Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nhập học hay nhập ngũ: Bao giờ là thời điểm thích hợp?

Thứ hai, 16:57 05/08/2013 | Xã hội

GiadinhNet - Câu chuyện em Nguyễn Hữu Tiến đỗ thủ khoa ĐH Y Hà Nội nhưng có thể tạm hoãn việc học đại học do trúng tuyển nhập ngũ đang được người đọc quan tâm. Đông đảo bạn đọc đã gửi ý kiến về GiadinhNet, hiến kế giúp em Tiến có thể ‘vẹn cả đôi đường’.

Nhập ngũ hay nhập học

Nhập học hay nhập ngũ: Bao giờ là thời điểm thích hợp? 1
Tiến (trái) và em trai song sinh đang tự ôn tiếng Anh ở nhà để đi thi (Ảnh: Internet)
Phần đông bạn đọc đều hiểu và thông cảm với hoàn cảnh của em Tiến. Tiến sinh ra trong gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Để nuôi 4 con ăn học, gia đình đã vay hàng xóm, người thân, thậm chí cả lãi ngày đến 70 triệu đồng. Trong khi đó, đặc trưng của ngành Y sẽ phải học đến 6 năm. Nếu Tiến lên đường nhập ngũ, khi trở về sẽ quên đi nhiều kiến thức, gây khó khăn trong việc học.

Bạn đọc Nông Thu Thủy bày tỏ ý kiến cảm thông: “Đứng tại góc độ của một giáo viên thì tôi thấy trong hoàn cảnh của em nên tạo điều kiện để em được học y và trở thành bác sĩ, người như em tôi tin rằng sau này chính em sẽ góp phần xây dựng đất nước. Hãy tạo điều kiện tốt nhất để chắp cánh cho ước mơ của em được sớm thành hiện thực. Em xứng đáng được như vậy.” Đồng quan điểm với Nông Thu Thủy, bạn Nguyễn Thị Hạnh cũng bày tỏ mong muốn: “Mong nhà nước tạo điều kiện cho em ấy được học y để trở thành bác sĩ giỏi trong tương lai gần. Và sớm được báo hiếu bố mẹ vất vả nuôi em ăn học. Bác sĩ giỏi và có tâm chữa bệnh cho người nghèo cũng là góp phần xây dựng đất nước giàu mạnh mà.”

Tuy nhiên, anh Khuất Duy Tuấn lại có cái nhìn riêng. Anh cho rằng nếu “ai cũng viện lý do thì lấy ai ra biên giới và hải đảo?” và “làm gì có bình yên để họ ngồi trên giảng đường?”. Anh Tuấn cho rằng ta “hãy học các nước trong khu vực và trên thế giới.”

Bạn Trịnh Thị Huyền cũng cho rằng em Tiến “nên tham gia nhập ngũ và biết đâu sau hai năm nghĩa vụ em lại tiếp tục học để trở thành bác sĩ phục vụ trong quân đội thì sao, mọi việc làm đều là phục vụ cho đất nước mà em.”

Nên chọn thời điểm thích hợp

Nhập học hay nhập ngũ: Bao giờ là thời điểm thích hợp? 2
Em Tiến vui mừng khi đỗ thủ khoa ĐH Y. Ảnh Internet
Đứng trước sự lựa chọn khó khăn của Tiến, bạn LVM hiến kế là hãy để em Tiến đi học trước rồi sau đó làm nghĩa vụ quân sự cũng chưa muộn. “Thực hiện nghĩa vụ quân sự là trách nhiệm của mọi công dân; tuy nhiên trong trường hợp này nên chăng cơ quan quân sự các cấp cũng lên linh động tạo điều kiện cho em Tiến được học hành trước (tạm hoãn); sau đó thực hiện nghĩa vụ quân sự cũng không muộn; bởi khi thực hiện kế hoạch tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ bao giờ cũng có dự phòng chỉ tiêu... Đấy có thể coi là phần thưởng động viên khích lệ các tấm gương vượt khó trong học tập! – bạn LVM cho biết.

Đồng quan điểm, bạn Trần Thị Phương cũng cho rằng nên để em Tiến đi học xong rồi đi nghĩa vụ quân sự: “Lúc đó, quân đội sẽ đào tạo, rèn luyện và thu nhận được một đội ngũ trí thức có chất lượng để phục vụ ngành. Nếu đã là luật thì việc đi nghĩa vụ quân sự của mỗi công dân sẽ đều phải thực hiện, nhưng nên linh động trong thực hiện.”

