Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nhân viên massage cầm súng tự chế dọa bắn bảo vệ chung cư

Thứ tư, 09:56 23/05/2018 | Pháp luật

GiadinhNet - Sau lời qua tiếng lại, Tú bực tức và quay về phòng nghỉ của mình lấy một khẩu súng tự chế bằng kim loại (dạng súng côn) mang sang dọa bắn bảo vệ chung cư.

Công an TP. Hạ Long (Quảng Ninh) thông tin làm rõ vụ việc một nam nhân viên massage dùng súng tự chế để giải quyết mâu thuẫn với nhân viên bảo vệ chung cư, đồng thời thu giữ một khẩu súng côn tự chế và điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Trước đó, Công an TP. Hạ Long nhận được đơn trình báo của ông Trần Văn Đàm (SN 1956), là nhân viên bảo vệ tòa nhà C, chung cư New Life, có địa chỉ tại khu 9A, phường Bãi Cháy, TP. Hạ Long về việc bị Trần Văn Tú (SN 2001), trú tại Liên Hòa, thị xã Quảng Yên, là nhân viên viên massage KTV Hạ Long cầm súng côn tự chế dọa bắn.


Khẩu súng côn dạng tự chế bị Công an TP.Hạ Long thu giữ. Ảnh: Cơ quan Công an cung cấp

Khẩu súng côn dạng tự chế bị Công an TP.Hạ Long thu giữ. Ảnh: Cơ quan Công an cung cấp

Theo đó, khoảng 14h chiều 20/5, khi ông Đàm đang làm việc tại chung cư thì Tú sang phàn nàn về khách của chung cư đỗ xe dưới đường gây ảnh hưởng đến việc làm ăn tại cơ sở massage.

Sau lời qua tiếng lại khiến Tú bực tức và đối tượng quay về phòng nghỉ của mình tại tầng 1 cơ sở massage KTV lấy 1 khẩu súng tự chế bằng kim loại (dạng súng côn) đem sang chỗ ông Đàm làm việc.

Đến nơi, Tú vừa chửi vừa chĩa súng vào ông Đàm dọa bắn. Thấy vậy ông Đàm sợ liền bỏ vào trong khu nhà chung cư New Life. Tuy nhiên, Tú vẫn tiếp tục chửi và chĩa súng vào chỗ ông Đàm đi vào.

Khoảng 5 phút sau không thấy ông Đàm ra, Tú liền đem súng về phòng ở cất và tiếp tục đi làm. Sợ tính mạng bị đe dọa, cho nên sau khi vụ vệc xảy ra, ông Đàm làm đơn trình báo Công an TP. Hạ Long.


Đối tượng Tú tại Cơ quan điều tra. Ả: Cơ quan Công an cung cấp

Đối tượng Tú tại Cơ quan điều tra. Ả: Cơ quan Công an cung cấp

Nhận đơn trình báo, Đội Cảnh sát hình sự Công an TP. Hạ Long tiến hành triệu tập Tú để xác minh, làm rõ. Tại đây, Tú thừa nhận toàn bộ hành vi của mình. Đối tượng khai, cuối tháng 4/2018, trong khi đi hóng mát ở đường dân sinh gần bến cá Cái Dăm (gần nhà chờ Vinpearl) tình cờ nhặt được khẩu súng, trong đó có 5 viên đạn và mang về phòng ở cất.

Đến khi xảy ra mâu thuẫn với ông Đàm, Tú đã đem khẩu súng này ra dọa bảo vệ chung cư. Đồng thời, đối tượng đưa Cơ quan CSĐT về phòng nghỉ tại cơ sở massage KTV Hạ Long chỉ nơi cất giấu khẩu súng và giao nộp cho cơ quan chức năng.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an TP. Hạ Long đang tiến hành trưng cầu Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh giám định khẩu súng và số đạn nói trên và bàn giao Tú cho gia đình bảo lãnh.

Đức Tùy

Đức Tùy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Điều tra nghi vấn có đồng phạm

Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Điều tra nghi vấn có đồng phạm

Pháp luật - 5 giờ trước

Cơ quan chức năng đang xác minh, điều tra, làm rõ vấn đề có đồng phạm hay không trong vụ việc nam sinh lớp 8 ở quận Long Biên bị đánh đến chấn thương sọ não.

Lên mạng tìm 'của lạ' người đàn ông mất hơn nửa tỷ đồng

Lên mạng tìm 'của lạ' người đàn ông mất hơn nửa tỷ đồng

Pháp luật - 6 giờ trước

Một người đàn ông ở tỉnh Gia Lai lên mạng tìm "của lạ" đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn nửa tỷ đồng.

Bắt một giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt gần 987 lượng vàng

Bắt một giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt gần 987 lượng vàng

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, một giám đốc doanh nghiệp đã lừa đảo, chiếm đoạt gần 987 lượng vàng 18k, tương đương số tiền hơn 35 tỷ đồng của nhiều người.

Bắt thanh niên 18 tuổi lừa đảo hàng trăm người

Bắt thanh niên 18 tuổi lừa đảo hàng trăm người

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Sau khi lập Facebook, Quý đăng tải bài viết về cho vay online với thủ tục đơn giản, giải ngân nhanh rồi yêu cầu người vay đóng phí. Bằng thủ đoạn này, đối tượng lừa đảo 162 nạn nhân.

Truy đến cùng thông tin xấu độc vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não

Truy đến cùng thông tin xấu độc vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Chiều 28/3, tại cuộc họp báo thông tin kinh tế - xã hội Quý I/2024 của Hà Nội, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội đã thông tin về vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não xảy ra trên địa bàn quận Long Biên.

Cựu cán bộ ngân hàng MSB chiếm đoạt 338 tỷ đồng của khách, Công an TP Hà Nội kêu gọi các bị hại trình báo

Cựu cán bộ ngân hàng MSB chiếm đoạt 338 tỷ đồng của khách, Công an TP Hà Nội kêu gọi các bị hại trình báo

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Công an TP Hà Nội kêu gọi các bị hại là khách hàng bị mất tiền khi gửi, đầu tư vào Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) trình báo cơ quan chức năng thành phố.

Tổ chức hàng trăm chuyến cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép, nhóm đối tượng nhận kết đắng

Tổ chức hàng trăm chuyến cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép, nhóm đối tượng nhận kết đắng

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Trong khoảng một năm, các đối tượng đã tổ chức hàng trăm chuyến nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, thu lợi bất chính hàng tỉ đồng.

Cú điện thoại 'trị giá' gần 1,2 tỷ đồng khiến người phụ nữ nghẹn đắng

Cú điện thoại 'trị giá' gần 1,2 tỷ đồng khiến người phụ nữ nghẹn đắng

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Lo sợ liên quan đến đường dây phạm pháp, người phụ nữ đã chuyển cho kẻ tự xưng là công an gần 1,2 tỷ đồng.

'Nữ doanh nhân' sang chảnh lĩnh án tử hình

'Nữ doanh nhân' sang chảnh lĩnh án tử hình

Pháp luật - 11 giờ trước

Mỹ tạo vỏ bọc doanh nhân sống sang chảnh để buôn bán ma túy. Hành vi phạm tội của bị cáo này được một cô gái quê Quảng Bình giúp sức.

Bắt các đối tượng đưa 21 người xuất cảnh trái phép

Bắt các đối tượng đưa 21 người xuất cảnh trái phép

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Hai đối tượng Quốc tịch Trung Quốc đang tổ chức cho 21 người Việt Nam xuất cảnh trái phép sang Lào thì bị lực lượng Bộ đội Biên phòng phát hiện, bắt giữ.

Top