Hà Nội
23°C / 22-25°C

[Nhật ký từ tâm dịch Đà Nẵng]: Theo chân bác sĩ vào điều trị bệnh nhân mắc COVID-19 nặng

GiadinhNet - Đội ngũ thầy thuốc phải mặc đồ bảo hộ kín bưng, làm việc nhiều giờ trong môi trường có nhiều nguy hiểm, không được phép sai sót bất cứ khâu nào để cứu chữa những người mắc COVID-19 xuyên ngày đêm.

[Nhật ký từ tâm dịch Đà Nẵng]: Theo chân bác sĩ vào điều trị bệnh nhân mắc COVID-19 nặng - Ảnh 1.

Theo báo cáo của Sở Y tế Đà Nẵng, tính đến trưa ngày 11/8, địa phương ghi nhận 273 ca nhiễm virus SARS-CoV-2, trong đó có 4 ca được điều trị khỏi, 12 ca tử vong, hiện đang điều trị 257 ca. Trong số này có 58 ca điều trị tại Bệnh viện Phổi, 184 ca điều trị tại Bệnh viện dã chiến Hòa Vang, 2 ca điều trị tại Bệnh viện Quảng Nam và 13 ca điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế.

Trước khi Bệnh viện Phổi Đà Nẵng tiếp nhận điều trị bệnh nhân mắc COVID-19, các đơn vị liên quan đã tiến hành vận chuyển bệnh nhân đang điều trị các bệnh liên quan đến phổi về các cơ sở tuyến huyện. Ngoài ra, việc xây dựng hệ thống các phòng chức năng, máy móc, giường bệnh để làm nơi điều trị cho bệnh nhân mắc COVID-19 cũng được đội ngũ thầy thuốc từ Trung ương đến địa phương giám sát chặt chẽ.

[Nhật ký từ tâm dịch Đà Nẵng]: Theo chân bác sĩ vào điều trị bệnh nhân mắc COVID-19 nặng - Ảnh 3.

Tất cả các bệnh viện điều trị bệnh nhân mắc COVID-19 đều trang bị hệ thống camera giám sát giúp các bác sĩ theo dõi tình hình sức khỏe bệnh nhân.

Được tăng cường chi viện cho Đà Nẵng, bác sĩ Trần Thanh Linh (Phó trưởng Khoa Hồi sức cấp cứu của Bệnh viện Chợ Rẫy, người mang biệt danh "Bác sĩ 91") suốt nhiều ngày qua cùng nhiều thầy thuốc luôn túc trực ngày đêm để chữa trị, cấp cứu, hồi sức cho những bệnh nhân mắc COVID-19 nặng tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng.

Khu vực điều trị bệnh nhân mắc COVID-19 tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng được thiết kế khép kín, khu vực ra vào riêng biệt, đảm bảo an toàn cho từng cán bộ thầy thuốc khi làm việc tại đây.

[Nhật ký từ tâm dịch Đà Nẵng]: Theo chân bác sĩ vào điều trị bệnh nhân mắc COVID-19 nặng - Ảnh 4.

Trước khi vào bên trong khu điều trị, tất cả các y tá, bác sĩ đều phải mặc đồ bảo hộ chống nhiễm khuẩn, giữ an toàn tuyệt đối.

[Nhật ký từ tâm dịch Đà Nẵng]: Theo chân bác sĩ vào điều trị bệnh nhân mắc COVID-19 nặng - Ảnh 5.

Mặc đúng, đủ đồ bảo hộ là nguyên tắc bất di bất dịch của đội ngũ thầy thuốc điều trị bệnh nhân COVID-19 nói chung và tại Bệnh viện Phổi nói riêng. Một bộ đồ bảo hộ đúng chuẩn gồm có: Bộ quần liền áo, mũ trùm đầu, găng tay, trùm chân; kính mắt; kính chắn giọt bắn.

[Nhật ký từ tâm dịch Đà Nẵng]: Theo chân bác sĩ vào điều trị bệnh nhân mắc COVID-19 nặng - Ảnh 6.

Tại phòng điều hành, hệ thống camera giám sát cho phép đội ngũ y bác sĩ có thể theo dõi tình trạng bệnh nhân qua hình ảnh trực tiếp.

