Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nhiều cán bộ, chiến sỹ ở Hà Tĩnh hoãn "chuyện trăm năm" để phòng, chống dịch

GiadinhNet - Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 nhiều cán bộ công an ở Hà Tĩnh đã tạm "gác chuyện trăm năm" để chung tay phòng chống dịch.

Nhiều cán bộ, chiến sỹ ở Hà Tĩnh hoãn chuyện trăm năm để phòng, chống dịch - Ảnh 2.

Nỗ lực chung cùng với người dân địa phương, thời gian qua, nhiều cán bộ, chiến sĩ Công an Hà Tĩnh đã gác lại hạnh phúc riêng tư để cùng đồng đội và nhân dân phòng, chống dịch COVID-19. Nhiều chiến sỹ công an đã định ngày cưới hỏi, giấy mời đã được gửi đi… nhưng các bạn trẻ quyết định hoãn cưới vì cộng đồng.

Nhiều cán bộ, chiến sỹ ở Hà Tĩnh hoãn chuyện trăm năm để phòng, chống dịch - Ảnh 3.

Trung úy Nguyễn Thị Phương Thảo và Thượng úy Lê Đức Đạo hai lần hoãn cưới để chống dịch COVID-19.

Trung úy Nguyễn Thị Phương Thảo (cán bộ Công an huyện Đức Thọ) nên duyên với Thượng úy Lê Đức Đạo (cán bộ Phòng An ninh kinh tế tỉnh Hà Tĩnh). Hai gia đình đã đồng ý chọn ngày cưới là 27/3/2021. Thế nhưng, do diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, đôi vợ chồng đã quyết định tạm hoãn cưới để cùng chung tay phòng chống dịch. Việc làm nay được họ hàng, quan khách cùng đông đảo bạn bè, người thân ủng hộ.

Hai bạn trẻ tâm sự, mặc dù dịp họ định tổ chức cưới, trên địa bàn Hà Tĩnh mọi hoạt động diễn ra bình thường, nhiều nơi vẫn tổ chức cưới hỏi, song cứ nghĩ mình là cán bộ công an đang cùng đồng chí, đồng đội và các ngành, nghề khác ở tuyến đầu phòng, chống dịch nên họ đã quyết định hoãn cưới để làm gương.

Đến giữa tháng 4/2021, gia đình hai bên lại quyết định chọn ngày 9/5 để tổ chức đám cưới cho hai bạn trẻ. Tuy nhiên đến ngày tổ chức đám cưới, dịch COVID-19 lại bùng phát ở nhiều tỉnh thành, hai vợ chồng tiếp tục bàn với nhau hoãn cưới lần 2 để phòng chống dịch.

“Nếu chẳng có gì thay đổi, ngày 9/5 chính là ngày trọng đại của đời tôi. Mặc dù việc tổ chức đám cưới của chúng tôi đã được hai gia đình thống nhất chuẩn bị, cỗ bàn đã được đặt nhưng chúng tôi vẫn quyết định tạm hoãn đám cưới”, dòng trạng thái của Trung úy Thảo đăng lên mạng xã hội được nhiều người quan tâm, chia sẻ.Nhiều cán bộ, chiến sỹ ở Hà Tĩnh hoãn chuyện trăm năm để phòng, chống dịch - Ảnh 4.

Trung úy Đặng Tuấn Anh cùng vợ sắp cưới là Ngô Thu Trà tạm hoãn tổ chức đám cưới để phòng, chống dịch COVID-19.

Mới đây, mặc dù việc tổ chức đám cưới đã chuẩn bị xong nhưng trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, gia đình Trung úy Đặng Tuấn Anh công tác tại Công an huyện Hương Khê và vợ là Ngô Thu Trà công tác tại Viện Kiểm sát huyện Hương Khê đã có quyết định tạm dừng đám cưới.

Hai bạn trẻ dự định tổ chức đám cưới vào ngày 9/5/2021 (dương lịch). Mọi thứ đã chuẩn bị xong, giấy mời đã được gửi, mâm cỗ đã được đặt nhưng vì nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19 nên hai người bàn với gia đình hoãn việc cưới lại.

Quyết định tạm hoãn cưới của hai bạn trẻ Tuấn Anh và Thu Trà đã nhận được sự động viên, khen ngợi từ cộng đồng và bạn bè, đồng nghiệp.

Thúy An

Thúy An
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tin sáng 25/4: Từ 1/7/2024 nhiều lao động có thể được tăng lương 2 lần; 5 nhóm hành vi sẽ bị CSGT Hà Nội xử lý nghiêm dịp nghỉ lễ

Tin sáng 25/4: Từ 1/7/2024 nhiều lao động có thể được tăng lương 2 lần; 5 nhóm hành vi sẽ bị CSGT Hà Nội xử lý nghiêm dịp nghỉ lễ

Đời sống - 27 phút trước

GĐXH - Ngoài việc được tăng lương tối thiểu vùng, nhiều lao động có thể được tăng lương thêm do điều chỉnh tiền lương tối thiểu theo vùng kể từ 1/7; Trong dịp nghỉ lễ, CSGT sẽ tập trung kiểm tra, xử lý vào 5 nhóm hành vi vi phạm...

CSGT Hà Nội sẽ xử lý nghiêm 5 nhóm hành vi vi phạm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

CSGT Hà Nội sẽ xử lý nghiêm 5 nhóm hành vi vi phạm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Đời sống - 29 phút trước

Trong dịp nghỉ lễ, CSGT sẽ tập trung kiểm tra, xử lý vào 5 nhóm hành vi vi phạm gồm nồng độ cồn, ma túy, chở hàng quá tải trọng, chạy quá tốc độ, vi phạm về làn đường, sử dụng giấy tờ giả.

Xe máy lao như tên bắn ở làn 120km/h cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Xe máy lao như tên bắn ở làn 120km/h cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Thời sự - 30 phút trước

Camera giám sát ghi lại hình ảnh xe máy phi như tên bắn ở làn 120km/h trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Hiện chưa xác định được người điều khiển phương tiện.

15 thí sinh bị đình chỉ sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực của ĐHQGHN

15 thí sinh bị đình chỉ sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực của ĐHQGHN

Giáo dục - 42 phút trước

Trung tâm Khảo thí ĐH Quốc gia Hà Nội cho biết, sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực đầu tiên của năm 2024 (tổ chức trong tháng 3 và 4), đã có 15 thí sinh bị đình chỉ thi vì vi phạm quy chế.

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Xã hội - 8 giờ trước

GĐXH - Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một đôi dép, chiếc áo, điện thoại và một nhẫn cưới do nạn nhân để lại.

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

Giáo dục - 10 giờ trước

Ngày 24/4, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM có văn bản chấn chỉnh hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo sau vụ bạo hành tại Lớp Mẫu giáo Tí Bo.

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Thời sự - 11 giờ trước

GDXH - Trận mưa đá lớn ở xã Lóng Luông và Xuân Nha, huyện Vân Hồ, Sơn La bao phủ đồi núi, ruộng nương gây thiệt hại nặng.

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng của Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Top