Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nhiều phụ nữ khó có cơ hội được làm mẹ vì chủ quan với bệnh phụ khoa

Thứ hai, 07:00 23/11/2020 | Sống khỏe

GiadinhNet – Cưới nhau gần 3 năm nhưng vợ chồng chị N.T.H vẫn chưa có con. Vào bệnh viện khám, các bác sĩ cho biết, do việc viêm nhiễm phụ khoa của chị không được điều trị dứt điểm dẫn đến dai dẳng kéo dài và đã có biến chứng là gây khó thụ thai.


Khó có con chỉ vì viêm nhiễm

Chị H kể, thời gian mới cưới, vùng kín của chị luôn ngứa ngáy, khó chịu lại kèm đau bụng dưới. Nghĩ mới lấy chồng nên nội tiết thay đổi dẫn tới vậy. Khi không thể chịu nổi, chị tự mua thuốc để đặt vì ngại đi khám phụ khoa. Dùng thuốc một thời gian thấy đỡ, chị bỏ không dùng. Thế nhưng, không lâu sau tình trạng cũ tái phát khiến cuộc sống và chuyện sinh hoạt của vợ chồng bị ảnh hưởng rất nhiều.

Vào bệnh viện khám, các bác sĩ cho biết, do việc viêm nhiễm phụ khoa của chị không được điều trị dứt điểm dẫn đến dai dẳng kéo dài và đã có biến chứng là gây khó thụ thai.

Tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, Đại học Y Dược TP. HCM… cũng thường xuyên tiếp nhận những ca nhiễm trùng đường sinh dục nặng như áp xe tai vòi, áp xe phần phụ, viêm vùng chậu… Bệnh nhân khi vào viện muộn đã buộc phải chấp nhận cắt bỏ tai vòi nên khó có khả năng mang thai tự nhiên, chỉ có thể thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm. 

Không ít trường hợp buồng trứng của bệnh nhân bị viêm nhiễm nặng đã phải cắt bỏ 2 buồng trứng. Điều này khiến cho khả năng sinh con rất khó, việc can thiệp thụ tinh trong ống nghiệm để có được em bé cũng không phải là dễ dàng.

Nhiều phụ nữ khó có cơ hội được làm mẹ vì chủ quan với bệnh phụ khoa - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Theo BS sản khoa Lê Thị Kim Dung, viêm phần phụ vốn không quá nguy hiểm và có thể chữa khỏi hoàn toàn. Thế nhưng, vì nhiều lý do cả khách quan và chủ quan, nhiều chị em bị tái đi tái lại dẫn tới tâm lý sống chung với bệnh.

Viêm nhiễm không điều trị triệt dẫn tới mạn tính, dễ gây ra các hậu quả nặng nề đối với sức khỏe, nhất là sức khỏe sinh sản. Chị em có thể gặp phải viêm áp xe vòi trứng, tử cung, áp xe ổ bụng gây áp xe tiểu khung và dẫn đến vô sinh do dính tắc vòi trứng, mất cơ hội làm mẹ. Đặc biệt, phụ nữ có thai nếu bị viêm nhiễm phụ khoa sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe của cả bà mẹ và thai nhi. Viêm phần phụ còn dẫn tới chửa ngoài tử cung, vỡ ối sớm, sinh non,…

Hiện nay tỉ lệ vô sinh ở nữ giới có phần nhiều hơn. Theo TS.BS Trần Nhật Thăng – Trưởng Khoa Phụ sản (BV Đại học Y dược TP.HCM), nguyên nhân dẫn tới vô sinh, hiếm muộn ở nữ giới có rất nhiều. Lối sống "công nghiệp", áp lực, căng thẳng… cũng là một trong những nguyên nhân âm thầm khiến vô sinh hiếm muộn gia tăng. Một trong những nguyên nhân rất hay gặp phải khác là vấn đề viêm nhiễm phụ khoa không được quan tâm ở nữ giới.

Nhiều chị em chưa có ý thức kiểm tra các vấn đề về nhiễm trùng sinh dục, đặc biệt là chlamydia. Trong khi đây lại một trong những bệnh nhiễm trùng sinh dục gây ra dính tai vòi, ứ dịch tai vòi,… dẫn đến vô sinh hiếm muộn. Ở nữ giới, khi mắc Chlamydia, họ có thể bị ra huyết trắng nhiều hơn bình thường một ít nên rất khó phát hiện bằng các chẩn đoán thông thường.

