Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nhân viên y tế trắng đêm lấy mẫu xét nghiệm cho người dân TP.Hà Tĩnh

GiadinhNet - Sau khi ghi nhận 3 ca dương tính SARS–CoV-2, ngay trong đêm 8/6, ngành y tế Hà Tĩnh đã nhanh chóng lấy mẫu xét nghiệm hơn 24.000 người dân ở TP Hà Tĩnh, đồng thời khoanh vùng nhanh, truy vết gọn, cách ly kịp thời những trường hợp nhiễm, nghi nhiễm.

Nhân viên y tế thức trắng đêm lấy mẫu xét nghiệm người dân ở TP.Hà Tĩnh - Ảnh 1.

Bắt đầu từ 19h ngày 8/6, ngành Y tế tỉnh Hà Tĩnh đã huy động hàng trăm cán bộ, nhân viên tỏa về các tổ dân phố, thôn, xóm trên địa bàn TP.Hà Tĩnh, lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 trên diện rộng cho toàn bộ các hộ dân.

Nhân viên y tế thức trắng đêm lấy mẫu xét nghiệm người dân ở TP.Hà Tĩnh - Ảnh 3.

Ngành Y tế lấy mẫu xét nghiệm cho các hộ dân trên toàn TP.Hà Tĩnh

Để thực hiện được việc lấy mẫu trên diện rộng, Sở Y tế đã huy động trên 400 cán bộ, nhân viên từ các đơn vị trong toàn ngành về các thôn, TDP để lấy mẫu. Ngành y tế Nghệ An cũng tăng viện cho Hà Tĩnh 52 cán bộ y tế cùng các vật tư cần thiết để lấy mẫu. Dự kiến việc lấy mẫu sẽ hoàn thành trước ngày 10/6.

Nhằm đảm bảo quy trình lấy mẫu xét nghiệm được thuận lợi, mọi người tới lấy mẫu sẽ nhận tờ khai, ngồi lần lượt theo các hàng ghế được sắp xếp đảm bảo giãn cách và thực hiện các bước theo hướng dẫn của nhân viên y tế. Công tác lấy mẫu được thực hiện rất khẩn trương nhưng vẫn đảm bảo việc giãn cách.

Những hình ảnh lực lượng y tế Hà Tĩnh xuyên đêm lấy mẫu xét nghiệm cho người dân:

Nhân viên y tế thức trắng đêm lấy mẫu xét nghiệm người dân ở TP.Hà Tĩnh - Ảnh 4.

Theo chỉ đạo của Sở Y tế Hà Tĩnh, từ chiều 8/6, các địa phương trên địa bàn thành phố bắt đầu thực hiện lấy mẫu xét nghiệm virus SARS-CoV-2.

Nhân viên y tế thức trắng đêm lấy mẫu xét nghiệm người dân ở TP.Hà Tĩnh - Ảnh 5.

Gần 400 người trong tổ dân phố 1 thuộc P.Nam Hà (TP.Hà Tĩnh) được các cán bộ hướng dẫn xếp thành hàng dài ở ngoài sân, lần lượt chờ gọi tên vào bên trong hội trường để các nhân viên y tế lấy mẫu.

Nhân viên y tế thức trắng đêm lấy mẫu xét nghiệm người dân ở TP.Hà Tĩnh - Ảnh 6.

Sở Y tế đề nghị các đơn vị phối hợp, chỉ đạo thực hiện lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 cho tất cả các hộ gia đình trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh. Mỗi hộ gia đình lấy mẫu xét nghiệm 1 người có tiền sử tiếp xúc nhiều hơn các thành viên khác trong gia đình.

Nhân viên y tế thức trắng đêm lấy mẫu xét nghiệm người dân ở TP.Hà Tĩnh - Ảnh 7.

Dự kiến có 125 điểm lấy mẫu xét nghiệm,mỗi điểm có 3-4 cán bộ. Thời gian lấy mẫu hoàn thành trước 12h ngày 10/6.

