Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nhi Đà Nẵng

Đưa vào sử dụng hệ thống máy đỉnh cao của chuyên ngành chẩn đoán hình ảnh

Đưa vào sử dụng hệ thống máy đỉnh cao của chuyên ngành chẩn đoán hình ảnh

Y tế

GiadinhNet - 3 hệ thống máy Chẩn đoán hình ảnh gồm: máy CT scanner 128 dãy, máy Cộng hưởng từ 1.5Tesla và máy DSA 2 bình diện được đưa vào sử dụng tại Bệnh viện Phụ sản Nhi – Đà Nẵng. Đây là một trong những hệ thống máy đỉnh cao của chuyên ngành chẩn đoán hình ảnh.

Một bệnh nhi bị sốt xuất huyết Dengue thể não được cứu sống

Một bệnh nhi bị sốt xuất huyết Dengue thể não được cứu sống

Y tế

GiadinhNet - Chiều 25/5, Bệnh viện Phụ sản Nhi – Đà Nẵng cho biết vừa cứu sống bệnh nhi bị sốt xuất huyết Dengue thể não.

Hai bác sĩ tình nguyện hiến máu cứu sản phụ ở Đà Nẵng

Hai bác sĩ tình nguyện hiến máu cứu sản phụ ở Đà Nẵng

Y tế

GiadinhNet – Một sản phụ nhập viện trong tình trạng tiểu cầu giảm nặng, nguy cơ tử vong cao. Thấy thế, hai bác sĩ Khoa sản (Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng) đã tình nguyện hiến 3 đơn vị máu để lọc lấy tiểu cầu, cứu sống sản phụ.

Lần đầu tiên Đà Nẵng có trẻ chào đời nhờ thụ tinh ống nghiệm

Lần đầu tiên Đà Nẵng có trẻ chào đời nhờ thụ tinh ống nghiệm

Y tế

GiadinhNet - Sáng 25/12, 3 em bé đầu tiên ở Đà Nẵng ra đời từ phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm tại Bệnh viện Phụ sản – Nhi với niềm vui vỡ òa của gia đình và các y bác sĩ.

Chạy thận nhân tạo cho bệnh nhi đầu tiên ở miền Trung

Chạy thận nhân tạo cho bệnh nhi đầu tiên ở miền Trung

Y tế

GiadinhNet – Bệnh nhi bị suy thận mạn giai đoạn cuối đã được Bệnh viện Phụ sản – Nhi Đà Nẵng tiến hành chạy thận nhân tạo. Đây là lần đầu tiên bệnh viện này tiến hành chạy thận nhân tạo cho trẻ.

2 ca mổ khẩn cứu trẻ giữa chuyến công tác của bác sĩ

2 ca mổ khẩn cứu trẻ giữa chuyến công tác của bác sĩ

Y tế

Nhận tin 2 bệnh nhi nguy kịch tại BV Phụ sản - nhi Đà Nẵng, đoàn bác sĩ BV Nhi đồng 2 (TP HCM), đang dự hội nghị thầy thuốc trẻ Việt Nam ở địa phương này, đã nhanh chóng tổ chức phẫu thuật khấp cấp để cứu các cháu.

Phẫu thuật lấy khối u nặng 0,5kg ở vùng hậu môn bé sơ sinh

Phẫu thuật lấy khối u nặng 0,5kg ở vùng hậu môn bé sơ sinh

Xã hội

GiadinhNet – Khối u nặng 0,5kg từ vùng hậu môn của một bé sơ sinh hai ngày tuổi đã được các bác sỹ Khoa ngoại nhi – Bệnh viện Phụ sản – Nhi Đà Nẵng phẫu thuật thành công trong niềm vui của gia đình.

Lấy tên cơn bão lịch sử đặt tên cho con

Lấy tên cơn bão lịch sử đặt tên cho con

Xã hội

Trong lúc cơn bão Haiyan (Hải Yến) đi qua Việt Nam, nhiều bà mẹ vừa vượt cạn thành công đã dùng chính tên cơn bão lịch sử này để đặt tên cho con của mình.

Sản phụ vào bệnh viện trú bão, chờ sinh

Sản phụ vào bệnh viện trú bão, chờ sinh

Xã hội

GiadinhNet - Trong ngày 9/11 đã có hàng trăm sản phụ đến từ các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng đã vào Bệnh viện Phụ sản – Nhi Đà Nẵng để trú bão, chờ sinh, khiến cho Khoa Sản của bệnh viện quá tải. Nhiều người cho hay, trong khi mưa bão thế này, được đến bệnh viện chờ sinh nở là yên tâm rồi nên dù có giường nằm hay không họ cũng không trách bệnh viện.

Thảm thương, người cha gục chết sau bữa ăn

Thảm thương, người cha gục chết sau bữa ăn

Vòng tay nhân ái

GiadinhNet - Người dân tổ 74 (phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) vẫn chưa hết bàng hoàng, thương xót trước cái chết của ông Hoàng Thành Chương (47 tuổi, trú tại tổ 74, phường Thanh Khê Tây).

Đà Nẵng: Sau bữa ăn, cha chết, hai con nguy kịch

Đà Nẵng: Sau bữa ăn, cha chết, hai con nguy kịch

Xã hội

GiadinhNet – Ra chợ mua và xin đồ về nấu, sau khi ăn, ba cha con đau bụng, nôn mửa. Người cha tử vong sau đó, còn hai con nhập viện trong tình trạng nguy kịch.

Cần Giờ, TPHCM: Cung cấp dịch vụ cho người dân vùng biển

Cần Giờ, TPHCM: Cung cấp dịch vụ cho người dân vùng biển

Tin tức - Sự kiện

GiadinhNet - Cần Giờ là huyện duy nhất tại TP HCM triển khai Đề án Kiểm soát dân số vùng biển, đảo và ven biển.

Có nên quy định cụ thể nội dung về mổ đẻ?

Có nên quy định cụ thể nội dung về mổ đẻ?

Dân số và phát triển

GiadinhNet - Số liệu khảo sát từ các bệnh viện phụ sản lớn trên cả nước, hiện tỷ lệ mổ đẻ đang ở mức 40-60%, thậm chí nhiều sản phụ và gia đình còn “chỉ định đẻ mổ” thay bác sĩ.

Bé trai có bộ phận sinh dục sai vị trí

Bé trai có bộ phận sinh dục sai vị trí

Y tế

Bệnh nhi 11 tuổi ở Đà Nẵng có đầy đủ dương vật và tinh hoàn nhưng lại nằm thấp hơn vị trí của những trẻ khác khoảng 3cm.

USAID hỗ trợ y tế và trao xe lăn cho người khuyết tật Đà Nẵng

USAID hỗ trợ y tế và trao xe lăn cho người khuyết tật Đà Nẵng

Xã hội

GiadinhNet - Chiều 16/7, Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID), Bệnh viện Phụ sản – Nhi Đà Nẵng tổ chức khánh thành khoa phục hồi chức năng trẻ em.

Mổ thành công bệnh nhi dị dạng phổi

Mổ thành công bệnh nhi dị dạng phổi

Tin tức - Sự kiện

GiadinhNet - Ngày 4/7, BS Lê Thị Thanh Xuân, Phó Giám đốc Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Bệnh viện Nhi Trung ương mổ thành công ca mổ khó, rất hiếm gặp.

Top