Ngoài ra, một số bạn đọc cũng đưa ý kiến cho em Tiến để có thể ‘vẹn cả đôi đường’ là nên ưu tiên em Tiến học trường Học viện Quân y.

Bạn Lê Minh Tâm cho rằng: "Hãy cho em ấy học Học viện quân y? Gia đình không phải lo tiền ăn học mà em vẫn thực hiện được ước mơ trở thành Bác sĩ?"

Theo nhiều bạn đọc thì giải pháp đó sẽ giúp em Tiến có thể đảm bảo cả hai yêu cầu là nhập ngũ và học ngành Y.
 
Còn bạn thì sao? Hãy gửi ý kiến cho chúng tôi vào phần "Gửi ý kiến bạn đọc" ở dưới bài viết này.
 
Trân trọng!
 
BT
kimngan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4-1/5: Cả nước đón kiểu thời tiết đặc biệt nhất trong 10 năm qua

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4-1/5: Cả nước đón kiểu thời tiết đặc biệt nhất trong 10 năm qua

Thời sự - 54 phút trước

GĐXH - Theo chuyên gia dự báo thời tiết, kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay là kỳ nghỉ lễ có thời tiết đặc biệt. 10 năm qua, chưa năm nào cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Tin sáng 26/4: Phát hiện tiệm vàng bán sản phẩm vàng giả nhãn hiệu Gucci, Dior, Louis Vuitton; nghỉ lễ 30/4-1/5, cả nước nắng nóng chưa từng có

Tin sáng 26/4: Phát hiện tiệm vàng bán sản phẩm vàng giả nhãn hiệu Gucci, Dior, Louis Vuitton; nghỉ lễ 30/4-1/5, cả nước nắng nóng chưa từng có

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Đoàn kiểm tra phát hiện doanh nghiệp đang bày bán 13 sản phẩm là trang sức kim loại màu vàng có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng; 10 năm qua, chưa có năm nào cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Tuyên dương 200 'Chiến sĩ nhỏ Điện Biên' toàn quốc lần thứ V năm 2024

Tuyên dương 200 'Chiến sĩ nhỏ Điện Biên' toàn quốc lần thứ V năm 2024

Giáo dục - 1 giờ trước

Tuyên dương 200 “Chiến sĩ nhỏ Điện Biên” toàn quốc lần thứ V nhằm biểu dương, tôn vinh và nhân rộng các điển hình thiếu nhi tiêu biểu trong các phong trào của Đội.

Vụ trẻ mầm non bị cô giáo tát, đè lên bụng: Sở GD&ĐT TP.HCM lên tiếng

Vụ trẻ mầm non bị cô giáo tát, đè lên bụng: Sở GD&ĐT TP.HCM lên tiếng

Giáo dục - 1 giờ trước

Qua vụ bạo hành xảy ra ở nhóm trẻ Tí Bo, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TP.HCM xin rút kinh nghiệm và nhận trách nhiệm.

Vụ sà lan chìm trên biển Quảng Ngãi: Nghi 9 người gặp nạn

Vụ sà lan chìm trên biển Quảng Ngãi: Nghi 9 người gặp nạn

Thời sự - 1 giờ trước

Qua xác định danh tính 4 nạn nhân tử vong, cơ quan chức năng phát hiện cả 4 người này không có trong danh sách thuyền viên xuất bến. 5 người đăng ký đi trên tàu kéo sà lan đang mất liên lạc.

Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Đời sống - 12 giờ trước

GĐXH - Vỉa hè đường Lê Đức Thọ (quận Nam Từ Liêm); vỉa hè ngõ 78, 86, 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy) đang được cải tạo, lát đá mới. Một số chỗ vừa mới lát xong đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ xe ô tô.

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tỉnh Quảng Trị và T&T Group hợp tác chuyển đổi năng lượng - tăng trưởng xanh với Tập đoàn SK (Hàn Quốc)

Tỉnh Quảng Trị và T&T Group hợp tác chuyển đổi năng lượng - tăng trưởng xanh với Tập đoàn SK (Hàn Quốc)

Xã hội - 14 giờ trước

Ngày 24/4, tại Seoul (Hàn Quốc), với mục tiêu nhằm củng cố và tăng cường quan hệ hợp tác về đầu tư, thương mại và tăng trưởng xanh tại tỉnh Quảng Trị, UBND tỉnh Quảng Trị, Tập đoàn T&T Group và SK E&S (Hàn Quốc) đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác về đầu tư, thương mại, chuyển đổi năng lượng và tăng trưởng xanh.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 25/4/2024

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 25/4/2024

Xã hội - 14 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 25/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Top