Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nhận 2 tỷ đồng để giúp Vũ “Nhôm” mua nhà công sản

Thứ ba, 14:20 05/05/2020 | Pháp luật

GiadinhNet- Tại tòa, bị cáo Trần Phi (cựu Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Đà Nẵng) khai khi đứng tên mua hai nhà công sản giúp Vũ "Nhôm", công ty được nhận hai tỷ đồng.

Hôm nay (5/5), Hội đồng xét xử TAND cấp cao tại Hà Nội tiếp tục điều hành phiên tòa phúc thẩm xét xử 2 cựu Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Trần Văn Minh, Văn Hữu Chiến cùng 18 đồng phạm liên quan tới vụ án thâu tóm nhà, đất công sản tại TP Đà Nẵng.

Đáng chú ý, tại tòa, bị cáo Trần Phi (cựu Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Đà Nẵng) khai đã giúp sức cho Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ "Nhôm") mua hai lô đất công sản tại 34 Hoàng Văn Thụ và 106 Trần Phú, gây thiệt hại cho nhà nước hơn 140 tỷ đồng như quy kết của án sơ thẩm.

Khi xin giảm nhẹ hình phạt 24 tháng tù về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước, ông Phi cho rằng mình không biết về việc công ty được thành phố Đà Nẵng cho phép mua hai căn nhà trên cho đến khi Vũ "Nhôm" tìm đến, đặt vấn đề.

Đối đáp trước lời khai của bị cáo Phi, Vũ "Nhôm" cho biết chỉ bàn bạc với ông Phi sau khi Đà Nẵng đã có chủ trương bán nhà cho công ty của ông này.

Nhận 2 tỷ đồng để giúp Vũ “Nhôm” mua nhà công sản - Ảnh 1.

Phiên tòa phúc thẩm xử 2 cựu Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng và đồng phạm xuất hiện nhiều tình tiết bất ngờ. Ảnh: TL

Trước đó, khi được trình bày tại tòa, bị cáo Văn Hữu Chiến bất ngờ thay đổi nội dung kháng cáo khi kêu oan với cả 2 tội danh gồm: "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" và "Vi phạm các quy định về quản lý đất đai". Trong đơn kháng cáo, bị cáo Chiến kêu oan một phần trong vụ án khi cho rằng, việc Tòa án cấp sơ thẩm quy kết bị cáo có hành vi giúp sức cho Trần Văn Minh ký Quyết định số 5870 về việc thu hồi và giao cho Công ty Xây dựng Bắc Nam 79 của Phan Văn Anh Vũ diện tích 29 ha không đấu giá là bị oan.

Ngoài ra, bị cáo Chiến còn đề nghị HĐXX xem xét lại hình phạt, trách nhiệm dân sự và bối cảnh TP. Đà Nẵng cách đây 15 năm. Theo bị cáo Chiến, việc giảm 10% giá và giảm hệ số sinh lời là chủ trương chung của Đà Nẵng đã được Thường trực Thành ủy, HĐND thành phố thời kỳ đó đồng ý, và bị cáo chỉ là người thi hành những chính sách này.

Trong khi đó, bị cáo Trần Văn Minh vẫn giữ nguyên nội dung kháng cáo kêu oan khi cho rằng, những việc bị cáo làm là thực hiện theo chủ trương của TP. Đà Nẵng thời điểm đó. Tại tòa, bị cáo Minh cung cấp thêm một số tài liệu, chứng cứ mới để HĐXX cấp phúc thẩm xem xét.

Về phía bị cáo Phan Văn Anh Vũ (cựu Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Xây dựng 79, Công ty cổ phần Bắc Nam 79) giữ nguyên nội dung kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm với lý do, bị cáo không phạm tội.

Đối với các bị cáo từng là thuộc cấp của Văn Hữu Chiến và Trần Văn Minh, họ đều có chung quan điểm khi cho rằng việc bán nhà, đất công sản, mặc dù không thuộc diện được mua chỉ định là làm theo chỉ đạo, chủ trương chung của lãnh đạo TP. Đà Nẵng.

