Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nguyễn Thu Anh

Thanh Hóa: Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng giết vợ vì tranh cãi chuyện sửa nhà

Thanh Hóa: Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng giết vợ vì tranh cãi chuyện sửa nhà

Pháp luật

GiadinhNet - Sự việc Lê Văn Trường dùng dao chém nhiều nhát lên người vợ chỉ vì những mâu thuẫn nhỏ nhặt trong lúc sửa nhà khiến dư luận địa phương bàng hoàng, đau xót. Vì sao những người từng gắn bó trong mối quan hệ gia đình lại có thể nhẫn tâm sát hại chính người thân của mình?

Khắc phục 21 tỷ đồng, cựu Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son có thoát án tử hình?

Khắc phục 21 tỷ đồng, cựu Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son có thoát án tử hình?

Pháp luật

GiadinhNet - Chiều 23/12, HĐXX sơ thẩm đại án MobiFone mua 95% cổ phần AVG thông báo, gia đình bị cáo Nguyễn Bắc Son đã khắc phục được 21 tỷ đồng. Với số tiền khắc phục này, liệu bị cáo Son có cơ hội thoát án tử?

Số phận của tử tù Hồ Duy Hải ra sao khi VKSND Tối cao kháng nghị hủy án?

Số phận của tử tù Hồ Duy Hải ra sao khi VKSND Tối cao kháng nghị hủy án?

Pháp luật

GiadinhNet - Kháng nghị giám đốc thẩm trong những vụ án mạng là một tín hiệu tốt cho con đường sống của tử tù. Vậy nhưng, đôi lúc niềm hy vọng ấy cũng có thể rơi vào một ngõ cụt khi hội đồng thẩm phán không chấp nhận kháng nghị...

Hà Nội: Xử kín vụ bé gái 9 tuổi bị xâm hại ở Chương Mỹ

Hà Nội: Xử kín vụ bé gái 9 tuổi bị xâm hại ở Chương Mỹ

Pháp luật

GiadinhNet- Theo dự kiến, ngày 10/9, TAND Hà Nội sẽ mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Trọng Trình về tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”. Vụ án sẽ được xét xử kín nhằm tránh gây áp lực tâm lý cho nạn nhân.

Những ai được quyền vào phòng xét xử Nguyễn Hữu Linh?

Những ai được quyền vào phòng xét xử Nguyễn Hữu Linh?

Pháp luật

GiadinhNet- Đây là phiên tòa xử kín nhằm bảo vệ người bị hại tránh khỏi những tổn thương tâm lý...

Tài xế xích lô Sài Gòn chặt chém du khách Nhật 2,9 triệu đồng cho 5 phút ngồi xe đối diện tội danh nào?

Tài xế xích lô Sài Gòn chặt chém du khách Nhật 2,9 triệu đồng cho 5 phút ngồi xe đối diện tội danh nào?

Pháp luật

GiadinhNet - Liên quan đến vụ việc tài xế xe xích lô lấy của du khách Nhật 2,9 triệu đồng cho một cuốc xe 5 phút khi tham quan TP. Hồ Chí Minh, Công an quận 1 đã tạm giữ nghi phạm này. Không ít người băn khoăn, liệu tài xế xích lô sẽ bị xử lý về tội danh gì?

Vụ cha ruột hiếp dâm con gái mù lòa đến mang thai: Mức án nào dành cho người cha đồi bại

Vụ cha ruột hiếp dâm con gái mù lòa đến mang thai: Mức án nào dành cho người cha đồi bại

Pháp luật

GiadinhNet - Vụ việc người cha nhẫn tâm hiếp dâm con gái ruột đang bị mù lòa dẫn đến mang thai tại Phú Thọ gây chấn động dư luận. Theo Luật sư Nguyễn Thu Anh, với hành vi thú tính và có tính chất loạn luân như trên, mức án mà người cha phải đối mặt từ 12 đến 20 năm tù.

"Mổ xẻ" chuyện người mẹ trẻ xăm trổ xách con 3 tuần tuổi lủng lẳng trên tay

"Mổ xẻ" chuyện người mẹ trẻ xăm trổ xách con 3 tuần tuổi lủng lẳng trên tay

Pháp luật

GiadinhNet - Hình ảnh người phụ nữ trẻ với gương mặt dữ tợn, trên tay xách một cháu bé vài tháng tuổi khiến nhiều người phẫn uất, xót xa.

Người chồng chém thai phụ rơi thai nhi ra ngoài có thể đối diện mức án tử hình

Người chồng chém thai phụ rơi thai nhi ra ngoài có thể đối diện mức án tử hình

Pháp luật

GiadinhNet- Với hành vi dùng dao giết hại vợ đang mang thai, nghi can Võ Khánh K. (SN 1979, trú tại Tây Ninh) có thể đối diện mức án cao nhất là tử hình về tội "giết người".

Những người “hôi bia” ở Đồng Nai có thể bị xử lý hình sự

Những người “hôi bia” ở Đồng Nai có thể bị xử lý hình sự

GiadinhNet - Hình ảnh những người khệ nệ ôm từng thùng bia, cười như đi “chảy hội” khiến nhiều người bức xúc, lên án. Trong khi đó, các chuyên gia pháp lý nhận định, hành vi "hôi bia" có dấu hiệu của tội “Công nhiên chiếm đoạt tài sản” theo Điều 137 (BLHS).

Vụ bắt giam người tâm thần trái luật: Tình người giữa chốn công đường

Vụ bắt giam người tâm thần trái luật: Tình người giữa chốn công đường

Pháp luật

GiadinhNet - Đỡ bị cáo lên, xuống xe chuyên dụng; dìu bị cáo từng bước lên các bậc cầu thang để vào phòng xét xử... Ít có phiên tòa mà bị cáo lại được ưu ái, quan tâm, chăm sóc của cảnh sát bảo vệ đến vậy. Thương bị cáo không quần áo ấm khi trời bất ngờ trở lạnh, các chiến sỹ công an đã lo cho bị cáo này từng chiếc áo ấm, đôi dép. Thậm chí, một cán bộ công tác trong ngành tòa án Hải Dương đã mang cả chăn, màn tặng bị cáo.

Mẹ làm quà ‘độc’ tặng con ngày 1/6

Mẹ làm quà ‘độc’ tặng con ngày 1/6

Sản phẩm - Dịch vụ

Ngại đồ chơi độc hại có xuất xứ từ Trung Quốc, trong khi giá đồ chơi an toàn lại khá cao nên không ít bà mẹ đã tự tay làm những món quà độc đáo, ý nghĩa tặng con nhân ngày 1/6 này.

Top