Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nhận định ban đầu về nguồn lây ổ dịch Quốc Oai với 30 ca nhiễm

GiadinhNet - Theo CDC Hà Nội, sau 2 ngày ổ dịch Quốc Oai đã ghi nhận 30 ca COVID-19. Đặc biệt quận Ba Đình đã xuất hiện ca dương tính đầu tiên liên quan ổ dịch này. Nguồn lây ổ dịch bước đầu được xác định.

Như Giadinh.net.vn đã đưa tin, tối qua Hà Nội phát hiện 5 ca COVID-19 ở thị trấn Quốc Oai (tổ dân phố Ngô Sài). Tính tới trưa nay, ổ dịch ở huyện này tiếp tục ghi nhận ca mắc.

Cụ thể, từ tối qua đến trưa nay, có 11 ca COVID-19 phát hiện liên quan ổ dịch huyện Quốc Oai. Trong đó có 10 ca ở tại Tổ dân phố Ngô Sài, thị trấn Quốc Oai và 1 ca tại phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình. Như vậy, tính từ ngày 24/10 đến nay, ổ dịch này đã ghi nhận 30 ca dương tính, có địa chỉ tại 5 quận, huyện: Quốc Oai (20 ca), Thanh Oai (6), Hà Đông (2), Sơn Tây (1) và Ba Đình (1).

Phó Giám đốc CDC Hà Nội Khổng Minh Tuấn cho hay qua điều tra, bước đầu có thể dự đoán nguồn lây ổ dịch này là từ người đàn ông có địa chỉ tại thị trấn Kim Bài, huyện Thanh Oai. Ông này làm việc tại Tòa án nhân dân huyện Quốc Oai.

Ảnh chụp Màn hình 2021-10-26 lúc 16.13.17.png

Lực lượng chức năng tạm thời phong tỏa trụ sở Tòa án nhân dân huyện Quốc Oai

Trường hợp này đã lây bệnh cho vợ, 2 con gái và 2 hàng xóm mới 1 tuổi (đều đã được công bố tối qua). Tuy nhiên, đối với ca bệnh này, hiện nhà chức trách chưa xác định được nguồn lây từ đâu. Còn ca bệnh chỉ điểm (để phát hiện ra chùm lây nhiễm) là người phụ nữ ở xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai đi khám tại Bệnh viện Đa khoa Quốc Oai vì bị ho, sốt.

Ông Tuấn nhận định tới đây ổ dịch này sẽ ghi nhận thêm các ca bệnh lẻ tẻ nhưng khó bùng phát mạnh vì hiện cơ quan chức năng đã rà soát, khoanh vùng, điều tra được gần như hết các trường hợp F1 và người có liên quan.

"Việc xuất hiện ổ dịch này cũng không làm ảnh hưởng đến lộ trình nới lỏng, tiến tới trạng thái "bình thường mới" của Thủ đô" - ông Tuấn cho hay.

Trong số 30 ca dương tính phát hiện liên quan ổ dịch huyện Quốc Oai, đa số đã tiêm 1-2 mũi vaccine, số chưa tiêm chủ yếu do chưa đến tuổi. Để kiểm soát được dịch bệnh, ông Tuấn lưu ý đến ý thức tuân thủ phòng dịch (đặc biệt là thực hiện "5K") của mỗi người dân, kể cả khi đã được tiêm vaccine.

Chính quyền huyện Quốc Oai cho biết đã lấy mẫu xét nghiệm cho 100% cán bộ công chức, viên chức, người lao động các cơ quan đơn vị thuộc huyện, 100% các hộ dân trong khu cách ly phong tỏa.

Bên cạnh đó, huyện cũng đã tổ chức rà soát, truy vết và lấy mẫu các trường hợp F1, F2 và những người liên quan đến các trường hợp nhiễm; các trường hợp ho, sốt, khó thở; các ca nghi ngờ; các trường hợp trở về địa phương từ các vùng có dịch...

Huyện Quốc Oai cũng yêu cầu, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp khẩn trương rà soát cán bộ, công nhân viên của đơn vị có liên quan đến các F0 hoặc tiếp xúc gần với các F1 để chủ động khoanh vùng, có phương án cách ly y tế...

Hà Nội phát hiện 10 ca COVID-19 liên quan tiệm cắt tóc Mẹ Ớt, ổ dịch huyện Quốc Oai thêm nhiều caHà Nội phát hiện 10 ca COVID-19 liên quan tiệm cắt tóc Mẹ Ớt, ổ dịch huyện Quốc Oai thêm nhiều ca

GiadinhNet - Từ ca COVID-19 đầu tiên phát hiện hôm 23/10, đến nay liên quan tới hair salon Mẹ Ớt (ở Trần Quang Diệu, Đống Đa) Hà Nội đã ghi nhận 10 ca dương tính SARS-CoV-2.


Võ Thu
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Y tế - 7 giờ trước

GĐXH – Theo các bác sĩ, chì là 1 loại kim loại nặng, rất độc gây ảnh hưởng đến tất cả cơ quan của con người, đặc biệt là đối với trẻ em.

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Y tế - 21 giờ trước

Sau khi lần lượt mờ 2 mắt, với thị lực gần như bằng 0, đi qua rất nhiều bệnh viện khám, nữ bệnh nhân ở Quảng Bình được xác định có khối phình động mạch não rất lớn.

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng chiếc que xiên thịt sắc nhọn đâm xuyên lưỡi.

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Về tình hình sức khỏe của nam sinh bị đánh chấn thương sọ não khi chơi bóng rổ, đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết hiện tại, bệnh nhân vẫn hôn mê, thở hoàn toàn theo máy...

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Y tế - 4 ngày trước

Xương cá rơi vào phế quản nhưng bà K.A không hề hay biết. Bị ho, khó thở kéo dài, bệnh nhân điều trị suốt 1 năm không đỡ.

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam do JICA phối hợp với Hội Vật lý Trị liệu Việt Nam tổ chức.

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH - Thực tế, kông phải việc cắn người sẽ khiến chó dại bị chết mà thực chất đây là biểu hiện xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát bệnh của chó.

Top