Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nhiệt độ tăng

Giật mình nguy cơ say nắng, say nóng ngày hè

Giật mình nguy cơ say nắng, say nóng ngày hè

Sống khỏe

Vào mùa hè, ánh nắng mặt trời gay gắt, nhiệt độ tăng cao và tình trạng tiết mồ hôi nhiều là yếu tố chính gây ra tình trạng đau đầu cấp tính, chóng mặt, choáng váng, ngất xỉu, sốt, thậm chí đột quỵ... Những biểu hiện này do hiện tượng say nắng, say nóng mà ra.

Hà Nội nắng nóng trở lại sau những ngày mưa bão

Hà Nội nắng nóng trở lại sau những ngày mưa bão

Xã hội

GiadinhNet - Từ ngày mai, nhiệt độ Hà Nội tăng nhanh, trời ít mây, nắng nóng dài ngày.

Nước lọc để trong xe ô tô sẽ thành chất độc nếu bạn vẫn giữ thói quen này

Nước lọc để trong xe ô tô sẽ thành chất độc nếu bạn vẫn giữ thói quen này

Sống khỏe

GiadinhNet - Thói quen để chai nước trong xe có thể vô hại trong những ngày trời mát mẻ. Tuy nhiên, khi nhiệt độ tăng cao vào những tháng hè như hiện tại sẽ tiềm nhiều ẩn nhiều nguy hiểm đến sức khỏe.

Người giàu thích nghi được biến đổi khí hậu, người nghèo bị đường cùng

Người giàu thích nghi được biến đổi khí hậu, người nghèo bị đường cùng

Bốn phương

Liên Hợp Quốc cảnh báo về nạn "phân biệt khí hậu" khi người giàu có thể thích ứng tình trạng biến đổi khí hậu đang diễn ra, còn những người vốn nghèo lại bị đẩy đến đường cùng.

Giống như một bộ phim kinh dị, các đàn ruồi khổng lồ bao trùm khắp những ngôi làng ở Nga

Giống như một bộ phim kinh dị, các đàn ruồi khổng lồ bao trùm khắp những ngôi làng ở Nga

Bốn phương

GiadinhNet - Các cư dân ở Urals, vùng vành đai nước Nga đang sống trong nỗi kinh hoàng khi hàng ngày họ thu dọn hàng đống xác ruồi khổng lồ trước và trong nhà hệt như một bộ phim kinh dị.

Thời điểm nào vợ chồng dễ nổ ra các cuộc xung đột, cãi vã nhất?

Thời điểm nào vợ chồng dễ nổ ra các cuộc xung đột, cãi vã nhất?

Gia đình

GiadinhNet - Theo các chuyên gia về sức khỏe tâm thần, vào những ngày nắng nóng khi nhiệt độ tăng cao, con người không những dễ trở nên cáu kỉnh, mà còn dễ manh động. Đây cũng là thời điểm mà vợ chồng dễ nổ ra các cuộc xung đột, cãi vã nhất.

Ấn Độ: Nắng nóng 49,5 độ C khiến 135 người chết

Ấn Độ: Nắng nóng 49,5 độ C khiến 135 người chết

Bốn phương

Báo cáo mới nhất từ giới chức Ấn Độ ngày 13/4 cho biết 24 người thiệt mạng do nắng nóng ở bang Orissa, đưa tổng số người chết vì nắng trong tuần này trên cả nước lên 135 người.

Thời tiết thủ đô Hà Nội ngày 8/3 thế nào?

Thời tiết thủ đô Hà Nội ngày 8/3 thế nào?

Xã hội

GiadinhNet - Thời tiết ngày 8/3 Hà Nội trời nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây hửng nắng.

Đêm nay, miền Bắc mưa to

Đêm nay, miền Bắc mưa to

Xã hội

Mưa sẽ kéo dài liên tục từ chiều tối nay tới ngày 27/7 ở miền Bắc. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ lũ quét ở các tỉnh vùng núi là rất lớn.

Bi hài chuyện mất điện trong những ngày nắng nóng kinh hoàng

Bi hài chuyện mất điện trong những ngày nắng nóng kinh hoàng

Xã hội

Nắng nóng lại mất điện, bên cạnh sự khó chịu mỗi khi nhiệt độ tăng cao khiến người ta muốn “tăng xông” là những câu chuyện bi hài chỉ biết méo mặt cười...

Miền Bắc ấm nhanh từ hôm nay

Miền Bắc ấm nhanh từ hôm nay

Xã hội

Theo tin từ TT Dự báo KTTV TƯ, do nằm sâu trong khối khí lạnh khô và mạnh nên các tỉnh miền Bắc từ ngày hôm qua đã giảm mưa, nhiệt độ trưa phổ biến 13 - 16 độ.

Mùng 1 Tết, miền Bắc mưa rét

Mùng 1 Tết, miền Bắc mưa rét

Xã hội

GiadinhNet- Ngày 30 Tết, một đợt không khí lạnh tràn xuống toàn miền Bắc khiến trời lạnh khoảng 13-16 độ, trời mưa nhỏ.

Nắng ấm, người trồng đào lo mất Tết

Nắng ấm, người trồng đào lo mất Tết

Xã hội

GiadinhNet - Còn khoảng một tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán nhưng những ngày gần đây, thời tiết ấm dần lên khiến người trồng đào tại các vườn đào nổi tiếng của Hà Nội như Nhật Tân, Dương Nội, Ngọc Trục... như ngồi trên lửa. Không ai dám khẳng định vườn đào của mình năm nay có trúng mùa hay không trước nỗi lo thời tiết thất thường.

Thời tiết cả nước ra sao dịp Tết dương lịch 2015?

Thời tiết cả nước ra sao dịp Tết dương lịch 2015?

Xã hội

GiadinhNet – Dịp Tết Dương lịch 2015 thời tiết ở cả 3 miền đều có diễn biến phức tạp, không mấy thuận lợi. Trong đó, miền Bắc vẫn có rét, trong khi đó miền Trung, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rải rác.

Năm 2014 nóng nhất kể từ giữa thế kỷ 19?

Năm 2014 nóng nhất kể từ giữa thế kỷ 19?

Bốn phương

Liên Hiệp Quốc (LHQ) hôm 3/12 cho hay năm 2014 đang trở thành năm nóng nhất kể từ khi việc thống kê nhiệt độ toàn cầu được bắt đầu vào năm 1850.

Top