đổi trong tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2021, thí sinh cần lưu ý gì? - Ảnh 1.

Tuyển sinh hệ đào tạo đại học chính quy vào các trường khối Công an nhân dân năm 2021 có nhiều điều chỉnh so với năm trước. Ảnh minh họa: Q.A

Đối với các trường khối dân sự, nhiều trường đại học tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực riêng như ĐH Quốc gia Hà Nội, ĐH Quốc gia TPHCM không chỉ dùng kết quả vào các trường ĐH thành viên, nhiều trường ĐH khác cũng sử dụng kết quả kỳ thi đánh giá năng lực để xét tuyển. Kỳ tuyển sinh năm 2021 còn tiếp tục chứng kiến sự đa dạng của các trường ĐH, trong đó bổ sung phương thức xét tuyển thí sinh có chứng chỉ quốc tế (ACT, SAT, A-Level và IELTS), mở rộng đối tượng ưu tiên tuyển sinh thí sinh Đường lên đỉnh Olympia (ĐH Luật Hà Nội, ĐH Kinh tế Quốc dân, ĐH Bách khoa Hà Nội)…

Gia tăng cơ hội khi được điều chỉnh nguyện vọng 3 lần

Không chỉ đa dạng về các phương thức tuyển sinh đến từ các trường đại học, điểm mới của kỳ tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2021 dự kiến sẽ có nhiều sự điều chỉnh trong công tác tổ chức, nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các thí sinh. Thông tin tự Bộ GD&ĐT cho biết, năm 2021, Quy chế Tuyển sinh trình độ ĐH, CĐ vẫn giữ ổn định phương thức tuyển sinh như các năm trước. Theo đó, thí sinh sử dụng điểm thi tốt nghiệp THPT Quốc gia để xét tuyển; sử dụng kết quả thi/tuyển sinh riêng của một số trường/nhóm/khối trường; xét học bạ THPT và sử dụng một số kết quả chứng chỉ quốc tế (SAT/ICT); kết quả thi học sinh giỏi Quốc gia, Quốc tế để tuyển sinh ĐH, CĐ…

Về sự thay đổi, theo Bộ GD&ĐT, dự kiến sẽ có một số điều chỉnh về quy chế tuyển sinh. Qua đó, để tạo điều kiện thuận lợi hơn cho thí sinh trong quá trình đăng ký xét tuyển, điều chỉnh nguyện vọng đồng thời hạn chế tối thiểu những sai sót không đáng có. Cụ thể, sau khi có điểm thi tốt nghiệp THPT Quốc gia, thí sinh được điều chỉnh nguyện vọng tối đa 3 lần (thay vì 1 lần như năm 2020). Thí sinh đăng ký xét tuyển nguyện vọng theo hình thức trực tuyến. Với những địa bàn khó khăn về thiết bị, đường truyền, các trường THPT, ĐH, CĐ trên địa bàn sẽ tổ chức hỗ trợ, hướng dẫn thí sinh về kỹ thuật khi đăng ký trực tiếp.

Bộ GD&ĐT cũng cho biết, thời gian điều chỉnh nguyện vọng không đổi. Chất lượng đường truyền tốt hơn, do có sự quan tâm đầu tư hơn về công nghệ, cho phép hệ thống xử lý tốt ngay cả khi thí sinh điều chỉnh nguyện vọng 3 lần. Phương án này đã có trong lộ trình đổi mới thi tuyển sinh của Bộ GD&ĐT, với mục tiêu là tạo điều kiện cho các thí sinh có thêm cơ hội điều chỉnh quyết định. Việc điều chỉnh nguyện vọng nhiều lần cũng không làm ảnh hưởng đến việc lọc ảo của hệ thống. Vì lọc ảo và điều chỉnh nguyện vọng là 2 quy trình ở các giai đoạn khác nhau.

Chia sẻ về cơ hội cũng như tư vấn lựa chọn trường, TS Lê Viết Khuyến - Nguyên Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học (Bộ GD&ĐT) cho biết: "Kỳ tuyển sinh tạo điều kiện cho thí sinh được thay đổi nguyện vọng để gia tăng cơ hội đỗ và lựa chọn ngành nghề cho phù hợp. Tuy nhiên, thí sinh cần cân nhắc khi đăng ký nguyện vọng, bởi không chỉ chuyện đỗ hay không mà còn có cả các yếu tố khác nữa đó là chọn trường, chọn ngành nghề phù hợp với sở trường, năng lực của bản thân. Nên ưu tiên các nguyện vọng đầu tiên bao gồm nguyện vọng 1 và nguyện vọng 2, các nguyện vọng tiếp theo có thể là các nguyện vọng dự phòng ở các trường, khối ngành phù hợp nhưng có thể sẽ lấy điểm thấp hơn".