Tâm lý ngại đi khám phụ khoa cũng khiến không ít chị em gặp phải các vấn đề ngứa ngáy, khó chịu vùng kín tự mua thuốc phụ khoa đặt ở nhà. Viêm nhiễm càng nặng hơn và chỉ khi có biểu hiện nặng mới vào viện. Viêm nhiễm dai dẳng, hậu quả dẫn đến các bệnh lý về phụ khoa, ảnh hưởng đến chức năng sinh sản và cuối cùng là vô sinh hiếm muộn.

Các chuyên gia cho rằng, nhận thức về sức khỏe sinh sản kém cũng khiến cho nhiều chị em gặp phải các vấn đề về sức khỏe sinh sản. Hiện nay ở lứa tuổi vị thành niên quan hệ tình dục sớm. Quan hệ tình dục sớm và thiếu kiến thức về sinh sản dẫn đến tình trạng không biết sử dụng các biện pháp tự bảo vệ mình khỏi các bệnh viêm nhiễm phụ khoa, mang thai ngoài ý muốn. Việc nạo phá thai nhiều lần ảnh hưởng lớn đến chức năng sinh sản.

Làm gì để tránh viêm nhiễm phụ khoa

Theo thống kê của Bộ y tế, có tới 90% phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ mắc bệnh viêm phụ khoa,trong đó tỷ lệ tái phát bệnh nhiều lần chiếm khoảng 80%, rất nhiều trường hợp đối mặt với nguy cơ vô sinh, hiếm muộn.

Để phòng tránh những nguy hiểm, các chuyên gia khuyến cáo chị em cần quan tâm hơn tới chăm sóc sức khỏe sinh sản. Hàng năm, chị em phụ nữ cần thăm khám sức khỏe định kì 6 tháng hoặc 1 năm. Các cặp vợ chồng cũng cần lưu ý thực hành tình dục an toàn, tránh mắc hoặc tái mắc phải bệnh nhiễm khuẩn đường sinh dục do các bệnh lây truyền qua quan hệ tình dục. Mỗi khi quan hệ tình dục nên dùng bao cao su vừa có tác dụng phòng tránh thai vừa ngăn ngừa được các bệnh lây truyền qua đường tình dục.

Ngoài ra, chị em cần chú ý đến việc vệ sinh cá nhân sạch sẽ để giảm đi khả năng bị nhiễm khuẩn đường sinh dục dưới. Theo đó, chị em hàng ngày cần vệ sinh âm hộ bằng dung dịch vệ sinh phụ nữ chuyên dụng, lau khô bằng khăn sạch, nhớ phải lau từ trước ra sau; Luôn giữ cho bộ phận sinh dục ngoài khô, sạch. Tránh mặc quần chật, thay quần lót thường xuyên; Vệ sinh dùng kín không nên dùng các chất tẩy rửa mạnh, thụt rửa âm đạo quá sâu; Băng vệ sinh phải đảm bảo sạch, đủ thấm và 4 – 6 tiếng cần thay một lần…

Trong trường hợp chị em nếu thấy các biểu hiện viêm phần phụ như đau rát vùng âm hộ, âm đạo và khí hư bất thường có mùi hôi, kèm theo đó là hiện tượng đái buốt, đái dắt cùng với đau bụng vùng hạ vị… cần đến bệnh viện kiểm tra, điều trị sớm. Ở bệnh viện, phác đồ điều trị viêm nhiễm phụ khoa thường kết hợp thuốc đặc hiệu đặt trong và sản phẩm rửa ngoài.

Hà My

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thần kỳ cô gái 21 tuổi được ghép phổi đã xuất viện hoàn toàn khỏe mạnh

Thần kỳ cô gái 21 tuổi được ghép phổi đã xuất viện hoàn toàn khỏe mạnh

Y tế - 28 phút trước

GĐXH - Sau 50 ngày được chăm sóc hậu phẫu tại Trung tâm Ghép phổi – Bệnh viện Phổi Trung ương, người bệnh Phạm Anh Thư đã hoàn toàn khỏe mạnh và được xuất viện

Đo huyết áp, huyết áp cao bao nhiêu thì cần dùng thuốc?