[Nhật ký từ tâm dịch Đà Nẵng]: Theo chân bác sĩ vào điều trị bệnh nhân mắc COVID-19 nặng - Ảnh 7.

Để giữ an toàn, khu vực điều trị bệnh nhân ngăn với các phòng chức năng bên ngoài bằng 2 lớp cửa kính.

[Nhật ký từ tâm dịch Đà Nẵng]: Theo chân bác sĩ vào điều trị bệnh nhân mắc COVID-19 nặng - Ảnh 8.

Bước vào bên trong phía hành lang, các thầy thuốc tiến hành làm việc chuyên môn, giao tiếp với bên ngoài qua bộ đàm. Do mỗi người khoác trên mình bộ đồ bảo hộ kín, khó có thể nhận ra nhau nên mặt trước hoặc sau áo viết tên hoặc biệt danh các bác sĩ.

[Nhật ký từ tâm dịch Đà Nẵng]: Theo chân bác sĩ vào điều trị bệnh nhân mắc COVID-19 nặng - Ảnh 9.

Tầng 1 là nơi điều trị cho 6 bệnh nhân mắc COVID-19 nặng. Bác sĩ Trần Thanh Linh đang tiến hành điều trị cho một bệnh nhân chạy ECMO.

[Nhật ký từ tâm dịch Đà Nẵng]: Theo chân bác sĩ vào điều trị bệnh nhân mắc COVID-19 nặng - Ảnh 10.

Bác sĩ Linh kiểm tra các chỉ số trên máy lọc máu liên tục cho bệnh nhân.

[Nhật ký từ tâm dịch Đà Nẵng]: Theo chân bác sĩ vào điều trị bệnh nhân mắc COVID-19 nặng - Ảnh 11.

Một nữ nhân viên y tế đang tiến hành truyền thuốc cho bệnh nhân.

[Nhật ký từ tâm dịch Đà Nẵng]: Theo chân bác sĩ vào điều trị bệnh nhân mắc COVID-19 nặng - Ảnh 12.

Bệnh nhân 65 tuổi có tiền sử bị suy tim, lọc máu, đái tháo đường và bị mắc COVID-19. Bệnh nhân tỉnh táo và có thể ngồi dậy được dưới sự hỗ trợ của các bác sĩ nhưng vẫn phải điều trị tích cực thời gian dài.

[Nhật ký từ tâm dịch Đà Nẵng]: Theo chân bác sĩ vào điều trị bệnh nhân mắc COVID-19 nặng - Ảnh 13.

Trên tầng 2 là nơi điều trị cho những bệnh nhân nhẹ hoặc có tiến triển tốt. Hình ảnh bác sĩ Linh lên động viên, thăm hỏi và yêu cầu bệnh nhân tuân thủ nghiêm ngặt khuyến cáo của đội ngũ y bác sĩ.

[Nhật ký từ tâm dịch Đà Nẵng]: Theo chân bác sĩ vào điều trị bệnh nhân mắc COVID-19 nặng - Ảnh 14.

Các bệnh nhân bình phục, sức khỏe có nhiều tiến triển có thể tự đi lại trong phòng, trò chuyện với các bác sĩ.

Lê Bảo - Minh Thùy

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Sự cố khi ăn cơm khiến người phụ nữ ho ra máu, phải đi cấp cứu

Sự cố khi ăn cơm khiến người phụ nữ ho ra máu, phải đi cấp cứu

Y tế - 12 giờ trước

Suốt một tuần trước khi ho ra máu phải vào viện cấp cứu, người phụ nữ bị sốt, khó thở nhẹ. Bác sĩ phát hiện mảnh xương thức ăn ẩn náu trong phổi trái của chị 25 năm nay.

Câu lạc bộ Bí thư Đoàn thanh niên ngành Y tế động viên nữ bác sĩ Bệnh viện K bị tai nạn hi hữu

Câu lạc bộ Bí thư Đoàn thanh niên ngành Y tế động viên nữ bác sĩ Bệnh viện K bị tai nạn hi hữu

Y tế - 20 giờ trước

GĐXH - Đại diện CLB Bí thư đoàn ngành Y đã đến thăm và động viên nữ bác sĩ Bệnh viện K bị tai nạn hi hữu.

