Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nguyễn Văn Tấn

Hội nghị tập huấn một số vấn đề Y tế - Dân số: Cơ hội chia sẻ những bài học quý báu

Hội nghị tập huấn một số vấn đề Y tế - Dân số: Cơ hội chia sẻ những bài học quý báu

Dân số và phát triển

GiadinhNet - Sáng 25/9, tại trụ sở Ban Tuyên giáo T.Ư (văn phòng tại TPHCM), Vụ các vấn đề xã hội (Ban Tuyên giáo T.Ư) và Tổng cục DS-KHHGĐ (Bộ Y tế), đã khai mạc Hội nghị tập huấn một số vấn đề Y tế-Dân số-Thực trạng, thách thức và giải pháp. Hội nghị có sự tham gia của 130 lãnh đạo, cán bộ tuyên giáo của 21 tỉnh, thành phía Nam.

Tiếp thị xã hội các PTTT: Tăng khả năng tiếp cận dễ dàng của người dân

Tiếp thị xã hội các PTTT: Tăng khả năng tiếp cận dễ dàng của người dân

KHHGĐ

GiadinhNet - Từ năm 2012 đến nay, mô hình tiếp thị xã hội (TTXH) các phương tiện tránh thai (PTTT) của Tổng cục DS-KHHGĐ đã được triển khai tại 63/63 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Con đường gian nan của người thương binh suốt 17 năm quyết đạp xe đi tìm hài cốt liệt sĩ

Con đường gian nan của người thương binh suốt 17 năm quyết đạp xe đi tìm hài cốt liệt sĩ

Xã hội

GiadinhNet - Dành trọn tuổi xuân cho sự nghiệp đấu tranh bảo vệ đất nước, nhưng khi trở về với thời bình, ông Tiêu Văn Tấn (SN 1947, ở Khu tập thể binh đoàn 11, Khương Thượng, Thanh Xuân, Hà Nội) vẫn âm thầm với công việc đi tìm hài cốt của đồng chí, đồng đội đã ngã xuống trong chiến tranh.

Con gái lăng loàn xúi người tình giết mẹ

Con gái lăng loàn xúi người tình giết mẹ

Pháp luật

Sau khi sát hại bà Đang, Phong nói với Thắm “Để tui đi tự thú”, nhưng Thắm không cho và bàn với người yêu “kiếm chỗ nào phi tang bả đi”. Thắm kêu Phong lấy hết tiền, vàng, điện thoại trên người bà Đang đưa cho Thắm cất giữ, sau đó Phong đem đá neo xác rồi ném bà Đang xuống sông.

Khám sức khỏe tiền hôn nhân: Sẽ xem xét hỗ trợ cho đối tượng chính sách

Khám sức khỏe tiền hôn nhân: Sẽ xem xét hỗ trợ cho đối tượng chính sách

Dân số và phát triển

GiadinhNet - Thời gian qua, Báo GĐ&XH đã nhận được rất nhiều câu hỏi, sự chia sẻ của độc giả cả nước về tính cấp thiết của sự ra đời Luật Dân số - những vấn đề liên quan mật thiết đến đời sống người dân. Một trong những vấn đề được bạn đọc hết sức quan tâm là khám sức khỏe tiền hôn nhân.

Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm quốc tế về già hóa dân số: Để già hóa không là gánh nặng

Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm quốc tế về già hóa dân số: Để già hóa không là gánh nặng

Dân số và phát triển

GiadinhNet - Hội thảo đã nhận được nhiều bài học kinh nghiệm quý báu của quốc tế, giúp Việt Nam ứng phó với tình trạng già hóa dân số, đảm bảo một xã hội tốt lành cho tất cả mọi người, đặc biệt là người cao tuổi.

Tổng cục DS –KHHGĐ công bố quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng

Tổng cục DS –KHHGĐ công bố quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng

Dân số và phát triển

GiadinhNet – Tổng cục DS–KHHGĐ vừa công bố quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng. Tham dự buổi công bố ngày 30/8/2013, có lãnh đạo Tổng cục DS –KHHGĐ, đại diện lãnh đạo các vụ, đơn vị của Bộ Y tế và Tổng cục DS –KHHGĐ.

Bảo vệ bị sát hại dã man trong trường học

Bảo vệ bị sát hại dã man trong trường học

Pháp luật

Sáng 2/8, nhiều người trong trường tiểu học Bình Long, đường 1A khu phố 7, phường Bình Hưng Hoà A, quận Bình Tân, TPHCM phát hiện một bảo vệ đã chết trong phòng, trên đầu có nhiều máu.