Bộ GD&ĐT cho biết, Quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2021 sẽ vẫn giữ ổn định phương thức tuyển sinh như các năm trước. Theo đó, thí sinh sử dụng điểm thi tốt nghiệp THPT Quốc gia để xét tuyển; sử dụng kết quả thi/tuyển sinh riêng của một số trường; xét học bạ THPT và sử dụng một số kết quả chứng chỉ quốc tế; kết quả thi học sinh giỏi quốc gia, quốc tế để tuyển sinh ĐH, CĐ... Trong điều kiện dịch bệnh COVID-19 còn diễn biến phức tạp, sẽ xây dựng các kịch bản điều chỉnh kế hoạch thời gian năm học; kịch bản thi tốt nghiệp THPT, tuyển sinh ĐH, CĐ.

Quang Anh

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Video: Cộng đồng mạng tranh cãi nguyên nhân vụ tai nạn giữa 2 xe ô tô trên cao tốc

Video: Cộng đồng mạng tranh cãi nguyên nhân vụ tai nạn giữa 2 xe ô tô trên cao tốc

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Xe ô tô có gắn camera hành trình khi đang di chuyển với tốc độ cao thì bất ngờ gặp xe khách chuyển làn mà không chú ý quan sát, không bật đèn tín hiệu, hậu quả va chạm đã xảy ra.

Nghĩ ‘mưu’ chiếm đoạt tiền người khác tại cây ATM

Nghĩ ‘mưu’ chiếm đoạt tiền người khác tại cây ATM

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Phát hiện cây ATM nhả tiền chậm, Bình nói với người rút tiền máy hỏng để chiếm đoạt tiền.

Lo sợ thành tội phạm, nhiều người 'suýt' mất tiền oan

Lo sợ thành tội phạm, nhiều người 'suýt' mất tiền oan

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Thời gian qua, thủ đoạn giả danh, mạo danh cán bộ làm việc trong các cơ quan tư pháp diễn ra khá phổ biến, khiến nhiều người sập bẫy...

Sau tiếng kêu cứu ám ảnh của thiếu nữ 16 tuổi, người tình của mẹ bị bắt

Sau tiếng kêu cứu ám ảnh của thiếu nữ 16 tuổi, người tình của mẹ bị bắt

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Đêm 19/4, nghe tiếng kêu cứu thất thanh của T., hàng xóm chạy lại đập cửa cứu. Tuy nhiên, khi nhìn vào phòng trọ, họ phát hiện thiếu nữ 16 tuổi đã nằm bất động.

2 anh em đạp xe hàng trăm cây số từ Điện Biên đi Hà Nội tìm mẹ

2 anh em đạp xe hàng trăm cây số từ Điện Biên đi Hà Nội tìm mẹ

Đời sống - 2 giờ trước

2 anh em cùng cha khác mẹ đạp xe từ Điện Biên đi Hà Nội để tìm mẹ, khi đến huyện Mai Châu tỉnh Hoà Bình thì mệt quá, được người dân hỏi han, chăm sóc

Bắt giữ nghi phạm đâm chết người trên phố Hà Nội

Bắt giữ nghi phạm đâm chết người trên phố Hà Nội

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình can ngăn vụ ẩu đả, nạn nhân đã bị nghi phạm đâm nhầm dẫn tới tử vong.

Thông tin mới nhất vụ thiếu nữ 15 tuổi nghi bị bạn trai sát hại, chôn xác phi tang trong vườn

Thông tin mới nhất vụ thiếu nữ 15 tuổi nghi bị bạn trai sát hại, chôn xác phi tang trong vườn

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Qua quá trình đấu tranh, bước đầu Lê Phong T. khai nhận do mâu thuẫn tình cảm nên đã ra tay sát hại bạn gái rồi chôn thi thể nạn nhân trong vườn để phi tang...

Nắng nóng gay gắt ở miền Bắc có thể gây dông, lốc, sét, mưa đá về chiều tối và đêm

Nắng nóng gay gắt ở miền Bắc có thể gây dông, lốc, sét, mưa đá về chiều tối và đêm

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Do ban ngày khu vực hứng chịu nền nhiệt cao, mưa dông có thể đi kèm các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cuộc sống hàng chục hộ dân giữa Thủ đô bị đảo lộn do thiếu cống thoát nước thải sinh hoạt

Cuộc sống hàng chục hộ dân giữa Thủ đô bị đảo lộn do thiếu cống thoát nước thải sinh hoạt

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Do thiếu hệ thống cống thoát nước thải sinh hoạt, nhiều năm qua cuộc sống của rất nhiều hộ dân tại TDP Tó (phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) bị đảo lộn.

Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Pháp luật - 6 giờ trước

Không ít vụ xâm hại tình dục trẻ em trong thời gian qua xảy ra khi nạn nhân chưa đầy 16 tuổi. Đa số thủ phạm đều là những “gương mặt thân quen” như hàng xóm, cha dượng, người thân trong gia đình…

Top