Thái Bình: 1 người tử vong, nhiều người phải nhập viện sau khi ăn tiết canh dê

Thái Bình: 1 người tử vong, nhiều người phải nhập viện sau khi ăn tiết canh dê

Y tế - 3 ngày trước

Một người tử vong, hàng chục người phải nhập viện sau khi ăn bữa cỗ có món tiết dê tại TP Thái Bình, nghi do ngộ độc thực phẩm.

2 học sinh ở TPHCM nhập viện sau khi ăn mì Ý sốt cà ở trường

2 học sinh ở TPHCM nhập viện sau khi ăn mì Ý sốt cà ở trường

Y tế - 3 ngày trước

Sau khi ăn món mì Ý sốt cà tại trường, 2 học sinh có dấu hiệu bất thường về sức khỏe, phải nhập viện vì nghi ngờ ngộ độc thực phẩm. Tuy nhiên, kết quả xét nghiệm lại không phát hiện tác nhân gây bệnh.

Vụ hơn 500 người ngộ độc bánh mì ở Đồng Nai: Chuyển bé 5 tuổi nguy kịch lên Bệnh viện Nhi đồng 1

Vụ hơn 500 người ngộ độc bánh mì ở Đồng Nai: Chuyển bé 5 tuổi nguy kịch lên Bệnh viện Nhi đồng 1

Y tế - 6 ngày trước

Thêm bệnh nhi rất nặng liên quan vụ hơn 500 người ngộ độc bánh mì ở tỉnh Đồng Nai được chuyển lên Bệnh viện Nhi đồng 1 TPHCM.

PGS.TS Nguyễn Lân Hiếu tiếp tục được bổ nhiệm làm Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội

PGS.TS Nguyễn Lân Hiếu tiếp tục được bổ nhiệm làm Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội

Y tế - 6 ngày trước

Hôm nay, 4/5 tại Hà Nội, Chủ tịch Hội đồng trường Đại học Y Hà Nội Tạ Thành Văn đã công bố Nghị quyết của Hội đồng trường và trao Quyết định bổ nhiệm lại Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội đối với PGS.TS Nguyễn Lân Hiếu.

Cô gái 17 tuổi bị thủy đậu biến chứng nặng, suýt tử vong do điều trị sai cách

Cô gái 17 tuổi bị thủy đậu biến chứng nặng, suýt tử vong do điều trị sai cách

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH – Bệnh nhân được đưa vào viện trong tình trạng rất nặng, sốt cao 41 độ, mụn nước và nhiều mụn mủ toàn thân, loét miệng họng, ý thức chậm…

Tự đắp lá vào vết thương, nam bệnh nhân 17 tuổi suýt bị hoại tử cánh tay

Tự đắp lá vào vết thương, nam bệnh nhân 17 tuổi suýt bị hoại tử cánh tay

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Sau khi bị thương, người bệnh đã được người nhà nhai lá cây và tự ý đắp vào tổn thương theo kinh nghiệm dân gian khiến cho vết thương tiềm ẩn nguy cơ nhiễm trùng, hoại tử gây nguy hiểm cho người bệnh.

Đau đầu kéo dài nhiều tuần, bé gái 9 tuổi được phát hiện bị u màng não

Đau đầu kéo dài nhiều tuần, bé gái 9 tuổi được phát hiện bị u màng não

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH – Khi thấy con có biểu hiện đau đầu kéo dài, tăng dần cả cường độ và tần suất trong thời gian dài, gia đình quyết định đưa con đi khám và phát hiện bệnh.

Thông tin mới nhất vụ 328 người bị ngộ độc nghi ăn bánh mì ở Đồng Nai: 2 bệnh nhi trở nặng, phải lọc máu

Thông tin mới nhất vụ 328 người bị ngộ độc nghi ăn bánh mì ở Đồng Nai: 2 bệnh nhi trở nặng, phải lọc máu

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Cả hai cháu nhập viện trong tình trạng bị suy hô hấp, sốc nhiễm trùng đường tiêu hóa. Trong đó, 1 cháu có thời điểm bị ngưng tim, ngưng thở nhưng đã được các bác sĩ tiến hành hồi sức và tim cháu đã đập trở lại.

Top