Riêng đối với 2 bị cáo Nguyễn Quang Thành (cựu Giám đốc Công ty TNHH Minh Hưng Phát) và Phan Minh Cương (cựu Giám đốc Công ty TNHH I.V.C, cựu Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Xây dựng 79) họ cho rằng bản thân không phạm tội, vì hai bị cáo chỉ là người đi mua nhà, đất.

Trước đó Tòa án cấp sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Trần Văn Minh, cựu Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng (giai đoạn 2006 - 2011) 12 năm tù về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" và 5 năm tù về tội "Vi phạm các quy định về quản lý đất đai". Tổng hình phạt chung là 17 năm tù.

Bị cáo Văn Hữu Chiến, cựu Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, cựu Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng (giai đoạn 2011 -2014) bị tuyên phạt 9 năm tù về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" và 3 năm tù tội "Vi phạm các quy định về quản lý đất đai". Tổng hình phạt 12 năm tù.

Bị cáo Phan Văn Anh Vũ bị tuyên án 17 năm tù về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí" và 8 năm tù về tội "Vi phạm các quy định về quản lý đất đai". Tổng hình phạt 25 năm tù.

Bị cáo Nguyễn Ngọc Tuấn, cựu Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng bị tuyên án 3 năm tù về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" và 2 năm tù về tội "Vi phạm các quy định về quản lý đất đai". Tổng hợp hình phạt là 5 năm tù.

Bị cáo Phan Xuân Ít, cựu Phó Chánh Văn phòng UBND TP Đà Nẵng bị tuyên phạt 4 năm tù về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" và 2 năm tù về tội "Vi phạm các quy định về quản lý đất đai". Tổng hợp hình phạt là 6 năm tù.

Các bị cáo Nguyễn Thanh Sang, cựu Phó Giám đốc Sở Tài chính TP Đà Nẵng; Nguyễn Thị Thu Hà, cựu Phó Giám đốc Sở Tài chính TP Đà Nẵng; Phan Minh Cương, cựu Giám đốc Công ty TNHH I.V.C, Tổng Giám đốc Công ty CP Xây dựng 79 và Nguyễn Quang Thành, cựu Giám đốc Công ty TNHH Minh Hưng Phát bị tuyên phạt 3 năm tù về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí".

Cũng với tội danh này, bị cáo Nguyễn Công Lang, cựu Giám đốc Công ty Quản lý nhà Đà Nẵng bị tuyên án 4 năm 6 tháng tù; Trần Phi, cựu Tổng Giám đốc Công ty CP xuất nhập khẩu Đà Nẵng bị tuyên án 2 năm tù.

Bị cáo Phan Ngọc Thạch, cựu Giám đốc Công ty CP du lịch Đà Nẵng; Huỳnh Tấn Lộc, cựu Giám đốc Công ty CP công nghệ phẩm Đà Nẵng và Lê Anh Tuấn, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty CP Cung ứng tàu biển Đà Nẵng bị tuyên phạt 18 tháng tù.

Với tội danh "Vi phạm các quy định về quản lý đất đai", bị cáo Nguyễn Điểu, cựu Giám đốc Sở Tài nguyên và môi trường TP Đà Nẵng bị tuyên phạt 3 năm tù; Trần Văn Toán, cựu Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và môi trường TP Đà Nẵng bị tuyên phạt 30 tháng tù; Đào Tấn Bằng, cựu Phó Chánh Văn phòng UBND TP Đà Nẵng bị tuyên phạt 18 tháng tù.

Cùng tội danh này, các bị cáo Lê Cảnh Dương, cựu Giám đốc Ban Xúc tiến và hỗ trợ đầu tư TP Đà Nẵng; Nguyễn Viết Vĩnh, cựu Trưởng phòng Quản lý đô thị thuộc Văn phòng UBND TP Đà Nẵng, cựu Giám đốc Cảng vụ đường thủy nội địa (Sở GTVT TP Đà Nẵng) và Nguyễn Đình Thống, cựu Giám đốc Công ty Quản lý và khai thác đất Đà Nẵng chịu mức án 2 năm tù.

TAND TP Hà Nội cũng tuyên phạt miễn trách nhiệm hình sự cho các bị cáo Nguyễn Văn Cán, Nguyễn Quang Thành, Phan Minh Cương về tội "Vi phạm các quy định đề quản lý đất đai".

Đại Phong

Đại Phong
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 10 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 17 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 17 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Top