Hà Nội
23°C / 22-25°C
Bí thư Thành ủy Hà Nội kiểm tra nhiều dự án giao thông và "ấn định" thời gian hoàn thành

Bí thư Thành ủy Hà Nội kiểm tra nhiều dự án giao thông và "ấn định" thời gian hoàn thành

Xã hội

GiadinhNet - Tại buổi kiểm tra dự án đường Vành đai 3 đoạn Mai dịch – cầu Thăng Long, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ yêu cầu các đơn vị chủ đầu tư hoàn thành dự án trước ngày 10/10, kịp chào mừng kỷ niệm Ngày Giải phóng Thủ đô.

Thị trưởng 40 thành phố trên thế giới “học hỏi” kinh nghiệm phòng, chống dịch COVID-19 của Việt Nam

Thị trưởng 40 thành phố trên thế giới “học hỏi” kinh nghiệm phòng, chống dịch COVID-19 của Việt Nam

Y tế

GiadinhNet – Tại Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu các thành phố chống lại COVID (CAC) năm 2020, diễn ra tối 02/6, Hà Nội đã chia sẻ kinh nghiệm phòng, chống dịch COVID-19 với 40 thị trưởng các thành phố lớn trên thế giới.

Các cửa hàng không thiết yếu phải mở cửa sau 9h đến hết năm 2020

Các cửa hàng không thiết yếu phải mở cửa sau 9h đến hết năm 2020

Xã hội

GiadinhNet – Theo Chủ tịch UBND TP Hà Nội, việc các cửa hàng không thiết yếu mở cửa sau 9h thực hiện đến hết ngày 31/12/2020, sẽ giảm tải đáng kể lưu lượng giao thông trong giờ cao điểm.

Hà Nội: Sẽ đề xuất phương án riêng cho học sinh ở ổ dịch Mê Linh, Đông Cứu trở lại trường học

Hà Nội: Sẽ đề xuất phương án riêng cho học sinh ở ổ dịch Mê Linh, Đông Cứu trở lại trường học

Xã hội

Giadinhnet - Sở GD&ĐT cho biết, ổ dịch ở thôn Hạ Lôi (Mê Linh) có 2.370 học sinh từ mầm non đến THPT, tại thôn Đông Cứu là 342 học sinh. Vì vậy, Sở đã nghiên cứu xem xét, đề xuất phương án đi học trở lại riêng với các em học sinh ở đây để thành phố quyết định trong thời gian tới.

Hà Nội tiếp tục cách ly thêm hơn 2.000 trường hợp F1, F2 ở Thường Tín và Mê Linh

Hà Nội tiếp tục cách ly thêm hơn 2.000 trường hợp F1, F2 ở Thường Tín và Mê Linh

Y tế

GiadinhNet – UBND huyện Thường Tín đã ra quyết định cách ly y tế với xóm trên của thôn Đông Cứu với 399 hộ và 1.367 nhân khẩu. Trong đó, 48 người F1 và 187 người F2.

Hà Nội có một tuần để quyết định dịch bùng phát hay không

Hà Nội có một tuần để quyết định dịch bùng phát hay không

Y tế

GiadinhNet – Theo ông Nguyễn Đức Chung, tiếp tục thực hiện “lệnh” giãn cách xã hội nên tuần này là thời điểm quyết định dịch có bùng phát tại Hà Nội hay không.

Hà Nội bước vào giai đoạn “vàng” chống dịch và phục hồi kinh tế

Hà Nội bước vào giai đoạn “vàng” chống dịch và phục hồi kinh tế

Xã hội

GiadinhNet – Tại cuộc họp BCĐ phòng chống dịch thành phố (06/4), Chủ tịch UBND TP cho biết, Hà Nội đang bước vào thời gian “vàng” để chống dịch và phục hồi kinh tế. Vì vậy, mọi công tác phải “nhanh, dứt khoát, không lừng khừng...”.

Từ 4/4, Hà Nội bắt đầu phạt người dân ra ngoài đường không có lý do đúng quy định

Từ 4/4, Hà Nội bắt đầu phạt người dân ra ngoài đường không có lý do đúng quy định

Xã hội

GiadinhNet – Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết, qua ngày 15/4, dịch giảm thì yên tâm, nếu không sẽ rất phức tạp. Đồng thời nhấn mạnh, từ 4/4, Hà Nội sẽ bắt đầu phạt những trường hợp ra ngoài đường không có lý do.