Giảm tỉ lệ trẻ vị thành niên mang thai là bảo vệ nòi giống Việt

Giảm tỉ lệ trẻ vị thành niên mang thai là bảo vệ nòi giống Việt

Dân số và phát triển

GiadinhNet- Sáng 10/7, Bộ Y tế, Tổ chức Liên Hợp Quốc tại Việt Nam đã tổ chức Họp báo Hưởng ứng ngày Dân số thế giới 11/7.

Gã trai lập dị giết cha giữa cánh đồng ngô

Gã trai lập dị giết cha giữa cánh đồng ngô

Pháp luật

Nghi phạm giết cha, theo lời người địa phương, là thanh niên cực kỳ lập dị: Suốt ngày chỉ ăn ngủ, nhưng thức dậy lúc nào là… tập thể dục lúc ấy, 33 tuổi vẫn chưa làm gì nuôi thân, thường vòi tiền bố mẹ mua loa đài, bia.

Tổng cục DS-KHHGĐ sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2013

Tổng cục DS-KHHGĐ sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2013

Dân số và phát triển

GiadinhNet - Sáng nay (27/6), tại trụ sở Tổng cục DS-KHHGĐ, Đảng ủy Tổng cục đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác Đảng, công tác chính quyền 6 tháng đầu năm 2013 và triển khai các nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

Nên khuyến khích kết hôn khi đã đủ tuổi

Nên khuyến khích kết hôn khi đã đủ tuổi

Dân số và phát triển

GiadinhNet - Đoàn công tác của Tổng cục DS-KHHGĐ vừa có chuyến thăm, làm việc tại TP HCM.

Anh bảo vệ nhặt được 1 tỷ đồng trả lại người bỏ quên

Anh bảo vệ nhặt được 1 tỷ đồng trả lại người bỏ quên

Xã hội

Một khách hàng đã bỏ quên 1 tỷ đồng giữa sân của Ngân hàng NN&PTNT Chi nhánh Bình Dương. Anh Tân nhặt được, sau đó đem tiền giao lại kho quỹ để lưu giữ, trả lại khách hàng.

Phải siết chặt quy định phá thai

Phải siết chặt quy định phá thai

Đường lối - Chính sách

GiadinhNet - Theo số liệu tổng hợp chưa đầy đủ của Hội Kế hoạch hóa gia đình Việt Nam, mỗi năm cả nước có khoảng 1,2 đến 1,6 triệu ca nạo phá thai; trong đó 20% là ở lứa tuổi vị thành niên và khoảng 15% - 20% số ca nạo phá thai là của thanh niên chưa lập gia đình. Tỷ lệ thanh niên có quan hệ tình dục trước hôn nhân cũng ngày một tăng.

Nỗ lực tư vấn, khám sức khỏe tiền hôn nhân

Nỗ lực tư vấn, khám sức khỏe tiền hôn nhân

Y tế

GiadinhNet - Đoàn công tác của Tổng cục DS-KHHGĐ do Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Tân dẫn đầu vừa hoàn tất chuyến làm việc tại các tỉnh Long An, Bến Tre và Tiền Giang. Đoàn công tác đã lắng nghe, chia sẻ, đóng góp nhiều ý kiến về hoạt động dân số trong thời gian vừa qua, đặc biệt là 4 tháng đầu năm tại các địa phương.

Thôn 7 năm liền không có người sinh con thứ 3

Thôn 7 năm liền không có người sinh con thứ 3

Tin tức - Sự kiện

GiadinhNet - Nhờ thực hiện tốt công tác tuyên truyền về Dân số -Kế hoạch hóa gia đình nên 7 năm qua (từ năm 2006 đến nay), thôn 7, xã Ea Tiêu, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk không có người sinh con thứ 3.

Sinh đủ hai con giúp duy trì mức sinh hợp lý

Sinh đủ hai con giúp duy trì mức sinh hợp lý

Dân số và phát triển

GiadinhNet - Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Tân nói đã đến lúc TPHCM xem lại vấn đề giảm sinh, ngoài việc chuyển hướng tập trung sang nâng cao chất lượng dân số còn bắt đầu nghĩ cách giúp người đến tuổi kết hôn phải lo kết hôn, bậc cha mẹ phải mong con mình có anh có em, tức là đẻ hai con nhằm duy trì hợp lý mức sinh.

Top