Nhân viên y tế thức trắng đêm lấy mẫu xét nghiệm người dân ở TP.Hà Tĩnh - Ảnh 8.

"Trên địa bàn vừa xuất hiện mấy ca dương tính SARS–CoV-2 nên cũng tôi cũng lo lắng. Việc lực lượng chức năng nhanh chóng lấy mẫu xét nghiệm cho người dân chúng tôi thế này khiến bà con cũng thấy yên tâm hơn. Hi vọng dịch bệnh sẽ sớm được ngăn chặn", ông Lê Đức Thắng (52 tuổi) cho biết.

Nhân viên y tế thức trắng đêm lấy mẫu xét nghiệm người dân ở TP.Hà Tĩnh - Ảnh 9.

Công tác lấy mẫu xét nghiệm được diễn ra rất nghiêm túc.

Nhân viên y tế thức trắng đêm lấy mẫu xét nghiệm người dân ở TP.Hà Tĩnh - Ảnh 10.

Việc lấy mẫu đợt này cũng được triển khai theo nguyên tắc được ưu tiên xét nghiệm trước vùng nguy cơ cao. Riêng vùng bị phong toả do có ca dương tính tiến hành xét nghiệm 100%.

Nhân viên y tế thức trắng đêm lấy mẫu xét nghiệm người dân ở TP.Hà Tĩnh - Ảnh 11.

Mẫu được lấy theo hình thức mẫu gộp, sau đó đưa đi xét nghiệm.

Nhân viên y tế thức trắng đêm lấy mẫu xét nghiệm người dân ở TP.Hà Tĩnh - Ảnh 12.
Nhân viên y tế thức trắng đêm lấy mẫu xét nghiệm người dân ở TP.Hà Tĩnh - Ảnh 13.
Nhân viên y tế thức trắng đêm lấy mẫu xét nghiệm người dân ở TP.Hà Tĩnh - Ảnh 14.

Sáng 9/6, Sở Y tế Hà Tĩnh cho biết, sau 13 ca dương tính với SAR-CoV-2, tỉnh đã tiến hành truy vết kết quả có 589 F1, F2 5.227. Hiện tại có 536/589 F1 kết quả âm tính lần 1. Ngành y tế tỉnh này đang tiếp tục truy vết, lấy mẫu xét nghiệm những người liên quan đến các ca bệnh.

Nhân viên y tế thức trắng đêm lấy mẫu xét nghiệm người dân ở TP.Hà Tĩnh - Ảnh 15.

Cũng trong sáng nay, sau khi toàn bộ y, bác sỹ, bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2, Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã được hoạt động trở lại.

Sơn Nguyễn - Minh Thùy

Nhân viên y tế thức trắng đêm lấy mẫu xét nghiệm người dân ở TP.Hà Tĩnh - Ảnh 16.
Sơn Nguyễn - Minh Thùy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Y tế - 10 giờ trước

Sau khi lần lượt mờ 2 mắt, với thị lực gần như bằng 0, đi qua rất nhiều bệnh viện khám, nữ bệnh nhân ở Quảng Bình được xác định có khối phình động mạch não rất lớn.

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Y tế - 14 giờ trước

GĐXH - Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng chiếc que xiên thịt sắc nhọn đâm xuyên lưỡi.

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Y tế - 21 giờ trước

GĐXH - Về tình hình sức khỏe của nam sinh bị đánh chấn thương sọ não khi chơi bóng rổ, đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết hiện tại, bệnh nhân vẫn hôn mê, thở hoàn toàn theo máy...

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Y tế - 4 ngày trước

Xương cá rơi vào phế quản nhưng bà K.A không hề hay biết. Bị ho, khó thở kéo dài, bệnh nhân điều trị suốt 1 năm không đỡ.

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam do JICA phối hợp với Hội Vật lý Trị liệu Việt Nam tổ chức.

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH - Thực tế, kông phải việc cắn người sẽ khiến chó dại bị chết mà thực chất đây là biểu hiện xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát bệnh của chó.

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 1 tuần trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Top