Đã có 288 bệnh nhân Bệnh viện Bạch Mai ra viện âm tính COVID-19

Đã có 288 bệnh nhân Bệnh viện Bạch Mai ra viện âm tính COVID-19

Y tế

GiadinhNet – Sở Y tế Hà Nội cho biết, 228/228 mẫu xét nghiệm bệnh nhân bệnh viện Bạch Mai cho kết quả âm tính với COVID-19.

Hà Nội đã dự trữ đến 500% hàng hóa phục vụ người dân chống dịch COVID-19

Hà Nội đã dự trữ đến 500% hàng hóa phục vụ người dân chống dịch COVID-19

Xã hội

GiadinhNet – Đó là khẳng định của Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung, tại cuộc họp trức tuyến về công tác phòng chống dịch COVID-19, sáng nay 29/3.

"Cách biệt xã hội" - khái niệm mới nên biết nếu muốn an toàn thời COVID-19

"Cách biệt xã hội" - khái niệm mới nên biết nếu muốn an toàn thời COVID-19

Y tế

GiadinhNet – Theo PGS.TS Trần Đắc Phu, trong giai đoạn dịch COVID-19 có khả năng lây lan trong cộng đồng thì người dân cần “cách biệt xã hội”.

Đã có kết quả rà soát người Hàn Quốc, Nhật Bản tại Hà Nội

Đã có kết quả rà soát người Hàn Quốc, Nhật Bản tại Hà Nội

Xã hội

GiadinhNet - Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho hay, đến giờ phút này, trên toàn thành phố có hơn 21.800 người Hàn Quốc, gần 8.500 người Nhật Bản.

Công khai đồng tính nhưng giấu tiệt người yêu, Don Nguyễn khiến nhiều người xốn xang khi sống 1 mình trong căn hộ gần 5 tỷ đồng giữa Sài Gòn

Công khai đồng tính nhưng giấu tiệt người yêu, Don Nguyễn khiến nhiều người xốn xang khi sống 1 mình trong căn hộ gần 5 tỷ đồng giữa Sài Gòn

GiadinhNet - Cuộc sống độc thân của Don Nguyễn trong căn hộ 4,5 tỷ đồng bài trí đẹp và hiện đại khiến nhiều fan nhìn choáng váng và ngưỡng mộ.

Hà Nội rất cần sự song hành của báo chí, truyền thông

Hà Nội rất cần sự song hành của báo chí, truyền thông

Xã hội

GiadinhNet - “Hà Nội đã và đang triển khai các chiến lược, đề án, quy hoạch, chính sách… quan trọng. Tuy nhiên, muốn đạt được mục tiêu đề ra, Hà Nội rất cần sự dồng hành của các cơ quan báo chí, truyền thông” - ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND TP Hà Nội nói.

Hành trình “làm ngơ” của UBND TP Hà Nội trong vụ thu 13 tỷ rồi không làm đường

Hành trình “làm ngơ” của UBND TP Hà Nội trong vụ thu 13 tỷ rồi không làm đường

Xã hội

GiadinhNet – 5 năm, để có đường vào cho cán bộ, nhiều lần Bộ Y tế và các đơn vị trực thuộc đã gửi văn bản kiến nghị tới cơ quan chức năng TP Hà Nội. Cũng trong ngần ấy thời gian, chính quyền TP. Hà Nội luôn im lặng và không hề có động thái mở đường cho tòa nhà Tổng cục Dân số.

7 người ở Hà Nội chết vì sốt xuất huyết, ông Nguyễn Đức Chung ra công văn hoả tốc

7 người ở Hà Nội chết vì sốt xuất huyết, ông Nguyễn Đức Chung ra công văn hoả tốc

Y tế

GiadinhNet – Từ 12/8, Hà Nội sẽ ra quân thực hiện chiến dịch tổng vệ sinh môi trường, diệt bọ gậy, phun thuốc muỗi diện rộng…

Top