Đo huyết áp, huyết áp cao bao nhiêu thì cần dùng thuốc?

Bệnh thường gặp - 1 giờ trước

GĐXH - Người bệnh cao huyết áp cần đến cơ sở y tế uy tín để kiểm tra chính xác, từ đó bác sĩ sẽ đưa ra lời khuyên thích hợp về việc có cần uống thuốc hay không.

Nhiều người trẻ đột quỵ, chuyên gia khuyến cáo gì?

Nhiều người trẻ đột quỵ, chuyên gia khuyến cáo gì?

Bệnh thường gặp - 2 giờ trước

Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Bạch Mai liên tục quá tải bệnh nhân, trong đó nhiều người ở độ tuổi 32-45.

Câu hỏi thường gặp liên quan đến bệnh đau nửa đầu

Câu hỏi thường gặp liên quan đến bệnh đau nửa đầu

Bệnh thường gặp - 3 giờ trước

Đau nửa đầu tuy không quá nguy hiểm đến tính mạng nhưng chứng bệnh này gây phiền toái đến sức khỏe cũng như đời sống của người mắc.

Top 7 siêu thực phẩm giàu niacin giúp loại bỏ cholesterol xấu tự nhiên

Top 7 siêu thực phẩm giàu niacin giúp loại bỏ cholesterol xấu tự nhiên

Bệnh thường gặp - 3 giờ trước

Niacin (hay vitamin B3), đóng một vai trò quan trọng đối với sức khỏe tổng thể, giúp chuyển hóa thức ăn thành năng lượng và quản lý mức cholesterol cao.

Bé gái 5 tuổi đang chơi bị chó cắn tới tấp, bác sĩ khuyến cáo cách phòng tránh bệnh dại từ vật nuôi

Bé gái 5 tuổi đang chơi bị chó cắn tới tấp, bác sĩ khuyến cáo cách phòng tránh bệnh dại từ vật nuôi

Sống khỏe - 6 giờ trước

GĐXH - Bị chó cắn là tai nạn phổ biến, đặc biệt là ở trẻ nhỏ. Nếu không được xử lý vết thương đúng cách và tiêm huyết thanh, vaccine phòng dại kịp thời thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng.

Ngăn ngừa bệnh tim mạch với thực phẩm rẻ và sẵn có

Ngăn ngừa bệnh tim mạch với thực phẩm rẻ và sẵn có

Bệnh thường gặp - 7 giờ trước

Việc cải thiện chế độ ăn uống để bảo vệ trái tim không nhất thiết phải tốn kém. Một số thực phẩm rẻ và sẵn có dưới đây bạn có thể thêm vào chế độ ăn uống tốt cho tim mạch.

Chế độ ăn cho người bị dị ứng thực phẩm

Chế độ ăn cho người bị dị ứng thực phẩm

Sống khỏe - 10 giờ trước

Dị ứng thực phẩm là một tình trạng rất phổ biến, xảy ra khi hệ thống miễn dịch của cơ thể phản ứng quá mức với một loại protein đặc biệt có trong thức ăn và gây ra một số phản ứng có thể nghiêm trọng. Vậy người bị dị ứng thực phẩm nên ăn uống thế nào để phòng tránh dị ứng?

Người phụ nữ bị suy tuyến thượng thận cấp, suýt chết vì dùng thuốc theo cách này

Người phụ nữ bị suy tuyến thượng thận cấp, suýt chết vì dùng thuốc theo cách này

Y tế - 10 giờ trước

GĐXH - Người phụ nữ này thường xuyên uống Medrol liều cao để giảm đau, trong khi loại thuốc này chỉ nên dùng trong thời gian ngắn và cần có sự chỉ định của bác sĩ.

Phán bừa bệnh nhân bị lậu và có nguy cơ hoại tử dương vật, Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên bị xử phạt

Phán bừa bệnh nhân bị lậu và có nguy cơ hoại tử dương vật, Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên bị xử phạt

Y tế - 22 giờ trước

GĐXH - Bệnh nhân được bác sĩ của Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên chẩn đoán mắc bệnh lậu, có nguy cơ hoại tử dương vật, bị yêu cầu đóng hơn 60 triệu đồng để điều trị, tuy nhiên khi xét nghiệm lại tại 2 bệnh viện lớn của tỉnh thì đều cho kết quả âm tính.

Top